BTC Thông Báo Kết Quả Thi Đấu Đồng Đội DSL 2017

Quoaluckyman

Trung Uý
Hạng A,B lấy hết vì ít VDV.Muốn lôi kéo khán giả thì hạng A,B là số 1 rồi,khán giả đến xem muốn các pha bóng hay ,đối giật qua lại mới hào hứng Hòa ạ!(hạng A,B làm điều này rất tốt)Bảng Ranking là căn cứ để tính điểm chấp khi các hạng gặp nhau.Chẳng ai muốn chứng kiến trận chung kết trong mơ giữa VDV hạng A và hạng F đâu nữa...với lại đây là giải đơn phát sinh không phải chính thức DSL 2017 nên tùy BTC thôi.
Vậy anh không thấy vừa rồi cu Đại hạng F đánh với Trung y Tế hạng D khán giả coi chật kín àh?
 

leeduni

Thượng Sỹ
Theo mình thì giải đơn nên giới hạn hoặc tổ chức riêng hạng ABC và DEF ra thì sẽ hay hơn. Vì trình độ trong mỗi nhóm không chênh lệch nhiều, điểm chấp không nhiều và dễ đánh hơn. Riêng hạng ABC thì chất lượng chuyên môn từng trận đấu sẽ cao hơn và lôi cuốn khán giả hơn. Vd trận đấu giữa VDV hạng A và B sẽ hấp dẫn hơn A và E :)
 
Theo mình thì giải đơn nên giới hạn hoặc tổ chức riêng hạng ABC và DEF ra thì sẽ hay hơn. Vì trình độ trong mỗi nhóm không chênh lệch nhiều, điểm chấp không nhiều và dễ đánh hơn. Riêng hạng ABC thì chất lượng chuyên môn từng trận đấu sẽ cao hơn và lôi cuốn khán giả hơn. Vd trận đấu giữa VDV hạng A và B sẽ hấp dẫn hơn A và E :)

Chính xác! Tách riêng ABC và DEF là hấp dẫn nhất, đồng thời dựa vào thành tích tại vòng 1 DSL 2017 làm căn cứ thì các vđv được vào vòng đấu đơn sẽ hợp lý hơn.
 

Jin - NTG

Đại Uý
Với việc chọn VĐV như thế nào để tham gia giải đơn còn tuỳ thuộc vào mục tiêu của giải là gì nữa>??? Nếu như tổ chức giải đơn này riêng ko liên quan gì đến DSL thì tiêu chí để chọn vận động viên có thể mở rộng... ko nhất thiết phải có thành tích tốt tại mùa giải DSL 2017.. và luật lệ thế nào tuỳ ban tổ chức vì đây là sân chơi riêng. Còn nếu như mục đích của giải đơn là tôn vinh những cá nhân có thành tích xuất sắc nhất của DSL thì theo mình nghĩ chỉ nên chọn các VĐV có thành tích cá nhân tốt nhất.... ý kiến lấy 16 vận động viên mỗi hạng là quá nhiều.... mỗi hạng lấy 8 vận động viên có thành tích xuất sắc nhất ( hạng A1 và A đương nhiên đc đánh vì số lượng ko nhiều và giải sẽ có chất lượng cao hơn nên được ưu tiên là rất tốt ) còn tổ chức như thế nào thì nên họp đội trưởng để lấy thêm ý kiến vì nó liên quan đến DSL .
 

Quoaluckyman

Trung Uý
Với việc chọn VĐV như thế nào để tham gia giải đơn còn tuỳ thuộc vào mục tiêu của giải là gì nữa>??? Nếu như tổ chức giải đơn này riêng ko liên quan gì đến DSL thì tiêu chí để chọn vận động viên có thể mở rộng... ko nhất thiết phải có thành tích tốt tại mùa giải DSL 2017.. và luật lệ thế nào tuỳ ban tổ chức vì đây là sân chơi riêng. Còn nếu như mục đích của giải đơn là tôn vinh những cá nhân có thành tích xuất sắc nhất của DSL thì theo mình nghĩ chỉ nên chọn các VĐV có thành tích cá nhân tốt nhất.... ý kiến lấy 16 vận động viên mỗi hạng là quá nhiều.... mỗi hạng lấy 8 vận động viên có thành tích xuất sắc nhất ( hạng A1 và A đương nhiên đc đánh vì số lượng ko nhiều và giải sẽ có chất lượng cao hơn nên được ưu tiên là rất tốt ) còn tổ chức như thế nào thì nên họp đội trưởng để lấy thêm ý kiến vì nó liên quan đến DSL .
Like Nguyên ý thứ nhì.
 
