Áp dụng lý thuyết phân tích chiến lược kinh doanh trong việc lựa chọn lối chơi BB

Ohoaitai

Thượng Sỹ
Nhiều bạn mới chơi bóng bàn và chắc hẳn không ít bạn đã chơi bóng bàn nhiều năm thỉnh thoảng vẫn tự hỏi những câu hỏi đại loại như:
- Lối chơi mà mình đang chơi liệu có phù hợp với mình không?
- Lối chơi hiện đang chơi giường như không phát huy được hết khả năng của mình?
- Lối chơi nào sẽ là phù hợp nhất với mình?
Tôi tin rằng với đa số các bạn, trả lời những câu hỏi này một cách có cơ sở, trả lời một cách triệt để là không hề dễ dàng. Trong nhất thời các bạn có thể trả lời nhưng rồi một thời gian sau những câu hỏi trên sẽ lại trở lại. Vậy làm thế nào để trả lời những câu hỏi trên một cách triệt để tức là làm thế nào để “Lựa chọn lối chơi phù hợp nhất với mình”. Tôi xin đưa ra cách áp dụng cách phân tích SWOT, một mô hình nổi tiếng trong phân tích kinh doanh của doanh nghiệp, vào lựa chọn lối chơi bóng bàn phù hợp.
Về cơ bản phân tích SWOT tức là phân tích Strengths Điểm mạnh), Weaknesses (Điểm yếu), Opportunities (Cơ hội) và Threats (Rủi ro) của cá nhân mình liên quan đến bóng bàn. Sau đó bạn hãy tìm một lối chơi mà Phát huy được Điểm mạnh, hạn chế Điểm yếu, tận dụng Cơ hội và phòng tránh được những Rủi ro.
Để thực hiện phân tích này bạn gạch đầu dòng tất cả các:
Điểm mạnh, ví dụ:
- Thể lực bền - 3
- Có sức mạnh - 1
- Phản xạ nhanh - 2
- Quả vẩy cổ tay trái trên bàn rất hay - 5
- Quả giật phải của bạn rất uy lực - 4

Điểm yếu, ví dụ:
- Tuổi hơi cao - 2
- Bạn hơi béo nên di chuyển không được tốt - 1
- Phòng thủ xa bàn kém - 4
- Tửu lượng rất kém - 5
- Bạn đỡ giao bóng không được tốt - 3
Cơ hội
- Nhà gần CLB Bóng bàn Bế Văn Đàn với rất nhiều cao thủ thường xuyên sinh hoạt - 3
- Có họ hàng với cao thủ Cương gai - 1
- Chơi thân với Lâm mặt sắt - 2

Rủi ro, ví dụ:
- Bạn có tiền sử đau cơ vai do một lần ngã xa. Vì thế rất dễ bị đau cơ vai khi hoạt động quá mạnh và liên tục - 2
- Vợ bạn chuẩn bị đẻ - 1
- Công việc sắp tới của bạn thường xuyên phải đi công tác - 3

