Đại hội LĐBB tỉnh Thái nguyên lần thứ III nhiệm kỳ 2013 - 2017

QuynhDawei

Trung Sỹ
Ngày 22/7/2013.Đại hội liên đoàn bóng Thái nguyên.đã họp và thành công tốt đẹp .đại hội đã thông qua nghị quyết và bầu ra ban chấp hành mới .Trong nghị quyết và phương hướng tới sẽ có nhiều nội dung mới hy vọng từ đó bóng bàn TN ngày càng phát triển về quy mô và chất lượng.
Danh sách ban chấp hành LĐBB Thái nguyên khóa 3 nhiệm kỳ 2013 - 2017.

1. Ông : Ngô Sĩ Hưởng : Chủ tịch LĐBB khóa 2
2. Ông : Trần Cơ Trường : Phó GĐ Sở Văn hóa,Thể thao ,Du lịch
3. Ông : Vũ Liêu : Phó TBT Báo Thái nguyên
4. Ông : Trần Minh : GĐ Công Ty Trần Minh
5. Ông : Vũ Chủ Nghĩa ; Phó Hiệu trưởng nghề số 3
6. Ông : Phạm Văn Hùng : GĐ Trung tâm khảo thí ĐH Tn
7. Ông : Nguyễn Thế Dân : Tổng thư ký LĐBB khóa 2
8. Ông : Đồng Khắc Thọ : Trưởng ban Ql khu di tích ATK Định hóa
9. Ông : Ngô Tuấn Tăng : GĐ trung tâm hướng nghiệp
10. Ông : Đỗ Xuân Thu : Phó chánh văn phòng CT gang thép Tn
11. Ông : Trần Đức Quỳnh : GĐ CTY TNHH Kim Ngân ( Chủ nhiệm CLB Giấy XK )
12. Ông : Đỗ Đức Minh : Phó chủ nhiệm CLB Bảo tàng dân tộc VN.
13. Ông : Phan Huy Trung : GĐ CTY TNHH XNK Trung Nguyên ( Chủ nhiệm CLB TN )
14. Ông : Vũ Tuấn Phương : Phó Hiệu trưởng trường chuyên TN
15. Ông : Nguyễn Đình Kha : CLB bóng bàn hưu trí TN
16. Ông : Hoàng Thao : GĐ Cty Dược Á Châu ( Chủ nhiệm CLB Á Châu )
17. Ông : Hàn Ngọc Dương : Phó GĐ CTY Việt Phượng ( Chủ nhiệm CLB Z 159 )
Ban chấp hành đã họp và bầu ra ban thường vụ gồm 5 người và phân công công việc cụ thể như sau:
Chủ tịch LĐBB Thái nguyên khóa III : Ông : Ngô Sĩ Hưởng
Phó Chủ tịch : Ông : Trần Cơ Trường
Phó Chủ tịch : Ông : Vũ Chủ Nghĩa
Phó Chủ tịch : Ông : Phạm Văn Hùng
Tổng Thư ký : Ông : Nguyễn Thế Dân
 

Duongapaco

Đại Tá
Ngày 22/7/2013.Đại hội liên đoàn bóng Thái nguyên.đã họp và thành công tốt đẹp .đại hội đã thông qua nghị quyết và bầu ra ban chấp hành mới .Trong nghị quyết và phương hướng tới sẽ có nhiều nội dung mới hy vọng từ đó bóng bàn TN ngày càng phát triển về quy mô và chất lượng.
Danh sách ban chấp hành LĐBB Thái nguyên khóa 3 nhiệm kỳ 2013 - 2017.

