ITTF-ATTU Asian Table Tennis Championships 2019 (15-22/9)

bachikho

Đại Tá


Korean National Team

Men: Jang Woojin, Jeong Young-sik, Lee Sangsu, An Jaehyun, Kim Minhyeok, Cho Daeseong
Women: Seo Hyowon, Jeon Jihee, Yang Haeun, Yoo Eunchong, Shin Yubin, Lee Eunhye

Japanese National Team

Men: Harimoto Tomokazu, Yoshimura Maharu, Yoshimura Kazuhiro, Ueda Jin, Yukiya Uda, Togami Shunsuke
Women: Ishikawa Kasumi, Hirano Miu, Sato Hitomi, Shibata Saki, Kato Miyu

Chinese National Team

Men: Xu Xin, Fan Zhendong, Lin Gaoyuan, Liang Jingkun, Wang Chuqin
Women: Ding Ning, Liu Shiwen, Chen Meng, Wang Manyu, Sun Yingsha, Zhu Yuling

Hong Kong National Team

Men:Wong Chun-Ting, Ho Kwan Kit, Lam Siu Hang, Ng Pak Nam, Kwan Man Ho
Women: Doo Hoi Kem, Lee Ho Ching, Minnie Soo, Zhu Chengzhu, Chau Wing Tze

Chinese Taipei National Team

Men: Chuang Chih‐Yuan, Lin Yun-ju, Chen Chien-An, Peng Wang-wei, Wang Tai-Wei
Women: Cheng I-Ching, Chen Szu-yu, Cheng Hsien‐Tzu, Liu Hsing‐Yin, Su Pei‐Ling

 
Last edited:

gik271

Thượng Tá
Co bac nao co thong tin chinh thuc ve doi tuyen Viet Nam khong? Ly do tai sao lai khong tham du?
uhm, chờ bác Dũng mới được bổ nhiệm vào LĐ có câu trả lời thôi.
Mình thì cho rằng vẫn là tiền và quan trọng môn này không được thích = bóng đá, cầu lông mà thôi. Các em nó vẫn phải cố lên trong thời gian tới. Có thành tích khu vực tốt thì may ra mới được quan tâm. Nhưng nhìn chung toàn cái khó. tập huấn thì ko cho mà cứ đòi giải thì là phải nỗ lực cực cao.
bao giờ bóng bàn = được 1 góc của mấy ông đá bóng nhỉ!
 

minhvotdoc

Trung Sỹ
Ngày hội bóng bàn của Châu á, đủ cả Philippin, Malayxia, Indo, Thái land.
Việt Nam vắng mặt vì lí do từ muôn vàn nhiệm kỳ trước của Liên đoàn: "Tiền không có"
Nhục vô cùng cho các ông UV BCH LĐ. Số tiền ít ỏi có được tiết kiệm để đi Trung Quốc tập huấn hướng về Sea games.
Không thể tưởng tượng được tại năm 2019 mà bóng bàn còn đi theo hướng bao cấp vớ vẩn vậy mà mấy ông bụt vẫn sừng sững (ô Thành - ông nghỉ đi). Vậy mấy ông trẻ hoành tráng lên để làm gì? Tôi là Nguyễn Quốc Minh - 0989245540
 

conduongs

Đại Tá
Ngày hội bóng bàn của Châu á, đủ cả Philippin, Malayxia, Indo, Thái land.
Việt Nam vắng mặt vì lí do từ muôn vàn nhiệm kỳ trước của Liên đoàn: "Tiền không có"
Nhục vô cùng cho các ông UV BCH LĐ. Số tiền ít ỏi có được tiết kiệm để đi Trung Quốc tập huấn hướng về Sea games.
Không thể tưởng tượng được tại năm 2019 mà bóng bàn còn đi theo hướng bao cấp vớ vẩn vậy mà mấy ông bụt vẫn sừng sững (ô Thành - ông nghỉ đi). Vậy mấy ông trẻ hoành tráng lên để làm gì? Tôi là Nguyễn Quốc Minh - 0989245540
Nhất trí với quan điểm của bạn, vào UV cho có thôi chứ ko có tiếng nói. Bóng bàn theo quan điểm của mình thì kinh phí đầu tư gần như thấp nhất, mà thấy mãi ko có tên dội tuyển tham gia ngày hội châu lục
 

Coban_laNentang

Đại Uý
đại ca này dịch sang tiếng Việt là gì các bác ơi?
Qin Zhijian trong Google nó dịch là Tần Tử. Bác nào biết tiêgns tàu dịch giúp em với.
Cảm ơn.
 

fairplay83hp

Đại Uý
Cảm ơn bác. Nhìn cha này em thấy nông dân bỏ mẹ. và nữa là thấy thành tích cũng ko quá hiển hách. Nhưng thấy thường xuyên đi cùng tuyển tàu, :D. Hay thật.
Ông này khi còn thi đấu cũng chơi vợt dọc và không có thành tích lớn nào, nhưng khi lên làm HLV thì lại có tố chất HL nên được giao HL cho malong từ khi còn trẻ trâu. bây giờ Malong đã thành huyền thoại nên đương nhiên lão này sẽ kế nhiệm Liuguoliang nắm đội tuyển China
 

Bình luận từ Facebook

Top