BB Hà Tĩnh đang bùng phát

CLB Xuân Diệu

Đại Tá
Thân gửi tới ACE dâu rể trên toàn quốc
Đã từ rất lâu phong trào BB trong Tĩnh nhà gần như mất hẳn nhưng hiện nay nhờ nổ lực của 1 số AE yêu BB pt như Thầy Sơn ( Sơn bè CN CLB Thành Sen) thầy Lợi giáo viên cây đại thụ của BB HT , anh Hải tòa án và rất nhiều AE khác cùng với Thầy Lê Thủy Nguyên TT TDTT đã đem môn BB trở lại đúng với quỷ đạo quay của nó . Chỉ sau 2 năm trên địa bàn HT đã tổ chức đc 5 giải đấu lớn và quy tụ đc nhiều vđv ở mọi miền TQ về tham dự , để duy trì và phát triển tôi kêu gọi mọi người chung sức ủng hộ nhằm đưa pt BB HT càng phát triển . Đặc biệt 1 số huyện như Hương Khê , Đức Thọ , Nghi Xuân nơi có pt BB phát triển rất tốt và cũng có nhiều vđv chất lượng như Thắng HK ( ĐH Y khoa Huế ) Thái Như Ý ở SG , Trung Nghi Xuân ở Đà Nẵng , Nhung Điện lực HN , Thầy Tuất ĐT , Việt Anh HT... cùng thúc đẩy đưa pt đi lên
Qua 1 số giải vừa qua bên cạnh những thành công theo tôi thấy có 1 số điểm chưa phù hợp như .
Hiện nay ae các huyện mới trở lại với BB nên trình độ còn hạn chế mà những ae này là nòng cốt của pt lâu dài mà khi thi đấu vì màu cờ sắc áo nên các huyện thường lấy các cao thủ ở xa về nên các AE ở nhà kg đc đánh vô tình giết chết pt . Qua đây tôi kêu gọi AE vì BB HT hiến kế để ngày càng phát triển , các giải đấu hàng năm quy tụ đầy đủ các anh tài thi đấu , giao lưu học hỏi . Xin cảm ơn
 

Hưng Hà VT

Trung Uý
Em cũng phải công nhận là phong trào bóng bàn Hà Tĩnh 2 năm gần đây phát triển không ngừng là nhờ có những người rất tâm huyết với phong trào bóng bàn của tỉnh nhà. Chỉ tiếc mỗi cái trong mấy năm em ở đó thì nó chưa rực rỡ như bây giờ nên chẳng tham gia được giải nào để gặp gỡ và giao lưu nhiều hơn với các anh em ở Hà Tĩnh. Hi vọng một dịp nào đó em sẽ được quay lại mảnh đất này để tham gia một giải Hà Tĩnh Open .
 

bui loi

Binh Nhất
RẤT ĐỒNG TÌNH VỚI Ý KIẾN CỦA ANH SƠN,THEO TÔI ĐỀ NGHỊ ANH SƠN TƯ VẤN CHO NGHÀNH TDTT TỈNH LÀ HÀNG NĂM TỔ CHỨC BAO GỒM GIẢI NỘI BỘ VÀ GIẢI MỞ RỘNG ,GIẢI NỘI BỘ MỤC ĐÍCH ĐỂ ACE ĐANG SINH SỐNG TẠI TỈNH NHÀ CÓ GIẢI ĐỂ ĐỘNG VIÊN VÀ KHÍCH LỆ PHONG TRÀO
 

huy_mitraco

Thượng Sỹ
Em cũng phải công nhận là phong trào bóng bàn Hà Tĩnh 2 năm gần đây phát triển không ngừng là nhờ có những người rất tâm huyết với phong trào bóng bàn của tỉnh nhà. Chỉ tiếc mỗi cái trong mấy năm em ở đó thì nó chưa rực rỡ như bây giờ nên chẳng tham gia được giải nào để gặp gỡ và giao lưu nhiều hơn với các anh em ở Hà Tĩnh. Hi vọng một dịp nào đó em sẽ được quay lại mảnh đất này để tham gia một giải Hà Tĩnh Open .
Hi chú Hà. Khỏe không, công việc tốt chứ.
 

