Điều lệ bóng bàn giải Phú Minh Nhật năm 2015

Thân chào mọi người, mình post thể lệ giải bóng bàn Tỉnh Vĩnh Long mở rộng lần thứ VII-2015 tranh cúp "Phú Minh Nhật" để mọi người được biết và đăng ký tham dự nhé.Nhân dịp năm mới chúc tất cả mọi người một năm mới phát tài,an khang và thịnh vượng.
 

Attachments

  • dieu le bong ban 2015.pdf
    211.7 KB · Đọc: 89

khigia dienluc

Trung Uý
Thân chào mọi người, mình post thể lệ giải bóng bàn Tỉnh Vĩnh Long mở rộng lần thứ VII-2015 tranh cúp "Phú Minh Nhật" để mọi người được biết và đăng ký tham dự nhé.Nhân dịp năm mới chúc tất cả mọi người một năm mới phát tài,an khang và thịnh vượng.
Điều lệ đâu ? Không thấy ...
 

hoanghung40hdv

Trung Uý
Thân chào mọi người, mình post thể lệ giải bóng bàn Tỉnh Vĩnh Long mở rộng lần thứ VII-2015 tranh cúp "Phú Minh Nhật" để mọi người được biết và đăng ký tham dự nhé.Nhân dịp năm mới chúc tất cả mọi người một năm mới phát tài,an khang và thịnh vượng.
Mình up lại điều lệ giải cho anh em tiện theo dõi:
1
LIÊN ĐOÀN BÓNG BÀN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH VĨNH LONG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vĩnh Long, ngày …. tháng …. năm 2015
THƯ MỜI
Tham dự Giải bóng bàn tỉnh Vĩnh Long mở rộng
lần thứ VII- 2015 - Tranh cúp “Phú Minh Nhật”
Kính gửi: ………………………………………………………………..
Nhân dịp chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Giải phóng miền Nam thống
nhất đất nước(30/4/1975-30/4/2015) và ngày Quốc tế Lao động( 01/5).
Liên đoàn Bóng bàn tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và
Du lịch tỉnh Vĩnh Long đăng cai tổ chức :” Giải Bóng bàn tỉnh Vĩnh Long mở rộng
lần thứ VII năm 2015 tranh cúp“ Phú Minh Nhật” tại Vĩnh Long, từ ngày 17-
19/4/2015, với sự tham dự của các đội bóng bàn của 13 tỉnh, thành khu vực Đồng
bằng sông Cửu Long, Thành phố Hồ chí Minh, các tỉnh miền Đông Nam bộ và một
số tỉnh phía bắc tranh tài 6 bộ huy chương ở nội dung đồng đội và đôi.
Ban tổ chức mời: đội bóng bàn ………………….. đến tham dự giải.
Sự có mặt của đội bóng quý đơn vị là nguồn cổ cũ to lớn cho việc phát triển
phong trào bóng bàn khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và tỉnh Vĩnh
Long nói riêng.
Trân trọng kính mời./.
Nơi nhận: BAN CHẤP HÀNH LĐBBVL
CHỦ TỊCH
- Như trên;
- Lưu:VT-LĐBB.
Trần Văn Thành
2
LIÊN ĐOÀN BÓNG BÀN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH VĨNH LONG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vĩnh Long, ngày …. tháng … năm 2015
ĐIỀU LỆ
Giải bóng bàn tỉnh Vĩnh Long mở rộng
lần thứ VII- 2015 - Tranh cúp “Phú Minh Nhật”
I.MỤC ĐÍCH - Ý NGHĨA:
Nhân dịp chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Giải phóng miền Nam thống
nhất đất nước(30/4/1975-30/4/2015) và ngày Quốc tế Lao động( 01/5).
Nhằm góp phần phát triển phong trào bóng bàn các tỉnh, thành khu vực phía
Nam, tạo sân chơi cho các vận động viên trẻ tham gia thi đấu giao lưu, học hỏi,
trao đổi kinh nghiệm và tăng cường mối quan hệ giữa các địa phương; Đồng thời
giới thiệu tiềm năng du lịch xanh của tỉnh Vĩnh Long đến với công chúng cả nước.
II. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN THI ĐẤU:
Hạng A nam: dành cho các vận động viên có đẳng cấp kiện tướng quốc gia;
Cấp I quốc gia; Hạng A của Diễn đàn Bóng bàn TPHCM; Diễn đàn Bóng bàn Hà
Nội, vận động nước ngoài, Việt kiều.
2. Hạng B nam : dành cho các vận động viên đã tham gia thi đấu giải tỉnh Vĩnh
Long mở rộng; Giải cấp tỉnh; trình độ hạng B của Diễn đàn Bóng bàn TPHCM;
Diễn đàn Bóng bàn Hà Nội.
Các vận động viên đã từng đạt cấp I quốc gia, kiện tướng quốc gia từ năm
2009-2014 không được tham dự hạng B nam.
3. Hạng B khu vực ĐBSCL : dành cho các vận động viên đã tham gia thi đấu
giải hạng B khu vực Đồng bằng sông Cửu Long năm 2014, các đội có trình độ
tương đương ngoài khu vực ĐBSCL do Ban tổ chức mời .
Các vận động viên thuộc đối tượng hạng A, hạng B; Các vận động viên thuộc