Với việc chọn VĐV như thế nào để tham gia giải đơn còn tuỳ thuộc vào mục tiêu của giải là gì nữa>??? Nếu như tổ chức giải đơn này riêng ko liên quan gì đến DSL thì tiêu chí để chọn vận động viên có thể mở rộng... ko nhất thiết phải có thành tích tốt tại mùa giải DSL 2017.. và luật lệ thế nào tuỳ ban tổ chức vì đây là sân chơi riêng. Còn nếu như mục đích của giải đơn là tôn vinh những cá nhân có thành tích xuất sắc nhất của DSL thì theo mình nghĩ chỉ nên chọn các VĐV có thành tích cá nhân tốt nhất.... ý kiến lấy 16 vận động viên mỗi hạng là quá nhiều.... mỗi hạng lấy 8 vận động viên có thành tích xuất sắc nhất ( hạng A1 và A đương nhiên đc đánh vì số lượng ko nhiều và giải sẽ có chất lượng cao hơn nên được ưu tiên là rất tốt ) còn tổ chức như thế nào thì nên họp đội trưởng để lấy thêm ý kiến vì nó liên quan đến DSL .

Đã tách ra 2 bảng ABC và DEF thì theo ý mình mỗi bảng nên đủ 32 VĐV là vừa. Cũng không nhất thiết phải mỗi hạng là bao nhiêu VĐV của hạng đó, cứ dựa vào điểm số đạt được tại vòng đấu bảng DSL 2017 là được, đỡ tranh chấp sau này, chẳng hạn như người xếp thứ 8 của hạng D thành tích quá kém so với người xếp thứ 9, thứ 10 của hạng E, F .
 

Jin - NTG

Đại Uý
Đã tách ra 2 bảng ABC và DEF thì theo ý mình mỗi bảng nên đủ 32 VĐV là vừa. Cũng không nhất thiết phải mỗi hạng là bao nhiêu VĐV của hạng đó, cứ dựa vào điểm số đạt được tại vòng đấu bảng DSL 2017 là được, đỡ tranh chấp sau này, chẳng hạn như người xếp thứ 8 của hạng D thành tích quá kém so với người xếp thứ 9, thứ 10 của hạng E, F .
Dạ , đúng rồi chú.... hôm qua con quên nghĩ đến vấn đề này :D nhưng mà nếu chọn như thế giải có quá nhiều E F thì cung ko hay lắm
 
ah con nói đây là đánh chung, còn đánh riêng thi quá tốt rồi :D

Đúng rồi! ví dụ như dưới đây là 16 tay vợt xếp hạng từ 1-16 của phân nhóm DEF (bảng A) :

ScreenHunter_01 Jun. 02 15.18.jpg

Trong đó : 8 hạng D - 5 hạng E và 3 hạng F.
 

tran viet hung

Thượng Sỹ
Với việc chọn VĐV như thế nào để tham gia giải đơn còn tuỳ thuộc vào mục tiêu của giải là gì nữa>??? Nếu như tổ chức giải đơn này riêng ko liên quan gì đến DSL thì tiêu chí để chọn vận động viên có thể mở rộng... ko nhất thiết phải có thành tích tốt tại mùa giải DSL 2017.. và luật lệ thế nào tuỳ ban tổ chức vì đây là sân chơi riêng. Còn nếu như mục đích của giải đơn là tôn vinh những cá nhân có thành tích xuất sắc nhất của DSL thì theo mình nghĩ chỉ nên chọn các VĐV có thành tích cá nhân tốt nhất.... ý kiến lấy 16 vận động viên mỗi hạng là quá nhiều.... mỗi hạng lấy 8 vận động viên có thành tích xuất sắc nhất ( hạng A1 và A đương nhiên đc đánh vì số lượng ko nhiều và giải sẽ có chất lượng cao hơn nên được ưu tiên là rất tốt ) còn tổ chức như thế nào thì nên họp đội trưởng để lấy thêm ý kiến vì nó liên quan đến DSL .
dạ em nghĩ những vđv đánh đơn tốt năm nay đều thể hiện qua bảng điểm cá nhân rồi, nên dù nội dung đơn có mở rộng thì cơ hội chiến thắng của họ dĩ nhiên khả quan hơn nhóm còn lại....
Hơn nữa, nội dung đồng đội có tính chất khác nội dung cá nhân, (những tính toán..., lên hạng hay xuống hạng... đều phục vụ cho nd đồng đội) nên thiết nghĩ sẽ không công bằng nếu căn cứ vào số điểm cá nhân...:D:D
(Một vđv hết hy vọng nd đồng đội cho hay...:))
 

