các bạn giúp với hix !

linh729

Thượng Tá
mình mới mua cốt Xiom Zetro Quand và lắp luôn 1 mặt Xiom Vega Pro ( đỏ ) và đang đặt tiền mua 1 mặt ten05( 2 ngày nữa mới có ) nên lắp tạm cái mặt 729 vớ vẩn là mặt đen. cầm cây vợt lên. em thấy nặng quá.hix không biết tại mặt vợt 729 nặng hay mặt Xiom nặng nữa. trọng lượng vợt Xiom Zetro Quand của em bằng 1 cây Sar thôi ạ !!! không hiểu

Xin chia buồn với bác ... Cây mà bác đang dùng hơi bị nặng đầu rồi. Mút 729 nặng hơn ten một tý xíu thôi. Trước mình dùng 1 cặp 729 mà vẫn thấy vợt nhẹ lắm. Cái nhẹ ở đây là nhẹ đầu chứ khối lượng toàn bộ thì chưa hẳn đã thuộc loại nhẹ.

Có 1 ví dụ này cho bác dễ cảm nhận. Giờ bác cứ thử cầm 1 cái gậy lên và quăng trái quăng phải như khi cầm vợt, cầm ở giữa gậy rồi quăng sẽ thấy cái gậy rất nhẹ còn cầm ở 1 đầu rồi quăng thì thấy cái gậy rất nặng. Kết luận : cảm giác nặng nhẹ khi cầm vợt được quyết định bởi tương quan khối lượng giữa 2 nửa vợt : 1 bên là đầu (mũi) vợt và bên còn lại là cán (chuôi) vợt.

Giờ nếu bác buộc thêm 1 cái gì đó vào cán vợt (tăng khối lượng cán) sẽ thấy cái vợt của bác nhẹ hơn 1 chút đấy. Muốn nhẹ nữa thì chỉ còn cách mua cây khác thôi. Nếu bác muốn biết cách chọn vợt nhẹ đầu thì mình sẽ chỉ cho. Dụng cụ hỗ trợ là 1 cái thước kẻ và 1 cái đũa.
 

truongmanhtung

Binh Nhất
Xin chia buồn với bác ... Cây mà bác đang dùng hơi bị nặng đầu rồi. Mút 729 nặng hơn ten một tý xíu thôi. Trước mình dùng 1 cặp 729 mà vẫn thấy vợt nhẹ lắm. Cái nhẹ ở đây là nhẹ đầu chứ khối lượng toàn bộ thì chưa hẳn đã thuộc loại nhẹ.

Giờ nếu bác buộc thêm 1 cái gì đó vào cán vợt (tăng khối lượng cán) sẽ thấy cái vợt của bác nhẹ hơn 1 chút đấy. Muốn nhẹ nữa thì chỉ còn cách mua cây khác thôi. Nếu bác muốn biết cách chọn vợt nhẹ đầu thì mình sẽ chỉ cho. Dụng cụ hỗ trợ là 1 cái thước kẻ và 1 cái đũa.

Có 1 ví dụ này cho bác dễ cảm nhận. Giờ bác cứ thử cầm 1 cái gậy lên và quăng trái quăng phải như khi cầm vợt, cầm ở giữa gậy rồi quăng sẽ thấy cái gậy rất nhẹ còn cầm ở 1 đầu rồi quăng thì thấy cái gậy rất nặng. Kết luận : cảm giác nặng nhẹ khi cầm vợt được quyết định bởi tương quan khối lượng giữa 2 nửa vợt : 1 bên là đầu (mũi) vợt và bên còn lại là cán (chuôi) vợt.
Đọc mấy cm ở trên mình thấy còn vui, rồi kéo xuống cuối đọc cm của bạn nói làm mình nản lòng :(
 

a Tủn

Binh Nhì
mình mới mua cốt Xiom Zetro Quand và lắp luôn 1 mặt Xiom Vega Pro ( đỏ ) và đang đặt tiền mua 1 mặt ten05( 2 ngày nữa mới có ) nên lắp tạm cái mặt 729 vớ vẩn là mặt đen. cầm cây vợt lên. em thấy nặng quá.hix không biết tại mặt vợt 729 nặng hay mặt Xiom nặng nữa. trọng lượng vợt Xiom Zetro Quand của em bằng 1 cây Sar thôi ạ !!! không hiểu

