Điều lệ Giải bóng bàn Vua Gai miền Bắc năm 2015 - lần thứ nhất

CLB Xuân Diệu

Đại Tá
Luật là phải giao bóng ngoài bàn bạn nhé. Như ông này không ai tính điểm đâu.
@waa: Cái ông mà bạn gặp đó gọi là Chinh 3 tai có quả giao bóng tuốt lúa thần chưởng, ai mới gặp 1 2 lần đều sợ cả, nhưng quả giao đó bạn chậm lại, khéo léo bợ ngang thân bóng là vào hết. Ông này trình D dến E diễn đàn thôi bạn ạ. Được mỗi quả giao bóng thôi, ngoài ra chả có quả j
Haiz . Họ trị gai quá hay vì họ đánh theo luật của họ hàng nhà chúng ,họ phát xong cho dù có hất , quẹt , ve vẩy ... gì họ cũng bạt , xô , đẩy ép chết bên gai . Thua họ không phải vì không có cơ hội thắng mà vì đánh với loại này mình có cảm giác khinh bỉ họ nên mình không tập trung nên dể thua ngược , loại này đánh đúng luật ít nhất phải biếu 4 viên .
Theo tôi cứ theo luật mà áp dụng để tránh tình trạng 9 cãi thành 10 , anh chơi xấu được 1 tý tôi tăng thêm 1 tý và cứ thế đến séc 5 thì ... và cuối cùng là BỂ . BTC không thể can thiệp được vì thằng nào cũng Lưu manh cả , vì BTC đã bảo kê cho nó ngay từ đầu rôi
 

HaQuocLinh

Thượng Tá
Chỉ có tay mơ chơi gai mới thua mấy người giao bóng dị dạng kia, mấy người đó hạng D là cùng nên cứ cho thoải mái đi! giao bóng như mấy video trên thì không phải bóng bàn mà là bóng... ném đó các bác, Nếu cho giao bóng như thế thật chẳng khác nào lấy luật Bóng RỔ( cầm trên tay khá lâu) áp dụng vào Bóng Chuyền!!!

Nhưng thực tế là để bắt lỗi giao bóng, đặc biệt là tình huống nhạy cảm như dùng bụng che bóng ít ít hoặc tay không cầm bóng chậm kéo ra, hoặc tung bóng xiên xiên nếu trọng tài không cứng thì rất phiền phức, thực tế đã xảy ra tình trạng tranh cãi vấn đề này rồi, cho nên cho giao bóng thoải mái cũng có cái được của nó, chưa kể nhiều người chơi bb trước năm 2000 quen che tay chơi mãi thành quen . Mình thì không ủng hộ giao bóng sai luật, nhưng nếu trọng tài bắt lỗi giao bóng không chuẩn thì thà cho thoải mái còn hơn- để bắt lỗi giao bóng không hề đơn giản, thực tế mấy giải phong trào mình tham gia thấy cũng chỉ yêu cầu là có tung bóng cao, không dùng tay che bóng... dẫn đến vẫn nhiều người tung bóng đi xiên! một số lấy bụng khẽ che bóng! hi nói chung cuối cùng giải vẫn thành công tốt đẹp!

Nếu mà cho che bóng thì gai cụt giao nguy hiểm hơn cả mút thường, vì thường những người dùng gai cụt FH thường sở trường ôm bàn đánh luôn sau khi giao bóng xong, chỉ cần cho tay không cầm bóng che bóng lúc tiếp xúc thôi dù vẫn tung bóng thì bên đỡ cũng rất khó chịu. Nếu để ý trước năm 2000 khi vẫn chơi bóng nhỏ đi tốc độ cao và cho che bóng khi giao thì gai cụt nhiều cao thủ đến mức vô địch thế giới, tuy nhiên bóng lớn 40 và luật cấm che tay đã tiễn gai cụt về nghĩa trang Văn Điển! Nay bóng lại lớn hơn thêm có lẽ hồn ma Văn Điển sẽ lại hiện về! Coi chừng sẽ còn thay đổi cả luật giao bóng nữa cũng nên...

