Ai Fukuhara giành tấm HCV thứ 3 tại World Tour 2015

tcgroup

Bố cu Tít
http://bongbanplus.vn/ai-fukuhara-gianh-tam-hcv-thu-3-tai-world-tour-2015

Tay vợt người Nhật Bản vừa xuất sắc vô địch giải bóng bàn CH Séc mở rộng, góp tấm HCV thứ 3 vào bảng thành tích cá nhân tại khuôn khổ World Tour 2015 của ITTF.

Hạt giống số 3 thế giới, Ai Fukuhara vừa chính thức bước lên bục vinh quang, đem về tấm HCV đơn nữ danh giá tại giải bóng bàn CH Séc mở rộng 2015 diễn ra tại Olomouc.


Phong độ của Ai Fukuhara thời điểm gần đây là rất tốt.

Trong trận chung kết, hạt giống số 3 thế giới đã hạ gục tay vợt người Hàn Quốc với tỉ số áp đảo 4-0 (11-7, 14-12, 13-11, 11-8).Ai Fukuhara khiến đối thủ phải ngả mũ chào thua cả về kỹ thuật lẫn tốc độ cá nhân.

Cô gái vàng của Nhật Bản hồ hởi chia sẻ sau chiến thắng: “Tôi cố gắng duy trì tinh thần thật tốt, suy nghĩ một cách tích cực. Tôi cố gắng làm chủ mọi tình huống trong trận đấu, tuyệt đối không để bị rơi vào thế bị động và liên tục duy trì tốc độ cao.”

Mới chỉ trước đó 1 tuần, Ai Fukuhara khiến người hâm mộ tiếc nuối khi đánh rơi chức vô địch vào tay tay vợt đồng hươngKasumi Ishikawa tại giải Bulgaria mở rộng. Sau mỗi thất bại, Fukuhara lại nâng cao quyết tâm và đem về những điều kỳ diệu mới. Tấm HCV ở giải CH Séc mở rộng là danh hiệu thứ 3 cô đạt được trong khuôn khổ World Tour của ITTF từ đầu năm tới nay.

Hồng Minh (bongbanplus.vn)
 

LamITO

Trung Uý
Mình rất thích em này.Thi đấu rất điềm đạm,hiền lành.Xin chúc mừng em.
Mình ko thấy em ấy thi đấu điềm đạm, hiền lành. Có chăng thì thấy em ấy như vậy khi ở ngoài sân đấu. Còn vào trận là em oánh như máy khâu ấy chứ, chân thì nhún tanh tách, ăn 1 điểm là "rên" rất phê hihi.
 

backhand-ghost

Đại Tá
http://bongbanplus.vn/ai-fukuhara-gianh-tam-hcv-thu-3-tai-world-tour-2015

Tay vợt người Nhật Bản vừa xuất sắc vô địch giải bóng bàn CH Séc mở rộng, góp tấm HCV thứ 3 vào bảng thành tích cá nhân tại khuôn khổ World Tour 2015 của ITTF.

Hạt giống số 3 thế giới, Ai Fukuhara vừa chính thức bước lên bục vinh quang, đem về tấm HCV đơn nữ danh giá tại giải bóng bàn CH Séc mở rộng 2015 diễn ra tại Olomouc.


Phong độ của Ai Fukuhara thời điểm gần đây là rất tốt.

Trong trận chung kết, hạt giống số 3 thế giới đã hạ gục tay vợt người Hàn Quốc với tỉ số áp đảo 4-0 (11-7, 14-12, 13-11, 11-8).Ai Fukuhara khiến đối thủ phải ngả mũ chào thua cả về kỹ thuật lẫn tốc độ cá nhân.

Cô gái vàng của Nhật Bản hồ hởi chia sẻ sau chiến thắng: “Tôi cố gắng duy trì tinh thần thật tốt, suy nghĩ một cách tích cực. Tôi cố gắng làm chủ mọi tình huống trong trận đấu, tuyệt đối không để bị rơi vào thế bị động và liên tục duy trì tốc độ cao.”

Mới chỉ trước đó 1 tuần, Ai Fukuhara khiến người hâm mộ tiếc nuối khi đánh rơi chức vô địch vào tay tay vợt đồng hươngKasumi Ishikawa tại giải Bulgaria mở rộng. Sau mỗi thất bại, Fukuhara lại nâng cao quyết tâm và đem về những điều kỳ diệu mới. Tấm HCV ở giải CH Séc mở rộng là danh hiệu thứ 3 cô đạt được trong khuôn khổ World Tour của ITTF từ đầu năm tới nay.

Hồng Minh (bongbanplus.vn)
- Trong môn BB, chỉ khi thi đấu ở các Đại hội TDTT thì người ta trao HCV (Olympic, Asiad, Segames....) và gọi người chiến thắng là người "đoạt HCV". Còn với các giải World Tour, WTTC, World Cup...thì người ta trao Cup cho nhà vô địch và gọi đó là "nhà vô địch".
- Bạn Hồng Minh nên tìm hiểu lại để nhận biết chính xác thế nào là "hạt giống" của giải đấu và "bảng xếp hạng" của ITTF. Chỉ có tay vợt hạt giống số 03 của giải hoặc tay vợt số 03 TG, không có "hạt giống số 03 TG" đâu.
Làm báo thì nên cẩn thận một chút, tôn trọng người đọc. Viết thế này thì ẩu quá.
Góp ý chân thành lần thứ n với bạn Hồng Minh :)
 

LamITO

Trung Uý
- Trong môn BB, chỉ khi thi đấu ở các Đại hội TDTT thì người ta trao HCV (Olympic, Asiad, Segames....) và gọi người chiến thắng là người "đoạt HCV". Còn với các giải World Tour, WTTC, World Cup...thì người ta trao Cup cho nhà vô địch và gọi đó là "nhà vô địch".
- Bạn Hồng Minh nên tìm hiểu lại để nhận biết chính xác thế nào là "hạt giống" của giải đấu và "bảng xếp hạng" của ITTF. Chỉ có tay vợt hạt giống số 03 của giải hoặc tay vợt số 03 TG, không có "hạt giống số 03 TG" đâu.
Làm báo thì nên cẩn thận một chút, tôn trọng người đọc. Viết thế này thì ẩu quá.
Góp ý chân thành lần thứ n với bạn Hồng Minh :)
Tiện đây thì em cũng xin có góp ý sau: Em có được một số bài trên website bongbanplus.vn mà tác giả Hồng Minh đề tên phía dưới, tuy nhiên em thấy nội dung các bài viết đó là được dịch lại từ trang website tabletennista.com mà tác giả tất nhiên là người nước ngoài. Chúng ta nên tôn trọng tác giả thực sự của bài viết, nếu là dịch lại từ một trang báo khác thì nên ghi rõ nguồn. Từ ngày em phát hiện ra điều này em đã nói không với các "Bài viết" của Hồng Minh.
 

Bình luận từ Facebook

Top