mình có một cách rất hay chắc chắn sẽ làm cây vợt của bạn nhẹ hơn đáng kể cho dù bạn có dán cả hai em 729. Trước đây mình cũng gặp trường hợp tương tự như bạn và mình được một ''cao nhân'' bày cho vài cách, mình xin chia sẻ lại với bạn. Nhưng trước tiên, mình sẽ nói nguyên lý của nó trước, có một điều bạn ko biết đó là trọng lượng cây vợt còn tùy thuộc vào tuổi thọ của gỗ khi gia công làm cây vợt, 2 cây sadius mới có thể một cây nặng 89g, cây kia nặng 92g, mặc dù cùng một loại gỗ, nhưng một cây làm từ gỗ non, một cây làm từ gỗ già. còn một yếu tố ảnh hưởng khác đó là độ ẩm của cán vợt,
cho dù cùng một loại gỗ non, nhưng sự khác nhau về độ ẩm, nói cách khác là nước tích tụ trong vợt cũng sẽ làm trọng lượng khác nhau. Mình sẽ lấy cây sadius làm ví dụ nhé, như bạn đã biết, loại gỗ không thể thay thế làm ra cán vợt sadius là cây kunentosky, cây này mọc chủ yếu ở trong hang động nơi có nhiều mạch nước ngầm đi qua, vịnh Hạ Long của nước ta cũng có loại cây này đấy bạn ạ, nhưng ở Việt Nam chủ yếu nó được lấy gỗ để đóng thuyền cho du khách nước ngoài thuê. Chính vì thế loại cây này có độ ẩm rất cao, nên khi các bác thợ săn cưa cây kunentosky này đem về thì họ không thể làm củi được vì nó quá ẩm, nên họ bán lại cho hãng Butterfly để sản xuất ra vợt Sadius. Như vậy Butterfly lại mất thêm một công đoạn là khử nước trong gỗ, bằng cách nào đó, nhưng họ khử không đồng đều và triệt để nên mới có cây nặng, có cây nhẹ. Mình đã nói sơ sơ lý thuyết cho bạn hiểu, qua đó bạn có thể thấy mấu chốt làm vợt nặng là cán vợt, hoặc là do ẩm hoặc là do quá cao tuổi, thuộc loại lão thành cách mạng nên mới nặng thế. Đơn giản bạn chỉ cần giảm bớt khối lượng cán là xong. Bạn có thể làm hai cách, một là lấy máy khoan gỗ của thợ mộc rồi khoan từ dưới cán vợt khoan lên, vợt sẽ trở thành cán rỗng nhẹ và đánh sướng vô cùng; hai là bạn cưa bỏ luôn cán đi, thay thế bằng ống nước cho nhẹ, bạn hơ lửa một đầu ống nước cho nó mềm ra rồi tra vợt vào, nhớ dán thêm keo 502 cho chắc. Nếu dùng cách này bạn nên chuyển sang rơ phòng thủ sẽ hay hơn, như thế sẽ đảm bảo an toàn hơn cho mọi người xung quanh và nhất là đối thủ của bạn. Trên đây là lời khuyên của ''cao nhân'' và mình đã kiểm chứng rồi, nhưng ko đúng lắm, nên bạn có thể làm theo hoặc không. Còn về cách riêng của mình thì rất khoa học, mình đã tìm ra nguyên nhân khiến vợt nặng là do trọng lực, nên bạn chỉ cần chơi bóng ở những nơi không có trọng lực thì sẽ thấy vợt nhẹ ngay, nhẹ như tờ giấy vậy. Hoặc chơi bóng ở những nơi trọng lực yếu như trên núi chẳng hạn. Còn nếu không, còn nguyên nhân nữa khiến vợt nặng là vì khi bạn đánh bóng, vợt chịu lực cản của không khí, cách khắc phục rất dễ, bạn chỉ cần khoan vài lỗ trên mặt vợt là xong, xuyên qua cả hai miếng mút luôn, lỗ càng lớn giật bóng càng thoát tay, cho dù bạn có dán lốp ô tô vào vẫn thấy vợt nhẹ. Lưu ý là bạn chỉ nên khoan ở những chỗ không chạm bóng, đó là khoảng 1/3 phía trên của cây vợt khi dựng đứng nó nằm ngang. Hoặc là đẩy không khí cùng hướng đánh với bạn, tức là về phía đối thủ của bạn. Để làm được điều này bạn cần sắm một cây quạt máy đứng và mang nó theo khi đi đánh bóng, đặt nó sau lưng bạn và bật số cao nhất, bạn nên giải thích nguyên nhân với đối thủ, mình tin đối phương sẽ thông cảm cho cây vợt nặng và đồng ý cho bật quạt. Mặc dù điều này không giúp cây vợt bạn nhẹ hơn nhưng nó sẽ làm cho cây vợt đối phương nặng hơn vì ngược chiều gió, cũng xem như vợt bạn nhẹ hơn. Nhân tiện mình nói luôn là tại xới Duy Hưng có bán loại túi có ngăn đựng quạt do hãng Xiom sản xuất mới ra, thật sự Xiom luôn sát sao quan tâm nhu cầu dù là nhỏ nhất của người chơi bóng bàn. Và tại đây có bán luôn cả quạt, bạn có thể thấy một cây làm hàng mẫu được đặt tại căntin. Bạn liên hệ huấn luyện viên Tuấn Anh để được hướng dẫn cách tháo quạt cho vào túi nhé.
Mình chưa tham khảo nhiều tài liệu về vấn đề này nên chỉ góp ý với bạn như vậy, bạn cứ tùy hứng mà tham khảo nhé! Xin đừng trách mình chia sẻ ít quá vì mình cũng nghe sao kể lại thế mà thôi. Chúc bạn thành công! Thân!
( xin cảm ơn Học viện Bóng Bàn Brazil đã giúp đỡ cung cấp cho chúng tôi những thông tin cần thiết phục vụ mục giải đáp thắc mắc của bongban.org )
 

