CẬP NHẬT THÔNG TIN GIẢI SUPER LEAGUE HUẾ LẦN THỨ 1.

hungbongban

Moderator
Chơi kg có tên trong danh sách mà vẫn đưa vô chơi.btc tự ý xếp hạng thành ra giải chẳng có ý nghĩa gì cả
Trong quá trình thi đấu các Đội có thể đăng ký bổ sung VĐV của mình, tuy nhiên về xếp hạng của VĐV do lần đầu tiên nên không thể không tránh khỏi sai sót, mong anh Huy thông cảm cho BTC. Sau lượt đi này BTC sẽ mời tất cả các lãnh đội và căn cứ điểm thi đấu của các VĐV để bàn bạc thống nhất lại hạng cho các VĐV chuẩn bị cho lượt về sẽ tương đối đúng hạng của VĐV hơn.
Giải này mang tính chất phong trào và phổ biến cho tất cả các VĐV đều có thể đăng ký thi đấu, BTC luôn luôn OPEN để tiếp đón các VĐV tham gia thi đấu, trên tinh thần vui vẽ đoàn kết, cùng nhau phát triển phong trào bóng bàn tỉnh nhà ngày càng phát triển.
Trong quá trình thi đấu BTC luôn ghi nhận những ý kiến đóng góp của các VĐV, các lãnh đội để giải tổ chức chu đáo và hoàn thiện hơn.
 
Last edited:

nhanhue

Trung Uý
Kg có tên Bảo mà btc vẫn đưa vô.
A làm lãnh đội mà anh k nắm bắt được các đội khác là lỗi ở A,chính đội A là sai sót lớn nhất,a post lên đây e cũng luôn tiện nói luôn,danh sách a post lên có tên Đỗ Hữu Huế trong đội Nguyễn Trãi vậy tại sao lại qua đánh cho clb A,trong khi A k hề báo btc.
Thứ 2:Ngay cả đội A vào sân thi đấu cũng đăng ký sai hạng đấu,nhưng btc đã châm chước để động viên anh em tham gia do quân số đội A ít.
Thứ 3: A Bảo xăng dầu thì cả Huế này ai cũng biết trình độ,cao nhất là C1,nhưng do quá lâu nay a k đánh,k tham gia nên khi đăng ký bổ sung đưa A C2.Cái này ban tổ chức đã cập nhật trước giải đấu.
Thứ 4: Ai nói với A là đăng ký sau phải lên 1 hạng,hôm qua tại sân e đã nói vấn đề này với A,A cười rồi A nói tao ưa chi tao nói náy,vậy mà bây giờ A nói vậy
Thứ 5: Tôi tôn trọng A thì A phải tôn trọng tôi,A điện thoại cho tôi rồi nói tôi là con nít,xin lỗi A,đã là con nít thì A đừng dt cho tôi.Đã là con nít thì tôi làm cho ra con nít,từ nay A muốn kiện tụng hay vấn đề gì liên quan tới giải làm ơn có văn bản gửi lên btc,xin lỗi tôi k tiếp chuyện với A nếu k có văn bản.thân
P/s: thể thao thắng thua là chuyện thường tình,đừng cay cú
 

HUYHUY99

Hạ Sỹ
Trong quá trình thi đấu các Đội có thể đăng ký bổ sung VĐV của mình, tuy nhiên về xếp hạng của VĐV do lần đầu tiên nên không thể không tránh khỏi sai sót, mong anh Huy thông cảm cho BTC. Sau lượt đi này BTC sẽ mời tất cả các lãnh đội và căn cứ điểm thi đấu của các VĐV để bàn bạc thống nhất lại hạng cho các VĐV chuẩn bị cho lượt về sẽ tương đối đúng hạng của VĐV hơn.
Giải này mang tính chất phong trào và phổ biến cho tất cả các VĐV đều có thể đăng ký thi đấu, BTC luôn luôn OPEN để tiếp đón các VĐV tham gia thi đấu, trên tinh thần vui vẽ đoàn kết, cùng nhau phát triển phong trào bóng bàn tỉnh nhà ngày càng phát triển.
Trong quá trình thi đấu BTC luôn ghi nhận những ý kiến đóng góp của các VĐV, các lãnh đội để giải tổ chức chu đáo và hoàn thiện hơn.
Vđv bổ sung thì phải có ý kiến các lãnh đội chứ.vđv Bảo từng thắng bia Dung _linh đồng bênh mà Dung_linh b2 bảo cho xuống c2 ai mà chơi cho lại.
 

