Điều lệ giải Hà Nội Premiership 2013

Tôi hiểu BTC đã hết sức cố gắng nhưng không hiểu sao kết quả cập nhật chậm quá đã đánh vòng 11 hạng C rồi mà bảng đỏ một số trận vẫn chưa có kết quả như :
Vòng 8 trận T&T gặp Bạch mai
Vòng 9 trận NKHN gặp Leoviz
vòng 10 trận Bạch mai gặp NKHN
Đã có điều lệ quy định rõ ràng nếu đội nào không chấp hành BTC cũng nên đưa ra án phạt nghiêm khắc, đúng luật và kịp thời . Chỉ có như vậy mới duy trì được sân chơi DDBB .

trong truong hop mot so doi thi dau het roi nhung doi con lai dau bu thi ko biet se the nao? Luc do la kho nghi do a nha
 

admin

Administrator
Staff member
Cách đây 3 ngày Ban tổ chức nhận được khiếu nại của đội Lyon về vấn đề trình độ các vận động viên bổ sung của đội Plusssz Gold lượt về qua tin nhắn.

Mặc dù đội Lyon chưa làm đúng thủ tục khiếu kiện theo Điều lệ giải nhưng BTC đã tiến hành kiểm tra vấn đề này.

Sau khi tham khảo ý kiến của lãnh đội Lyon, Plusssz, một số lãnh đội khác cùng bảng D Trắng và một số người am hiểu về bóng bàn Quảng Ninh, BTC đã có được kết luận tương đối chính xác về trình độ của 4 vận động viên mới bổ sung vào Pluss Gold

Căn cứ thêm vào mục đích ý nghĩa của giải Hà Nội Premiership, xét đến cả những yếu tố tình và lý của các bên có liên quan.

BTC quyết định như sau:

1. Điều chỉnh hạng vận động viên Nguyễn Xuân Điệp từ hạng D1 lên hạng C2. BTC cho phép vận động viên Nguyễn Xuân Điệp được tham gia thi đấu đôi coi như một ngoại lệ , một giải pháp tình thế của BTC để vdv Nguyễn Xuân Điệp được tiếp tục tham gia sân chơi.
2. Điều chỉnh hạng vdv Ngô Ngọc Nhớ từ hạng D2 lên D1. Giữ nguyên hạng 2 vdv Trần Cao Cương và Trần Xuân Thắng

Quyết định này có hiệu lực từ ngày hôm nay đến hết mùa giải HN Premiership 2013.

----------------------------
Thưa toàn thể các lãnh đội, vận động viên tham dự HN Premiership và các thành viên Diễn đàn
Theo dõi mùa giải HN Premiership và qua sự việc này, BTC HN Premiership nhận thấy một số vấn đề:
- Giải đang dần kém đi ý nghĩa cao thượng ban đầu là "Rộng mở tình bạn, kết nối đam mê". Xu hướng chạy theo thành tích ngày càng nhiều dẫn đến những căng thẳng gay gắt quá mức.
- Hệ thống tính điểm xếp hạng cá nhân bộc lộ nhiều kẽ hở và bất cập.

BTC rất mong nhận được những ý kiến đóng góp xây dựng của các bạn tâm huyết với phong trào và yêu mến giải Premiership để định hướng cho mùa giải năm sau trở lại với đúng mục đích ý nghĩa ban đầu.

Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn.
 

nhung

Binh Nhì
Cách đây 3 ngày Ban tổ chức nhận được khiếu nại của đội Lyon về vấn đề trình độ các vận động viên bổ sung của đội Plusssz Gold lượt về qua tin nhắn.

Mặc dù đội Lyon chưa làm đúng thủ tục khiếu kiện theo Điều lệ giải nhưng BTC đã tiến hành kiểm tra vấn đề này.

Sau khi tham khảo ý kiến của lãnh đội Lyon, Plusssz, một số lãnh đội khác cùng bảng D Trắng và một số người am hiểu về bóng bàn Quảng Ninh, BTC đã có được kết luận tương đối chính xác về trình độ của 4 vận động viên mới bổ sung vào Pluss Gold

Căn cứ thêm vào mục đích ý nghĩa của giải Hà Nội Premiership, xét đến cả những yếu tố tình và lý của các bên có liên quan.