MaiXuanViet

Moderator
mình mới mua cốt Xiom Zetro Quand và lắp luôn 1 mặt Xiom Vega Pro ( đỏ ) và đang đặt tiền mua 1 mặt ten05( 2 ngày nữa mới có ) nên lắp tạm cái mặt 729 vớ vẩn là mặt đen. cầm cây vợt lên. em thấy nặng quá.hix không biết tại mặt vợt 729 nặng hay mặt Xiom nặng nữa. trọng lượng vợt Xiom Zetro Quand của em bằng 1 cây Sar thôi ạ !!! không hiểu

Nếu bạn dán Ten05 vào mà vẫn cảm thấy vợt nặng thì cây vợt của bạn bị nặng đầu rồi. Bạn chỉ cần dùng ruột xe đạp bọc cán lại cho cán nặng hơn là nó cân thôi, khi đó bạn sẽ thấy vợt không nặng nữa đâu. Hay bạn thích cầm cán mộc thì tìm 1 cái gì đó nặng nặng đính vào chuôi cán cũng được. Mình đã từng đính vào đuôi cán 3 đồng xu 5000 đó. Nhìn rất nghệ thuật, vợt lại không bị nặng đầu nữa.hehe :)
 

a Tủn

Binh Nhì
giải pháp dùng lốp xe đạp bọc cán vợt cũng được, nhưng nếu bác sợ bọc như vậy sẽ che nhãn hiệu trên cán vợt, hoặc như em sợ lốp xe màu đen sẽ làm mình thi đấu cũng đen luôn ( em hơi mê tín ) thì bác có thể dùng bao cao su để thay thế, tùy theo sở thích mỗi người mà chọn hương vị khác nhau, riêng em thích bcs hương dâu...
 

MaiXuanViet

Moderator
mình có một cách rất hay chắc chắn sẽ làm cây vợt của bạn nhẹ hơn đáng kể cho dù bạn có dán cả hai em 729. Trước đây mình cũng gặp trường hợp tương tự như bạn và mình được một ''cao nhân'' bày cho vài cách, mình xin chia sẻ lại với bạn. Nhưng trước tiên, mình sẽ nói nguyên lý của nó trước, có một điều bạn ko biết đó là trọng lượng cây vợt còn tùy thuộc vào tuổi thọ của gỗ khi gia công làm cây vợt, 2 cây sadius mới có thể một cây nặng 89g, cây kia nặng 92g, mặc dù cùng một loại gỗ, nhưng một cây làm từ gỗ non, một cây làm từ gỗ già. còn một yếu tố ảnh hưởng khác đó là độ ẩm của cán vợt,
cho dù cùng một loại gỗ non, nhưng sự khác nhau về độ ẩm, nói cách khác là nước tích tụ trong vợt cũng sẽ làm trọng lượng khác nhau. Mình sẽ lấy cây sadius làm ví dụ nhé, như bạn đã biết, loại gỗ không thể thay thế làm ra cán vợt sadius là cây kunentosky, cây này mọc chủ yếu ở trong hang động nơi có nhiều mạch nước ngầm đi qua, vịnh Hạ Long của nước ta cũng có loại cây này đấy bạn ạ, nhưng ở Việt Nam chủ yếu nó được lấy gỗ để đóng thuyền cho du khách nước ngoài thuê. Chính vì thế loại cây này có độ ẩm rất cao, nên khi các bác thợ săn cưa cây kunentosky này đem về thì họ không thể làm củi được vì nó quá ẩm, nên họ bán lại cho hãng Butterfly để sản xuất ra vợt Sadius. Như vậy Butterfly lại mất thêm một công đoạn là khử nước trong gỗ, bằng cách nào đó, nhưng họ khử không đồng đều và triệt để nên mới có cây nặng, có cây nhẹ. Mình đã nói sơ sơ lý thuyết cho bạn hiểu, qua đó bạn có thể thấy mấu chốt làm