Chóp bu đời thứ 5 giật bóng đến 2020

drmatchetzoola

Đại Tá


Đại hội Liên đoàn bóng bàn Việt Nam khoá V nhiệm kỳ 2012-2016 đã bầu ra BCH Liên đoàn bóng bàn Việt Nam nhiệm kỳ V với 31 thành viên. Ông Trần Gia Thái - Phó chủ tịch Hội Nhà báo VN, TGĐ Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, được bầu làm Chủ tịch. 4 Phó Chủ tịch bao gồm ông Phạm Duy Hùng - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Công Thương Việt Nam, Trương Thành Nam - PTGĐ Ngân hàng Phương Đông, Đại tá Phạm Văn Miên Phó TBT Báo CAND, Vũ Quang Vinh - TBT Báo Thiếu niên Tiền phong. Tổng thư ký vẫn là ông Phạm Đức Thành - Phó Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao.
Không có quá nhiều những con người mới trong bộ máy quản lý Liên đoàn bóng bàn Việt Nam nhiệm kỳ V, nhưng đứng trước những cơ hội và thách thức lớn phía trước, Đại hội nhiệm kỳ V xác định bắt buộc phải có sự đổi mới trong cách nghĩ, cách làm từ đội ngũ lãnh đạo để đưa bóng bàn Việt Nam phát triển.
Bóng bàn là một trong những môn đi tiên phong và phát triển rộng rãi trên cả nước. Mặc dù cở sở vật chất còn nhiều khó khăn, nhưng bóng bàn vẫn thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia. Những địa phương như TP HCM luôn đi đầu trong công tác xã hội hoá, tích cực vận động tài trợ, tổ chức nhiều giải mở rộng, đáng chú ý là giải Cây vợt vàng, được Liên đoàn bóng bàn thế giới đánh giá cao và được đưa vào hệ thống tính điểm của ITTF.
Ngoài ra, những Liên đoàn địa phương khác như Hải Dương, Hải Phòng, Đà Nẵng, Khánh Hoà… cũng đã phát huy rất tốt phong trào, thành lập các CLB theo hướng chuyên nghiệp...
Tuy nhiên những thành tích trên đây, được Đại hội thừa nhận vẫn chưa tương xứng với sự phát triển của phong trào bóng bàn Việt Nam thời gian qua. Nguyên nhân cũng được Đại hội chỉ ra rất rõ, chính là lực lượng trẻ dù có những thành tích ấn tượng trong khu vực, nhưng chưa đủ sức thay thế. Lực lượng ĐTQG còn yếu, đặc biệt là VĐV nữ. Nhiều địa phương có truyền thống về bóng bàn đã không còn duy trì hay bỏ hẳn bóng bàn. Đặc biệt, công tác đào tạo HLV vừa yếu, vừa thiếu, không làm tốt khâu huấn luyện ở cấp cơ sở.
Theo TTK Phạm Đức Thành, mục tiêu trước mắt của bóng bàn Việt Nam sẽ là có HCV ở SEA Games 27 và phấn đấu có huy chương tại ASIAD 2014. Đây là những mục tiêu không hề đơn giản và ngay từ lúc này, BCH nhiệm kỳ V đã xác định những phương hướng phát triển của mình.
Tân Chủ tịch Liên đoàn bóng bàn Việt Nam Trần Gia Thái cho biết: “Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới đang gặp nhiều khó khăn, rõ ràng Liên đoàn khoá V đang gặp nhiều thử thách rất lớn. Trước mắt, chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với Tổng cục TDTT để cùng nhau tìm các giải pháp tháo gỡ khó khăn. Một trong những điều cần tiếp tục tập trung, đẩy mạnh hơn nữa, chính là công tác xã hội hoá. Từ đó mới tích tụ được các nguồn lực, tiến tới chuyên nghiệp hơn”.
Sẽ còn rất nhiều công việc phải làm tới đây của Liên đoàn bóng bàn Việt Nam, từ việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào, tìm kiếm và đào tạo VĐV trẻ, nâng cao trình độ đội ngũ quản lý, HLV và đặc biệt là đẩy mạnh công tác xã hội hoá. Đây đều là những nhiệm vụ đã nhìn thấy rất rõ và bắt buộc phải triển khai một cách đồng bộ, bài bản, với sự vào cuộc không chỉ của Liên đoàn bóng bàn Việt Nam, mà của cả xã hội, trong đó có cả giới truyền thông.
Một lợi thế rất lớn của bóng bàn Việt Nam, chính là việc môn này được xác định là một trong những môn thể thao trọng điểm loại I, trong chiến lược phát triển TDTT Việt Nam đến năm 2020 được Chính phủ phê duyệt.
 

Bình luận từ Facebook

Top