Cách đối phó với mặt anti power và gai !

Tôi đang sử dụng mặt gai ngắn , nhưng khi gặp mặt anti đánh thấy khó chịu . anh em chia sẻ cách khắc chế khi gặp mặt anti

Anti là thiên địch của Gai mà, ko khó chịu mới lạ, Gai mượn lực mượn xoáy, trong khi Anti méo có xoáy với lực, banh nó tụt tụt thì khó chịu là phải rồi. Đụng anti thì lấy Láng mà nện, chứ chích cái Gai vào là xong film . :D
 

CLB Xuân Diệu

Đại Tá
Anti là thiên địch của Gai mà, ko khó chịu mới lạ, Gai mượn lực mượn xoáy, trong khi Anti méo có xoáy với lực, banh nó tụt tụt thì khó chịu là phải rồi. Đụng anti thì lấy Láng mà nện, chứ chích cái Gai vào là xong film . :D
Không hẳn thế đâu bạn , có nhiều thành viên trên org , được mệ̣nh danh là dị nhân ANTI và GAI , với những quả hất quẹt ... nhưng với tôi , tất cả chỉ là đồn thổi , sau khi giao lưu kiểm chứng .
Chơi gai , anti , mà không có những quả , móc , vẩy , bạt , bằng gai , anti , thì chỉ bắt nạt đc mấy con gà thôi .
Bây h hêt thời tem phiếu , bao cấp rồi . Những kẻ siêng ăn , nhác làm , không còn cơ hội nhiều đâu . Phải tự tạo cơ hội cho bản thân - không có chuyện chờ đợi người khác dâng miếng ăn đến miệng cho xơi nữa đâu . HA HA HA
 

ANHTUANVN

Binh Nhất
hôm qua mới đánh với một bác vợt gai, mình thấy rằng khi họ dùng mặt gai thì nên dựng vợt để đẩy, và thay đổi điểm rơi của bóng khi giao bóng, cũng như khi trả giao bóng, như vậy khá hiệu quả. khi họ dùng mặt gai thì mình k nên đánh xoáy để họ mượn xoáy của mình.
ae xem có cao kiến gì hay k?
Vợt gai đã có gì đó bị định kiến và k fairplay rồi. Nhưng nhiều người vẫn cứ đánh.
Điểm lại những người tôi gặp toàn tiểu nhân, tiểu xảo.
 

unlucky_child

Đại Uý
Vợt gai đã có gì đó bị định kiến và k fairplay rồi. Nhưng nhiều người vẫn cứ đánh.
Điểm lại những người tôi gặp toàn tiểu nhân, tiểu xảo.

gọi những người đánh gai là tiểu nhân? Vì sao? Chả lẽ họ ko đánh mút là tiểu nhân? Vậy những người đánh gai gọi những người đánh mút là tiểu nhân đc ko?
 

ANHTUANVN

Binh Nhất
gọi những người đánh gai là tiểu nhân? Vì sao? Chả lẽ họ ko đánh mút là tiểu nhân? Vậy những người đánh gai gọi những người đánh mút là tiểu nhân đc ko?
Ah, đó là quan điểm cá nhân tôi khi đọc trong này và nghiệm lại mình đã gặp những người như vậy thôi.
Những người này họ cũng k thích cho biết họ đánh vợt gai đâu.
 

rongnho

Binh Nhì
- Chơi với gai & ăn ti thì những người chơi khá họ điều banh rất hay. Vì vậy nếu ai đánh đều 2 càng thì đó là thuận lợi, còn ai đánh yếu càng trái thì đó là nhược điểm.
- Lý thuyết thì cũng có chút ít, nhưng rất khó có cơ hội thực hành với người chơi gai và anti. Những người chơi gai & anti họ muốn vào sec luôn chứ ít khi họ tập đánh anti và gai với mình. Vì vậy nhiều người nắm được lý thuyết nhưng ít thực hành nên vào trận dễ bị khớp... giống mình.
Họ sợ bị quen bóng , lộ bài, anh em tự mua vợt gai về tập là quen ngay, không khó. Nếu đánh với vợt gai mà đánh vui thì xác định thua ngay từ đầu , cứ dí vào gai mà đánh cho quen.
 

rongnho

Binh Nhì
Ah, đó là quan điểm cá nhân tôi khi đọc trong này và nghiệm lại mình đã gặp những người như vậy thôi.
Những người này họ cũng k thích cho biết họ đánh vợt gai đâu.