vợt nặng là cán vợt, hoặc là do ẩm hoặc là do quá cao tuổi, thuộc loại lão thành cách mạng nên mới nặng thế. Đơn giản bạn chỉ cần giảm bớt khối lượng cán là xong. Bạn có thể làm hai cách, một là lấy máy khoan gỗ của thợ mộc rồi khoan từ dưới cán vợt khoan lên, vợt sẽ trở thành cán rỗng nhẹ và đánh sướng vô cùng; hai là bạn cưa bỏ luôn cán đi, thay thế bằng ống nước cho nhẹ, bạn hơ lửa một đầu ống nước cho nó mềm ra rồi tra vợt vào, nhớ dán thêm keo 502 cho chắc. Nếu dùng cách này bạn nên chuyển sang rơ phòng thủ sẽ hay hơn, như thế sẽ đảm bảo an toàn hơn cho mọi người xung quanh và nhất là đối thủ của bạn. Trên đây là lời khuyên của ''cao nhân'' và mình đã kiểm chứng rồi, nhưng ko đúng lắm, nên bạn có thể làm theo hoặc không. Còn về cách riêng của mình thì rất khoa học, mình đã tìm ra nguyên nhân khiến vợt nặng là do trọng lực, nên bạn chỉ cần chơi bóng ở những nơi không có trọng lực thì sẽ thấy vợt nhẹ ngay, nhẹ như tờ giấy vậy. Hoặc chơi bóng ở những nơi trọng lực yếu như trên núi chẳng hạn. Còn nếu không, còn nguyên nhân nữa khiến vợt nặng là vì khi bạn đánh bóng, vợt chịu lực cản của không khí, cách khắc phục rất dễ, bạn chỉ cần khoan vài lỗ trên mặt vợt là xong, xuyên qua cả hai miếng mút luôn, lỗ càng lớn giật bóng càng thoát tay, cho dù bạn có dán lốp ô tô vào vẫn thấy vợt nhẹ. Lưu ý là bạn chỉ nên khoan ở những chỗ không chạm bóng, đó là khoảng 1/3 phía trên của cây vợt khi dựng đứng nó nằm ngang. Hoặc là đẩy không khí cùng hướng đánh với bạn, tức là về phía đối thủ của bạn. Để làm được điều này bạn cần sắm một cây quạt máy đứng và mang nó theo khi đi đánh bóng, đặt nó sau lưng bạn và bật số cao nhất, bạn nên giải thích nguyên nhân với đối thủ, mình tin đối phương sẽ thông cảm cho cây vợt nặng và đồng ý cho bật quạt. Mặc dù điều này không giúp cây vợt bạn nhẹ hơn nhưng nó sẽ làm cho cây vợt đối phương nặng hơn vì ngược chiều gió, cũng xem như vợt bạn nhẹ hơn. Nhân tiện mình nói luôn là tại xới Duy Hưng có bán loại túi có ngăn đựng quạt do hãng Xiom sản xuất mới ra, thật sự Xiom luôn sát sao quan tâm nhu cầu dù là nhỏ nhất của người chơi bóng bàn. Và tại đây có bán luôn cả quạt, bạn có thể thấy một cây làm hàng mẫu được đặt tại căntin. Bạn liên hệ huấn luyện viên Tuấn Anh để được hướng dẫn cách tháo quạt cho vào túi nhé.
Mình chưa tham khảo nhiều tài liệu về vấn đề này nên chỉ góp ý với bạn như vậy, bạn cứ tùy hứng mà tham khảo nhé! Xin đừng trách mình chia sẻ ít quá vì mình cũng nghe sao kể lại thế mà thôi. Chúc bạn thành công! Thân!
( xin cảm ơn Học viện Bóng Bàn Brazil đã giúp đỡ cung cấp cho chúng tôi những thông tin cần thiết phục vụ mục giải đáp thắc mắc của bongban.org )

