Swedish Open 2019 1-6/10/2019

conduongs

Đại Tá
Malong giải nghệ hay chấn thương mà mấy giải gần đây không xuất hiện các bác nhỉ?
- Thứ nhất bảng thành tích của ML đã quá đầy đủ, có tham dự cũng không hào hứng gì sưu tập cả đấy là chưa nói đến không đạt thành tích cao lại là đề tài chém gió của các thành nhà mình,
- Thứ hai lứa kế cận và hiện tại đủ sức chinh phục thành tích mà BHL đề ra vậy với BHL thì chỉ tiêu đặt là không bị mất, trong khi lứa kế cận lại có cơ hội cọ sát, trau dồi vậy việc không để ML đi thi đấu lại lợi cả đôi đường, nên không tội gì phải đưa ML thi đấu cả
- Thứ 3 dự là ML đang theo học lớp tại chức huấn luyện viên, nên bận thi cử không có thời gian tham dự giải
Các bác chém tiếp nhé
 

LangThang

Đại Uý
Lâu lâu lại thấy ITO lên đồng. Sun Yingsha đang chơi hay nhất nữ China. Trận bán kết ngày mai giữa 2 đối thủ này chắc sẽ hay.
 

Hangruoi

Nộp bia khắp Việt Nam!
Staff member
- Thứ nhất bảng thành tích của ML đã quá đầy đủ, có tham dự cũng không hào hứng gì sưu tập cả đấy là chưa nói đến không đạt thành tích cao lại là đề tài chém gió của các thành nhà mình,
- Thứ hai lứa kế cận và hiện tại đủ sức chinh phục thành tích mà BHL đề ra vậy với BHL thì chỉ tiêu đặt là không bị mất, trong khi lứa kế cận lại có cơ hội cọ sát, trau dồi vậy việc không để ML đi thi đấu lại lợi cả đôi đường, nên không tội gì phải đưa ML thi đấu cả
- Thứ 3 dự là ML đang theo học lớp tại chức huấn luyện viên, nên bận thi cử không có thời gian tham dự giải
Các bác chém tiếp nhé
Em đoán mục thứ 3 chắc là nguyên nhân chính, lo dần cỗ hậu sự. Tuổi càng cao phong độ càng giảm, chú này chuyển dần sang HLV là đẹp.
 

truongpc

Trung Uý
Em đoán mục thứ 3 chắc là nguyên nhân chính, lo dần cỗ hậu sự. Tuổi càng cao phong độ càng giảm, chú này chuyển dần sang HLV là đẹp.
Bên China giỏi thật, tre chưa già mà măng đã mọc nhan nhản. Ví dụ ở Viet Nam môn cầu lông có Tiến Minh già đã lâu mà tre không chịu mọc. Môn bóng bàn thì chả có cây tre nào ra châu lục.
 

lion

Đại Tá
Thằng Wang ChuQin nó chơi vã quá, đều tay và khó chịu hơn thằng Lin GaoYuan nhiều quá, thắng xứng đáng thật.
 

LangThang

Đại Uý
Thằng Wang ChuQin nó chơi vã quá, đều tay và khó chịu hơn thằng Lin GaoYuan nhiều quá, thắng xứng đáng thật.
Trước trận đấu, m đã nghĩ là 2 thằng sẽ ngang ngửa nhau. Thằng WCQ chơi k hoa mỹ và rất hiệu quả.
 
Last edited:

LangThang

Đại Uý
Em ITO đã thua xứng đáng. Nhiều lần trước đây và trong lần này, để ý thấy cô bé tủm tìm cười khi đang thế thắng, lần nào thấy như vậy thì thường là chung cuộc lại thua. Séc cuối kiểu như hết bài, chơi k tập trung, thậm chí có vẻ cẩu thả.
Bọn China thì cả nam lẫn nữ, dù thắng hay thua luôn tập chung thi đấu, k tỏ ra vui sớm khi chưa kết thúc trận đấu.
 

Chicken_ping

Trung Sỹ
Giải này wcq bị ml nhập rồi, nhìn đánh đã quá :)
Sau Dictator và Cloud Walker thì đây sẽ là đối tượng theo dõi tiếp cụa iem. Chả hiểu sao chứ em xem thánh cục súc LJK và thánh ẻo lả LGJ cứ thấy ko cảm xúc bằng cậu nhóc này...
 