1. Ông : Ngô Sĩ Hưởng : Chủ tịch LĐBB khóa 2
2. Ông : Trần Cơ Trường : Phó GĐ Sở Văn hóa,Thể thao ,Du lịch
3. Ông : Vũ Liêu : Phó TBT Báo Thái nguyên
4. Ông : Trần Minh : GĐ Công Ty Trần Minh
5. Ông : Vũ Chủ Nghĩa ; Phó Hiệu trưởng nghề số 3
6. Ông : Phạm Văn Hùng : GĐ Trung tâm khảo thí ĐH Tn
7. Ông : Nguyễn Thế Dân : Tổng thư ký LĐBB khóa 2
8. Ông : Đồng Khắc Thọ : Trưởng ban Ql khu di tích ATK Định hóa
9. Ông : Ngô Tuấn Tăng : GĐ trung tâm hướng nghiệp
10. Ông : Đỗ Xuân Thu : Phó chánh văn phòng CT gang thép Tn
11. Ông : Trần Đức Quỳnh : GĐ CTY TNHH Kim Ngân ( Chủ nhiệm CLB Giấy XK )
12. Ông : Đỗ Đức Minh : Phó chủ nhiệm CLB Bảo tàng dân tộc VN.
13. Ông : Phan Huy Trung : GĐ CTY TNHH XNK Trung Nguyên ( Chủ nhiệm CLB TN )
14. Ông : Vũ Tuấn Phương : Phó Hiệu trưởng trường chuyên TN
15. Ông : Nguyễn Đình Kha : CLB bóng bàn hưu trí TN
16. Ông : Hoàng Thao : GĐ Cty Dược Á Châu ( Chủ nhiệm CLB Á Châu )
17. Ông : Hàn Ngọc Dương : Phó GĐ CTY Việt Phượng ( Chủ nhiệm CLB Z 159 )
Ban chấp hành đã họp và bầu ra ban thường vụ gồm 5 người và phân công công việc cụ thể như sau:
Chủ tịch LĐBB Thái nguyên khóa III : Ông : Ngô Sĩ Hưởng
Phó Chủ tịch : Ông : Trần Cơ Trường
Phó Chủ tịch : Ông : Vũ Chủ Nghĩa
Phó Chủ tịch : Ông : Phạm Văn Hùng
Tổng Thư ký : Ông : Nguyễn Thế Dân
Xin chúc mừng Quỳnh đã trúng cử vào BCH Liên đoàn Bóng bàn tỉnh Thái Nguyên nhé, chúc phong trào bóng bàn TN ngày càng phát triển
 
- Với ban thường vụ này thì phong trào bóng bàn Thái Nguyên chắc cũng ''nguyễn y vân'' nếu không muốn nói là đi xuống! Ngoài ông phó chủ tịch Hùng ra thì 4 ông còn lại chẳng những không chơi bóng bàn mà còn chẳng chơi môn thể thao nào!!!!
- Giải nhất đồng đội nam của môn bóng bàn được 500 k, trong khi mỗi vdv mua 1,5 triệu đồng một cái mặt vợt,
- Đi thi đấu thì lương của trọng tài cao hơn tiền giải: 100 k/ 1 buổi x 4 buổi = 400 k = giải nhất đơn nam tỉnh!!!!
 

Sobat

Trung Uý
- Với ban thường vụ này thì phong trào bóng bàn Thái Nguyên chắc cũng ''nguyễn y vân'' nếu không muốn nói là đi xuống! Ngoài ông phó chủ tịch Hùng ra thì 4 ông còn lại chẳng những không chơi bóng bàn mà còn chẳng chơi môn thể thao nào!!!!
- Giải nhất đồng đội nam của môn bóng bàn được 500 k, trong khi mỗi vdv mua 1,5 triệu đồng một cái mặt vợt,
- Đi thi đấu thì lương của trọng tài cao hơn tiền giải: 100 k/ 1 buổi x 4 buổi = 400 k = giải nhất đơn nam tỉnh!!!!