Xin lỗi bạn, mình nghĩ bạn hiểu nhầm hoàn toàn chỗ này. Cảm giác vợt nặng chủ yếu thường là do nặng đầu sau khi dán mút, nên việc làm giảm trọng lượng cán vợt sẽ khiến cây vợt càng nặng đầu hơn, từ đó làm cho ta có cảm giác cây vợt nặng hơn chứ ko phải nhẹ hơn.

Nếu có gì sai sót mong bác bỏ qua.
 

MaiXuanViet

Moderator
giải pháp dùng lốp xe đạp bọc cán vợt cũng được, nhưng nếu bác sợ bọc như vậy sẽ che nhãn hiệu trên cán vợt, hoặc như em sợ lốp xe màu đen sẽ làm mình thi đấu cũng đen luôn ( em hơi mê tín ) thì bác có thể dùng bao cao su để thay thế, tùy theo sở thích mỗi người mà chọn hương vị khác nhau, riêng em thích bcs hương dâu...

bái bác làm sư phụ! em đang cần lốp xe đạp để cho nó có trọng lượng, bác chơi thành bcs nhẹ tênh thì bọc làm gì, đã vậy cầm còn ghê cả tay
 

linh729

Thượng Tá
mình có một cách rất hay chắc chắn sẽ làm cây vợt của bạn nhẹ hơn đáng kể cho dù bạn có dán cả hai em 729. Trước đây mình cũng gặp trường hợp tương tự như bạn và mình được một ''cao nhân'' bày cho vài cách, mình xin chia sẻ lại với bạn. Nhưng trước tiên, mình sẽ nói nguyên lý của nó trước, có một điều bạn ko biết đó là trọng lượng cây vợt còn tùy thuộc vào tuổi thọ của gỗ khi gia công làm cây vợt, 2 cây sadius mới có thể một cây nặng 89g, cây kia nặng 92g, mặc dù cùng một loại gỗ, nhưng một cây làm từ gỗ non, một cây làm từ gỗ già. còn một yếu tố ảnh hưởng khác đó là độ ẩm của cán vợt,
cho dù cùng một loại gỗ non, nhưng sự khác nhau về độ ẩm, nói cách khác là nước tích tụ trong vợt cũng sẽ làm trọng lượng khác nhau. Mình sẽ lấy cây sadius làm ví dụ nhé, như bạn đã biết, loại gỗ không thể thay thế làm ra cán vợt sadius là cây kunentosky, cây này mọc chủ yếu ở trong hang động nơi có nhiều mạch nước ngầm đi qua, vịnh Hạ Long của nước ta cũng có loại cây này đấy bạn ạ, nhưng ở Việt Nam chủ yếu nó được lấy gỗ để đóng thuyền cho du khách nước ngoài thuê. Chính vì thế loại cây này có độ ẩm rất cao, nên khi các bác thợ săn cưa cây kunentosky này đem về thì họ không thể làm củi được vì nó quá ẩm, nên họ bán lại cho hãng Butterfly để sản xuất ra vợt Sadius. Như vậy Butterfly lại mất thêm một công đoạn là khử nước trong gỗ, bằng cách nào đó, nhưng họ khử không đồng đều và triệt để nên mới có cây nặng, có cây nhẹ. Mình đã nói sơ sơ lý thuyết cho bạn hiểu, qua đó bạn có thể thấy mấu chốt làm vợt nặng là cán vợt, hoặc là do ẩm hoặc là do quá cao tuổi, thuộc loại lão thành cách mạng nên mới nặng thế. Đơn giản bạn chỉ cần giảm bớt khối lượng cán là xong. Bạn có thể làm hai cách, một là lấy máy khoan gỗ của thợ mộc rồi khoan từ dưới cán vợt khoan lên, vợt sẽ trở thành cán rỗng nhẹ và đánh sướng vô cùng; hai là bạn cưa bỏ luôn cán đi, thay thế bằng ống nước cho nhẹ, bạn hơ lửa một đầu ống nước cho nó mềm ra rồi tra vợt vào, nhớ dán thêm keo 502 cho chắc. Nếu dùng cách này bạn nên chuyển sang rơ phòng thủ sẽ hay hơn, như thế sẽ đảm bảo an toàn hơn cho mọi người xung quanh và nhất là đối thủ của bạn. Trên đây là lời khuyên của ''cao nhân'' và mình đã kiểm chứng rồi, nhưng ko đúng lắm, nên bạn có thể làm theo hoặc không. Còn về cách riêng của mình thì rất khoa học, mình đã tìm ra nguyên nhân khiến vợt nặng là do trọng lực, nên bạn chỉ cần chơi bóng ở những nơi không có trọng lực thì sẽ thấy vợt nhẹ ngay, nhẹ như tờ giấy vậy. Hoặc chơi bóng ở những nơi trọng lực yếu như trên núi chẳng hạn. Còn nếu không, còn nguyên nhân nữa khiến vợt nặng là vì khi bạn đánh bóng, vợt chịu lực cản của không khí, cách khắc phục rất dễ, bạn chỉ cần khoan vài lỗ trên mặt vợt là xong, xuyên qua cả hai miếng mút luôn, lỗ càng lớn giật bóng càng thoát tay, cho dù bạn có dán lốp ô tô vào vẫn thấy vợt nhẹ. Lưu ý là bạn chỉ nên khoan ở những chỗ không chạm bóng, đó là khoảng 1/3 phía trên của cây vợt khi dựng đứng nó nằm ngang. Hoặc là đẩy không khí cùng hướng đánh với bạn, tức là về phía đối thủ của bạn. Để làm được điều này bạn cần sắm một cây quạt máy đứng và mang nó theo khi đi đánh bóng, đặt nó sau lưng bạn và bật số cao nhất, bạn nên giải thích nguyên nhân với đối thủ, mình tin đối phương sẽ thông cảm cho cây vợt nặng và đồng ý cho bật quạt. Mặc dù điều này không giúp cây vợt bạn nhẹ hơn nhưng nó sẽ làm cho cây vợt đối phương nặng hơn vì ngược chiều gió, cũng xem như vợt bạn nhẹ hơn. Nhân tiện mình nói luôn là tại xới Duy Hưng có bán loại túi có ngăn đựng quạt do hãng Xiom sản xuất mới ra, thật sự Xiom luôn sát sao quan tâm nhu cầu dù là nhỏ nhất của người chơi bóng bàn. Và tại đây có bán luôn cả quạt, bạn có thể thấy một cây làm hàng mẫu được đặt tại căntin. Bạn liên hệ huấn luyện viên Tuấn Anh để được hướng dẫn cách tháo quạt cho vào túi nhé.
Mình chưa tham khảo nhiều tài liệu về vấn đề này nên chỉ góp ý với bạn như vậy, bạn cứ tùy hứng mà tham khảo nhé! Xin đừng trách mình chia sẻ ít quá vì mình cũng nghe sao kể lại thế mà thôi. Chúc bạn thành công! Thân!
( xin cảm ơn Học viện Bóng Bàn Brazil đã giúp đỡ cung cấp cho chúng tôi những thông tin cần thiết phục vụ mục giải đáp thắc mắc của bongban.org )

giải pháp dùng lốp xe đạp bọc cán vợt cũng được, nhưng nếu bác sợ bọc như vậy sẽ che nhãn hiệu trên cán vợt, hoặc như em sợ lốp xe màu đen sẽ làm mình thi đấu cũng đen luôn ( em hơi mê tín ) thì bác có thể dùng bao cao su để thay thế, tùy theo sở thích mỗi người mà chọn hương vị khác nhau, riêng em thích bcs hương dâu...