hungbongban

Moderator
A làm lãnh đội mà anh k nắm bắt được các đội khác là lỗi ở A,chính đội A là sai sót lớn nhất,a post lên đây e cũng luôn tiện nói luôn,danh sách a post lên có tên Đỗ Hữu Huế trong đội Nguyễn Trãi vậy tại sao lại qua đánh cho clb A,trong khi A k hề báo btc.
Thứ 2:Ngay cả đội A vào sân thi đấu cũng đăng ký sai hạng đấu,nhưng btc đã châm chước để động viên anh em tham gia do quân số đội A ít.
Thứ 3: A Bảo xăng dầu thì cả Huế này ai cũng biết trình độ,cao nhất là C1,nhưng do quá lâu nay a k đánh,k tham gia nên khi đăng ký bổ sung đưa A C2.Cái này ban tổ chức đã cập nhật trước giải đấu.
Thứ 4: Ai nói với A là đăng ký sau phải lên 1 hạng,hôm qua tại sân e đã nói vấn đề này với A,A cười rồi A nói tao ưa chi tao nói náy,vậy mà bây giờ A nói vậy
Thứ 5: Tôi tôn trọng A thì A phải tôn trọng tôi,A điện thoại cho tôi rồi nói tôi là con nít,xin lỗi A,đã là con nít thì A đừng dt cho tôi.Đã là con nít thì tôi làm cho ra con nít,từ nay A muốn kiện tụng hay vấn đề gì liên quan tới giải làm ơn có văn bản gửi lên btc,xin lỗi tôi k tiếp chuyện với A nếu k có văn bản.thân
P/s: thể thao thắng thua là chuyện thường tình,đừng cay cú
Anh em với nhau thì phải hiểu và tôn trọng lẫn nhau, cũng vì mục đích chung. Đề nghị Mr Nhân cũng không nên phát biểu nặng nề như vậy làm mất đoàn kết nội bộ.
 

hungbongban

Moderator
Một số hình ảnh thi đấu tuần thứ 3.
IMG20170423145153.jpg
IMG20170423145310.jpg
IMG20170423145337.jpg
IMG20170423145353.jpg
IMG20170423150952.jpg
IMG20170423151017.jpg
IMG20170423151029.jpg
IMG20170423151147.jpg
IMG20170423151149.jpg
IMG20170423151217.jpg
 

HUYHUY99

Hạ Sỹ
A làm lãnh đội mà anh k nắm bắt được các đội khác là lỗi ở A,chính đội A là sai sót lớn nhất,a post lên đây e cũng luôn tiện nói luôn,danh sách a post lên có tên Đỗ Hữu Huế trong đội Nguyễn Trãi vậy tại sao lại qua đánh cho clb A,trong khi A k hề báo btc.
Thứ 2:Ngay cả đội A vào sân thi đấu cũng đăng ký sai hạng đấu,nhưng btc đã châm chước để động viên anh em tham gia do quân số đội A ít.
Thứ 3: A Bảo xăng dầu thì cả Huế này ai cũng biết trình độ,cao nhất là C1,nhưng do quá lâu nay a k đánh,k tham gia nên khi đăng ký bổ sung đưa A C2.Cái này ban tổ chức đã cập nhật trước giải đấu.
Thứ 4: Ai nói với A là đăng ký sau phải lên 1 hạng,hôm qua tại sân e đã nói vấn đề này với A,A cười rồi A nói tao ưa chi tao nói náy,vậy mà bây giờ A nói vậy
Thứ 5: Tôi tôn trọng A thì A phải tôn trọng tôi,A điện thoại cho tôi rồi nói tôi là con nít,xin lỗi A,đã là con nít thì A đừng dt cho tôi.Đã là con nít thì tôi làm cho ra con nít,từ nay A muốn kiện tụng hay vấn đề gì liên quan tới giải làm ơn có văn bản gửi lên btc,xin lỗi tôi k tiếp chuyện với A nếu k có văn bản.thân
P/s: thể thao thắng thua là chuyện thường tình,đừng cay cú
1.Hữu huế .Lương có hạng c1 trong clb nguyễn trãi đăng ký từ trước.đã điện em và em đã đồng ý trước giải 10 ngày.bây giờ em nói kg biết là sao.2 vđv đã thi đấu 6 trận và thua cả 6.thế phải có ghi âm đã mới có băng chứng à.
 