Last edited:

chilinh141

Trung Uý
Thời của tay trái đã đến rồi sao các bạn, xuất sắc quá 2 Lin rồi Wang,... oh, mình cũng tay trái vui mừng ko kể siết.
 

minhvotdoc

Trung Sỹ
Tài năng tuổi teen Trung Quốc Wang Chuqin đoạt danh hiệu ITTF World Tour đầu tiên tại 2019 Thụy Điển mở rộng.
Wang Chuqin đã giành chiến thắng trong trận chung kết đơn nam ITTF World Tour ở lần thử thứ ba vào năm 2019.
Wang Chuqin (CHN) đã giành được danh hiệu đơn nam đầu tiên của mình trên ITTF World Tour sau khi hoàn thành chiến thắng 4-0 trước người đồng hương Lin Gaoyuan (11-8, 11-5, 11-8, 11-9) trong trận chung kết vào Chủ nhật tại Giải Thụy Điển mở rộng 2019 tại Stockholm.
Wang, 19 tuổi, không được biết đến là hạt giống cho giải này, có nghĩa là anh bắt đầu hành trình của mình trong các vòng đấu loại. Trong suốt tám trận đấu, anh ấy chỉ thua 2 séc đấu ở vòng 32 tới Kristian Karlsson của nước chủ nhà, những trận còn lại đều thắng 4/0.
Tay vợt số 22 Thế giới đã vượt qua Tomokazu Harimoto (JPN) trong trận đấu được coi là Trận chiến thế hệ Z, trước khi đối mặt với 3 đồng đội Trung Quốc bằng những chiến thắng liên tiếp: Zhao Zihao, Liang Jingkun và Lin Gaoyuan .
Wang trước đó đã thua trận chung kết đơn nam tại Giải Hungary mở rộng năm nay (với Lin Gaoyuan) và Úc mở rộng (với Xu Xin), nhưng lần này đã khác.

Wang: "Tôi đã thi đấu tốt ngày hôm nay. Đã có những bất ngờ trên chặng đường dẫn đến ngôi vô địch; hầu hết những VĐV tôi đã đánh bại đều được xếp hạng cao, những VĐV rất mạnh . Tôi đã chờ đợi rất lâu cho danh hiệu này và cuối cùng tôi đã thành công! Chắc chắn nó mang lại cho tôi rất nhiều niềm tin cho tương lai. Hy vọng của tôi là được chơi trong Thế vận hội Olympic Tokyo 2020. Đó là một thách thức lớn, nhưng tôi hy vọng không quá lớn đối với tôi. Tôi sẽ chiến đấu để đạt được mục tiêu của mình."
 

minhvotdoc

Trung Sỹ
CHEN MENG đã giằng chiếc cúp vô địch từ tay của ITO
Chiến đấu ngoan cường sau khi bị dẫn trước 3-1 để bảo vệ danh hiệu chức vô địch đơn nữ Giải Thụy Điển mở rộng 2019, Chen Meng (CHN) đã chứng minh một lần nữa lý do tại sao cô là số 1 thế giới, khi cô chứng tỏ có một bản lĩnh tuyệt vời khi đối đầu với một Mima Ito (JPN) đầy cảm hứng trong trận chung kết hoành tráng (8-11, 11-6, 7-11, 10-12, 11-8, 11-9, 11-5).
Nhà vô địch Thụy Điển mở rộng 2018, Ito đã tìm cách bảo vệ danh hiệu của mình sau khi giành chiến thắng ba séc để thiết lập tỷ số 3-1 an toàn. Tuy nhiên, chính vào thời điểm quan trọng đó, Chen đã siết chặt lại các đòn thế bằng một loạt các cú đánh mạnh mẽ đặc trưng để làm chủ lại trận đấu và cuối cùng là kỷ niệm danh hiệu vô địch đơn nữ ITTF World Tour lần thứ tư năm 2019.
Mặc dù kết thúc giải đấu đáng thất vọng, Ito đã gây ấn tượng trong suốt cả tuần với những chiến thắng nâng cao tinh thần trước bộ đôi ngôi sao Trung Quốc, Sun Yingsha và Wang Manyu ở bán kết và tứ kết tương ứng. Thêm vào đó là những chiến thắng của cô trong cuộc thi năm ngoái trước các đồng nghiệp Trung Quốc Zhang Qiang, Liu Shiwen, Ding Ning và Zhu Yending và rõ ràng là Ito có mối lương duyên đặc biệt với Stockholm.

Chen Meng: "Tôi rất vui vì tôi có thể ngăn Mima Ito vì cô ấy đã đánh bại sáu đồng đội của tôi ở đây. Sự tiến bộ của cô đã nhanh đến mức khó tin. Hôm nay chơi với cô ấy khó khăn hơn nhiều so với khi tôi đối mặt với cô ấy vài năm trước. Mỗi điểm là một cuộc thi thực sự. Tôi rất vui vì đã giành chiến thắng ở Thụy Điển, bây giờ tôi phải chuẩn bị cho Đức."
minhvotdoc lược dịch
 

Bình luận từ Facebook

Top