đội Vô địch năm 2014 không được tham dự hạng B khu vực ĐBSCL
4. Hạng A nữ: không phân biệt lứa tuổi, đẳng cấp
5. Đồng đội nữ thiếu niên: dành cho các vận động viên từ 13 tuổi trở xuống(
sinh năm 2002 trở lên)
6. Đôi nam lão tướng khu vực ĐBSCL: dành cho các vận động viên từ 50
tuổi trở lên( sinh năm 1965 trở xuống). Ngoài ra, ban tổ chức mời một số lãnh đạo
các nhà tài trợ ngoài khu vực ĐBSCL có trình độ tương đương cùng tham dự.
3
III. NỘI DUNG THI ĐẤU:
1. Đồng đội nam hạng A
2. Đồng đội nam hạng B
3. Hạng B khu vực ĐBSCL
4. Đồng đội nữ hạng A
5. Đồng đội nữ thiếu niên U.13 ( thi đấu vào ngày thứ bảy- Chủ nhật)
6. Đôi nam lão tướng khu vực ĐBSCL
IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ:
- Thời hạn đăng ký thi đấu : đến hết ngày 10/4/2015
- Địa chỉ nộp hồ sơ : Trung tâm Thể dục Thể thao Vĩnh Long: 79, Nguyễn Huệ,
phường 2, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.
Liên hệ đăng ký :
- Ông Nguyễn Minh Hiền, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng bàn tỉnh Vĩnh Long –
điện thoại: 098.2259090 – Email: minhhienbbvl@yahoo.com.vn
- Đ/c: Phan Minh Quý, UVTV Liên đoàn Bóng bàn Vĩnh Long , điện thoại:
0913.724.923 – Email: minhquy1962@yahoo.com.vn
V. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THI ĐẤU:
- Họp báo và bốc thăm: lúc 09 giờ, ngày 14/4/2015 tại Trung tâm Thể dục Thể
thao tỉnh Vĩnh Long, số 79, Nguyễn Huệ, phường 2, thành phố Vĩnh Long.
- Thời gian thi đấu: từ ngày 17 - 19/4/2015 ( Thứ sáu - Chủ nhật)
- Địa điểm thi đấu: Nhà thi đấu trung tâm TDTT Vĩnh Long
VI. THỂ THỨC THI ĐẤU:
Giải đồng đội, giải đôi nam lão tướng:
Tùy theo số lượng đội, đôi đăng ký tham gia thi đấu, Ban tổ chức sẽ tiến hành
bốc thăm theo thể thức chia bảng đấu vòng tròng tính điểm, chọn đội đội nhất, nhì
bảng vào vòng 2.
Vòng 2: thi đấu theo thể thức loại trực tiếp theo mã số qui định
Nội dung đồng đội thi đấu theo thể thức 5 trận: 4 đơn+ 1đôi ( A-X, B-Y,
đôi:B+C - X+Z, A-Y, C- Z), thi đấu trong 5 ván thắng 3, mỗi ván 11 điểm . Mỗi
đội đăng ký tối đa 5 vận động viên .
VII. LUẬT VÀ BÓNG THI ĐẤU:
- Áp dụng luật của Tổng cục TDTT ban hành.
- Bóng thi đấu: Bóng 3 sao Andro, màu trắng
4
VIII. KHEN THƯỞNG - KỶ LUẬT:
1. Khen thưởng:
Ban tổ chức sẽ trao cúp, tiền thưởng cho các đội đạt thành tích Nhất, Nhì và
đồng hạng Ba ở các nội dung thi đấu.
2. Kỷ luật:
Các đơn vị, cá nhân vi phạm điều lệ và các qui định khác của Ban tổ chức tùy
theo mức độ năng nhẹ, Ban tổ chức sẽ có hình thức kỷ luật từ nhắc nhở, cảnh cáo
đến truất quyền thi đấu.
IX. KHIẾU NẠI:
- Chỉ có trưởng đoàn mới có quyền khiếu nại về nhân sự với Ban tổ chức bằng văn
bản trước trận đấu( Ban tổ chức không chấp nhận các khiếu nại trong và sau trận
đấu)
- Chỉ có vận động viên đang thi đấu trên sân mới có quyền khiếu nại với trọng tài
chính về lỗi kỹ thuật, sau khi trọng tài giải thích xong phải tiếp tục thi đấu., nếu
không thi đấu tiếp tục sẽ bị loại.
X. KINH PHÍ:
- Các đoàn vận động viên tự túc kinh phí đi lại, ăn nghỉ trong thời gian thi đấu.
- Lệ phí thi đấu đồng đội: 500.000đ/đội
- Lệ phí thi đấu đôi: 300.000đ/ đôi
XI. TRÁCH NHIỆM:
- Liên đoàn bóng bàn Vĩnh Long: thu các khoản của nhà tài trợ, lệ phí thi đấu để
chi phí về truyền thông, thông tin quảng bá hình ảnh của giải, khen thưởng, liên
hoan…
XII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:
Điều lệ này có hiệu lực từ ngày ký, chỉ có Ban tổ chức mới có quyền sửa đổi
hoặc bổ sung khi cần thiết.
Nơi nhận: TM.BAN CHẤP HÀNH LĐBBVL
CHỦ TỊCH
- Các đơn vị tham gia thi đấu;
- Phòng NV.TDTT;
- Trung tâm TDTT;
- Lưu:VT.
Trần Văn Thành
5
CHƯƠNG TRÌNH TỔ CHỨC THI ĐẤU
NGÀY
SÁNG: 8 H
CHIỀU: 14H
TỐI: 19H
14/4/2015
-9 giờ: Họp báo-bốc thăm tai TTTDTT
17/4/2015
Khai mạc giải:7.30
Thi đấu vòng bảng Thi đấu vòng bảng BTC mời dự liên hoan
18/4/2015 Thi đấu vòng bảng Thi đấu vòng bảng Thi đấu Tứ kết
19/4/2015
Thi đấu Bán kết Thi đấu Chung kết
Phát thưởng- Bế mạc