Nếu đấu giải mà phân hạng được thì sẽ có nhiều hứng khởi hơn, nhưng phân hạng dễ xảy ra tình trạng 'cưu sừng làm nghé', hơn nữa thì người ta chỉ nhớ đến người vô địch chứ chẳng ai nhớ đến người về nhì, mục đích là tìm ra vua gai - tức tìm người đứng đầu thì không phân hạng cho nhanh. Phân hạng ra VD hạng D chẳng hặn người vô địch hạng D cũng được coi là vua gai sao trời...
 
Last edited:
Hê hê phải ẵm giải mới được
Cho mình đăng ký 1 xuất nhé :)))
Đề nghị Dũng cửu đăng ký đúng theo form trong điều lệ nhé
- Thông tin cần cung cấp khi đăng ký:
Tên, tuổi, số ĐT, email (nếu có) của VĐV
CLB thường sinh hoạt: tên, địa chỉ.
Combo đang sử dụng là gì: FH, BH, Cốt.
Số năm đánh gai/anti.
 
Chỉ có tay mơ chơi gai mới thua mấy người giao bóng dị dạng kia, mấy người đó hạng D là cùng nên cứ cho thoải mái đi! giao bóng như mấy video trên thì không phải bóng bàn mà là bóng... ném đó các bác, Nếu cho giao bóng như thế thật chẳng khác nào lấy luật Bóng RỔ( cầm trên tay khá lâu) áp dụng vào Bóng Chuyền!!!

Nhưng thực tế là để bắt lỗi giao bóng, đặc biệt là tình huống nhạy cảm như dùng bụng che bóng ít ít hoặc tay không cầm bóng chậm kéo ra, hoặc tung bóng xiên xiên nếu trọng tài không cứng thì rất phiền phức, thực tế đã xảy ra tình trạng tranh cãi vấn đề này rồi, cho nên cho giao bóng thoải mái cũng có cái được của nó, chưa kể nhiều người chơi bb trước năm 2000 quen che tay chơi mãi thành quen . Mình thì không ủng hộ giao bóng sai luật, nhưng nếu trọng tài bắt lỗi giao bóng không chuẩn thì thà cho thoải mái còn hơn- để bắt lỗi giao bóng không hề đơn giản, thực tế mấy giải phong trào mình tham gia thấy cũng chỉ yêu cầu là có tung bóng cao, không dùng tay che bóng... dẫn đến vẫn nhiều người tung bóng đi xiên! một số lấy bụng khẽ che bóng! hi nói chung cuối cùng giải vẫn thành công tốt đẹp!

Nếu mà cho che bóng thì gai cụt giao nguy hiểm hơn cả mút thường, vì thường những người dùng gai cụt FH thường sở trường ôm bàn đánh luôn sau khi giao bóng xong, chỉ cần cho tay không cầm bóng che bóng lúc tiếp xúc thôi dù vẫn tung bóng thì bên đỡ cũng rất khó chịu. Nếu để ý trước năm 2000 khi vẫn chơi bóng nhỏ đi tốc độ cao và cho che bóng khi giao thì gai cụt nhiều cao thủ đến mức vô địch thế giới, tuy nhiên bóng lớn 40 và luật cấm che tay đã tiễn gai cụt về nghĩa trang Văn Điển! Nay bóng lại lớn hơn thêm có lẽ hồn ma Văn Điển sẽ lại hiện về! Coi chừng sẽ còn thay đổi cả luật giao bóng nữa cũng nên...

Nếu đấu giải mà phân hạng được thì sẽ có nhiều hứng khởi hơn, nhưng phân hạng dễ xảy ra tình trạng 'cưu sừng làm nghé', hơn nữa thì người ta chỉ nhớ đến người vô địch chứ chẳng ai nhớ đến người về nhì, mục đích là tìm ra vua gai - tức tìm người đứng đầu thì không phân hạng cho nhanh. Phân hạng ra VD hạng D chẳng hặn người vô địch hạng D cũng được coi là vua gai sao trời...