Mỗi khía cạnh cố gắng liệt kê càng nhiều càng tốt, kể cả những yếu tố mà bạn nghĩ là nó ít liên quan đến bóng bàn nhất.
Tiếp đó bạn hãy xếp theo thứ tự (hoặc đánh số như ví dụ đưa ra ở trên) những yếu tố mà bạn đã liệt kê ra trong mỗi khía cạnh từ 1 là quan trọng nhất đến ít quan trọng nhất.
Rồi. Bây giờ thì bạn hãy xem xét và kết hợp xem là với những Điểm mạnh, Điểm yếu, Cơ hội, Rủi ro của bạn đưa ra ở trên thì lối đánh nào là phù hợp với bạn nhất. Ví dụ:
- Để phát huy Điểm mạnh 1 là Có sức mạnh, tránh được Điểm yếu 1 là Hơi béo di chuyển không được tốt, tận dụng được Cơ hội 1 là Có họ hàng với cao thủ Cương gai, phòng tránh được Rủi ro 1 là Vợ chuẩn bị đẻ  Lối đánh có thể phù hợp là Đánh tấn công bạo liệt gần bàn, phòng thủ xa bàn với một mặt gai, một mặt mút và theo sư phụ là Cương gai
- Để phát huy Điểm mạnh 2 Phản xạ nhanh, tránh được Điểm yếu 5 Tửu lượng kém, tận dụng Cơ hội 2 Chơi thân với Lâm mặt sắt, tránh được Rủi ro Dễ đau cơ vai khi hoạt động quá mạnh và liên tục  Lối đánh phù hợp là Đánh đôi công gần bàn và tầm trung với sư phụ là anh Lâm mặt sắt (chỉ uống nước ngọt, không uống bia)
- Tiếp tục: Phản xạ nhanh – Phòng thủ xa bàn kém – Chơi thân với Lâm mặt sắt – Công việc sắp tới của bạn thường xuyên phải đi công tác  Lối chơi phù hợp là Đôi công ôm bàn
- V.v…
Hãy phân tích kết hợp càng nhiều càng tốt sự kết hợp giữa Điểm mạnh, Điểm yếu, Cơ hội và Rủi ro. Việc kết hợp này là sự tổ hợp của tất cả các trường hợp chứ không phải là chỉ kết hợp giữa Điểm mạnh, Điểm yếu, Cơ hội, Rủi ro ở cùng một mức độ. Nghĩa là trong phân tích của bạn, Điểm mạnh 1 có thể kết hợp với Điểm yếu 4, Cơ hội 2, Rủi ro 2,… Chú ý đến phần trọng số về mức độ quan trọng. Các yếu tố với trọng số càng cao kết hợp với nhau thì ảnh hưởng đến kết luận cuối cùng càng lớn. Vì thế trong phân tích nên phân tích và kết hợp các yếu tố có trọng số cao với nhau trước.
Chẳng hạn trong phân tích trên thì kết luận lại là lối đánh Đôi công ôm bàn, chặn đẩy khéo léo, thỉnh thoảng kết hợp với các quả tấn công bạo liệt gần bàn, đánh với 2 mặt mút và nên theo sư phụ là anh Lâm mặt sắt sẽ là lối chơi phù hợp nhất với bạn. Lối chơi này sẽ phát huy được nhiều các điểm mạnh nhất: Có sức mạnh, Phản xạ nhanh, Quả vẩy cổ tay trái trên bàn rất hay; hạn chế được nhiều điểm yếu nhất: Tuổi hơi cao, Hơi béo nên di chuyển không tốt, Phòng thủ xa bàn kém, Tửu lượng kém (không thể theo học bác Cương gai được), Đỡ giao bóng không được tốt (anh Lâm mặt sắt có quả giao bóng rất hay. Nếu học với anh nhiều bạn sẽ lên trình đỡ giao bóng); tân dụng được cơ hội chơi thân với anh Lâm mặt sắt; tránh được rủi ro Dễ đau cơ vai khi hoạt động quá mạnh.
Vậy nhé. Đại ý vậy. Viết dài quá sợ mất thời gian của anh em.
Trình chém gió của mình cao hơn nhiều so trình bóng bàn nhưng các bạn cứ thử áp dụng cách này xem sao. Nếu không thì cũng cứ coi là chém cho vui thôi.
Mong anh em chỉ giáo thêm.
 

Nikoli Pham

Thiếu Uý
Nhiều bạn mới chơi bóng bàn và chắc hẳn không ít bạn đã chơi bóng bàn nhiều năm thỉnh thoảng vẫn tự hỏi những câu hỏi đại loại như:
- Lối chơi mà mình đang chơi liệu có phù hợp với mình không?
- Lối chơi hiện đang chơi giường như không phát huy được hết khả năng của mình?
- Lối chơi nào sẽ là phù hợp nhất với mình?
Tôi tin rằng với đa số các bạn, trả lời những câu hỏi này một cách có cơ sở, trả lời một cách triệt để là không hề dễ dàng. Trong nhất thời các bạn có thể trả lời nhưng rồi một thời gian sau những câu hỏi trên sẽ lại trở lại. Vậy làm thế nào để trả lời những câu hỏi trên một cách triệt để tức là làm thế nào để “Lựa chọn lối chơi phù hợp nhất với mình”. Tôi xin đưa ra cách áp dụng cách phân tích SWOT, một mô hình nổi tiếng trong phân tích kinh doanh của doanh nghiệp, vào lựa chọn lối chơi bóng bàn phù hợp.
Về cơ bản phân tích SWOT tức là phân tích Strengths Điểm mạnh), Weaknesses (Điểm yếu), Opportunities (Cơ hội) và Threats (Rủi ro) của cá nhân mình liên quan đến bóng bàn. Sau đó bạn hãy tìm một lối chơi mà Phát huy được Điểm mạnh, hạn chế Điểm yếu, tận dụng Cơ hội và phòng tránh được những Rủi ro.
Để thực hiện phân tích này bạn gạch đầu dòng tất cả các:
Điểm mạnh, ví dụ:
- Thể lực bền - 3
- Có sức mạnh - 1
- Phản xạ nhanh - 2
- Quả vẩy cổ tay trái trên bàn rất hay - 5
- Quả giật phải của bạn rất uy lực - 4

Điểm yếu, ví dụ:
- Tuổi hơi cao - 2
- Bạn hơi béo nên di chuyển không được tốt - 1
- Phòng thủ xa bàn kém - 4
- Tửu lượng rất kém - 5
- Bạn đỡ giao bóng không được tốt - 3
Cơ hội
- Nhà gần CLB Bóng bàn Bế Văn Đàn với rất nhiều cao thủ thường xuyên sinh hoạt - 3
- Có họ hàng với cao thủ Cương gai - 1
- Chơi thân với Lâm mặt sắt - 2

