Chú ý: Chúc mừng - Góp ý - Tán gẫu về Hải Dương Premiership 2013

Hungtq

Administrator
BTC cho biết lý do gì mà lại ưu ái 2 đội mạnh nhất giải như vậy? Đội MN và HD 1 đã quá mạnh rồi mà lại cho Tùng và Thành xuống đánh đơn nữa là sao? Hay BTC muốn kết thúc giải nhanh, nếu vậy sau lượt đi thì the end luôn.

Các đội khác được bổ sung thêm VĐV B2, 2 đội mạnh là MN2 và Gia Lộc đâu có được bổ sung hả Minh
Thành thỏ ban đầu hạng C nhưng anh đưa vào B2. Thực tế Thành và HD1 thi đấu thế nào, Minh cũng biết rồi.

Còn nói ưu ái và kết thúc nhanh thì Minh ngẫm lại đã nhé
 
Last edited:

toandelpiero

Trung Sỹ
Theo tôi nghĩ năm nay lượt đi giải đang diễn ra rất hay và cân rất khó để biết đội nào ăn đội nào. Bây giờ lượt về thay đổi thế này có lẽ giải sẽ ko còn hấp dẫn nữa tôi đồng quan điểm anh Minh nếu thay đổi thế này đội tôi có lẽ cũng xin rút lui khỏi giải. Tại sao ko tôn trọng điều lệ ban đầu nhỉ? Ko thể hiểu được đây là giải hạng C chứ có phải hạng B đâu.
 
Last edited by a moderator:

Hungtq

Administrator
Theo tôi nghĩ năm nay lượt đi giải đang diễn ra rất hay và cân rất khó để biết đội nào ăn đội nào. Bây giờ lượt về thay đổi thế này có lẽ giải sẽ ko còn hấp dẫn nữa tôi đồng quan điểm anh Minh nếu thay đổi thế này đội tôi có lẽ cũng xin rút lui khỏi giải. Tại sao ko tôn trọng điều lệ ban đầu nhỉ? Ko thể hiểu được đây là giải hạng C chứ có phải hạng B đâu.

Hình như Toản cũng đi họp đủ 2 buổi trước giải, sao lại chóng quên thế
Đọc lại nhé


Đầu giải có 02 buổi họp thì Tuấn chỉ dự có 1 nên không nắm rõ nội dung buổi kia, vậy để mình trả lời nhanh thế này nhé.

- Ngay từ đầu giải BTC và đội trưởng các đội đã thống nhất đặc cách một số VĐV hạng B vào thi đấu đôi ở hạng C, lý do là muốn đội nào cũng có 1 VĐV "cơ trên" để làm nòng cốt cho đội, nâng cao chất lượng giải và các VĐV B đó chính là đối tượng cọ sát cho các VĐV hạng C. Cuộc họp cũng thống nhất đến hết vòng 3 khi các đội bộc lộ hết lực lượng sẽ điều chỉnh thứ hạng và bổ sung VĐV lần chót. Tuy nhiên vì nhiều lý do, việc điều chỉnh và bổ sung này phải đến lượt về mới thực hiện được
- Tuy nhiên không phải đội nào cũng thực hiện quyền lợi đăng ký thêm VĐV B2 cho mình, do vậy có rất nhiều trận đấu lượt đi đã diễn ra với tỉ số rất chêch lệch là 7-0; 6-1

- Lượt về để tăng sức hấp dẫn cho giải; để các đội trưởng có thêm nhân tố "điều binh khiển tướng"; để đội đại diện cho Hải Dương thi đấu giải toàn quốc ở Hà Nội có thêm sức mạnh, BTC cho 10/12 đội được bổ sung VĐV hạng B2 (có chọn lọc). Tuy nhiên các đội đã có nhiều VĐV thực chất ở trình độ B2 như MN2, Gia Lộc thì không bổ sung mà điều chỉnh nội tại.

Việc bổ sung 01 VĐV B2 để các đội mạnh lên, đây là quyền lợi của các đội. Nếu đội nào không thực hiện quyền lợi của mình thật sự đáng tiếc. Còn BTC vì nâng cao chất lượng chuyên môn của giải, vì phong trào sẽ điều chỉnh cho phù hợp với nguyện vọng của đa số.
 

toandelpiero

Trung Sỹ
Em ko quên một chút nào những ai ở B2 được đánh đôi thì cũng có ở danh sách rồi. Em nghĩ nên tôn trọng điều lệ ban đầu. Lúc họp các đội mới ra điều lệ bây giờ các anh tự thay đổi thế này em nghĩ các đội ko ai nhất trí đâu.
 

