2014 German Open

D'Artagnan

Đại Uý
Phải nói là Jun đã chơi khôn ngoan hơn rất nhiều trước Dima. Thay vì chơi ăn miếng chả miếng đối giật xa bàn, MJ đã khéo léo chuyển sang chơi ngắn khiến Dima lúng túng và mắc nhiều sai sót. Nhưng với lợi thế sân nhà và cái đầu lạnh, Dima có sự thay đổi về chiến thuật, đứng gần bàn và tập trung thủ, tiếp thu các quả tấn công của MJ tốt hơn. Quả thật là trận trung kết đáng xem!

Cũng thấy rất tiếc cho MJ!
 

nobi

Thượng Sỹ
Trung Quốc lần này muốn nhường cub cho chủ nhà nên cử lão tướng sắp về vườn Wang Hao (sau khi lấy vợ đã xuống sức thê thảm) cùng 5 thiếu nhi tham gia giải. Nếu một trong Ma Long, Xu Xin, Zang Jike, Fan Zhendong tham gia thì OVTCHAROV khó có cửa vô địch lắm.
 

Bình luận từ Facebook

Top