Cúp bóng bàn thế giới 2015-Chung kết đơn nam : Baggaley (Anh) và Flemming (Đức)

lamvt

Thượng Tá
Giai j lạ thế nhĩ.tên lạ quá.vợt lại la mút xanh.ma 1 set lại đánh 15 mơi ăn.lạ quá
Chắc là cho các vận động viên thể loại vợt ko lót gai ngắn thường gọi là
Giai j lạ thế nhĩ.tên lạ quá.vợt lại la mút xanh.ma 1 set lại đánh 15 mơi ăn.lạ quá
Có lẽ đây là giải Hardbat-Vợt gai ngắn ko lót
 

huyheo99

Đại Uý
Chắc là cho các vận động viên thể loại vợt ko lót gai ngắn thường gọi là

Có lẽ đây là giải Hardbat-Vợt gai ngắn ko lót
Em lân đau nghe.chắc về thử xem vợt gai ngắn k lót đanh thế nào đa.ma ittf cung đâu cấm thêt loại này ma hè
 

lamvt

Thượng Tá
Em lân đau nghe.chắc về thử xem vợt gai ngắn k lót đanh thế nào đa.ma ittf cung đâu cấm thêt loại này ma hè
Ngày xưa khi còn nhỏ ,trước năm 1975 mình từng đánh loại này,hai mặt màu xanh và đỏ,có thể cùng màu.Ở Nga thì cốt gỗ thông và hai mặt gai cùng màu ghi sáng.
 

TNT_Hue

Binh Nhì
Hai ngày qua (27,28/2/16) trên kênh Fox Sport có chiếu lại các trận Ping Pong của Giải vô địch Ping Pong thế giới 2016. Đây là giải PING PONG chứ không phải là Bóng bàn thế giới như Topic này gọi.
Lâu nay, chúng ta vẫn thường gọi môn bóng bàn hay là ping pong (do âm thanh của nó tạo ra khi chơi -tiếng Anh là table tennis hay ping pong), trước đây từ ping pong cũng được sử dụng rộng rãi và có nghĩa như bóng bàn, sau đó cái tên Ping Pong đã được 01 công ty đăng ký bản quyền, có quy định luật và dụng cụ riêng và từ này ít được sử dụng nữa.
Lan man thêm chút, môn bóng bàn có xuất xứ từ Anh. Có tài liệu cho rằng nó bắt nguồn từ môn Tennis, ban đầu tennis là môn thể thao giải trí cho giới quý tộc Anh, tuy nhiên trong những ngày thời tiết xấu, không chơi ngoài trời được, họ cần có môn chơi tương tự trong nhà với không gian chật hẹp hơn nên đã đánh trên bàn...và từ đó hình thành nên Table Tennis. Có tài liệu cho rằng, môn này do 01 kỹ sư người Anh nghĩ ra để chơi mọi người trong gia đình, phổ biến dần thành trò giải trí của giới quý tộc Anh sau giờ ăn, rồi phổ biến dần như bây giờ và do nhìn gần giống tennis mà chơi trên bàn nên có tên Table Tennis. Nói chung, bóng bàn có xuất xứ từ Anh, ban đầu do giới quý tộc chơi -->Anh em mình chơi bóng bàn cũng sẽ được xem là quý tộc, tao nhã lắm chứ !
Quay lại với Vô địch Ping Pong thế giới, có một số điểm lạ là sử dụng mặt vợt nhám (gai) truyền thống (using traditional sandpaper rackets), mỗi set 15 điểm (cái này hay nè), mỗi trận 3 set, các vòng sau đánh 5 set/trận. Giải này đã tổ chức được 5 lần tại Anh, nước Anh vô địch 2 năm liền, khán giả xem cũng đông và giải thưởng cũng khá (tổng giải thưởng đến 100.000$). Giải năm 2016 có dị nhân Richard Gonzalez -người Philipines - vào đến tứ kết, lão dị nhân cao tuổi chơi mặt gai này đã từng cho Trần Tuấn Quỳnh và Đinh Quang Linh mình đo ván, rồi giành HCĐ đơn tại Seagames 28 vừa rồi đấy Xem thêm chi tiết các bạn vào: worldchampionshipofpingpong nhé.
Nghĩ có giải này cũng phải thôi và cũng hay, bóng bàn bây giờ Trung Quốc ôm hết, nước Anh là cái nôi của bóng bàn- phải nghĩ ra giải gì đó chứ- tổ chức 01 giải Ping Pong thế giới theo kiểu Anh chứ, quy định và dụng cụ sử dụng rất truyền thống, và người Anh đã giành giải! (dù giải có mấy tên Trung Quốc hạng gì đó tham gia)
ITTF chắc không có quy định được đối với giải này/ tổ chức này, thì cũng như nhiều tổ chức IBF, WBC. WBA...cùng tồn tại trong quyền anh thế thôi.
Chào !
Luật tự s...........................Mời các bạn xem thêm???
 

dung_linh

Đại Tá
Hai ngày qua (27,28/2/16) trên kênh Fox Sport có chiếu lại các trận Ping Pong của Giải vô địch Ping Pong thế giới 2016. Đây là giải PING PONG chứ không phải là Bóng bàn thế giới như Topic này gọi.

Chào !
khâm phúc a lắm (y) cuộc sống chỉ cần có cố gắng không gì là không thể :cool:

 
Last edited:

Bình luận từ Facebook

Top