WCQ thua sấp mặt trận chung kết

ga mo

Đại Tá
Thua Hou Yingchao là chuyện bình thường thôi mà, Hou trước đây cũng thuộc hạng có số má của CHN, có thể được liệt vào hạng cao thủ số 2 đánh phòng ngự sau Joo Sehyuk. Chỉ vì bọn CHN có quá nhiều cao thủ đánh trường phái tấn công nên Hou chưa bao giờ được trọng dụng.
 

bachikho

Đại Tá
hình như top 3 cnt (ML, XX, FZD) hầu như ko thua rơ cắt bao h thì phải, có lẽ vì fh tụi nó khủng, xem ku WCQ đánh toàn moi thì làm sao hết nổi bóng với tụi cắt này đc
 

ga mo

Đại Tá
Ở cái tuổi 4 xị rồi mà vô địch giải vô địch Bóng bàn quốc gia TQ, nơi có cả trăm cao thủ thì đúng là kỳ tích. Ở tuổi này, các tay vợt phong cách tấn công thường nghỉ hưu gần chục năm rồi. Vậy mà Hou vẫn chinh chiến được thì quá giỏi.
 

Hangruoi

Nộp bia khắp Việt Nam!
Staff member
Ở cái tuổi 4 xị rồi mà vô địch giải vô địch Bóng bàn quốc gia TQ, nơi có cả trăm cao thủ thì đúng là kỳ tích. Ở tuổi này, các tay vợt phong cách tấn công thường nghỉ hưu gần chục năm rồi. Vậy mà Hou vẫn chinh chiến được thì quá giỏi.

Anh Vũ Mạnh Cường từ khi nghỉ đỉnh cao trở thành HLV. Hơn 10 năm trước gặp cậu Hà YB (hạng A nghiệp dư) thua ngay :)
 

bachikho

Đại Tá
Hiếm lắm, ML đã thua Joo Sehyuk 2 lần, lần đầu là ở giải VĐTG 2007, lần thứ 2 là ở trận China vs World Challenge 2009
ML cũng thua Hou 1 lần ở trial 2006 tuy nhiên đó là những thời điểm ML còn non kinh no, sau này thì hình như nó chả thua bao h:

 

chilinh141

Trung Uý
Mình nghĩ chắc là do tâm lý thôi. Tương lai tập với rơ cắt nhiều còn tiến xa mà.
Còn Hou Yinchao có bấy nhiều dùng hết rồi.
 

ga mo

Đại Tá
Hình như 5 tay vợt chủ chốt Nam + Nữ xin nghỉ vì độ rồi chiến liên tục anh ạ.
Trong số 5 tay vợt hàng đầu thì không thấy ML, FZD & XX. Chỉ có LGY và LJK tham dự thôi, LGY thì thua Wang Chuqin, LJK thua Hou.
Dưới đây là đường dẫn 2 trận này:
WCQ-LGY:
HOU - LJK:
 

ngtrantoan

Đại Tá
Thua Hou Yingchao là chuyện bình thường thôi mà, Hou trước đây cũng thuộc hạng có số má của CHN, có thể được liệt vào hạng cao thủ số 2 đánh phòng ngự sau Joo Sehyuk. Chỉ vì bọn CHN có quá nhiều cao thủ đánh trường phái tấn công nên Hou chưa bao giờ được trọng dụng.
ông Yingchao này là dạng có số má, có phải dân thường đâu.
 

trandung.5784

Thượng Sỹ
trận này ML thua mà
 

Bình luận từ Facebook

Top