Rủi ro, ví dụ:
- Bạn có tiền sử đau cơ vai do một lần ngã xa. Vì thế rất dễ bị đau cơ vai khi hoạt động quá mạnh và liên tục - 2
- Vợ bạn chuẩn bị đẻ - 1
- Công việc sắp tới của bạn thường xuyên phải đi công tác - 3

Mỗi khía cạnh cố gắng liệt kê càng nhiều càng tốt, kể cả những yếu tố mà bạn nghĩ là nó ít liên quan đến bóng bàn nhất.
Tiếp đó bạn hãy xếp theo thứ tự (hoặc đánh số như ví dụ đưa ra ở trên) những yếu tố mà bạn đã liệt kê ra trong mỗi khía cạnh từ 1 là quan trọng nhất đến ít quan trọng nhất.
Rồi. Bây giờ thì bạn hãy xem xét và kết hợp xem là với những Điểm mạnh, Điểm yếu, Cơ hội, Rủi ro của bạn đưa ra ở trên thì lối đánh nào là phù hợp với bạn nhất. Ví dụ:
- Để phát huy Điểm mạnh 1 là Có sức mạnh, tránh được Điểm yếu 1 là Hơi béo di chuyển không được tốt, tận dụng được Cơ hội 1 là Có họ hàng với cao thủ Cương gai, phòng tránh được Rủi ro 1 là Vợ chuẩn bị đẻ  Lối đánh có thể phù hợp là Đánh tấn công bạo liệt gần bàn, phòng thủ xa bàn với một mặt gai, một mặt mút và theo sư phụ là Cương gai
- Để phát huy Điểm mạnh 2 Phản xạ nhanh, tránh được Điểm yếu 5 Tửu lượng kém, tận dụng Cơ hội 2 Chơi thân với Lâm mặt sắt, tránh được Rủi ro Dễ đau cơ vai khi hoạt động quá mạnh và liên tục  Lối đánh phù hợp là Đánh đôi công gần bàn và tầm trung với sư phụ là anh Lâm mặt sắt (chỉ uống nước ngọt, không uống bia)
- Tiếp tục: Phản xạ nhanh – Phòng thủ xa bàn kém – Chơi thân với Lâm mặt sắt – Công việc sắp tới của bạn thường xuyên phải đi công tác  Lối chơi phù hợp là Đôi công ôm bàn
- V.v…
Hãy phân tích kết hợp càng nhiều càng tốt sự kết hợp giữa Điểm mạnh, Điểm yếu, Cơ hội và Rủi ro. Việc kết hợp này là sự tổ hợp của tất cả các trường hợp chứ không phải là chỉ kết hợp giữa Điểm mạnh, Điểm yếu, Cơ hội, Rủi ro ở cùng một mức độ. Nghĩa là trong phân tích của bạn, Điểm mạnh 1 có thể kết hợp với Điểm yếu 4, Cơ hội 2, Rủi ro 2,… Chú ý đến phần trọng số về mức độ quan trọng. Các yếu tố với trọng số càng cao kết hợp với nhau thì ảnh hưởng đến kết luận cuối cùng càng lớn. Vì thế trong phân tích nên phân tích và kết hợp các yếu tố có trọng số cao với nhau trước.
Chẳng hạn trong phân tích trên thì kết luận lại là lối đánh Đôi công ôm bàn, chặn đẩy khéo léo, thỉnh thoảng kết hợp với các quả tấn công bạo liệt gần bàn, đánh với 2 mặt mút và nên theo sư phụ là anh Lâm mặt sắt sẽ là lối chơi phù hợp nhất với bạn. Lối chơi này sẽ phát huy được nhiều các điểm mạnh nhất: Có sức mạnh, Phản xạ nhanh, Quả vẩy cổ tay trái trên bàn rất hay; hạn chế được nhiều điểm yếu nhất: Tuổi hơi cao, Hơi béo nên di chuyển không tốt, Phòng thủ xa bàn kém, Tửu lượng kém (không thể theo học bác Cương gai được), Đỡ giao bóng không được tốt (anh Lâm mặt sắt có quả giao bóng rất hay. Nếu học với anh nhiều bạn sẽ lên trình đỡ giao bóng); tân dụng được cơ hội chơi thân với anh Lâm mặt sắt; tránh được rủi ro Dễ đau cơ vai khi hoạt động quá mạnh.
Vậy nhé. Đại ý vậy. Viết dài quá sợ mất thời gian của anh em.
Trình chém gió của mình cao hơn nhiều so trình bóng bàn nhưng các bạn cứ thử áp dụng cách này xem sao. Nếu không thì cũng cứ coi là chém cho vui thôi.
Mong anh em chỉ giáo thêm.

Ủng hộ bác trên tinh thần anh em kinh tế với nhau. Tuyệt!!! Còn phong cách của em là giật, giật nữa và giật mãi...:)) cho đỡ đau đầu. Mai mốt già chuyển qua đánh bida cho tao nhã...khà khà...
 

Bình luận từ Facebook

Top