huy_mitraco

Thượng Sỹ
Thân gửi tới ACE dâu rể trên toàn quốc
Đã từ rất lâu phong trào BB trong Tĩnh nhà gần như mất hẳn nhưng hiện nay nhờ nổ lực của 1 số AE yêu BB pt như Thầy Sơn ( Sơn bè CN CLB Thành Sen) thầy Lợi giáo viên cây đại thụ của BB HT , anh Hải tòa án và rất nhiều AE khác cùng với Thầy Lê Thủy Nguyên TT TDTT đã đem môn BB trở lại đúng với quỷ đạo quay của nó . Chỉ sau 2 năm trên địa bàn HT đã tổ chức đc 5 giải đấu lớn và quy tụ đc nhiều vđv ở mọi miền TQ về tham dự , để duy trì và phát triển tôi kêu gọi mọi người chung sức ủng hộ nhằm đưa pt BB HT càng phát triển . Đặc biệt 1 số huyện như Hương Khê , Đức Thọ , Nghi Xuân nơi có pt BB phát triển rất tốt và cũng có nhiều vđv chất lượng như Thắng HK ( ĐH Y khoa Huế ) Thái Như Ý ở SG , Trung Nghi Xuân ở Đà Nẵng , Nhung Điện lực HN , Thầy Tuất ĐT , Việt Anh HT... cùng thúc đẩy đưa pt đi lên
Qua 1 số giải vừa qua bên cạnh những thành công theo tôi thấy có 1 số điểm chưa phù hợp như .
Hiện nay ae các huyện mới trở lại với BB nên trình độ còn hạn chế mà những ae này là nòng cốt của pt lâu dài mà khi thi đấu vì màu cờ sắc áo nên các huyện thường lấy các cao thủ ở xa về nên các AE ở nhà kg đc đánh vô tình giết chết pt . Qua đây tôi kêu gọi AE vì BB HT hiến kế để ngày càng phát triển , các giải đấu hàng năm quy tụ đầy đủ các anh tài thi đấu , giao lưu học hỏi . Xin cảm ơn
Để phong trào phát triển rộng và sâu thì trước mắt giải đấu nên phân thành 2 hạng A B; cao thủ đánh hạng A, thấp thủ đánh hạng B, sau đó nếu quy mô hơn thì phân thành các hạng khác nữa thì giải đấu sẽ sôi động và thu hút được nhiều vận động viên tham gia hơn.
 

Trường Báo(Hổ)

Thượng Sỹ
Để phong trào phát triển rộng và sâu thì trước mắt giải đấu nên phân thành 2 hạng A B; cao thủ đánh hạng A, thấp thủ đánh hạng B, sau đó nếu quy mô hơn thì phân thành các hạng khác nữa thì giải đấu sẽ sôi động và thu hút được nhiều vận động viên tham gia hơn.
Nên phải phân A,B,C chứ
 

CLB Xuân Diệu

Đại Tá
các bác tổ chức open đi. đóng góp đánh cũng được. rể Hà Tĩnh xin 1 suất. em hạng C thôi
Thanks . Tôi không có địa vị gì trong ngạch TT ngoài niềm đam mê , quả thực thời gian vừa qua ACE yêu BB HT đã làm được điều tưởng chừng không thể đó là lôi kéo đc nhiều người đến với BB hơn và tổ chức đc rất nhiều giải . Về công tác tổ chức theo tôi nghỉ AE đều có suy nghỉ giống nhau nên trước mắt tôi kêu gọi mọi người quảng bá hình ảnh quê hương và giới thiệu để mỗi khi có các ACE yêu BB đi công tác hay du lịch HT biết để giao lưu cho AE HT học hỏi .
Vừa qua có nhiều AE đi du lịch cách TP HT khoảng 30 km nhưng vẫn đi xe ôm tìm đến giao lưu , đặc biệt có Dũng Korea và @Hưng Hà VT đã vượt hơn 100km đến giao lưu kg chỉ 1 lần mà rất nhiều lần ...
Khi mọi người đã xem BB là 1 môn thể thao phù hợp với mọi đối tượng thì tôi tin rằng HT sẻ pt cũng không thua kém các địa phương khác và điều đó 1 phần lớn nhờ ở các bạn
 

