Ai Fukuhara đe dọa vị trí số 1 của các tay vợt Trung Quốc

tcgroup

Bố cu Tít
http://bongbanplus.vn/ai-fukuhara-de-doa-vi-tri-so-1-cua-cac-tay-vot-trung-quoc (vào link để xem video)

Kong Linghui, HLV trưởng đội tuyển bóng bàn nữ Trung Quốc thú nhậnAi Fukuharađang làm mưa làm gió tại giải Trung Quốc mở rộng và khiến các vận động viên nước này phải dè chừng.

Tay vợt người Nhật Bản Ai Fukuhara đang thực sự thăng hoa tại giải Trung Quốc mở rộng 2015 diễn ra tại Tô Châu. Cô vừa xuất sắc đánh bại được Mu Zi và đang chờ đợi để được so tài cùng tay vợt số 1 thế giới Ding Ning.



Ai Fukuhara đang có phong độ ấn tượng tại giải Trung Quốc mở rộng.

Sự xuất hiện của Ai Fukuhara đang đe dọa vị trí số 1 của các tay vợt người Trung Quốc. Chính HLV trưởng đội tuyển bóng bàn nữ Trung Quốc Kong Linghui phải thừa nhận, các học trò của mình cảm thấy áp lực khi gặp Ai Fukuhara.

“Ai Fukuhara khiến các tay vợt của chúng tôi gặp khó khăn và bị áp lực đè nặng. Sau thất bại tại Nhật Bản mở rộng, Ai Fukuhara đã tiến bộ nhanh một cách chóng mặt. Với kinh nghiệm và tài năng, cô gái trẻ đã tỏa sáng tại giải Trung Quốc mở rộng” - Kong Linghui phát biểu.

Chính Ai Fukuhara cũng thừa nhận cô rất hài lòng với phong độ hiện tại của mình. Cũng trong năm nay, tay vợt người Nhật đã giành chức vô địch tại giải Hàn Quốc mở rộng 2015.

Tuy nhiên, trước đó, cô lại gây thất vọng lớn trên chính quê hương mình. Nữ vận động viên bóng bàn số 6 thế giới đã có một màn trình diễn nghèo nàn đáng thất vọng tại giải Nhật Bản mở rộng. Cô bị chỉ trích khá nặng nề về phong độ giảm sút và thái độ trong thi đấu. Đáng mừng là Ai Fukuhara đã biết tiếp thu mọi lời góp ý của các nhà phê bình và khán giả để tự hoàn thiện bản thân. Sau thất bại tại Nhật Bản mở rộng, cô đã trở lại đem tới những màn trình diễn thực sự thuyết phục.

Hồng Minh (bongbanplus.vn)
 

Bình luận từ Facebook

Top