nhanhue

Trung Uý
1.Hữu huế .Lương có hạng c1 trong clb nguyễn trãi đăng ký từ trước.đã điện em và em đã đồng ý trước giải 10 ngày.bây giờ em nói kg biết là sao.2 vđv đã thi đấu 6 trận và thua cả 6.thế phải có ghi âm đã mới có băng chứng à.
A có đăng ký Lương bác sĩ,còn A Huế là a tự kêu A Huế về đánh cho đội của A,anh k báo,lãnh đội nguyễn trãi còn kiện lý do tại sao tự ý qua đánh đội khác,ngang đây e k tranh cãi nữa
 

dung_linh

Đại Tá
Gặp Hương Thủy Dung_linh chỉ sợ Bác Bé thôi, chúc bác có trận thắng tiếp theo, nếu gặp bác Bé sẽ làm anh hùng núp thôi...Hahaha

hạng D 20 năm kinh nghiệm đánh mặt chết từng ăn hungbongban te tua,tan tác hahahah...
Rất tiếc ngày qua không tham gia thi đấu được bận việc đột xuất cơ quan, chỉ có lên sân ủng hộ được nữa tiếng cho CLB năng khiếu VTM là phải đi làm chuẩn bị cho lễ 30 -4,và 1-5..Đúng như dự đoán là Bác bé cây vợt hạng D chuẩn lực của đội Hương Thủy đã kết thúc trận đấu 4-3... nghiêng về Hương Thủy đưa đội CLB VTM và tình thế khó khăn nhất từ trước đến nay...Đúng là mặt chết kinh nghiệm 20 năm CLB năng khiếu VTM không ai có thể giải ra bài toán được, vì chấp banh quá nhiều, mặc dầu mặt chết là con dao 2 lưỡi...Dù sao chúc mừng đội hương Thủy có chiến thắng thứ 2...................
 

anh_vip

Trung Uý
Vđv bổ sung thì phải có ý kiến các lãnh đội chứ.vđv Bảo từng thắng bia Dung _linh đồng bênh mà Dung_linh b2 bảo cho xuống c2 ai mà chơi cho lại.
Mình cũng xin nói đôi lời tâm sự có nói sai mất lòng ai thì mình xin lỗi trước. nói ra như thế này cũng ảnh hưởng đến bóng bàn Huế lắm.
Thứ nhất nếu anh Bảo chơi ở C2 thì đánh giá anh Bảo quá thấp, anh cũng cảm thấy biết mình ngang đâu rồi. Nếu như BTC xếp cho Dũng trợt ở Hạng c1 thì mình cũng chẳng nhận... thắng thế ai phục.
Thứ 2 là anh em bóng bàn ở Huế cả mong được giao lưu tình cảm ... nhưng trong thi đấu xắp xếp đồng đều chút thắng thua để còn phục ... mình cũng không biết nếu như A1 huế mà chấp C2 như anh Bảo là 8 banh (không biết có tính đúng không) thì nói thật gặp anh đánh nổi không?
Thứ 3 nếu như mà một người tối đa 2 trận thì anh Bảo quá có lợi không biết hôm qua 2 trận có anh Bảo thắng thua thế nào.
Thứ 4 mình có ý kiến như thế này anh em muốn đăng ký thêm ở Hạng nào thì chắc phải cần có biểu quyết của 8 Lãng đội.
Đó là đôi lời tâm sự để anh em cùng nhau phát triển ... mong một lần nữa được lượng thứ.
 
