Báo Bắc Ninh với bài tổng kết về giải năm 2014

hiepasc

MOD Bắc Ninh
Giải bóng bàn Premiship 2014 - Tạo dựng thương hiệu từ phong trào
Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh không ít giải thể thao phong trào được tổ chức, nhưng gây được tiếng vang ngay năm đầu chỉ có giải bóng bàn Bắc Ninh Premiship. Tuy chỉ là giải phong trào, nhưng Bắc Ninh Premiship đang thực sự trở thành sân chơi bổ ích, lành mạnh, nơi kết nối đam mê, thỏa mãn tình yêu bóng bàn, nơi người chơi bóng bàn nghiệp dư tự tin phô diễn kỹ, chiến thuật.
Kết thúc mùa giải Bắc Ninh Premiship 2014, ông Nguyễn Trọng Hiệp, Trưởng Ban tổ chức giải cho biết: Với sự điều chỉnh, rút kinh nghiệm từ mùa giải trước, cùng với việc áp dụng phương pháp tính điểm theo chuẩn chung của toàn quốc đã quy chuẩn hóa được cách xếp hạng và tính điểm của từng VĐV cũng như toàn đội, tạo sự công bằng, minh bạch cho giải. Chúng tôi hướng tới tính chuyên nghiệp từ cách tổ chức đến thi đấu, tập luyện, qua đó dần tạo thương hiệu riêng cho bóng bàn tỉnh nhà.

Từ trước tới nay, nói đến giải phong trào mọi người nghĩ ngay đến tính “tùy hứng”, do đó chất lượng VĐV cũng như khâu tổ chức chưa bao giờ được coi là điểm mạnh. Khắc phục những hạn chế đó, ngay từ buổi đầu xây dựng kế hoạch, thể lệ cho giải, những người tổ chức giải bóng bàn Bắc Ninh Premiship đầu tư thời gian, công sức vào việc nghiên cứu, tìm hiểu cách thức tổ chức của một số tỉnh, thành phố đi trước cũng như các văn bản, luận lệ do Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam ban ra. Trên cơ sở đồng thuận cũng như kinh nghiệm rút ra từ mùa giải trước, đến mùa giải 2014 Ban tổ chức dần hình thành một qui chuẩn trong cách tổ chức, điều phối phù hợp với thực tế riêng của giải. Đến nay, Bắc Ninh Premiship đang dần tạo dựng được thương hiệu, khẳng định uy tín và nâng tầm về chuyên môn, trở thành sân chơi được đông đảo người yêu bóng bàn trong và ngoài tỉnh biết đến.




Trận chung kết đơn nam nhóm B giữa hai VĐV Nguyễn Như Hiển - Nguyễn Kim Việt tại giải bóng bàn Bắc Ninh Premiship 2014.



Mùa giải bóng bàn Bắc Ninh Premiship 2014 diễn ra từ tháng 4 đến tháng 11. Trải qua 13 vòng đấu, 85 VĐV của 13 đội tham gia thi đấu 391 trận theo thể thức sân nhà, sân khách. Thành phần tham dự ngày càng đa dạng ở mọi lứa tuổi, thành phần, giới tính. Nếu như mùa giải trước, Ban tổ chức chỉ thiết lập giải cá nhân dành cho 16 cây vợt xuất sắc nhất giải thì năm nay tất cả các VĐV đều được tham dự giải vô địch đơn ở nhóm hạng mình thi đấu. Ngoài ra, còn một số giải mở rộng như: Giải dành cho VĐV trên 55 tuổi, VĐV dưới 21 tuổi và giải đơn nữ. Một số giải như giải đơn dành cho VĐV có điểm số từ 1.700 trở xuống, giải trẻ dành cho các VĐV dưới 21 tuổi đã diễn ra sôi động, hấp dẫn góp phần làm “nóng” không khí thể thao của mùa giải.

Không ít trận đấu gay cấn, hấp dẫn với chất lượng chuyên môn cao, những pha xử lý kỹ thuật, đẹp mắt được các VĐV phô diễn đem lại bầu không khí thực sự phấn khích, vui vẻ để lại dấu ấn đẹp trong lòng người hâm mộ. Cùng với sự cổ vũ nhiệt tình, hết mình của các nhóm cổ động viên đến từ các đội Đoàn Kết, Hòa Đình (thành phố Bắc Ninh), đặc biệt từ người hâm mộ Thuận Thành dù lần đầu địa phương có câu lạc bộ tham dự. Năm nay các đơn vị thuộc vùng “trắng” bóng bàn của thành phố Bắc Ninh như Trà Xuyên (Khúc Xuyên), Châm Khê (Phong Khê) cũng thành lập được CLB, đầu tư kinh phí xây dựng sân bãi tiêu chuẩn từ nguồn xã hội hóa, thu hút rất nhiều VĐV tập luyện, thi đấu. Nhiều đơn vị tái đầu tư nâng cấp sân bãi, tạo điều kiện thuận lợi để VĐV tập luyệnnhư CLB Hòa Đình, Ga Thị Cầu, Đoàn Kết, Quế Võ 2, Chợ Tre… Điều này thể hiện sức hút lớn của một giải phong trào, bởi nó đáp ứng được nhu cầu chính đáng của đông đảo người yêu và chơi bóng bàn nghiệp dư của tỉnh, mở ra hướng đi mới trong việc nâng tầm chất lượng các giải phong trào.

Đức Quý
 

hiepasc

MOD Bắc Ninh
Qua mấy ngày lễ anh sẽ gửi giấy mời họp đến các CLB trong Tỉnh. sau cuộc họp sẽ có quyết định cuối cùng về điều lệ và lịch trình nhé
 

Bình luận từ Facebook

Top