Cơ hội dự Olympic của Xu Xin ngày càng mong manh

tcgroup

Bố cu Tít
http://bongbanplus.vn/co-hoi-du-olympic-cua-xu-xin-ngay-cang-mong-manh (Vào link để xem video)

Bị loại khá sớm tại giải vô địch thế giới năm nay, cơ hội của tay vợt người Trung Quốc đang trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Xu Xin là hạt giống số 2 tại giải vô địch thế giới năm nay. Tay vợt người Trung Quốc được kỳ vọng sẽ đạt thành tích cao tại giải đấu, tạo bước đệm vững chắc cho giải bóng bàn Olympic Rio sắp tới.



Xu xin sẽ vắng mặt tại Olympic?

Tuy nhiên, phong độ hiện tại của Xu Xin lại khiến người hâm mộ thất vọng. Thay vì bước vào vòng chung kết, Xu Xin lại bị loại khá sớm. Với kết quả này, chính HLV của Xu Xin phải thừa nhận, cơ hội giành tấm vé dự Olympic của anh đang vô cùng mong manh.

Sau Olympic London năm 2012, Xu Xin từng bước khẳng định vị thế của mình trong đội tuyển quốc gia Trung Quốc. Người hâm mộ kỳ vọng anh sẽ cạnh tranh với Zhang Jike và Ma Long để đem về chức vô địch đơn nam tại Olympic 2016.

“Mục tiêu lớn nhất vẫn là tấm huy chương nội dung đơn nam tại Olympic. Điều này sẽ không thay đổi” – HLV của Xu Xin, ông Wu Jingping từng phát biểu chắc như đinh đóng cột.

Tuy nhiên, mọi việc trở nên khó khăn hơn khi Xu Xin bất ngờ để thua Fan Bo ở vòng thứ 4 giải vô địch thế giới năm nay. Hạt giống người Trung Quốc bị hạ với kết quả 12-10, 11-7, 8-11, 2-11, 11-8, 9-11, 11-13.

Ngay sau trận đấu, HLV Wu đã nói với học trò của mình rằng, với những gì anh thể hiện, cơ hội của anh tại Olympic ngày càng mong manh. Tuy nhiên, cả thầy và trò vẫn tin rằng sẽ có ánh sáng phía cuối đường hầm.

“Chúng tôi chắc chắn không bỏ cuộc. Chúng tôi sẽ cố gắng hơn trong những trận đấu tiếp theo. Cơ hội vẫn còn trước mắt” – HLV Wu Jingping

Hồng Minh (bongbanplus.vn)
 
Last edited:

Bình luận từ Facebook

Top