leeduni

Thượng Sỹ
Con thấy ví dụ của chú Ninh rất hay, ở mỗi hạng ABC và DEf có thể chọn ra 24-32 vdv tham gia. Tiêu chí chọn vdv là ưu tiên chọn theo kết quả cá nhan tại giải DSL từ cao xuống thấp . Như vậy sẽ giảm tối đa các vdv chạy hạng và đảm bảo công bằng cho các vdv đánh tốt. Vd như vdv A hạng F(1490) sau 6 vòng có 30đ hiện tại 1520( hạng E) sẽ đc chọn ưu tiên hơn vdv hạng E(1580) sau 6 vòng có 10đ hiện tại 1590.
Thời gian thì theo mình sau khi kết thúc giai đoạn 1 là hợp lý vì vẫn còn thêm1 vòng để các vdv cải thiện điểm cá nhân để tham gia giải đơn và tăng kịch tính ở vòng cuối cùng.
 

Quoaluckyman

Trung Uý
Đúng rồi! ví dụ như dưới đây là 16 tay vợt xếp hạng từ 1-16 của phân nhóm DEF (bảng A) :

View attachment 111958
Trong đó : 8 hạng D - 5 hạng E và 3 hạng F.
Oh yeah, Hòa cận đứng nhì,Bảo Thuyết đứng thứ 14 trong bảng D,E,F kìa, tự hào cho đội Cầu Rồng-Phúc An quá. Nhưng đánh bảng này chán lắm, H,chú Thuyết thích đánh chung gặp mấy cầu A,B,C thôi. Hehe:D

"Ai đã từng, sống những ngày khốn khổ
Mới hiểu nhiều, giá trị của bình an
Ai đã từng, để bây giờ có được
Xin giữ gìn đến mãi mãi về sau
Đời công bằng, luôn sẽ trả thù lao
Sau cố gắng, là ngọt ngào kết quả!!!"
 

ngphe

Moderator
Chú Ninh tâm huyết gê, giành riêng time để tạo bảng cá nhân :)
Như mọi năm thì chọn từ trên xuống dưới lấy 8 vđv vào tranh giải cá nhân. Thì các anh chị em không vào được tốp 8 cũng góp ý là mở rộng thêm....Và BTC cũng nhận thấy đa số các vđv vào tốp 8 thì người cũ lập đi lập lại cũng nhiều. Thành ra nói thật đẳng cấp cũng là đẳng cấp. Lớp trẻ thì lên còn lớp già thì đa số là xuống và càng ít thấy xuất hiện trong tốp 8. Còn chia hai hạng ABC và DEF thì quá đơn giản càng khỏe cho BTC. Nhưng giải thưởng sẽ còn phân nữa và giá trị người đứng nhất của mỗi bảng cũng giảm hẳn.
 
Như mọi năm thì chọn từ trên xuống dưới lấy 8 vđv vào tranh giải cá nhân. Thì các anh chị em không vào được tốp 8 cũng góp ý là mở rộng thêm....Và BTC cũng nhận thấy đa số các vđv vào tốp 8 thì người cũ lập đi lập lại cũng nhiều. Thành ra nói thật đẳng cấp cũng là đẳng cấp. Lớp trẻ thì lên còn lớp già thì đa số là xuống và càng ít thấy xuất hiện trong tốp 8. Còn chia hai hạng ABC và DEF thì quá đơn giản càng khỏe cho BTC. Nhưng giải thưởng sẽ còn phân nữa và giá trị người đứng nhất của mỗi bảng cũng giảm hẳn.

Kệ, đông vui là chính anh Phê (tiêu chí của Org mà !). Đối với người chơi thì giải thưởng có bị chia làm 2 cũng không sao đâu, vinh quang là chính còn tiền bạc là…hì hì. Hơn nữa nếu chia 2 cấp thì độ khó cũng giảm đi thôi.
Nhớ lại mấy năm trước giải Nam Việt Á có hàng chục giải nhất-nhì-ba (U Nam Nữ các kiểu), nếu lần này chỉ có 2 giải nhất-nhì-ba thôi thì cũng giá trị lắm chứ.
 

Bình luận từ Facebook

Top