BTC quyết định như sau:

1. Điều chỉnh hạng vận động viên Nguyễn Xuân Điệp từ hạng D1 lên hạng C2. BTC cho phép vận động viên Nguyễn Xuân Điệp được tham gia thi đấu đôi coi như một ngoại lệ , một giải pháp tình thế của BTC để vdv Nguyễn Xuân Điệp được tiếp tục tham gia sân chơi.
2. Điều chỉnh hạng vdv Ngô Ngọc Nhớ từ hạng D2 lên D1. Giữ nguyên hạng 2 vdv Trần Cao Cương và Trần Xuân Thắng

Quyết định này có hiệu lực từ ngày hôm nay đến hết mùa giải HN Premiership 2013.

----------------------------
Thưa toàn thể các lãnh đội, vận động viên tham dự HN Premiership và các thành viên Diễn đàn
Theo dõi mùa giải HN Premiership và qua sự việc này, BTC HN Premiership nhận thấy một số vấn đề:
- Giải đang dần kém đi ý nghĩa cao thượng ban đầu là "Rộng mở tình bạn, kết nối đam mê". Xu hướng chạy theo thành tích ngày càng nhiều dẫn đến những căng thẳng gay gắt quá mức.
- Hệ thống tính điểm xếp hạng cá nhân bộc lộ nhiều kẽ hở và bất cập.

BTC rất mong nhận được những ý kiến đóng góp xây dựng của các bạn tâm huyết với phong trào và yêu mến giải Premiership để định hướng cho mùa giải năm sau trở lại với đúng mục đích ý nghĩa ban đầu.

Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn.

Nhất trí với BTC. Theo ý kiến của tôi, mùa giải sang năm nên hạn chế bớt lượng tiền thưởng cho hạng D và C đi và đầu tư,cổ vũ anh em hạng A và chuyên nghiệp đỉnh cao tham gia giải hạng A và hạng chuyên nghiệp. Khi đó hạng C và D sẽ có những anh em tâm huyết yêu mến bóng bàn và muốn giao lưu cọ sát cho vui theo tiêu chí mà BQT đã đưa ra là "Rộng mở tình bạn, kết nối đam mê"
 

langngoi

Đại Tá
em thấy là tình trạng khai ko đúng "tuổi" của vdv đa phần nằm ở hạng thấp, BTC nên nghĩ đến những biện pháp kích thích VDV, đội thi đấu ở hạng cao hơn.
Ở hạng thấp nhất là D, đương nhiên 1 đội muốn tìm 1 vdv ở trình độ cao hơn là cỡ C để kéo thành tích độ lên sẽ dễ kiếm nên tình trạng khai ko đúng tuổi ở D là nhiều nhất, còn 1 đội C muốn kiếm 1 vdv B để kéo đội mình lên sẽ khó kiếm hơn, tương tự với B cần kiếm A cũng vậy. Vì thế em nghĩ BTC nên tập trung thử nghiệm tìm biện pháp giải quyết ở hạng thấp nhất D, từ đó rút kinh nghiệm sẽ áp dụng được cho các hạng cao hơn. Chứ đã là phong trào ko thể nào mà chặt chẽ và kín kẽ mọi thứ.
 

huydas

Đại Tá
Ah ha..bình thường a.Điệp và a.Ngọc Nhớ gác e 5 bóng..bây giờ đánh giải này rồi thì về a.Điệp gác 2 bóng còn a.Ngọc nhớ thì đánh 0-0 với e thôi nhé..!
Mà lớ ngớ e đánh xong giải QN mà lên B thì bác Ngọc Nhớ lại đánh ở C dưới e đấy....!
Bóng bàn Quảng Ninh mình lại đi xuống rồi.....buồn quá....................................................!
 

vietguider

Trung Sỹ
Tôi là Vũ Ngọc Thuấn - đội phó đội Lyon.
Trước hết xin cảm ơn BTC giải đã có phản hồi rõ ràng vào thời điểm rất nhạy cảm này.