Bác phân tích rất hay. Mấy ông kiểu như Chinh 3 tai gặp mấy bác gai có kinh nghiệm 1 tý không ăn vã được giao bóng đâu, cùng lắm mất 1, 2 quả đầu thôi.
Và cũng chính vì mục đích của giải là tìm ra được Vua gai nên mới không phân hạng.
 

hungvotdoc

Thượng Tá
Thoải mái bạn nhé ^_^
Theo tôi không phân hạng thì đúng rồi vì là " vua gai" mà - đã là vua thì phải có trình hơn cả. Nhưng luật bóng bàn nên tuân thủ triệt để, đặc biệt là giao bóng và mặt vợt (không bị cấm). Có như vậy thì mới cổ vũ được lối chơi gai đa dạng nhưng lành mạnh, trong sáng, "xanh chín". Chứ nếu không thì lối chơi gai sẽ bị đồng nhất với " tà giáo" " ma giáo" " không chính đạo"... và danh hiệu " vua gai" lúc đó có lẽ cũng chẳng hay ho gì. Là một người chơi gai, tôi rất quan tâm và ủng hộ giải nên có chút góp ý như vậy và mong giải thành công tốt đẹp.
 

CLB Xuân Diệu

Đại Tá
Haiz. Giải đấu mà toàn áp dụng luật rừng thì tôi nghỉ nếu có HC Vua gai cũng đếch thằng nào dám treo .
Nếu giải đc tổ chức với điều lệ như chủ thớt nói thì có thể nói đây là một sự sỉ nhục tinh tế nhất đối với HỘI GAI ANTI mà tôi tùng biết
Sống ngoài vòng pháp luật thì trong XH gọi là Lưu manh côn đồ ... . Xin hỏi những người tham gia cuộc thi này thì gọi là gì ?
 
Last edited:

HaQuocLinh

Thượng Tá
Nếu được danh hiệu thật sự Vua gai..thì chỉ dùng gai thôi thì mới chuẩn..như Lâm gai có mấy khi dùng gai đâu...Nếu chỉ đánh mỗi gai ko đánh mút thì ông nào nhất mới là vua gai thật...
Thế thì phải chơi cả 2 miếng gai hoặc chơi như bác @hungvotdoc hi thế thì ít người tham gia quá cũng buồn! Nếu thế thì sẽ gọi là vua gai thuần chủng!
 
Last edited:

Bình An

Trung Sỹ
Nếu được danh hiệu thật sự Vua gai..thì chỉ dùng gai thôi thì mới chuẩn..như Lâm gai có mấy khi dùng gai đâu...Nếu chỉ đánh mỗi gai ko đánh mút thì ông nào nhất mới là vua gai thật...
Mình thấy ý kiến này hợp lý,BTC nên xem lại,
1/Giao bóng thoáng hơn nhưng không được quá mức ví dụ như ném bóng vào vợt
2/Đã là vua gai thì nên chỉ gai hoặc anti,không nên có mút vào
 
Theo tôi không phân hạng thì đúng rồi vì là " vua gai" mà - đã là vua thì phải có trình hơn cả. Nhưng luật bóng bàn nên tuân thủ triệt để, đặc biệt là giao bóng và mặt vợt (không bị cấm). Có như vậy thì mới cổ vũ được lối chơi gai đa dạng nhưng lành mạnh, trong sáng, "xanh chín". Chứ nếu không thì lối chơi gai sẽ bị đồng nhất với " tà giáo" " ma giáo" " không chính đạo"... và danh hiệu " vua gai" lúc đó có lẽ cũng chẳng hay ho gì. Là một người chơi gai, tôi rất quan tâm và ủng hộ giải nên có chút góp ý như vậy và mong giải thành công tốt đẹp.
Cảm ơn sự góp ý của bác, BTC sẽ cân nhắc vấn đề giao bóng
 
Mình thấy ý kiến này hợp lý,BTC nên xem lại,
1/Giao bóng thoáng hơn nhưng không được quá mức ví dụ như ném bóng vào vợt
2/Đã là vua gai thì nên chỉ gai hoặc anti,không nên có mút vào
Cảm ơn sự góp ý của bạn. BTC xin trả lời bạn:
1. Vấn đề giao bóng BTC sẽ xem xét lại và đưa ra quyết định hợp lý nhất
2. Nếu combo chỉ thuần gai hoặc anti thì sẽ rất ít VĐV tham dự và tính chất hấp dẫn sẽ không cao vì số lượng người đánh được 2 mặt thuần gai và anti là rất ít và nếu có thì kỹ năng chơi cũng rất thấp. Thực ra mọi thứ đều chỉ có tính tương đối thôi bạn ạ
 
Nếu được danh hiệu thật sự Vua gai..thì chỉ dùng gai thôi thì mới chuẩn..như Lâm gai có mấy khi dùng gai đâu...Nếu chỉ đánh mỗi gai ko đánh mút thì ông nào nhất mới là vua gai thật...
Mọi thứ đều chỉ có tính tương đối thôi anh ạ nên cái tên Vua gai cũng chỉ có tính tương đối thôi. Điều lệ chỉ quy định VĐV tham gia chỉ cần trong combo có 1 mặt gai hoặc anti là được. Nếu giới hạn combo bắt buộc phải 2 mặt toàn gai hoặc anti thì như trên BTC cũng đã giải thích là sẽ rất ít VĐV tham gia và tính hấp dẫn cũng không cao.
 