Thật là vãi với các comment của bác này, vừa hài vừa bựa, vừa thật vừa đểu .. Bác đã xuất bản tiểu thuyết hay truyện ngắn nào chưa đấy, cho mình đặt gạch vài cuốn.




Có 1 phương pháp đơn giản để xác định có đúng là cốt vợt bị nặng đầu hay không. Bác chủ topic làm thế này nhé.

Chuẩn bị : 1 cái đũa gỗ + 1 cái thước kẻ học sinh.

Tiến hành : mài 1 đầu cây đũa cho nhẵn và phẳng theo tiết diện tròn. Vạch lên thân đũa 3 vạch đánh dấu các mốc lần lượt là 12cm, 12,5 và 13cm. Bóc 2 mặt ra, để cốt không.
Dùng đầu đũa xác định trọng tâm của cốt vợt. (Thường điểm này sẽ cách mũi vợt từ 12 đến 13,5cm và nằm trên trục đối xứng.)
Sau khi xác định được tọa độ điểm trọng tâm thì hạ cây đũa cho nằm xấp dọc theo mặt cốt để xác định khoảng cách từ điểm đó tới mũi vợt là bao nhiêu. Gọi khoảng cách này là X (cm). Bác đối chiếu với kết quả mình đo đạc qua nhiều cây vợt được tổng kết dưới đây.

12,6 < X < 12,8 =>> Vợt cân bằng, đây là mức "ngon" nhất, dán mặt tàu hay mặt Nhật đều Ok.
X < 12,5 =>> Vợt có xu hướng nặng đầu. Càng tiến dần về mốc 12 càng nặng đầu.
X > 13 =>> Vợt có xu hướng nhẹ đầu, bạt thì thích còn giật thì ko thích lắm.

Một điều nữa là khi chọn mặt bác nên chọn mặt bên BH nặng hơn hoặc tối thiểu nặng bằng mặt bên FH, khi đó giật trái hay phải đều rất ổn. Nếu mặt bên BH nhẹ quá sẽ làm ảnh hưởng khá nhiều đến độ chính xác của cú giật FH.
 

boizach_cp

Trung Sỹ
giải pháp dùng lốp xe đạp bọc cán vợt cũng được, nhưng nếu bác sợ bọc như vậy sẽ che nhãn hiệu trên cán vợt, hoặc như em sợ lốp xe màu đen sẽ làm mình thi đấu cũng đen luôn ( em hơi mê tín ) thì bác có thể dùng bao cao su để thay thế, tùy theo sở thích mỗi người mà chọn hương vị khác nhau, riêng em thích bcs hương dâu...
bó tay vs bác này r...càng đọc e càng thấy buồn cười ha ha ha!:D cách hữu hiệu nhất là chọn 1 số mút nhẹ hợp vs cốt mà găm vào thoi bác ak, acuda s3 chẳng hạn rất hợp để đánh vs cốt cứng(dòng cacbon) k phải sợ thiếu lực khi đánh bên Fh đâu! e đang sử dụng nè, giật tít mù luôn he2!
 

linh729

Thượng Tá
Có 1 phương pháp đơn giản để xác định có đúng là cốt vợt bị nặng đầu hay không. Bác chủ topic làm thế này nhé.

Chuẩn bị : 1 cái đũa gỗ + 1 cái thước kẻ học sinh.

Tiến hành : mài 1 đầu cây đũa cho nhẵn và phẳng theo tiết diện tròn. Vạch lên thân đũa 3 vạch đánh dấu các mốc lần lượt là 12cm, 12,5 và 13cm. Bóc 2 mặt ra, để cốt không.
Dùng đầu đũa xác định trọng tâm của cốt vợt. (Thường điểm này sẽ cách mũi vợt từ 12 đến 13,5cm và nằm trên trục đối xứng.)
Sau khi xác định được tọa độ điểm trọng tâm thì hạ cây đũa cho nằm xấp dọc theo mặt cốt để xác định khoảng cách từ điểm đó tới mũi vợt là bao nhiêu. Gọi khoảng cách này là X (cm). Bác đối chiếu với kết quả mình đo đạc qua nhiều cây vợt được tổng kết dưới đây.

12,6 < X < 12,8 =>> Vợt cân bằng, đây là mức "ngon" nhất, dán mặt tàu hay mặt Nhật đều Ok.
X < 12,6 =>> Vợt có xu hướng nặng đầu. Càng tiến dần về mốc 12 càng nặng đầu.
X > 13 =>> Vợt có xu hướng nhẹ đầu, bạt thì thích còn giật thì ko thích lắm.