Last edited:

dung_linh

Đại Tá
Vđv bổ sung thì phải có ý kiến các lãnh đội chứ.vđv Bảo từng thắng bia Dung _linh đồng bênh mà Dung_linh b2 bảo cho xuống c2 ai mà chơi cho lại.
Xin lỗi nghe, đây là chuyện cá nhân không liên quan gì đến giải nghe tức nhau tiếng gáy, Hẹn bảo nhiều nay 5h 30 qua bà triệu đồng banh 0,5 thùng bia lon, còn lúa nếu bảo chấp 1 banh, như bảo đã nói xé sổ ok, nhưng phải có trọng tài, còn anh thuần phải bốc xố một lần xem sao!!!!
Chúc giải thành công tốt đẹp BTC và các đội trưởng nên giữ hòa vi quý, vì cái chung đưa phong trào Tỉnh nhà ngày càng đi lên đúng như mong đợi của người hâm mộ và khán giả nhà.
Trân trọng!!!
 
Last edited:

Lu Si Hai

Binh Nhì
Rất tiếc ngày qua không tham gia thi đấu được bận việc đột xuất cơ quan, chỉ có lên sân ủng hộ được nữa tiếng cho CLB năng khiếu VTM là phải đi làm chuẩn bị cho lễ 30 -4,và 1-5..Đúng như dự đoán là Bác bé cây vợt hạng D chuẩn lực của đội Hương Thủy đã kết thúc trận đấu 4-3... nghiêng về Hương Thủy đưa đội CLB VTM và tình thế khó khăn nhất từ trước đến nay...Đúng là mặt chết kinh nghiệm 20 năm CLB năng khiếu VTM không ai có thể giải ra bài toán được, vì chấp banh quá nhiều, mặc dầu mặt chết là con dao 2 lưỡi...Dù sao chúc mừng đội hương Thủy có chiến thắng thứ 2...................
Hương Thuỷ nhờ chút may mắn nên lội ngược dòng thành công. Trận đó bé Hồng đánh rất hay, nhờ kinh nghiệm của cầu thủ 72 tuổi mới có thể xoay chuyển được tình thế. Dự đoán VTM kèo trên vẫn chính xác. Vòng 4 Hương Thuỷ gặp Nhật Lệ, không biết CLB Nhật Lệ có muốn thêm kèo vài thùng cho khí thế không nhỉ.
 

hungbongban

Moderator
Mình cũng xin nói đôi lời tâm sự có nói sai mất lòng ai thì mình xin lỗi trước. nói ra như thế này cũng ảnh hưởng đến bóng bàn Huế lắm.
Thứ nhất nếu anh Bảo chơi ở C2 thì đánh giá anh Bảo quá thấp, anh cũng cảm thấy biết mình ngang đâu rồi. Nếu như BTC xếp cho Dũng trợt ở Hạng c1 thì mình cũng chẳng nhận... thắng thế ai phục.
Thứ 2 là anh em bóng bàn ở Huế cả mong được giao lưu tình cảm ... nhưng trong thi đấu xắp xếp đồng đều chút thắng thua để còn phục ... mình cũng không biết nếu như A1 huế mà chấp C2 như anh Bảo là 8 banh (không biết có tính đúng không) thì nói thật gặp anh đánh nổi không?
Thứ 3 nếu như mà một người tối đa 2 trận thì anh Bảo quá có lợi không biết hôm qua 2 trận có anh Bảo thắng thua thế nào.
Thứ 4 mình có ý kiến như thế này anh em muốn đăng ký thêm ở Hạng nào thì chắc phải cần có biểu quyết của 8 Lãng đội.
Đó là đôi lời tâm sự để anh em cùng nhau phát triển ... mong một lần nữa được lượng thứ.
Các trường hợp xếp hạng quá sai lệch trong tuần tới BTC sẽ họp bàn để thay đổi để chuẩn bị vòng 4 tiếp theo.
Cảm ơn ý kiến đóng góp của anhvip !
 