minhbaohiem

Thượng Sỹ
Tất nhiên chẳng có VDV hạng C nào dám đánh ngang với Tùng và Thành, Nếu việc điều chỉnh này chỉ để tăng sức mạnh cho 1, 2 đội được dự đoán trước có thể đi Toàn quốc thì việc điều chỉnh nội bộ này mang hơi hướng của "lợi ích nhóm".
"12. Tùng Mõm nhôm MN2 (Đặc cách đánh 2 trận đôi ở hạng C)
61. Thành thỏ (Đặc cách đánh 2 trận đôi ở hạng C - Chiều 14/7 Hungtq đã chứng kiến trình độ của Thành và quyết định Thành xếp hạng B2)"
 
Last edited:

phuongkinh_HD

Trung Sỹ
theo em nghĩ nếu muốn bổ xung thì giữa giai đoạn hai ta họp đội trưởng các đội nếu đồng thuận thì ok,đội MN2 cũng mạnh giờ cho mom nhôm đánh đơn thì khó
 

nguyenthanhtuan8101986

Thượng Sỹ
xl các bác. em chỉ đi họp 1 buổi nên không rõ. theo bác toàn và bác Minh nói thì em lại hiểu theo cách khác. để có thống nhất cụ thế. ban tổ chức nên cho các đội trưởng đi họp và lấy ý kiến biểu quyết chung. vì đây là giải hạng c cho các vdv hạng B2 xuống đánh em thấy không hợp lý. thank các bác. em chỉ có ý kiến riêng của đội em.
 

Hungtq

Administrator
theo em nghĩ nếu muốn bổ xung thì giữa giai đoạn hai ta họp đội trưởng các đội nếu đồng thuận thì ok,đội MN2 cũng mạnh giờ cho mom nhôm đánh đơn thì khó

Nhất trí phương án này.
Vậy trân trọng kính mời các Đội trưởng hoặc đại diện của các đội bố trí họp giữa mùa giải vào 9h00 sáng Chủ nhật ngày 08/9/2013 tại Delta Cafe trong khuôn viên Nhà Thiếu Nhi tỉnh nhé.
Trân trọng
 

Khánh Dược

Binh Nhất
- Tuy nhiên không phải đội nào cũng thực hiện quyền lợi đăng ký thêm VĐV B2 cho mình, do vậy có rất nhiều trận đấu lượt đi đã diễn ra với tỉ số rất chêch lệch là 7-0; 6-1

anh Hungtq - BTC giai!
theo anh nói thì lượt đi có tỷ số chênh lệch như trên, vậy MN2 là đội xếp số 1 lượt đi mà BTC cho VĐV Tùng MN - MN2 được đánh đơn nữa thì có phải là BTC đã vô tình hay cố ý để giải có thêm chênh lêch. e tự nghĩ phải chăng có ưu ái cho đội TPHD - cụ thể là MN2 và HD1.
Đội vô địch lượt đi là MN2 mạnh hơn nữa, phải chăng anh Minh Bảo Hiểm nói đúng, giải kết thúc sớm, vì đội vô địch sẽ vô địch sớm hơn.
 

Thắng râu

Binh Nhì
- Tuy nhiên không phải đội nào cũng thực hiện quyền lợi đăng ký thêm VĐV B2 cho mình, do vậy có rất nhiều trận đấu lượt đi đã diễn ra với tỉ số rất chêch lệch là 7-0; 6-1

anh Hungtq - BTC giai!
theo anh nói thì lượt đi có tỷ số chênh lệch như trên, vậy MN2 là đội xếp số 1 lượt đi mà BTC cho VĐV Tùng MN - MN2 được đánh đơn nữa thì có phải là BTC đã vô tình hay cố ý để giải có thêm chênh lêch. e tự nghĩ phải chăng có ưu ái cho đội TPHD - cụ thể là MN2 và HD1.
Đội vô địch lượt đi là MN2 mạnh hơn nữa, phải chăng anh Minh Bảo Hiểm nói đúng, giải kết thúc sớm, vì đội vô địch sẽ vô địch sớm hơn.
Năm ngoái đội MN không nhất dc năm nay phục thù thôi đó là điều dễ hiểu,chỉ có điều đội Gia Lộc không biết còn ai chả biết...........và cũng là lý do không có đội B tham gia là vậy.Tôi có ý kiến là sang năm chỉ cho hai đội MN1 và MN2 tham gia không cho đội nào tham gia nữa thì kiểu gì chả có đội vô địch.
 

CHDDDuong

Binh Nhì
Đã bổ sung B2 vào đánh hạng C thì chỉ được phép đánh đôi thôi. Đó là nguyên tắc, đội có B2 được đánh đơn, đội có B2 chỉ được đánh đôi. Điều lệ bổ sung................"chuẩn".
 
