B.Bàn ở Huế nói chung và Box Huế nói riêng đã đổi thay khác xưa rồi đúng không nhỉ?

ansoxvn

Trung Uý
Chào mọi người!!
Trước tiên ansoxvn xin chúc mọi người sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt, thành công trong các lĩnh vực. Chúc phong trào Bóng Bàn ở Huế ngày cảng phát triển lớn mạnh và có chiều sâu.

Bản thân ansoxvn cũng nhận thấy điều này và chắc hẳn mọi người cũng thấy được trong thời gian vừa qua phong trào Bóng Bàn ở Huế đã phát triển trở lại, thay đổi khác xưa so với trước kia.

Trên thể giới ảo ONLINE tại diễn đàn CLB Bóng Bàn box Huế cũng đã thay đổi khác xưa rất nhiều, hoạt động sôi nổi hơn, tỉ lệ các bài viết (post) cũng đã tăng lên rất nhiều được thể hiện qua các con số, các bài viết đáp trả cũng tăng rất...rất nhiều, số thành viên đăng ký tham gia cũng đang ngày một tăng lên.

Trong thực tại phong trào OFFLINE đã dần dần thực hiện được và phát triển rất mạnh mẽ, có nhiều sân chơi, CLB Bóng Bàn ở Huế đã được hình thành mọc lên và phát triển khá mạnh, số người yêu thích chơi Bóng Bàn càng đông, đầu tư về trang dụng cụ về bộ môn Bóng Bàn đã được khẳng định khá rõ rệt, các giải đấu lớn nhỏ do các sở ban, ngành, do anh em yêu thích Bóng Bàn tổ chức được ngày một nhiều lên. Đã có nhiều mạnh thường quân quan tâm đầu tư cho sự phát triển của bộ môn Bóng Bàn hơn, các giải đấu Bóng Bàn lớn nhỏ được tổ chức ngày một nhiều hơn,...

Tuy nhiên qua bước đột phá thay đổi khá nổi bật và mạnh mẽ của phong trào hiện nay, bênh cạnh những yếu tố đã làm được, đạt được, có được của phong trào Bóng Bàn ở Huế nói chung và CLB Bóng Bàn box Huế nói riêng thì vẫn còn nhiều điều tồn tại mà ansox cảm thấy cần được khắc phục như sau:

- Về hoạt động ONLINE tại CLB Bóng Bàn box Huế tại diễn đàn bongban.org:

+/ Có thể nói lâu nay tại box Huế không có Mod để quản lý, trong thời gian gần đây có bác hungbongban được các thành viên trong BQT Admin của diễn đàn bongban.org quan tâm giao trách nhiệm làm Mod để quản lý các hoạt động trên box Huế. Ansox lúc nào cũng trân trọng và hoan nghênh sự tham gia nhiệt tình các hoạt động bác hungbongban tại diễn đàn bongban.org nói chung và box Huế nói riêng. Nhưng ansox có góp ý với bác hungbongban Mod của box Huế là phải có nhiều suy nghĩ hơn nữa, ý tưởng hơn nữa, xây dựng các hoạt động tại box Huế thêm nhiều chủ đề phong phú hơn, nội dung mở rộng hơn có chiều sâu, tạo và giữ được các chủ đề, các bài viết có hướng phát triển lớn rộng về sau,.... Mod của box phải là như vậy bác hungbongban ạ! (đó là ansox góp ý bác chân thành, có gì không phải bác thông cảm bỏ qua cho)
+/ Một vấn đề tồn tại nữa và theo ansox nhận thấy nó xuất phát trong thời gian gần đây không lâu mà theo kinh nghiệm của ansox tham gia rất nhiều diễn đàn trên Net cũng như có nhiều năm tham gia tại diễn đàn bongban.org thì nếu để tình trạng này kéo dài sẽ làm cho box bị rối loạn, lộn xộn và không có hệ thống rõ ràng đó là các bài viết mang tính chất CHÉM GIÓ (bác nào hay như thế thông cảm cho ansox) , các bài viết rất chi là vô nghĩa và ngắn cụt. Hiện nay trên diễn đàn tại khu vực box của Hà Nội hoặc Sài gòn các bài viết chém gió diễn ra quá...quá nhiều luôn. Từ 1 sẽ thành 2, từ 2 sẽ thành 4, cứ cấp số nhân lên thì hỏi thử các bác nhìn xem sẽ như thế nào trong 1 box có quá nhiều chủ đề như thế, các bài viết như thế dần dần loạn cả lên, đi lạc hướng không đúng với hoạt động mục đích chính trong box. Vấn đề này xảy ra là rất thường tình, vì người ta nói tự do ngôn luận mà, vấn đề viết bài CHÉM GIÓ là rất thường tình nhưng theo ansox nhận thấy mọi người hãy vì cái chung, vì sự phát triển của sân chơi ảo ONLINE của box Huế tại diễn đàn bongban.org và phong trào phát triển của Bóng Bàn Huế mà nên hạn chế vấn đề này. Nói thật với suy nghĩ của ansox khi đọc các chỉ đề, các bài viết trong box Huế hiện nay thì phải thốt lên 1 câu:”Công nhận thời gian gần đây các bác viết bài trong box Huế CHÉM GIÓ nhiều thật
+/ Hiện nay đang thiếu danh sách thành viên cụ thể, tổng thể của CLB Bóng Bàn box Huế. Bác Mod phải có nhiệm vụ làm việc này đó nha, bác tổng hợp rồi post lên thành 1 chủ đề "Danh sách thành viên Bóng Bàn box Huế" cho mọi người cùng theo dõi, để biết ai còn thiếu mà bổ sung vào chứ (em có gợi ý về danh sách: 1. Nick của diễn đàn; 2. Họ và tên thật; Ngày tháng năm sinh; Hiện đang là thành viên của CLB Bóng Bàn nào; là VĐV hạng gì;....) Nếu cần thiết để box Huế hoạt động có hệ thống logic, theo 1 trật tự thì làm 1 bảng nội quy hoạt động của box rồi post lên luôn cho thêm hoành tráng