Khoan hãy bàn về quyết định đúng sai thế nào, tôi chỉ muốn cung cấp thêm cho BTC cũng như diễn đàn một số thông tin thực tế về các VĐV mới bổ sung của đội Plusssz Gold (PG).
(Bài viết sẽ khá dài nhưng đều là những thông tin cần thiết nên ACE vào đọc cứ thư thả tìm hiểu thôi ạ)


Ngay trước khi tham gia đội PG thì 2 VĐV:
1. Nguyễn Xuân Điệp,
2. Ngô Ngọc Nhớ

Đang là chủ lực của đội tuyển Than Cọc Sáu (Quảng Ninh). Ngay gần đây nhất là giải Than Cọc Sáu mở rộng vào tháng 3/2013.
http://bongban.org/forum/showthread.php/11693-Giải-bóng-bàn-Cọc-Sáu-mở-rộng

VĐV Ngô Ngọc Nhớ sau khi vượt qua Hưng Khỉ đột 3-0 ở vòng bảng, tiếp tục vượt qua Thắng An (xelu3b@nh) với tỉ số 3-1 ở bán kết, tiến thẳng vào trận chung kết gặp lại Hưng khỉ đột và chỉ chịu gác vợt trước Hưng ở tỉ số 2-4 (trận CK đấu 7 séc), giành giải nhì

Video trận này http://bongban.org/forum/showthread...-đột-Ngọc-Nhớ-(Ngọc-pede)?p=169360#post169360






Với tinh thần đồng đội, trận cuối VĐV Dương Hồng Mai của đội Lyon sẽ ra sân. Chị Mai nick Oldamultat là người tham gia và xây dựng phong trào khá lâu nhưng khả năng bóng bàn thì hàng cuối D (nhưng lại phù hợp với tiêu chí phát triển phong trào của Hạng D) . Khả năng rất cao chúng ta sẽ được chứng kiến trận Ngô Ngọc Nhớ đánh đơn với Dương Hồng Mai. Và thử hỏi cái tình cái lý trong trận này là ở đâu?? Một VĐV Hạng B, thuộc hàng top của tỉnh Quảng Ninh, đánh ngang ngửa với Duy Hưng hạng B Hà Nội giờ xuống đánh giải hạng D, cái lý ở đâu?, lại đấu với một VĐV đang khao khát được ra sân, nhưng vì biết khả năng nên chỉ muốn ra sân trong một thế trận mà kết quả đi tiếp của đội đã rõ mười mươi, cái tình ở đâu??

Tiếp theo là VĐV Nguyễn Xuân Điệp (biệt danh Điệp Khiên)
Điệp thắng Tô Bá Dũng (Dũng Thăng Long 3-0) ở vòng bảng, Dũng hiện đang là hạng C Hà Nội, đánh đôi cho đội Duy Hưng D. Vào Bán kết thua Hưng khỉ đột 0-3 về đồng giải 3 với Thắng An (xelu3b@nh).
Xin trích dẫn thêm thông tin từ thành viên Hưng nick meoluoitmb, bóng bàn trình C người Cẩm Phả Quảng Ninh.

Tóm lại thế này...........
Nếu để Ngọc Nhớ và Điệp Khiên đánh D diễn đàn thì xin nói thật là khâu kiểm tra vận động viên của BTC còn quá nhiều thiếu sót. 2 đồng chí này là C cứng luôn, chưa nói là B non diễn đàn.
Dẫn chứng cụ thể:
Ngọc Nhớ: đã từng nhất tỉnh, vòng bảng giải cọc sáu thịt Hưng khỉ đột (B2 diễn đàn) 3-1.
Điệp Khiên: Năm nào cũng có giải Tập đoàn, không nhất thì nhì, Cùng đơn vị với Ngọc Nhớ (Cty CP Than Cọc Sáu) và được đánh giá cao hơn Ngọc nhớ.Tại vòng bảng giải cọc sáu cũng thịt 3-0 ngọt ngào Dũng Thăng Long (Đánh C diễn đàn).
Nhắc đến 2 ông này thì gần như dưới Quảng Ninh ai cũng biết trình của họ đến đâu rồi.

Mặc dù mình chính là người Cẩm Phả - Quảng Ninh nhưng xin nói thật là 2 cao thủ này không thể đánh D diễn đàn được.
Rất nhiều nick mới, với những dẫn chứng chẳng ra đâu vào với đâu, bởi có lẽ họ cùng 1 phe.
So với trường hợp của Tuấn số 7 ở đầu mùa giải thì điều này thật phi lí.
Sẽ thật không công bằng cho các đội D khác.
Do đó đề nghị ban tổ chức xem xét kỹ lại 2 trường hợp này. Cần bất cứ thông tin gì mình cũng trả lời được hết.