Thế mới gọi là giải Phong trào" bỏ tiền triệu đi mua tiền trăm" Nếu tính toán thì không bao giờ được thi đấu đâu các bác ơi, vui chơi là chính nếu vì tiền thì Phong trào BB chết từ lâu rồi?????
 

binhyb

Moderator
- Với ban thường vụ này thì phong trào bóng bàn Thái Nguyên chắc cũng ''nguyễn y vân'' nếu không muốn nói là đi xuống! Ngoài ông phó chủ tịch Hùng ra thì 4 ông còn lại chẳng những không chơi bóng bàn mà còn chẳng chơi môn thể thao nào!!!!
- Giải nhất đồng đội nam của môn bóng bàn được 500 k, trong khi mỗi vdv mua 1,5 triệu đồng một cái mặt vợt,
- Đi thi đấu thì lương của trọng tài cao hơn tiền giải: 100 k/ 1 buổi x 4 buổi = 400 k = giải nhất đơn nam tỉnh!!!!


Thực trạng có lẽ không hơn như bạn thấy, chẳng riêng gì LĐ ở TN như vậy đâu. Vì có mấy ai trong ban LĐ LĐ tâm huyết, gắn bó, đầu tư công sức... cho phong trào phát triển, nên hiệu quả hoạt động sau mỗi năm, mỗi kỳ ĐH LĐ, không có mấy đổi thay! Nhưng dù sao thì có vẫn hơn không bạn ạ. Phong trào bb muốn phát triển vẫn kỳ vọng vào những người có tâm, có tầm trong LĐbb ở địa phương.
 

QuynhDawei

Trung Sỹ
- Với ban thường vụ này thì phong trào bóng bàn Thái Nguyên chắc cũng ''nguyễn y vân'' nếu không muốn nói là đi xuống! Ngoài ông phó chủ tịch Hùng ra thì 4 ông còn lại chẳng những không chơi bóng bàn mà còn chẳng chơi môn thể thao nào!!!!
- Giải nhất đồng đội nam của môn bóng bàn được 500 k, trong khi mỗi vdv mua 1,5 triệu đồng một cái mặt vợt,
- Đi thi đấu thì lương của trọng tài cao hơn tiền giải: 100 k/ 1 buổi x 4 buổi = 400 k = giải nhất đơn nam tỉnh!!!!

Dũng ơi nick em dịch ra là " vì nền bóng bàn nước nhà " phải ko anh nghĩ em nên đổi nick đi vì tư tưởng của em như thế thì chả dám vì cái gì đâu.em thik giải lớn thì đi mà đánh độ tiền bỏ ra nhiều và thu về thì cũng chưa biết thế nào.giải thưởng bé sao anh có thấy em vắng mặt giải nào đâu cơ quan ko tổ chức thi đấu thì em lại đi xin các đơn vị khác để đc thi đấu.những giải chính thống tuy thưởng không lớn nhưng nó danh giá và đc ghi nhận vào lịch sử và truyền thống bóng bàn tỉnh nhà.anh thấy mọi người luôn quyết tâm hết sức mình để dành đc những giải thưởng đó nhất là giải đơn.giải nhỏ nhưng đã bjo em dành đc nó đâu
 

QuynhDawei

Trung Sỹ
"Ngoài ông phó chủ tịch Hùng ra thì 4 ông còn lại chẳng những không chơi bóng bàn mà còn chẳng chơi môn thể thao nào!!!!"

Em nhầm rồi Chủ tịch và 3 phó chủ tịch ai cũng biết chơi bóng bàn anh đã từng giao lưu với các chú các bác đấy.nhưng các bác chú đấy không giỏi bằng em thôi vì em đc học năng khiếu trong đó có người trực và gián tiếp đào tạo em thì phải.không có các bác các chú ấy thì làm gì có LĐBB .họ là những nguoi sáng lập và đưa BB vào hướng đi đúng của nó.ĐHKH của em thể nào khóa sau cũng có chân trong BCH thôi em yên tâm đi đừng nôn nóng và bức xúc thế
 
