Anh tài tụ hội tại giải bóng bàn lớn nhất TP.HCM

fbi

Administrator
Giải vô địch bóng bàn TP. HCM Premiership 2014 tranh Cup Joola đã chính thức khai mạc vào sáng 18/5 tại trung tâm thể thao Hoa Lư.

Đây là một giải nằm trong hệ thống thi đấu Premiership 2014 với đông VĐV tham gia nhất, phạm vi lớn nhất và kéo dài nhất của bóng bàn tại Việt Nam. Hệ thống các giải Premiership sẽ bao gồm Hà Nội Premiership, TP.HCM Premiership, Quảng Ninh, Hải Dương, Đà Nẵng, Bắc Ninh và Vũng Tàu Premiership. Tổng cộng sẽ có hơn 2.000 VĐV của trên 200 CLB toàn quốc tranh tài.


Hệ thống giải bóng bàn Premiership 2014 đang tạo được hiệu ứng rất tốt tại các địa phương. Chẳng hạn như tại Hà Nội, giải đấu thu hút đến 89 đội với 660 VĐV tham dự. Ảnh: Hà Nội Mới.
TP.HCM Premiership 2014 tổng cộng 60 đội với trên 500 VĐV tham dự, trở thành giải đấu phong trào có quy mô lớn nhất tại đây. Các VĐV sẽ tham gia tranh tài ở 4 hạng (dưới 2.100 điểm, dưới 1.900 điểm, dưới 1.700 điểm, dưới 1.500 điểm dựa trên cách tính của BTC) nhằm tạo điều kiện cho cả những VĐV chuyên nghiệp lẫn không chuyên tham dự.

Các đội sẽ thi đấu theo thể thức sân nhà sân khách, mỗi lượt đấu bao gồm 5 trận đơn, 2 trận đôi. Tổng giá trị giải thưởng lên đến 127 triệu đồng. Các trận đấu sẽ diễn ra vào 2 ngày cuối tuần và kéo dài từ nay đến cuối tháng 11.

Với quy mô và chất lượng của giải, hàng loạt anh tài của bóng bàn TP.HCM như Nguyễn Ngọc Thanh Phong, Lý Tiểu Lân, Lê Đình Duy, Trần Huy Bảo, Hồ Ngọc Thuận, Nguyễn Phi Vũ, Nguyễn Hoàng Long… đã đăng ký tham dự.


Trần Huy Bảo, một trong những tay vợt tài năng nhất của TP.HCM cũng đăng ký tham dự. Anh trưởng thành từ phong trào bóng bàn của trường ĐH Kinh tế TP.HCM. Ảnh: Hoàng Minh.
Để tăng thêm sự hấp dẫn của giải, BTC đã tổ chức 1 giải đấu nhỏ mang tên “Cao thủ hội ngộ” khi 12 tay vợt hạng A của bóng bàn phong trào Hà Nội sẽ đánh giao hữu với 12 tay vợt hạng A của bóng bàn phong trào TP. HCM qua 12 trận đánh đơn và 6 trận đánh đôi. Sau đó, 12 tay vợt của TP. HCM lại ngược ra Hà Nội thi đấu lượt về.

Ông Bùi Thế Nghĩa, Trưởng ban tổ chức TP.HCM Premiership 2014 cho biết: “TP.HCM là địa phương có phong trào bóng bàn rất mạnh, với rất nhiều CLB hoạt động chuyên nghiệp, đoàn kết và tổ chức bài bản. Vì thế, giải đấu ra đời nhằm giúp các VĐV có cơ hội thi đấu cọ xát, đồng thờ cổ vũ cho phong trào bóng bàn phát triển mạnh mẽ hơn”.

Nguyễn Đăng

Nguồn : Zing.Vn
http://news.zing.vn/Anh-tai-tu-hoi-tai-giai-bong-ban-lon-nhat-TPHCM-post417592.html#category5
 

Bình luận từ Facebook

Top