Thêm nữa, vào ngày 13/8/2013 thông tin về điểm số của VĐV Nguyễn Xuân Điệp được công bố trên website chính thức của giải là 1800 điểm
Nhưng lại tham gia đánh cả đơn và đứng đội với VĐV Nguyễn Việt An (An Kiến trúc- kunka) 1863 điểm, trong các trận gặp Cổ Nhuế, PPS, NKHN2.



Rồi đột nhiên ngày hôm qua 14/8/2013 điểm số của VĐV Nguyễn Xuân Điệp được sửa thành 1650!
Xin phép không bình luận về việc này mà chỉ cung cấp thông tin.

Theo điều lệ giải:

2. Số lượng VDV: Hạng A tối thiểu 3 VDV, tối đa 6 VDV. Hạng B tối thiểu 4 VĐV, tối đa 9 VDV. Hạng C, D tối thiểu 5 VDV, tối đa 11 VĐV. Mỗi đội được phép đăng ký 1 VDV hạng trên.

Vậy trường hợp ngoại lệ mà BTC đề cập đến có phải là để cho đội PG đăng ký 2 VĐV cấp trên hay không? Nguyễn Xuân Điệp và Nguyễn Việt An.
BTC có thể trả lời một cách thuyết phục là vì sao lại phải tạo điều kiện cho 1 VĐV có đẳng cấp như Nguyễn Xuân Điệp được tiếp tục thi đấu ở hạng thấp hơn khả năng vậy?

Về trường hợp của VĐV Trần Trung Thắng và Trần Cao Cương (nick boizach_cp) tôi không biết BTC giữ nguyên hạng là hạng D1, hay D2 vì trên website của giải chỉ ghi chung chung là D
Tuy nhiên đây là thông tin mà chính Trần Cao Cương cung cấp



đúng rùi đó, đánh nghiệp dư cho lành...e đánh phọt phẹt may mắn đc cái giải 3 tỉnh(hạng B) mà còn đc 600k, tính ra hơn cả ĐKQ hê2! nhìn clip Bác Hunghanoi quay các giải lớn ở VN, e nhìn lên khán đài lác đác đc vài ng(chắc toàn ng nhà vdv)....buồn!





hế hế >,< trong bộ tứ of cty than c6 thì chú Ngọc là ng mà e cảm thấy khó chịu nhất về lối đánh, oáh vs chú Ngọc và Điệp đánh càng lâu mình càng jê đi, lâu2 k gặp còn rỉa đc trận, đáh qen bóng r là e lại đi nhah! e đi làm về may là vẫn kịp xem từ séc 2 a ak! a có biết chú Ngọc jật đã làm Hưng đen điêu đứng vì nó......qá nhẹ k...đôi công of chú từng thịt cả Minh Thanh hoá đấy! thank đại ca vì đã kịp thời ghi lại trận này he he he






Tôi hi vọng những thông tin trên đây phản ánh khách quan năng lực của các VĐV, hi vọng BTC không gay gắt khi đọc bài của tôi.
Đội Lyon cũng như các đội khác luôn khát khao chiến thắng, nhưng không hề máu ăn thua, không sẵn sàng làm mọi việc để có thành tích.
Nên mong mọi người nhìn nhận đúng đắn việc lên tiếng cho một môi trường thi đấu công bằng khác hoàn toàn với việc máu ăn thua chạy đua thành tích.
Cũng rất mong sự giúp đỡ của Admin, MOD để không có các comment tiêu cực, phá rối như nick sutubo, sutuki,... trong topic của đội Lyon.

Chúc mùa giải thành công.
 
Last edited:

nhuan_anti

Binh Nhất
Hạng C đã thi đấu xong vòng 12 mà bảng đỏ mới cập nhật xếp hạng hết lượt đi ( vòng 7), đề nghị BTC cố gắng cập nhật kịp thời . Nếu vì lý do nào đó cũng nên thong báo chính thức trên diễn đàn để anh em đc biết chứ thế này làm mất cả khí thế chiến đấu
 

MinhN

Binh Nhì
Các vòng 8, 9, 10 đều chưa có đủ biên bản nên việc cập nhật bị chậm. Tuy nhiên, để tiện cho việc theo dõi của các đội, BXH sẽ được cập nhật đến thời điểm hiên tại.
 

nhuan_anti

Binh Nhất
Cám ơn BTC đã có phản hồi kịp thời , năm nay tôi có cảm giác ý thức một số đội chấp hành điều lệ không nghiêm túc để duy trì phong trào BTC rất cần có biện pháp xử lý kịp thời vấn đề này.
 