- Về hoạt đông OFFLINE và phát triển Bóng Bàn ở Huế trong thực tế:

+/ Đang còn quá ít những cuộc giao lưu trên bàn bóng giữa CLB Bóng Bàn này với CLB Bóng Bàn kia.
+/ Trong mỗi CLB Bóng Bàn chưa tổ chức cho các thành viên trong CLB các giải đấu nội bộ theo từng tháng, từ quý hay giải thường niên của CLB.
+/ Các sở, ban, ngành đặc biệt sở TDTT chưa quan tâm lắm đến bộ môn Bóng Bàn vì bao lâu nay chôn vùi nó vào lãng quên.
+/ Còn thiếu các mạnh thường quân quan tâm, tài trợ cho bộ môn Bóng Bàn ở Huế
+/ Liên đoàn Bóng Bàn TT.Huế khi nào mới có đây?
.......................................................................

Và một yếu tố cuối cùng ansox nhận xét theo suy nghĩ và cảm nhận của mình về Bóng Bàn ở Huế hiện nay vẫn còn yếu tố CỤC BỘ, NỘI BỘ và TỰ PHÁT. Tất cả cơ quan, ban, ngành, tất cả mọi người phải vì cái chung, vì sự phát triển của bộ môn Bóng Bàn tại Huế cùng nhau chung tay xây dựng thì sẽ có một tương lai sáng cho Bóng Bàn ở Huế cho mai sau và nó sẽ đúng với nghĩa với phóng sự vừa rồi phát trên truyền hình “BÓNG BÀN THỪA THIÊN HUẾ, NIỀM VUI ĐANG TRỞ LẠI”.

Đó là tất cả những gì ansox tâm huyết xin đóng góp, góp ý với phong trào Bóng Bàn ở Huế nói chung và CLB Bóng Bàn box Huế tại diễn đàn bongban.org nói riêng. Hy vọng chút công sức của mình góp phần cho sự phát triển của phong trào Bóng Bàn tỉnh nhà. Xin cảm ơn các bác đã đọc bài viết này và cũng mong mọi người đóng góp thêm ý kiến để chung tay, chung sức cùng dựng xây phong trào.


NOTE: 1 tin "hot' nóng hổi mà ansox vừa biết được trong ngày hôm nay (23/11/2012) sắp tới Trung tâm TDTT Thành phố Huế sẽ có tổ chức giải Bóng Bàn (chưa biết là giải trong hệ thống gì, cuối năm 2012 hay trong năm 2013), trong đó có nội dung ĐỒNG ĐỘI HỖN HỢP áp dụng như nội dung ĐỒNG ĐỘI HỖN HỢP NAM NỮ (đánh 5 trận: 1 đơn nam, 1 đơn nữ, 1 đôi nam, 1 đôi nữ và 1 đôi nam nữ) trong môn Cầu lông. Thông tin này được biết qua anh Hiếu phòng nghiệp vụ phụ trách bộ môn Bóng Bàn phong trào của Trung tâm TDTT Thành phố Huế nói lại. anh em thường xuyên quan tâm theo dõi còn biết để có cơ hội tham gia nha.
 
Last edited:

hungbongban

Moderator
Cảm ơn những đóng góp ý kiến rất tâm huyết của ansoxvn cho phong trào phát triển bóng bàn TT Huế. Thực sự các hoạt động offline của ACE bóng bàn TP Huế chúng ta còn rất yếu, chưa có hệ thống tổ chức đánh giải hàng tháng, hàng quý, .... để tạo động lực cho ACE tập luyện, vấn đề này thì chủ nhiệm các CLB phải chủ động lập kế hoạch, chương trình, ... để hội viên tham gia thi đấu. Có như vậy phong trào bóng bàn của các CLB mới phát triền lên được. Còn việc tham gia vào diễn đàn thì hầu hết ACE Huế đều mới tham gia diễn đàn nên chủ yếu lên để chém gió, thách đố, ... cho vui là chính, những bài viết mang tính chuyên môn hoặc trao đổi kinh nghiệm về bóng bàn còn ít .... chỉ có một số bài của Dung_linh sưu tâm mang tính chuyên môn hơn, tuy nhiện cũng có một số bài chém gió quá thái, lặp đi lặp lại, ....
hungbongban sẽ cố gắng phát huy hơn nữa trong vai trò MOD của Forum Huế và cũng rất mong ACE đóng góp ý kiến nhiều hơn nữa góp phần cho sự phát triển bóng bàn tỉnh nhà và Forum Huế ngày càng sôi động, vui vẽ và mang tính chuyên nghiệp hơn.
 
Last edited:

Bình luận từ Facebook

Top