Hưng Hà VT

Trung Uý
Thanks . Tôi không có địa vị gì trong ngạch TT ngoài niềm đam mê , quả thực thời gian vừa qua ACE yêu BB HT đã làm được điều tưởng chừng không thể đó là lôi kéo đc nhiều người đến với BB hơn và tổ chức đc rất nhiều giải . Về công tác tổ chức theo tôi nghỉ AE đều có suy nghỉ giống nhau nên trước mắt tôi kêu gọi mọi người quảng bá hình ảnh quê hương và giới thiệu để mỗi khi có các ACE yêu BB đi công tác hay du lịch HT biết để giao lưu cho AE HT học hỏi .
Vừa qua có nhiều AE đi du lịch cách TP HT khoảng 30 km nhưng vẫn đi xe ôm tìm đến giao lưu , đặc biệt có Dũng Korea và @Hưng Hà VT đã vượt hơn 100km đến giao lưu kg chỉ 1 lần mà rất nhiều lần ...
Khi mọi người đã xem BB là 1 môn thể thao phù hợp với mọi đối tượng thì tôi tin rằng HT sẻ pt cũng không thua kém các địa phương khác và điều đó 1 phần lớn nhờ ở các bạn
Giờ mà anh ở cách em như thế là em vẫn qua chiến đấu đấy ! Mỗi tội giờ cách nhau một nửa chữ S rồi ^^
 

CLB Xuân Diệu

Đại Tá
Tĩnh Hà Tĩnh hiện nay có 2 địa phương rât quan tâm và đầu tư về BB cho các cháu nhỏ đó là Đức Thọ và Nghi Xuân , 2 huyện này cũng đã xuất hiện các vđv tiềm năng tương lai của Tĩnh . Hy vọng các Huyện khác cũng làm theo mô hình đào tạo này
 

Trường Báo(Hổ)

Thượng Sỹ
Tĩnh Hà Tĩnh hiện nay có 2 địa phương rât quan tâm và đầu tư về BB cho các cháu nhỏ đó là Đức Thọ và Nghi Xuân , 2 huyện này cũng đã xuất hiện các vđv tiềm năng tương lai của Tĩnh . Hy vọng các Huyện khác cũng làm theo mô hình đào tạo này
Nên sát nhập thành bóng bàn Nghệ Tĩnh thôi vì giờ ngày càng ít người chơi bóng bàn chuyển sản ten nít. Nghệ An có hơn 10 cao thủ nổi danh như Long Thuế, anh Long Ty, anh Lâm Kế ...đều đánh teen nít
 

huy_mitraco

Thượng Sỹ
Em vào trong Cần Thơ làm rồi anh! Vào trong này được luyện công nhiều hơn.hii anh chịu khó qua chỗ anh Linh luyện tập,nếu không thì tập đánh với máy cho nó giữ cảm giác với bóng, ngồi nhà không ì người lắm.
Ái chà, chú đi xa thế, khi nào ra nhớ ghé Vũng Áng thăm cố nhân nhé.
 

Trường Báo(Hổ)

Thượng Sỹ
Chắc chắn rồi anh ! Có dịp nhất định em sẽ quay lại Vũng Áng,gặp lại các anh trên bàn nhậu ^^
Giải bóng bàn báo cúp báo Hà Nội mới Sơn nấm-Yên Thành (Nghệ An đánh chung kết với Thái Như Ý sài gòn, quê Hà Tĩnh) và dành huy chương vàng, phải đánh lâm ly chung kết mới ăn được Thái NHư Ý
 

Trường Báo(Hổ)

Thượng Sỹ
Giải bóng bàn báo cúp báo Hà Nội mới Sơn nấm-Yên Thành (Nghệ An đánh chung kết với Thái Như Ý sài gòn, quê Hà Tĩnh) và dành huy chương vàng, phải đánh lâm ly chung kết mới ăn được Thái NHư Ý
Huy chương vàng nội dung đơn B giải bóng bàn Hà Nội mới, đúng là anh em Nghệ An, Hà Tĩnh đánh trận chung kết thật tuyệt vời, ai được huy chương vàng cũng được
 

CLB Xuân Diệu

Đại Tá
E có việc ở Thạch Hà vài ngày. Có cậu lạc bộ nào ở gần đó kô ạ? E cách thành phố khoảng 5km.
Vào TP thôi bạn , TH không có CLB , có vài người nhưng họ đều vào Thành Sen . 68 Phan Đình Phùng . Nếu đi ra thì ra Can Lộc 10 km
Đen cho bạn là về đúng cái huyện duy nhất của HT kg có pt BB .
 
Last edited:

Bình luận từ Facebook

Top