Cám ơn BTC đã có phản hồi kịp thời , năm nay tôi có cảm giác ý thức một số đội chấp hành điều lệ không nghiêm túc để duy trì phong trào BTC rất cần có biện pháp xử lý kịp thời vấn đề này.
O nhung vong dau cuoi viec nop ban ket qua thi dau khong dung theo thoi gian quy dinh la het suc nhay cam, no anh huong den thanh tich thi dau ca mua giai cua mot so doi. Toi de nghi ban to chuc can co bien phap xu ly kip thoi khong de tinh trang thi dau den 2,3 vong ma ket qua va ko dang dan .
 

ha_beobt

Trung Sỹ
Hôm nay đã là thứ 6 ngày 23/08/2013. Đề nghị Ban Tổ Chức liên hệ với các đội và đề nghị up kết quả để các đội tiện theo dõi. CÒn có 02 vòng nữa là kết thúc vòng bảng.
Chân thành cám ơn
 

malong_dung

Đại Tá
Hôm nay đã là thứ 6 ngày 23/08/2013. Đề nghị Ban Tổ Chức liên hệ với các đội và đề nghị up kết quả để các đội tiện theo dõi. CÒn có 02 vòng nữa là kết thúc vòng bảng.
Chân thành cám ơn

Hôm qua vừa ra Trảm Phong Quán, tưởng gặp Hà bèo, ai ngờ vừa về xong............
 

CLBNhaQuan

Binh Nhì
Kính gửi Admin:
Theo Điều lệ của BTC,
"Đội xin đổi lịch thi đấu nộp lệ phí: lần thứ nhất 200.000 đ, lần thứ hai 500.000đ
- Hai đội phải thỏa thuận được ngày và thời gian thi đấu bù, bắt buộc diễn ra trước vòng đấu sau
- Thông báo với BTC và nộp lệ phí đầy đủ trước 24h.
+ Mỗi đội chỉ có quyền xin đổi lịch thi đấu hai lần trong cả mùa giải.
+ Hai vòng đấu cuối cùng không được quyền đổi lịch thi đấu.
+ Trường hợp đặc biệt: Các đội có thể thay đổi lịch thi đấu từ Thứ Bảy sang Chủ Nhật hoặc ngược lại không hạn chế, nhưng phải tuân theo những điều kiện sau:
- Hai đội phải đạt được thỏa thuận
- Thông báo với BTC trước 15h00 ngày Thứ Sáu ngay trước lịch thi đấu."
Hiện tại tại Bảng D xanh vẫn chưa có kết quả thi đấu của một số đội do thay đổi lịch thi đấu; các trận đấu bù vẫn chưa diễn ra trước các vòng tiếp theo và đến nay đã là vòng 13, vẫn chưa có kết quả của các vòng 11,12.
Vì vậy, đề nghị BTC căn cứ vào Điều lệ đã được ban hành nhắc nhở các đội thực hiện nghiêm túc và có chế tài thưởng phạt rõ ràng đối với các đội vi phạm.
Cám ơn BTC.
 

CLBNhaQuan

Binh Nhì
Kính gửi Admin:
Theo Điều lệ của BTC,
"Đội xin đổi lịch thi đấu nộp lệ phí: lần thứ nhất 200.000 đ, lần thứ hai 500.000đ
- Hai đội phải thỏa thuận được ngày và thời gian thi đấu bù, bắt buộc diễn ra trước vòng đấu sau
- Thông báo với BTC và nộp lệ phí đầy đủ trước 24h.
+ Mỗi đội chỉ có quyền xin đổi lịch thi đấu hai lần trong cả mùa giải.
+ Hai vòng đấu cuối cùng không được quyền đổi lịch thi đấu.
+ Trường hợp đặc biệt: Các đội có thể thay đổi lịch thi đấu từ Thứ Bảy sang Chủ Nhật hoặc ngược lại không hạn chế, nhưng phải tuân theo những điều kiện sau:
- Hai đội phải đạt được thỏa thuận
- Thông báo với BTC trước 15h00 ngày Thứ Sáu ngay trước lịch thi đấu."
Hiện tại tại Bảng D xanh vẫn chưa có kết quả thi đấu của một số đội do thay đổi lịch thi đấu; các trận đấu bù vẫn chưa diễn ra trước các vòng tiếp theo và đến nay đã là vòng 13, vẫn chưa có kết quả của các vòng 11,12.
Vì vậy, đề nghị BTC căn cứ vào Điều lệ đã được ban hành nhắc nhở các đội thực hiện nghiêm túc và có chế tài thưởng phạt rõ ràng đối với các đội vi phạm.
Cám ơn BTC.



