Asian Cup (17~19/11, Bangkok,Thailand)

lion

Đại Tá
Giải đấu cup khu vực Châu Á với hai nội dung đơn nam, đơn nữ, mỗi nội dung có sự góp mặt của 16 tay vợt, khả năng sẽ đấu loại trực tiếp vì thời gian thi đấu chỉ có 2 ngày (17~19).
Screen Shot 2022-11-04 at 16.37.02.png

Mỗi quốc gia đủ tiêu chuẩn tham dự chỉ được 2 VĐV mỗi nội dung tham dự. Tuyển China có Lin GaoYuan, Wang ChuQin, Chen XingTong, WangYiDi, tuyển Nhật Bản có Uda, Harimoto...Riêng chủ nhà có Padasak (đơn nam) và Suthasini (đơn nữ). Tay vợt hột giống đơn nam dĩ nhiên là Wang ChuQin, sau đến Harimoto, Lin JunYu, phía nữ thì Ito tuy xếp trên Chen XingTong, Wang YiDi nhưng cơ hội chiến thắng vượt trội không quá cao.
Screen Shot 2022-11-04 at 16.40.57.png

Screen Shot 2022-11-04 at 16.40.41.png
 

conduongs

Đại Tá
Việt Nam mình không thấy tham gia giải quốc tế bác nhỉ
Một phần biết chắc được kết quả không có cửa rồi, thiếu động lực thi đấu.
Đi để giao lưu học hỏi, cọ sát thì chưa giao được tí nào thì sao có thời gian để lưu lại. Chưa kịp cọ thì đã bị đồ sát rồi.
Truyền thông quảng cáo thì không mặn mạ nên thiếu nhà tài trợ, không có kinh phí, không VĐV nào tự bỏ tiền túi ra đi thi đấu cả
Nên cứ bảo cái khó ló cái khôn nhưng bao nhiêu cái khó này bó hết cái khôn rồi ló làm sao đây. Yêu Việt Nam lắm nhưng đúng là bóng bàn VN thì vươn ra châu lục xa vời lắm chửa ra ngõ ông CNT mang cả barie ra chắn rồi đi đâu nữa
 

lion

Đại Tá
Việt Nam mình không thấy tham gia giải quốc tế bác nhỉ
Ang áng nhà mình trong Top 3 Đông Nam Á, chắc chắn có giải đấu vừa miếng, bình thường một đội tuyển sẽ có HLV, VĐV, bác sỹ, trợ lý đoàn (HLV thậm chí có thể kiêm luôn trưởng đoàn)..., nhưng khá nhiều giải lớn như XinXiang gần đây cũng thấy không ít đội tuyển không có HLV chỉ đạo.

Giải lớn thì không đến lượt vì họ căn cứ vào thứ hạng trên BXH của ITTF, còn giải nhỏ vào được thì cũng phải đánh sơ loại, vào trong thì cũng chưa chắc vào sâu và có giải. Vấn đề lớn nhất là nguồn kinh phí và sự tối ưu về đoàn VĐV tham gia giải đấu. Ace cần phải được đầu tư để nâng cao và duy trì phong độ, nhưng khi đi thi đấu cũng phải chọn VĐV xứng đáng, và thành phần đoàn thi đấu phải tối ưu về hậu cần, điều hành, ngoại giao và đặc biệt phải tiết kiệm chi phí, những bác không liên quan nên ở nhà vỗ tay cổ vũ và vận động tìm nguồn tài trợ cho ace VĐV, đừng ghép anh em đồng nghiệp cơ quan hay vợ con bè bạn bám càng làm đội chi phí!
 

lion

Đại Tá
Giải đấu chính thức diễn ra vào ngày mai, hôm nay đã có kết quả bốc thăm phân nhánh rồi các bác nhé. Đây là tình hình đơn nam. Có thể thấy nhánh 1 khá căng khi Wang ChuQin khả năng gặp Lin YunJu ở BK rất cao, tuy nhiên hiện tại phong độ của Wang ChuQin nhìn chung là cao, giải nội địa China vừa rồi hơi bị sảy chân nhưng cũng không làm ảnh hưởng nhiều.

Screen Shot 2022-11-16 at 19.57.31.png


Ở nhánh còn lại, Lin GaoYuan có thể sẽ khó khăn trước Harimoto đang có phong độ cao, tuy nhiên Harimoto vừa để thua trước Togami tại vòng 2 chọn VĐV tham dự Olympics Paris 2024 và dù Lin GaoYuan đã lọt vào trận CK vô địch toàn quốc China (thua Fan ZhenDong) nhưng nếu không thực sự quyết tâm và sát thủ thì vẫn thua như thường, cậu này hay bị khớp đó lắm.

Screen Shot 2022-11-16 at 19.57.44.png
 

lion

Đại Tá
Ở nội dung nữ thì em cũng thấy khá cân bằng khi hai đầu đều là 2 cái tên xứng đáng. Wang YiDi vừa giành chức vô địch quốc gia 2022 khi đánh bại nhà ĐKVĐ TG 2021 Wang ManYu 4-3 nghẹt thở rất muốn tiếp tục gặt hái nhiều thành công, đặc biệt sở hữu lối đánh ác liệt với cây Long 5 trong tay sẽ không dễ để bất cứ tay vợt nhỏ con nào làm khó dễ.
Screen Shot 2022-11-16 at 19.58.18.png


Chen XingTong dễ thương đánh rất hoa mỹ và hay ở cùng nhánh với Mima Ito, sát thủ của tuyển China sẽ phải nỗ lực rất nhiều nếu không muốn bị loại ở bán kết. Nói theo chiều ngược lại thì cơ hội vào chung kết của Mima Ito là khá cao, còn thắng được Wang YiDi lại là một chuyện hoàn toàn khác!
Screen Shot 2022-11-16 at 19.58.31.png
 

gik271

Thượng Tá
Ở nội dung nữ thì em cũng thấy khá cân bằng khi hai đầu đều là 2 cái tên xứng đáng. Wang YiDi vừa giành chức vô địch quốc gia 2022 khi đánh bại nhà ĐKVĐ TG 2021 Wang ManYu 4-3 nghẹt thở rất muốn tiếp tục gặt hái nhiều thành công, đặc biệt sở hữu lối đánh ác liệt với cây Long 5 trong tay sẽ không dễ để bất cứ tay vợt nhỏ con nào làm khó dễ.
View attachment 141120

Chen XingTong dễ thương đánh rất hoa mỹ và hay ở cùng nhánh với Mima Ito, sát thủ của tuyển China sẽ phải nỗ lực rất nhiều nếu không muốn bị loại ở bán kết. Nói theo chiều ngược lại thì cơ hội vào chung kết của Mima Ito là khá cao, còn thắng được Wang YiDi lại là một chuyện hoàn toàn khác!
View attachment 141121
mình thì lại nghĩ khác. 2 bạn tàu gặp Ito đều sáng cửa nhưng Wang Yidi gặp Hina cũng chưa biết thế nào. Hina có lẽ sợ Sun hoặc Wang chứ các bạn khác của tàu thì Hina sẽ có cơ hội hơn Ito.
 

conduongs

Đại Tá
mình thì lại nghĩ khác. 2 bạn tàu gặp Ito đều sáng cửa nhưng Wang Yidi gặp Hina cũng chưa biết thế nào. Hina có lẽ sợ Sun hoặc Wang chứ các bạn khác của tàu thì Hina sẽ có cơ hội hơn Ito.
Nhìn chung không có cửa sáng nào cho Team nữ Nhật trước Team nữ CNT cả
 

Bình luận từ Facebook

Top