Phần giải thưởng ae download file PDF về xem rõ hơn vì mình kg lập bảng trong này được.
 

hoanghung40hdv

Trung Uý
Mình xin thông báo cho cảc anh em được biết là do yêu cầu của đa số ae hạng c trong tỉnh Vĩnh Long nên giải Phú Minh Nhựt sắp tới sẽ tiếp tục tổ chức nội dung hạng C. Vậy ai xem được thông báo này thì nói lại với ae khác biết để tham gia đăng ký thi đấu.
Thay mặt ban tổ chức
Phan Minh Quý
 

khigia dienluc

Trung Uý
Mình xin thông báo cho cảc anh em được biết là do yêu cầu của đa số ae hạng c trong tỉnh Vĩnh Long nên giải Phú Minh Nhựt sắp tới sẽ tiếp tục tổ chức nội dung hạng C. Vậy ai xem được thông báo này thì nói lại với ae khác biết để tham gia đăng ký thi đấu.
Thay mặt ban tổ chức
Phan Minh Quý
Xin nói rõ thêm : theo lời anh Quý thì lịch thi đấu hạng A, B đã kín 3 ngày cuối tuần, do đó hạng C sẽ chen thêm vào các ngày trước đó (15, 16 /4), và có thể đánh ban ngày. Do vậy một số anh em hạng C là CBCNV rất khó tham dự...
Tuy vậy mình sẽ tranh thủ đi xem và cổ vũ cho tất cả VĐV Vĩnh Long, kể cà hạng A, B, C. Ai có danh sách đăng ký của các đội và kết quả bốc thăm lịch thi đấu thì vui lòng post lên đây nhé. Thanks.
 

hoanghung40hdv

Trung Uý
Xin nói rõ thêm : theo lời anh Quý thì lịch thi đấu hạng A, B đã kín 3 ngày cuối tuần, do đó hạng C sẽ chen thêm vào các ngày trước đó (15, 16 /4), và có thể đánh ban ngày. Do vậy một số anh em hạng C là CBCNV rất khó tham dự...
Tuy vậy mình sẽ tranh thủ đi xem và cổ vũ cho tất cả VĐV Vĩnh Long, kể cà hạng A, B, C. Ai có danh sách đăng ký của các đội và kết quả bốc thăm lịch thi đấu thì vui lòng post lên đây nhé. Thanks.
Mình xin thông báo là nội dung hạng C chỉ đánh ban đêm ngày 16, còn trận chung kết có thể leo sang đêm 17. Vậy bác khigia dienluc an tâm đăng ký thi đấu rồi nhé.
 
Last edited:

Hangruoi

Nộp bia khắp Việt Nam!
Staff member
Ngày nào cũng độ hết Hiếu ơi. Đánh tơi tả luôn! Sắp tới Hiếu tham gia giải Phú Minh Nhật kg? Để nói với a Quí đăng ký cho H nhe.

Cuối tháng này tôi có việc ở Trường ĐH XD miền Trung, hy vọng được giao lưu bóng bàn - bia với các anh :)
 

Bình luận từ Facebook

Top