Một điều nữa là khi chọn mặt bác nên chọn mặt bên BH nặng hơn hoặc tối thiểu nặng bằng mặt bên FH, khi đó giật trái hay phải đều rất ổn. Nếu mặt bên BH nhẹ quá sẽ làm ảnh hưởng khá nhiều đến độ chính xác của cú giật FH.
 

linh729

Thượng Tá
Có 1 phương pháp đơn giản để xác định có đúng là cốt vợt bị nặng đầu hay không. Bác chủ topic làm thế này nhé.

Chuẩn bị : 1 cái đũa gỗ + 1 cái thước kẻ học sinh.

Tiến hành : mài 1 đầu cây đũa cho nhẵn và phẳng theo tiết diện tròn. Vạch lên thân đũa 3 vạch đánh dấu các mốc lần lượt là 12cm, 12,5 và 13cm. Bóc 2 mặt ra, để cốt không.
Dùng đầu đũa xác định trọng tâm của cốt vợt. (Thường điểm này sẽ cách mũi vợt từ 12 đến 13,5cm và nằm trên trục đối xứng.)
Sau khi xác định được tọa độ điểm trọng tâm thì hạ cây đũa cho nằm xấp dọc theo mặt cốt để xác định khoảng cách từ điểm đó tới mũi vợt là bao nhiêu. Gọi khoảng cách này là X (cm). Bác đối chiếu với kết quả mình đo đạc qua nhiều cây vợt được tổng kết dưới đây.

12,6 < X < 12,8 =>> Vợt cân bằng, đây là mức "ngon" nhất, dán mặt tàu hay mặt Nhật đều Ok.
X < 12,6 =>> Vợt có xu hướng nặng đầu. Càng tiến dần về mốc 12 càng nặng đầu.
X > 13 =>> Vợt có xu hướng nhẹ đầu, bạt thì thích còn giật thì ko thích lắm.

Một điều nữa là khi chọn mặt bác nên chọn mặt bên BH nặng hơn hoặc tối thiểu nặng bằng mặt bên FH, khi đó giật trái hay phải đều rất ổn. Nếu mặt bên BH nhẹ quá sẽ làm ảnh hưởng khá nhiều đến độ chính xác của cú giật FH
 

MaiXuanViet

Moderator
giải pháp dùng lốp xe đạp bọc cán vợt cũng được, nhưng nếu bác sợ bọc như vậy sẽ che nhãn hiệu trên cán vợt, hoặc như em sợ lốp xe màu đen sẽ làm mình thi đấu cũng đen luôn ( em hơi mê tín ) thì bác có thể dùng bao cao su để thay thế, tùy theo sở thích mỗi người mà chọn hương vị khác nhau, riêng em thích bcs hương dâu...

lạy chúa! gớm quá @@ .
 

a Tủn

Binh Nhì
Xin lỗi bạn, mình nghĩ bạn hiểu nhầm hoàn toàn chỗ này. Cảm giác vợt nặng chủ yếu thường là do nặng đầu sau khi dán mút, nên việc làm giảm trọng lượng cán vợt sẽ khiến cây vợt càng nặng đầu hơn, từ đó làm cho ta có cảm giác cây vợt nặng hơn chứ ko phải nhẹ hơn.

Nếu có gì sai sót mong bác bỏ qua.

Thì em đã kết luận là phương pháp này không đúng rồi còn j bác : Trên đây là lời khuyên của ''cao nhân'' và mình đã kiểm chứng rồi, nhưng ko đúng lắm, nên bạn có thể làm theo hoặc không.
 

a Tủn

Binh Nhì
bái bác làm sư phụ! em đang cần lốp xe đạp để cho nó có trọng lượng, bác chơi thành bcs nhẹ tênh thì bọc làm gì, đã vậy cầm còn ghê cả tay

À, tại vì em chưa nói rõ phương pháp này nên bác thắc mắc cũng phải. Em xin khẳng định bọc bao cao su vào cán vợt là một phương pháp tối tân và khoa học mang tính cách mạng thay thế triệt để cách lỗi thời là bọc lốp xe. Bọc bao cao su vào cán vợt được nhiều chuyên gia bóng bàn nhận định sẽ trở thành xu thế của bóng bàn thế giới trong năm 2013. Cụ thể điều này đã được minh chứng qua việc gần 1/3 các vận động viên tham dự Olympic London 2012 vừa qua đã sử dụng phương pháp này thay thế cho bọc cán bằng lốp xe hay quấn dây quanh cán. Đặc biệt hơn 1/3 trong số 1/3 đó là các vận động viên nữ, có lẽ tại vì bao cao su trong suốt nên khi xem các vận động viên này thi đấu các bác không để ý cũng phải, huống hồ em thấy bác bị cận thì phải, nên có lẽ cũng ảnh hưởng đôi chút đến việc quan sát các chi tiết nhỏ. Hơn nữa ITTF tại London 2012 vừa qua cũng đã lót tay cho giới truyền thông đến từ các nước một số tiền không nhỏ để bưng bít việc này, cụ thể là camera không được quay cận cảnh các cây vợt của vdv để trên bàn khi nghỉ giữa hiệp, thay vào đó họ lia ống kính lên khán đàn nơi có những cổ động viên xinh đẹp hoặc lia hẳn lên trần nhà, nơi có những bóng đèn công suất lớn cũng rất xinh đẹp. Em nghĩ có lẽ vì để đảm bảo tính thẩm mỹ của giải đấu hoặc là một chiến lược marketing nào đó của các công ty bao cao su. Em còn đọc được trên Tân Hoa Xã là có vận động viên cẩn thận còn trùm khăn lên vợt khi đi ra uống nước, hay có người còn để hẳn xuống gầm bàn khi đi ra nghỉ. Cũng trên trang báo này còn đưa tin giật gân là hãng truyền hình VTC của Việt Nam chúng ta được ITTF chi trả số tiền cao nhất trong các hãng truyền thông đến từ khắp nơi trên thế giới, con số cụ thể em xin được giữ bí mật, nhưng hình như là 800 000 USD, nghe đâu nguyên do là tại vì khả năng thương lượng và công nghệ trả giá của các phóng viên Việt Nam quá cao.