Last edited:
- Với ban thường vụ này thì phong trào bóng bàn Thái Nguyên chắc cũng ''nguyễn y vân'' nếu không muốn nói là đi xuống! Ngoài ông phó chủ tịch Hùng ra thì 4 ông còn lại chẳng những không chơi bóng bàn mà còn chẳng chơi môn thể thao nào!!!!
- Giải nhất đồng đội nam của môn bóng bàn được 500 k, trong khi mỗi vdv mua 1,5 triệu đồng một cái mặt vợt,
- Đi thi đấu thì lương của trọng tài cao hơn tiền giải: 100 k/ 1 buổi x 4 buổi = 400 k = giải nhất đơn nam tỉnh!!!!
không anh ơi, ban thường vụ thì người ta có tâm huyết với bb là được rùi. Với lại vinenbb nước nhà thì nghĩ đến tiền thì là đúng rùi anh ah. vì em có nhớ 5 năm trước giải vô địch bb toàn quốc tổ chức ở tn khi đó giải nhất đồng đội nam là 500.000đ. nhưng mà chỉ nghĩ đến tiền thui ý, thì anh em mình nghỉ chơi bb lâu rùi. chắc vì anh vinenbongbannuocnha ko được đi dự đhội như e nên bức xúc là đúng thui. đến lớp năng khiếu bb của tỉnh còn không có,mấy ông sở cho đi thi đấu mấy giải về toàn thua hải dương, hà nội... thế là mấy ông nhà mình đầu tư vào môn vật chỉ mấy tháng là có giải quốc gia về báo cáo có thành tích cuối năm thế là lại khen thưởng, đương chức. bệnh thành tích ở vn thì làm sao chánh khỏi.mong rằng trong ban chấp hành lđ bb tn khóa tới có những anh em trẻ năng động, cùng với những người đóng góp cho bb tn những năm trước sẽ làm cho phong trào bb tn ngày càng phát triển, đại hội đã thành công tốt đẹp, chúc cho thường vụ lđ bb tn ngay2 làm cho phong trào bb tỉnh nhà vươn cao hơn/
 

Duongapaco

Đại Tá
Cám ơn chú nhiều ạ.Lào cai đợt này nhiều giải đấu,phong trào sôi nổi quá

Lào Cai chưa có liên đoàn bóng bàn, ngoài các giải do tỉnh tổ chức ra thì các CLB tự quyên góp kinh phí kết hợp với nhau tổ chức vài giải giao lưu có thưởng để vui thôi ( hình thức xã hội hóa ). Nếu nói kinh phí, giải thưởng thì tỉnh nào cũng vậy thôi, vì là ngân sách nhà nước quy định chỉ có thế, nếu địa phương nào biết dựa vào các Doanh nghiệp vận động tài trợ thì mới khá hơn. Vấn đề kinh phí là muôn thủa với những người chơi thể thao vì vậy theo mình không nên đặt nặng vấn đề đó nên nhiều. Sắp tới mấy chị em nữ bên mình còn đứng lên tự tổ chức một giải nữ riêng, họ đặt cúp để trao giải đàng hoàng, kinh phí mỗi người tham gia đóng góp, còn lại vận động các thành viên các CLB trong tỉnh, các tổ chức cá nhân tài trợ thêm để có đủ kinh phí tổ chức giải, mình nghĩ đấy cũng là cách làm hay của bóng bàn phong trào Lào Cai
 

Drhongson

Đại Tá
Chúc mừng Quỳnh Dawei , một member tích cực của diễn đàn đã trúng cử BCH LĐ BB Thái nguyên .
Mong bạn ngày càng góp phần đẩy mạnh phong trào địa phương và tiếp tục phản ánh nhiều tin bài chia sẻ với anh em diễn đàn nữa nhé .
 
hí hí hí, em không bức xúc vì không được tham gia đâu bác Quỳnh ạ, em thấy ban thường vụ không có gì thay đổi thì em nói thế thôi, bác mà là chủ tịch LD là em còn mời bác đi :zingme61: ngay. Chứ mấy ông ấy thì...!!!. Lại bảo đi đánh có giải thì mới thành lập đội,trong khi quân mình đi để cọ xát đã là tốt rồi!!!
 