dung_linh

Đại Tá
Hương Thuỷ nhờ chút may mắn nên lội ngược dòng thành công. Trận đó bé Hồng đánh rất hay, nhờ kinh nghiệm của cầu thủ 72 tuổi mới có thể xoay chuyển được tình thế. Dự đoán VTM kèo trên vẫn chính xác. Vòng 4 Hương Thuỷ gặp Nhật Lệ, không biết CLB Nhật Lệ có muốn thêm kèo vài thùng cho khí thế không nhỉ.
Chúc mừng anh Phương bầu đội trưởng Bệnh viện mắt đã có chiến thắng đầu tiên, đánh rất xung mặc dầu 50 tuổi rồi,m và giúp tham mưu chiến thuật cho CLB VTM hợp lý ,nhưng 1 sai sót nhỏ sai một ly đi một dặm, đúng là đỉnh cao và vực sâu chỉ cách nhau 1 gang tấc...hhaaaaa...đi làm thôi,....
 

Liên Xô

Đại Uý
....Thứ 5: Tôi tôn trọng A thì A phải tôn trọng tôi,A điện thoại cho tôi rồi nói tôi là con nít,xin lỗi A,đã là con nít thì A đừng dt cho tôi.Đã là con nít thì tôi làm cho ra con nít,từ nay A muốn kiện tụng hay vấn đề gì liên quan tới giải làm ơn có văn bản gửi lên btc,xin lỗi tôi k tiếp chuyện với A nếu k có văn bản.thân
P/s: thể thao thắng thua là chuyện thường tình,đừng cay cú
Tình hình có vẻ hơi căng thẳng 1 chút rồi đây...!
Trong thể thao nói chung, Bóng bàn nói riêng (hay bất cứ môn nào có tính đối kháng) đã ra sân thi đấu thắng- thua là chuyện bình thường. Có những VĐV rất hay vẫn phải gác vợt trước những VĐV không được đánh giá cao....vì vậy, BTC, các lãnh đội, các VĐV và khán giả đam mê bóng bàn Huế cứ xem như đây là những trận giao đấu để học hỏi và nâng cao kỹ năng chơi bóng của từng người. Cũng đừng vì thắng, thua mà làm mất đi ý nghĩa ban đầu của BTC mong muốn; Những hành động cao thượng, những hành vi đẹp, những lời góp ý chân thành trên tinh thần thượng võ trong thể thao luôn được đặt lên hàng đầu.
Cũng chia sẻ với những ý kiến của anh Huy, nhưng thiết nghĩ, nên có buổi nói chuyện với BTC giải để tìm cách giải quyết ổn thảo, không nên "đôi co" hay vì chút nóng nảy không kiềm chế của bản thân mà xúc phạm đến người khác trên này, bởi đây là mạng xã hội.
Ghi nhận những tiếp thu của BTC đã biết lắng nghe những ý kiến đóng góp của các lãnh đội.
Thân!
 
Last edited:

xinvmc

Trung Uý
Xếp thấp thì rần rần, xếp cao sao chã thấy ai nói j nhỉ.
Thua thì ý kiến, thắng cũng ý kiến.
Việc bổ sung nhân sự thì phải thông qua BTC. Do các đội không chịu cập nhật danh sách đăng ký vđv thôi.
Lãnh đội đội Đồng hải chuyển nhượng VĐV từ Nguyễn Trãi qua mà có thèm nói vs lãnh đội lời nào đâu. Mặc dù danh sách vẫn còn tên vđv .
 

Bình luận từ Facebook

Top