BTC giải HN Pre 2013 sao vẫn chưa thông báo về vấn đề này nhỉ.
 

MinhN

Binh Nhì
Thể thức thi đấu đã được ghi rõ trong Điều lệ HN Pre 13 và được phát cho các đội trong buổi họp kỹ thuật đầu mùa giải. Nay xin được post lại để các đội tiện theo dõi.

Thể thức thi đấu

Hạng B

Hạng B chỉ có 7 đội đăng kí sẽ thi đấu vòng tròn 2 lượt sân nhà + sân khách để xếp hạng chung cuộc. Hạng B chỉ có 1 giai đoạn, không có vòng thi đấu loại trực tiếp.

Hạng C

Giai đoạn 1: Có 14 đội đăng kí, được bốc thăm chia làm 2 bảng Đỏ và Xanh. Các đội cùng bảng thi đấu vòng tròn (2 lượt sân nhà + sân khách) xếp thứ tự. Mỗi bảng lấy 4 đội vào giai đoạn 2.
Giai đoạn 2: Thi đấu loại trực tiếp 2 lượt sân nhà + sân khách:

Tứ kết 1: Nhất bảng Đỏ gặp Tư bảng Xanh.
Tứ kết 2: Nhì bảng Đỏ gặp Ba bảng Xanh.
Tứ kết 3: Ba bảng Đỏ gặp Nhì bảng Xanh.
Tứ kết 4: Tư bảng Đỏ gặp Nhất bảng Xanh.
...........................................................

Bán kết 1: thắng trận 1 gặp thắng trận 3.
Bán kết 2: thắng trận 2 gặp thắng trận 4.
BKN1: Cuối bảng Đỏ gặp Áp chót bảng Xanh.
BKN2: Cuối bảng Xanh gặp Áp chót bảng Đỏ.
............................................................

Thắng Bán kết 1 gặp thắng Bán kết 2 -> tranh Vô địch.
Thua Bán kết 1 gặp thua Bán kết 2 -> tranh Hạng ba.
Thua BKN1 va Thua BKN2 sẽ là hai đội đứng cuối hạng.

Hạng D

Giai đoạn 1: Có 44 đội đăng kí, được bốc thăm chia làm 6 bảng: Xanh, Đỏ, Trắng, Vàng, Lục, Lam. Hai bảng Xanh và Đỏ có 8 đội, các bảng còn lại có 7 đội. Các đội cùng bảng thi đấu vòng tròn (2 lượt sân nhà + sân khách) xếp thứ tự.
Hai bảng Xanh và Đỏ lấy mỗi bảng 3 đội đứng đầu vào giai đoạn 2.
Các đội Nhất, Nhì của bảng Trắng, Vàng, Lục, Lam được vào giai đoạn 2.
4 đội Ba của 4 bảng Trắng, Vàng, Lục, Lam thi đấu chéo để chọn 2 đội vào giai đoạn 2:
+Đội Ba bảng Trắng gặp đội Ba bảng Vàng
+Đội Ba bảng Lục gặp đội Ba bảng Lam

Giai đoạn 2: Thi đấu loại trực tiếp (2 lượt sân nhà + sân khách):

Trận 1: Nhất Đỏ vs Ba Trắng/Vàng.
Trận 2: Nhất Xanh vs Ba Lục/Lam.
Trận 3: Nhất Trắng vs Nhì Lục.
Trận 4: Nhất Vàng vs Nhì Lam.
Trận 5: Nhất Lục vs Ba Đỏ.
Trận 6: Nhất Lam vs Ba Xanh.
Trận 7: Nhì Đỏ vs Nhì Trắng.
Trận 8: Nhì Xanh vs Nhì Vàng

Tứ kết 1: Thắng trận 1 vs Thắng trận 2.
Tứ kết 2: Thắng trận 3 vs Thắng trận 4.
Tứ kết 3: Thắng trận 5 vs Thắng trận 6.
Tứ kết 4: Thắng trận 7 vs Thắng trận 8.

