Drhongson

Tin nhắn hồ sơ Latest activity Các bài đăng Giới thiệu

  • Vâng, em cám ơn gợi ý của anh, tỉnh lẻ thì cây nhà lá vườn thôi anh, có phải giải của tỉnh đâu anh nhỉ.
    Nếu đặt cúp phải 3 cái anh ah: nhất đôi = 2 cái ( mỗi người một cái ), nhất đơn 1 cái, mình cũng đang có ý định đặt 1 cái đơn thôi vì 3 cái tốn kém quá. Hôm qua thấy Chức có đề nghị chi quỹ Đoàn Châu cho giải nữ đầu tiên của Lào Cai: 1.000.000 đ nhưng không biết có được không ?, mình mới biết có quỹ này thôi vả lại cũng chưa biết các anh ấy nên ngại lắm. Liệu cơm gắp mắm tổ chức cho chị em vui là anh em cũng vui lây rồi mà
    bác sơn ơi. cháu ra sài gòn tìm việc mà công việc lương đủ sống khó quá cháu đi cả ngày nay mà chưa xin được đâu cả. bác có biết việc gì làm thêm bác chỉ cho cháu với. cháu ra đây không quen ai cả nên không biết đi đâu cả.cháu cảm ơn bác.
    Cảm ơn bác Sơn Đã sửa giúp lỗi chính tả. E sơ ý quá ... xấu hổ quá. hi hi
    Có gì bác cứ nhiệt tình góp ý cho em nhé!
    Cảm ơn anh Sơn. sau khi gửi bình luận đó e cũng biết mình ko tế nhị, đôi lân mong anh Duongapaco lượng thứ. Nhưng hình như anh ấy giận thật anh ạ. em cũng buồn và tự trach mình, nhưng biết làm sao, lỡ rồi mà anh. Rut kinh nghiệm thôi a ạ.
    Cảm ơn anh đã động viên
    cám ơn anh nhiều , đợt này em cũng hơi bận nên ít lên diễn đàn . hôm nọ anh ra HN mà em biết muộn quá nên không đón tiếp anh đựoc , mong anh thông cảm nhé ? hẹn anh đến lần sau sẽ tiếp kiến anh
    Chúc chú Sơn sinh nhật vui vẻ ạ.mặc dù là hơi muộn nhưng mong chú lúc nào cũng mạnh khỏe để vui vẻ với anh em diễn đàn chú nhé.

    Cháu Đạt kính mến!
    Thật sự cảm động đấy anh Sơn, a là ngươi thjứ 2 sau ông xã chúc mừng sinh nhật. Cảm ơn anh thật nhiều! chúc anh sức khỏe để cống hiến nhiều hơn nữa cho bong ban.org
    Gửi anh Hồng Sơn:

    Câu chuyện làn thơ thưởng áo đã làm cho diễn đàn Lào Cai trở nên sôi động. Vì chỉ muốn làm nền cho chủ nhiệm CLB của mình, nên không nói rõ tính danh mà chỉ gửi thông điệp qua ý thơ. Nhưng vì anh Yên là người rất cẩn thận, yêu cầu phải đến lấy tại nhà, rồi phải nêu mật khẩu của nick Gai Tabor, nếu đúng mới được nhận áo. Vì thế tôi phải nói thật, làm cho vợ chồng anh thấy bất ngờ, và do sơ xuất của anh Yên khi viết trên diễn đàn không bỏ mật khẩu của tôi, nên các nick đã nghĩ rằng anh Yên và Gai Tabor là một. anh Yên lại có thêm một lần nữa mang níck Gai Tabor . Làm cho anh em bàn luận rất nhiều chiều. Nhưng rất may là anh đã có đôi lời trên Diẽn đàn để giải tỏa những điều mà các anh chị em còn đang đạt câu hỏi: Gai Tabor là ai? thực hư thế nào?. Anh Hồng Sơn cứ yên tâm, Hồi kết xẽ là điều rất hậu./.
    Ôi cháu vừa từ tp về đến Ninh Thuận là nằm luôn đến giờ. Chúc chú năm mới nhiều sức khỏe và niềm vui chú nhé! Nâng lyyyyyyyyyyyyyy! ^^
    cảm ơn anh! hình như bác Drmatchetjoola đã gửi size áo của e cho a rồi. E mặt áo nữ size XXL. Hy vọng mặt áo a tặng sẽ đánh bóng hay hơn.
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top