Haiz. Giải đấu mà toàn áp dụng luật rừng thì tôi nghỉ nếu có HC Vua gai cũng đếch thằng nào dám treo .
Nếu giải đc tổ chức với điều lệ như chủ thớt nói thì có thể nói đây là một sự sỉ nhục tinh tế nhất đối với HỘI GAI ANTI mà tôi tùng biết
Sống ngoài vòng pháp luật thì trong XH gọi là Lưu manh côn đồ ... . Xin hỏi những người tham gia cuộc thi này thì gọi là gì ?
Thực ra thì bạn hơi nặng lời rồi. Vấn đề giao bóng BTC sẽ xem xét lại sao cho hợp lý nhất, nhưng cũng nói với bạn rằng đến VĐV đội tuyển Việt Nam đi thi đấu Quốc tế cũng bị bắt giao bóng ầm ầm đến nỗi vừa giơ tay tung bóng là đã bị bắt lỗi, không đánh nổi. Nên vấn đề ở đây là "giải Vua gai" này chỉ là giải nghiệp dư, bạn cũng đừng nên nặng nề quá về vấn đề này.
BTC cũng xin nhắc lại là sẽ nghiêm túc xem xét lại vấn đề giao bóng sao cho hợp tình, hợp lý nhất.
Cảm ơn bạn đã góp ý!
 

hungvotdoc

Thượng Tá
Miền Nam thấy có lôi đài Gai Anti rất hay , không biết ai là người sáng lập ra ? Miền Bắc nếu cũng làm theo đc thì hay biết mấy
Lôi đài mang tính chất đơn lẻ hơn nhưng có cái hay là hướng tới sự đối kháng giữa gai và mút, giữa " dị" và cơ bản chính thống, giữa " nhu" và " cương"...tạo nên những trận đấu hấp dẫn giữa các đấu thủ cùng trình độ (hoặc có chấp bóng để đồng nhất trình độ) nhưng khác trường phái. Còn tổ chức giải như thế này thì mang tính chất rộng hơn, tập hợp được nhiều người cùng trường phái hơn để cùng nhau giao lưu, học hỏi, chia xẻ kinh nghiệm, kết nối đam mê..Mỗi kiểu đều có cái hay của nó. Tuy nhiên như chủ thớt nói thì mọi thứ đều chỉ có tính tương đối thôi, các trận đấu giữa "gai" và "gai" chưa chắc đã hấp dẫn bằng trận đấu giữa "gai" và "mút"!
 

ngtrantoan

Đại Tá
nhìn các comments thấy mấy bác máu thắng thua quá, tham gia giải chủ yếu vui và mở rộng tầm mắt (nhìn các cao thủ chơi gai, đục chọi, ...) là đủ rồi. k biết có ai giống tui kg?
Tui thi đấu, ai thích đục chọi hoặc gai anti gì chơi tuốt, thua thôi mà có gì đâu mà tức :D, mấy bác chỉ tức khi mấy bác muốn thắng :D, còn với tinh thần giao lưu học hỏi hoặc đổ mồ hôi thì don't care :D
 

kienpt108

Thượng Sỹ
Xin có 1 góp ý nhỏ với btc. Nên thêm 1 điều kiện dự giải là vdv tham gia phải sử dụng gai thường xuyên (it nhat 3-6 tháng trc khi tham dự giải) để tránh việc các cao thủ lắp gai công BH để lách luật, mất đi 1 sân chơi hiếm hoi và bổ ích cho ae chơi gai. Thử nghĩ 1 cao thủ A nào đo (như Hà yb chẳng hạn) lắp BH gai công thì có ae nào chịu nổi ko???
 

Bình luận từ Facebook

Top