Bán kết 1: Thắng Tứ kết 1 vs Thắng tứ kết 2.
Bán kết 2: Thắng Tứ kết 3 vs Thắng tứ kết 4.

Thắng Bán kết 1 gặp Thắng Bán kết 2 -> tranh Vô địch.
Thua Bán kết 1 gặp Thua Bán kết 2 -> tranh Hạng Ba.
...............................................................................

Các trận tranh giải Ba và Chung kết của các hạng tổ chức thi đấu một lượt, cùng một ngày, tại một nhà thi đấu, nằm trong chưong trình Lễ Tổng Kết của Giải.
 
Last edited:

ha_beobt

Trung Sỹ
Đề nghị BTC sớm cập nhật điểm của các Đội trong bảng D xanh. Hiện tại đã là vòng 13 rồi mà có một số đội mới có kết quả vòng 11. Theo điều lệ giải thì hai vòng cuối không được hoãn và phải thi đấu bù trước ngày thi đấu vòng sau. Nếu các đội vẫn hoãn thì để đảm bảo cho điều lệ giải được nghiêm minh đề nghị Anh Dũng áp dụng hình thức kỷ luật đối với các đội cố tình chậm chễ,làm ảnh hưởng và không tôn trọng điều lệ giải
 

admin

Administrator
Staff member
Thông báo

Tuần này sẽ diễn ra vòng đấu cuối cùng giai đoạn 1 HN Premiership 2013.
Hiện nay vẫn còn một số trận đấu của các vòng trước chưa tiến hành.
BTC yêu cầu tất cả các đội bắt buộc phải tiến hành thi đấu xong trong tuần này.
Nếu đội nào không bố trí được đội hình thi đấu sẽ bị xử thua 0-9
Trường hợp cả 2 đội cùng không bố trí được hoặc không đạt được thỏa thuận BTC sẽ hủy trận đó.
Sẽ không có một ngoại lệ nào cho bất kỳ một lý do gì.
Yêu cầu tất cả các đội tuân thủ Điều lệ giải để không ảnh hưởng đến các đội khác và đảm bảo thành công chung của giải.

Trân trọng.
 

nhuan_anti

Binh Nhất
BTC đã ra thông báo chúng ta đều là những người đam mê trái bóng tròn (không lông) vừa là để giao lưu tình bằng hữu vừa để nâng cao trình độ vì vây cá nhân tôi rất mong các đội cố gắng bố trí đánh bù các trận chưa đánh. Chắc các đội cũng đồng tình là BTC không mong muốn phải xử thua hay hủy bỏ kết quả trận đấu không bố trí được.
 

ha_beobt

Trung Sỹ
XIn chân thành cám ơn Anh DŨng. Mong các đội cố gắng bố trí thời gian để thi đấu bù. Để giải năm nay được thành công
 

CLBNhaQuan

Binh Nhì
Thông báo

Tuần này sẽ diễn ra vòng đấu cuối cùng giai đoạn 1 HN Premiership 2013.
Hiện nay vẫn còn một số trận đấu của các vòng trước chưa tiến hành.
BTC yêu cầu tất cả các đội bắt buộc phải tiến hành thi đấu xong trong tuần này.
Nếu đội nào không bố trí được đội hình thi đấu sẽ bị xử thua 0-9
Trường hợp cả 2 đội cùng không bố trí được hoặc không đạt được thỏa thuận BTC sẽ hủy trận đó.
Sẽ không có một ngoại lệ nào cho bất kỳ một lý do gì.
Yêu cầu tất cả các đội tuân thủ Điều lệ giải để không ảnh hưởng đến các đội khác và đảm bảo thành công chung của giải.

Trân trọng.
Cám ơn BTC đã có ý kiến chính thức để các đội có trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ của mình
 

Bình luận từ Facebook

Top