Chung kết Giải bóng bàn đỉnh cao VN 2017

CLB Xuân Diệu

Đại Tá
Tú mẫu nhất ĐNA vừa rồi , rất nhiều ae cuống cuồng tìm mua các hãng Cốt và Mút mà Tú sử dụng để giỏi đc như Tú .
Giải đỉnh cao Đạt vô địch , ae nào có tham vọng thay cốt mút , để được gỏi như Đạt thì nhanh tay nhé .
 

Trainee

Đại Tá
Tú mẫu nhất ĐNA vừa rồi , rất nhiều ae cuống cuồng tìm mua các hãng Cốt và Mút mà Tú sử dụng để giỏi đc như Tú .
Giải đỉnh cao Đạt vô địch , ae nào có tham vọng thay cốt mút , để được gỏi như Đạt thì nhanh tay nhé .
Anh biết Đạt chơi combo gì không?
 

songlam

Trung Uý
Tú mẫu đánh giải này quá chán, tý nữa cũng thua Lê Đình Đức. Tuân thì tâm lý ko ổn định từ xưa đến nay. Giải này mà có Đinh Quang Linh ko khéo Đạt lại về nhì. Chúc mừng Đại xóa được dớp chuyên về nhì.
 

729-w6-729

Trung Uý
Thấy trận bán kết Tuân đánh chuẩn bài, đánh BH trước hoặc gài lỏng rồi thủ chắc Tú không phát huy được cú giật trái sở trường, với cả chắc cũng quen bóng quen bài hết rồi nên mới bắt được.
 

CLB Xuân Diệu

Đại Tá
Xem trận Đạt với Quỳnh quá nhiều cảm xúc , nhiều pha bóng đối giật bền , nhiều pha cứu bóng đầy tinh tế .
Xem Tú thì ngược lại , các quả đánh sát thương cao , đối thủ không chết thì mình chết .Nên các trận đấu của Tú thường diễn ra rất nhanh .
 

kythuatbongban

Thượng Tá
Mừng cho BB VN đang đi lên cả về chất lượng lẫn số lựợng .kỹ thuật đa dạng ,giao bóng nhiều kiểu , giật bóng có lực hơn , trái phải khá tốt, từng bứơc đã tiếp cận đựơc những kỹ thuật hiện đại , tuy nhiên bộ chân cuả Tuân còn khá lúng túng khi giật bóng giữa ngừơi trong trận chung kết , có lẽ đây là điểm yếu cuả Tuân cần phải khắc phục.
 

hungvotdoc

Thượng Tá
Tú mẫu đánh giải này quá chán, tý nữa cũng thua Lê Đình Đức. Tuân thì tâm lý ko ổn định từ xưa đến nay. Giải này mà có Đinh Quang Linh ko khéo Đạt lại về nhì. Chúc mừng Đại xóa được dớp chuyên về nhì.
Nói chung trình của các tuyển thủ chúng ta cũng same same nhau thôi chưa thể hơn tuyệt đối được nên thua nhau cũng là bình thường thôi. Hơn nữa, Tú vừa giành giải vô địch ĐNA nên chắc chắn vào trận với tâm lý căng thẳng hơn đối thủ vì phải thể hiện mình, chứng tỏ mình. Trong khi đối thủ thì tâm lý thoải mái: thua thì là binh thường còn thắng thì nổi như cồn! Nên Tú có thua trận bán kết cũng là bình thường thôi. Còn đánh giá trình độ ổn định thì thi đấu vòng tròn gặp nhau tất thì chính xác hơn. Tuy nhiên, thi đấu kiểu "trâu bò húc" cũng có cái hay của nó đó là có nhiều bất ngờ, lật đổ xảy ra.
 

duclm80

Trung Uý
Xem trận Đạt với Quỳnh quá nhiều cảm xúc , nhiều pha bóng đối giật bền , nhiều pha cứu bóng đầy tinh tế .
Xem Tú thì ngược lại , các quả đánh sát thương cao , đối thủ không chết thì mình chết .Nên các trận đấu của Tú thường diễn ra rất nhanh .

Trận đạt quỳnh hay nhất. Quỳnh đánh rất kỹ . Mấy ván sau tụt do ko theo kịp tốc độ xử lý bóng của đạt
 

Bình luận từ Facebook

Top