Năm ngoái đội MN không nhất dc năm nay phục thù thôi đó là điều dễ hiểu,chỉ có điều đội Gia Lộc không biết còn ai chả biết...........và cũng là lý do không có đội B tham gia là vậy.Tôi có ý kiến là sang năm chỉ cho hai đội MN1 và MN2 tham gia không cho đội nào tham gia nữa thì kiểu gì chả có đội vô địch.

Em thấy anh thắng râu rất hay có những fát ngôn bừa bãi , anh la người lớn tuổi nên có những loi noi có văn hóa một chút, btc chẳng thiên vị đội nào cả tất cả những j các a ấy làm cũng vì cái chung của giải muốn cho giải thêm chất lượng thôi, còn nhũng thắc mắc về cach bổ xung lực lượng thế nào thì cac lãnh đội và btc sẽ bàn bạc vào chủ nhật tới, a k đr tư cach fát ngôn như vậy, anh vào toptic nào cũng bị ném đá rồi fải dùng nick khác để chửi người ta , điều đó ai cũng biết, theo em lần sau muốn góp ý thì hãy nghĩ trước nhrs a thắng, kẻo bị ném đá không hay đâu vì a có tuổi rồi ma*
 

vinhsu_TTBB.HD

Binh Nhì
- Việc bổ sung và chuyển nhượng VĐV giữa mùa giải là cần thiết và theo điều lệ. Cá nhân mình cũng thấy có một số điều chưa hợp lý, do vậy BTC mới đưa ra như vậy để tham khảo ý kiến các đội và các VĐV tham gia.
- BTC cũng không thể quyết định được việc một VĐV nào đó bổ sung vào một đội nào đó mà không được sự đồng ý của các Đội trưởng hoặc đại diện của các đội bố trí họp trong buổi họp tới đây (8h30 sáng Chủ nhật ngày 08/9/2013).
- Nên anh em mình cứ bình tĩnh suy nghĩ sao cho việc bổ sung là hợp lý nhất của từng VĐV cho từng đội, cũng không nên vì có trường hợp này nọ mà anh em mất bình tĩnh và có những ý kiến phản hồi không mang tính chất xây dựng mà mọi người lại có những suy nghĩ khác nhau và đôi khi hiểu lầm về nhau. Mọi việc sẽ được quyết định vào buổi họp giữa mùa giải tới đây.
Chúc anh em có một ngày lễ vui vẻ bên những người thân yêu và gia đình.​

Trân trọng.
 

Hungtq

Administrator
Đã có những phát ngôn thiếu tinh thần xây dựng mà không tìm hiểu kỹ nội dung của Quyết định 01.
Về việc có một số phát ngôn nói cá nhân tôi ưu ái đội MN2, xin đặt lại vấn đề để mọi người tự so sánh các lợi thế như sau:

1/ Về nguyên tắc: nếu cho bổ sung VĐV B2 thì cả 12 đội phải cùng được bổ sung thêm 01 VĐV B2 trình độ như Tùng (Hiếu sách đỏ; Tuấn, Khánh, Dương, Thắng Gia lộc; Tuấn, Hiển MN2.. ) vào các đội vậy đó là điều công bằng nhất phải không ạ.

2/ Nhưng bản thân tôi nhận định: 2 đội nhất nhì lượt đi là MN2, Gia Lộc đã có nhiều VĐV đẳng cấp cao hơn đội khác, vì vậy tôi không cho 2 đội này bổ sung thêm VĐV. Tuy nhiên nếu không có sự điều chỉnh tiếp thì cũng thiệt thòi cho 2 đội này do vậy tôi đưa ra phương án:
- Tuấn Gia Lộc đang đánh 01 trân đôi được đánh thêm lên đánh 2 trận đôi.
- Tùng MN đang đánh 02 trận đôi, được đánh đơn - nghĩa là có thể sẽ đánh 01 trận đơn và 01 trận đôi


Nếu so sánh việc MN2 được bổ sung 1 VĐV B2 như Yến cấp nước chẳng hạn với việc với điều chỉnh trên thì phương án nào là ưu ái thiên vị MN2 như một số bạn đã nói???


Ngoài ra các đội đã có B2 đánh đôi, BTC sẽ phải điều chỉnh cho phù hợp chứ không thể ép 02 VĐV B2 chỉ được đánh đôi.
Việc bổ sung, chuyển nhượng này làm BTC sẽ vất vả thêm rất nhiều, nhưng vì phong trào, để nâng cao dần mặt bằng chung ở lượt về HD Pri 2013 nên bản thân tôi và BTC vẫn sẵn sàng. Chỉ nhắc các bạn trước khi phát ngôn nên tìm hiểu kỹ nội dung, góp ý cũng có nhiều cách không nhất thiết cứ phải thắt buộc cho người khác như vậy.
 