Ah, đó là quan điểm cá nhân tôi khi đọc trong này và nghiệm lại mình đã gặp những người như vậy thôi.
Những người này họ cũng k thích cho biết họ đánh vợt gai đâu.
Gọi tiểu nhân thì ko hay cho lắm nhưng gọi là tiểu xảo cũng đc, tức là dùng những kĩ xảo nhỏ, ít người biết để đạt mục đích chiến thắng,
 

bachikho

Đại Tá
vớ vẩn, gai và anti đc đánh giải TG thì lí do j gọi là tiểu nhân, chẳng qua mấy thánh gặp gai và anti toàn thua nên cay cú vậy thôi, quan điểm tui là càng thua càng đánh thật nhiều để tìm cách khắc chế chứ k phải thua thì k dám đánh rồi ấm ức cay cú như vậy
từ kinh no của tui thì ai ham bạo lực 1 phát ăn ngay gặp gai và anti thường đi nhanh lắm (vì k nắm đc vụ đảo xoáy nên sẽ tự đốt như tàu tây), với rơ đánh đều an toàn, hều hều k lực thì họ thích nghi và thịt gai với anti rất nhanh
 

388 C-1

Trung Sỹ
Gai đầu chùa + tráng keo PU, siêu độc siêu dị ..... ai đã gặp chắc chỉ muốn ném cây vợt.
"Càng thua càng muốn đánh với gai cho quen" không áp dụng được với loại gai này.
 

lion

Đại Tá
Anti, gai (dài, trung, ngắn) đều có điểm mạnh, điểm yếu, giống như cung tên có lợi thế ám toán và tấn công từ xa, nhưng có thể bị né, hoặc mất lợi thế khi giáp lá cà, giáo dài hơn kiếm nhưng bị áp sát thì vô dụng, kiếm dao lợi thế tấn công gần nhưng bất lợi khi đối phương có vũ khí dài hơn hay ở xa ngoài tầm với...khi xung trận làm sao có thể bắt đối phương phải dùng kiếm bằng độ dài với mình được mà phải hiểu họ mạnh gì, yếu gì, mình có gì, mạnh gì, yếu gì đề có phương án tiếp cận trận đánh cho hợp lý.

Em thấy lạ là nhiều bác không đánh được gai với anti nhưng không chịu tìm hiểu tính năng đặc điểm của vũ khí đối phương, thậm chí có người chỉ cho cụ thể rồi mà không nghe theo, cứ cứng nhắc đánh theo ý mình (như đánh với mút, trong khi trình bóng bàn thì đã không cao vượt trội hơn người ta) nên càng đánh càng hỏng, càng cay cú lại càng thua, riết rồi đâm ra anti lại họ, nói họ dùng mút dị, chơi bẩn...em không tán thành với lối suy nghĩ như vậy.
 

388 C-1

Trung Sỹ
- Họ chơi gai không đúng luật, như đấu boxing mà bên kia dùng găng độn xi măng, nên mình sẽ phải thua (trình ngang nhau nếu gai đúng luật)
- Trên Youtube 1 kiện tướng VN đã rất khốn khổ để thắng 1 ông gai vô danh dùng gai chế, nếu gai đúng luật thì lại khác, chấp 5 điểm cũng thắng.
- Tại sao ITTF cấm gai Super block, chỉ vì đầu gai không ma sát, tạo hiệu ứng quái dị khi chặn, cắt.
- Cần phải trên trình 3 bóng mới thắng được ông chơi gai độ chế.
 

lion

Đại Tá
Vâng, đồng cảm với bác, nhưng nếu mình cảm thấy cách họ dùng mút như vậy không chấp nhận được thì thôi đừng đánh với họ chi cho bực mình. Còn nếu xác định đánh với họ là phải tìm cách để chinh phục, mà muốn chinh phục thì phải hiểu cơ bản về gai, anti, các biện pháp đối phó, còn họ chế cháo thêm thì thực ra nó cũng là con dao hai lưỡi, chưa chắc đã hay. Đánh với những rơ như vậy giúp mình có ý thức với việc tìm hiểu đối phương, bình tĩnh, xử lý tình huống, hoàn toàn có lợi, chả hại gì.
 

Bình luận từ Facebook

Top