CLB BBC Lào Cai: Kết quả giao hữu với CLB APT.

Dũng Gai

Moderator
Ngày 22 tháng 9, trong khuôn khổ giải giao lưu bóng bàn giữa 2 clb bbc và apt đã thành công tốt đẹp. CLB BBC đã thu được 1 số kết quả khá tốt:
1. Các đôi nam dưới 40 tuổi: Được 02 giải
- Giải nhất đôi nam của Hà + Dương;
- Giải ba đôi nam của Dũng gai + Cường (đến phút chót Giang còi đi công tác đành đưa Cường vào thay Giang còi). Hai anh em chưa kẹp đôi với nhau bao giừo nên còn lúng túng trong cách đánh.
2. Giải đôi nam trên 40:
- 01 giải ba: Vũ Sơn Hà + Phương mặt sắt.
(Bất ngờ lứa tuổi trên 40 khi đôi chú Khao bia + Chú Hạnh lại thất thủ trước đôi lão tướng Mậu + Vinh).
3. Giải đôi nữ:
- 01 giải nhì: Đôi Hoa + Hồng.
Nếu có hình ảnh gì liên quan đến câu lạc bộ bbc, mọi người có thể cập nhật tại đây. Qua giải đánh giá chung là tinh thần giao lưu học hỏi của câu lạc bộ BBC rất cao. Đặc biệt sự lên tay của các cao thủ hạng gà mới lên như Khoa, Đồng và Thanh. Nếu 3 cao thủ này chịu khó đút lợn thì trong năm 2014 sẽ thăng nhanh lên hạng B.
Cảm ơn tất cả anh em bóng bàn BBC đã tham gia giao hữu nhiệt tình tạo sự thành công của giải.
 

Dũng Gai

Moderator
Chú Dương + Hà say men chiến thắng mà chả có phát thank nào cho anh Dũng + chị Hồng sắp đôi cả. Thực ra đôi Dương + Hà sắp là do ý tưởng của anh. Tại sao mình lại sắp đôi này? Có vài lý do chính:
- Điểm mạnh của hai đôi này đầu tiên phải nói tới yếu tố giao bóng, nhìn chung là xoáy và an toàn, các đôi khác khó có thể đánh từ quả giao bóng;
- Bóng của Hà trông vậy thôi, sẽ là lạ zơ với hầu hết mọi người vì Hà ít giao lưu; Tuy vậy Hà đánh những quả giao xoáy lên khá tốt.
- Khả năng đánh bóng của Hà đã chững chạc lên nhiều và đặc biệt được Dũng gai cho quen đòn gai rồi;
- Cả hai đều giật điểm rơi bóng khá tốt, phản xạ nhanh.
Cái yếu điểm nhất của Hà là yếu tố tâm lý thi đấu, nếu vượt qua được thì bóng Hà rất khó lường.
Nếu đôi Dương + Hà đánh đúng phong độ thì ko phải là đôi vừa (Trừ các cao thủ năng khiếu trẻ như Vinh Gai và Đức Con).
Chiều nay Cường ngân hàng bận ko làm đôi Dũng gai + Cương đấu với đôi vô địch Dương + Hà đút lợn nhỉ?
 
Last edited:

Dũng Gai

Moderator
Thực ra Hoa cười rất tươi
Nhưng lúc chụp ảnh nụ cười dấu đi
Hoa Hồng thi đấu lâm ly
Thế nên dành được giải nhì đó anh
 

HONGBBC

Thượng Sỹ
Đôi Khoa Thanh (Hạng gà) lần đầu tiên cặp đôi ra đấu trường làm cho đôi Vũ Dũng (Cao thủ đã có tiếng tăm) phải vất vả khi bị dẫn trước tỷ số trong séc đầu
(Ảnh hơi tối, Không biết tại sao đợt này chụp ảnh ở nhà thi đấu đều bị tối, xấu quá)

 
Last edited:

Duongapaco

Đại Tá
Đã có thời điểm đôi trẻ Dương Hà CLB BBC tưởng đã giơ tay đầu hàng đôi Việt Thỏa CLB APT nhưng với quyết tâm của sức trẻ đã vươn lên dành chiến thắng đứng đầu bảng và lên ngôi vô địch nội dung đôi nam trẻ