QuynhDawei

Trung Sỹ
Chúc mừng Quỳnh Dawei , một member tích cực của diễn đàn đã trúng cử BCH LĐ BB Thái nguyên .
Mong bạn ngày càng góp phần đẩy mạnh phong trào địa phương và tiếp tục phản ánh nhiều tin bài chia sẻ với anh em diễn đàn nữa nhé .
Cám ơn Drhongson.em sẽ cố gắng hết sức mình vì bóng bàn môn thể thao mình ưa thích và lựa chọn
 

QuynhDawei

Trung Sỹ
hí hí hí, em không bức xúc vì không được tham gia đâu bác Quỳnh ạ, em thấy ban thường vụ không có gì thay đổi thì em nói thế thôi, bác mà là chủ tịch LD là em còn mời bác đi :zingme61: ngay. Chứ mấy ông ấy thì...!!!. Lại bảo đi đánh có giải thì mới thành lập đội,trong khi quân mình đi để cọ xát đã là tốt rồi!!!
Muốn cọ xát thì hằng ngày mình tự luyện tập trao dồi đi chịu khó đi giao lưu trong và ngoài tỉnh đi .e có bao jo ra khỏi CLB đâu mà bảo cọ xát.vào giải thì đánh 1 trận đã thua rồi học hỏi được gì nào.cho nên đã vào giải là phải đánh hết sức mình ph cố gắng đạt thành tích.muốn vậy thì mình phải có trình độ.các thầy cho mình kiến thức còn đánh giỏi hay không hoàn toàn là ở mình
 
Last edited:

QuynhDawei

Trung Sỹ
Lào Cai chưa có liên đoàn bóng bàn, ngoài các giải do tỉnh tổ chức ra thì các CLB tự quyên góp kinh phí kết hợp với nhau tổ chức vài giải giao lưu có thưởng để vui thôi ( hình thức xã hội hóa ). Nếu nói kinh phí, giải thưởng thì tỉnh nào cũng vậy thôi, vì là ngân sách nhà nước quy định chỉ có thế, nếu địa phương nào biết dựa vào các Doanh nghiệp vận động tài trợ thì mới khá hơn. Vấn đề kinh phí là muôn thủa với những người chơi thể thao vì vậy theo mình không nên đặt nặng vấn đề đó nên nhiều. Sắp tới mấy chị em nữ bên mình còn đứng lên tự tổ chức một giải nữ riêng, họ đặt cúp để trao giải đàng hoàng, kinh phí mỗi người tham gia đóng góp, còn lại vận động các thành viên các CLB trong tỉnh, các tổ chức cá nhân tài trợ thêm để có đủ kinh phí tổ chức giải, mình nghĩ đấy cũng là cách làm hay của bóng bàn phong trào Lào Cai
Cháu thấy cách làm này hay .mình tự thân vận động thì việc gì cũng chủ động được
 

CLB 100 chén

Binh Nhất
Theo mình cái quan trọng nhất là không phải là giải nhiều, thi đấu nhiều, cọ xát nhiều, kinh phí nhiều đã là phong trào đi lên ,à nên tập trung vào các vấn đề mang tính chiến lược, lâu dài như:
- Mở nhiều các lớp, trung tâm huấn luyện (cơ bản, nâng cao ...) chứ hiện nay ở TN còn hạn chế quá
- Làm tốt công tác tuyên truyền để thu hút đông đảo mọi tầng lớp nhân dân tham gia
- Tranh thủ được sự ủng hộ của các cấp chính quyền, cơ quan ban ngành và các nhà tài trợ để tạo sự ủng hộ, hậu thuẫn một cách vững chắc ....
 

Bình luận từ Facebook

Top