Chắc bác thắc mắc tại sao em nắm rõ các thông tin này đến như vậy, thật ra không giấu gì bác em đang làm công tác nghiên cứu khoa học cho một tổ chức phi lợi nhuận, gần đây em có nghiên cứu về đề tài " Mối Liên Hệ Tương Quan Mập Mờ Giữa Trẻ Thông Minh Và Chất Lượng Bao Cao Su", trong thời gian nghiên cứu tình cờ em được hãng Butterfly mời nghiên cứu thêm đề tài " Giải Pháp Khắc Phục Vợt Nặng Đầu", chắc sắp tới Butterfly sẽ cho ra mắt sản phẩm mới Butterfly Condom, nên bác không phải lo sợ ghê tay nữa nhé. Còn hãng Donic hình như mua lại công ty bao cao su "Mẹ và Các Bé" của Việt Nam thì phải. Donic sở dĩ chọn Việt Nam là tại vì ở nước ta có tỉ lệ giới tính chênh lệch nhất trong số những người chơi bóng bàn, nên hợp thức hóa việc các anh đem bao cao su khi đi chơi bóng bàn sẽ hỗ trợ các anh tốt hơn trong nhiều mảng xã hội khác, đây cũng là nguyện vọng của Tổ Chức Dân Số, vì tình trạng dân số gia tăng nên việc ba tổ chức chẳng liên quan gì đến nhau là Hãng bóng bàn Donic, Công ty bao cao su " Mẹ và Các Bé" và Tổ Chức Dân Số Thế Giới liên minh lại với nhau âu cũng là điều dễ hiểu. Em đã mở bài sơ sơ về vấn đề này, và dẫn chứng ngọn ngành cho bác hiểu, bây giờ em xin tháo gỡ băn khoăn của bác là dùng bao cao su bọc đầu vợt sẽ không làm cán vợt nặng hơn, xin thưa bác đã hiểu không hết giải pháp này. Còn hơn thế nữa, dùng bao cao su không những chúng ta có thể làm tăng trọng lượng cán vợt mà còn điều chỉnh trọng lượng tùy ý thích của chúng ta, thay đổi thoải mái đến khi thật sự vừa tay mới thôi. để làm được điều này, khi tra bao cao su vào cán, chúng ta cho thêm ít nước vào trong bao trước, rồi cầm đứng cây vợt rồi tra vào cán. Nếu cẩn thận, trước khi tra chúng ta có thể cùng đặt vợt và bao lên cân thủy ngân, nếu thấy nhẹ thì cho thêm nước vào hoặc nặng thì bớt lại. Nếu bác dùng lốp xe đạp thì bác không thể gia giảm trọng lượng vợt khi thích được, ngày sung đánh vợt nặng và yếu đánh vợt nhẹ. Nếu bác cho rằng như vậy là mất vệ sinh, bác lại nhầm, xin thưa chính việc sử dụng bao cao su bọc cán vợt là hành động vô cùng vệ sinh trong văn hóa thể thao. Cụ thể, ITTF rất khuyến khích giải pháp này, và còn yêu cầu các hãng bóng bàn sản xuất bao nhanh nhanh để hạn chế tình trạng phun nước bọt xuống sàn của các vận động viên, một hành động mất vệ sinh ảnh hưởng đến nét đẹp của bộ môn bóng bàn. Sau này, tất cả các vdv đều phải phun vào bao hết, khi nào phun là kéo ra, đại khái như thế bác ạ.
Em vừa nghiên cứu khoa học lại vừa kiêm viết kịch bản cho các chương trình hài kịch của đài truyền hình VTV 1, VTV 3 nên rất bận, lại đang kèm phụ đạo cho chú Cù Trọng Xoay môn này nên không có nhiều thời gian bác ạ, chỉ chia sẻ ngắn gọn, đơn giản thế này thôi cho bác hiểu. chúc bác ngộ ra chân lý!
 

Bình luận từ Facebook

Top