 
Last edited:

Duongapaco

Đại Tá
Em thì dự đoán đôi Việt Thỏa vào chung kết, cuối cùng lại đoán sai.
Đôi Việt Thỏa thua đôi Nam Hiệp ở tứ kết nên không có giải, vì giao lưu nên BTC sắp các bảng và nhánh đấu theo kiểu mỗi CLB có một đôi vào vòng sau nên hai đôi mạnh nhất APT phải loại nhau ở tứ kết, tuy nhiên trận tứ kết đấu có 3 ván thắng 2 nên chưa phản ánh đúng kết quả lắm, Việt Thỏa mới cặp với nhau lần đầu nên chưa quen cách dy chuyển và cách đánh của nhau, còn đôi Nam Hiệp đã cặp với nhau từ nhiều năm nay rồi nên phối hợp rất ăn ý
Tuy nhiên mình có một vài nhận xét như thế này:
- Mình xếp đôi Việt Thỏa đấu giao lưu thử xem kết quả như thế nào để có kế hoạch thi đấu cho các đôi lâu dài
- Cháu Thỏa đánh đôi chưa tốt bằng đánh đơn, vấn đề này mình sẽ nói chuyện với cháu để cháu tập luyện thêm trong đánh đôi
- Nhà thi đấu phía ĐÔNG hở sát trần ánh nắng buổi sáng chiếu vào gây lóa mắt cho VĐV vì thế các đôi trình ngang nhau sẽ thua khi đứng phía bàn nhìn về phía đông ( hình như thi đấu cầu lông gió cũng thổi từ phía Đông vào làm cầu bay bay như diều thì phải )
- Bàn 2 cái mới mua trông hình thức tạm ổn nhưng độ nảy không bằng mấy cái bàn cũ, nhiều người đấu xong ra phản ánh bàn: không nảy nên khó đánh và... Thua là lẽ đương nhiên
 

Timoboll ZLC

Binh Nhất
công nhận là chất lượng bàn của nhà thi đấu mới là rất kém, từ 2 bàn Song Ngư bị phồng rộp tại mặt bàn cho đến 2 bàn mới ( bàn DHS nhưng cháu nghĩ bàn này cũng rẻ vì nảy rất linh tinh ) .
nhưng cháu nghĩ cái quan trọng nhất là 2 clb đã có 1 trong những buổi giao lưu thành công nhất từ trc đến nay ( vì cháu lần đầu tham gia , haha :zingme14: ) , 1 phần là vì tổ chức ở nhà thi đấu mới nên tính chất các trận đấu cũng đc đẩy lên cao hơn . 2 là các trận đấy khá là căng thẳng và bất ngờ chứ k phải là đánh vui theo kiểu đc thua ko quan trọng . hơi tiếc vì không có nội dung đánh đơn :D
 

Timoboll ZLC

Binh Nhất
bác Yên trích nhầm ảnh r bác ơi đây là trận đầu tiên đánh với Việt - Thỏa , mà cháu đúng kiểu Dơ tay đầu hàng :zingme29:
 

kaka tran

Thượng Sỹ
Chú Dũng dự đoán thế này mà sao không đúng nhỉ.:)) Đây là lần đầu tiên cháu giao lưu đôi ở ngoài clb nên sẽ có nhiều yếu kém, tương lai sẽ thích nghi dần, còn nhiều dịp giao lưu nữa sẽ không để ra đi từ vòng ngoài được.hj Chúc mừng đôi Dương Hà nhé.
 
Last edited:

Dũng Gai

Moderator
Chú Dũng dự đoán thế này mà sao không đúng nhỉ.:)) Đây là lần đầu tiên cháu giao lưu đôi ở ngoài clb nên sẽ có nhiều yếu kém, tương lai sẽ thích nghi dần, còn nhiều dịp giao lưu nữa sẽ không để ra đi từ vòng ngoài được.hj Chúc mừng đôi Dương Hà nhé.
Cháu đánh rất chuyên nghiệp nhưng bao giờ cũng vậy vạn sự khởi đầu nan, cháu sẽ vượt qua để giành giải cao nhé.
 

Bình luận từ Facebook

Top