Last edited:

minhbaohiem

Thượng Sỹ
Thực ra mọi chuyện ko có gì đáng ầm ĩ cả nếu việc chuyển Tùng, Thành xuống đánh đơn được thảo luận và thống nhất giữa các đội trước khi BTC ra Quyết định 01, thật tiếc là ko phải như vậy.
 

Hungtq

Administrator
Em thấy anh thắng râu rất hay có những fát ngôn bừa bãi , anh la người lớn tuổi nên có những loi noi có văn hóa một chút, btc chẳng thiên vị đội nào cả tất cả những j các a ấy làm cũng vì cái chung của giải muốn cho giải thêm chất lượng thôi, còn nhũng thắc mắc về cach bổ xung lực lượng thế nào thì cac lãnh đội và btc sẽ bàn bạc vào chủ nhật tới, a k đr tư cach fát ngôn như vậy, anh vào toptic nào cũng bị ném đá rồi fải dùng nick khác để chửi người ta , điều đó ai cũng biết, theo em lần sau muốn góp ý thì hãy nghĩ trước nhrs a thắng, kẻo bị ném đá không hay đâu vì a có tuổi rồi ma*

Giao lưu ý: anh bạn Thắng Râu ở đội Sách Đỏ có nick la thangRau nhé
 

Hungtq

Administrator
Thực ra mọi chuyện ko có gì đáng ầm ĩ cả nếu việc chuyển Tùng, Thành xuống đánh đơn được thảo luận và thống nhất giữa các đội trước khi BTC ra Quyết định 01, thật tiếc là ko phải như vậy.

Thật tiếc là lại đến giờ vẫn phải đọc những câu như thế

1/ Đầu mùa giải, Thành đang ở hạng C được anh đưa lên hạng B, anh cũng chẳng bàn gì sao không thấy chú có kiến là phải bàn bạc
Thực tế Thành đang ở trình B2 non, C1 cứng. Nửa mùa giải ở vai hạng B2, nửa sau vào vai hạng C có gì là không đúng?

2/ Tùng B2 đánh đơn cho đôi MN2
2.1 Thực tế lợi thế của Tùng đang từ 2 trận đôi chuyển sang 1 đơn 1 đôi => lợi thế nửa trận
2.2 Tuấn Gia Lộc từ 1 trận đôi lên 2 trận đôi => lợi thế 1 trận
2.3 Các đội khác được bổ sung B2 đánh 2 trận đôi => lợi thế 2 trận


Vậy việc này đáng ra MN2 phải có ý kiến ở chiều ngược mới phải. Nhưng cách đội MN thắc mắc chuẩn hơn nhiều.
 

minhbaohiem

Thượng Sỹ
E ko hề có ý làm khó gì cả, nhưng có thể a Hưng ko trực tiếp chơi nên chưa rõ. Hỏi bất kỳ VDV nào cũng đều biết Tùng và Thành đánh đơn hay hơn rất nhiều khi đánh đôi, đánh giá ở 1 khía cạnh chủ quan của cá nhân minhbaohiem: kết quả đánh đôi của Tùng, Thành ko được như kỳ vọng của MN2 và HD1, điều này ai cũng thấy mà. Vfa chắc chắn như vậy sẽ ko bao giờ có thắc mắc của MN2 và HD1.
Tuy nhiên, đội Sách đỏ sẽ ngừng tranh luận tại đây. Thanks
 

kiếm thánh

Thượng Sỹ
E nghĩ các bác nên bình tĩnh:zingme43:, theo e thì về phía BTC trước khi có 1 quyết định nào đó liên quan đến luật, bổ sung VDV, điều chỉnh lịch thi đấu, v...v thì nên có buổi họp trước với các đội trưởng của các đội để thống nhất, bàn bạc để tìm ra phương án hài hòa nhất, sau khi họp xong các đội trưởng sẽ có trách nhiệm truyền đạt lại với các thành viên trong đội mình và cũng đảm bảo tính công bằng, thoải mãi giữa các đội, tránh trường hợp thành viên các đội không rõ vấn đề gì và coi đó là hình thức áp đặt thì cũng ko hay lắm. Còn về phía thành viên các đội bóng, e nghĩ các bác cứ bình tĩnh, đâu sẽ vào đó thôi mà, tránh có những bình luận mang tính quá tiêu cực mà phạm phải đúng tiêu chí của chúng ta là Đánh vui, đánh khỏe, đánh không xoáy:zingme52:
 

Bình luận từ Facebook

Top