Swedish Open 2018: 29th October - 4th November 2018

bachikho

Đại Tá

China's Fan Zhendong, has entered the Swedish Open as the no.1 seed

Men's Singles Seeds

01) Fan Zhendong
02) Xu Xin
03) Lin Gaoyuan
04) Dimitrij Ovtcharov
05) Ma Long
06) Tomokazu Harimoto
07) Wong Chun Ting
08) Koki Niwa
09) Jun Mizutani
10) Simon Gauzy
11) Chuang Chih-Yuan
12) Marcos Freitas
13) Patrick Franziska
14) Jeong Sangeun
15) Mattias Falck
16) Kristian Karlsson

Unseeded CNT players (9!): Zhou Yu, Liang Jingkun, Liu Dingshuo, Wang Chuqin, Zhou Kai, Zheng Peifeng, Yu Ziyang, Xue Fei and Zhou Qihao.
 

ga mo

Đại Tá
Nhìn chung, 2 vòng đầu của giai đoạn gửi xe diễn ra suôn sẻ với một vài bất ngờ như:
Michel Maze sau một thời gian dài ẩn dật luyện công, nay tái xuất giang hồ nhưng do tuổi già sức yếu nên đã thua trắng 0-4 trước đối thủ vô danh Hachard Antoine của Pháp. Apolonia thua tay vợt ít tên tuổi người Pháp khác là Angles Enzo. Steger Bastian của Đức cũng thua 1 tay vợt vô danh của Thụy Điển là Berglund Simon, Fegerl Stefan của Áo cũng thất thủ trước 1 tay vợt chủ nhà khác là Soderlund Hampus,
Fillus Ruwen thua tay vợt người Thái Wisutmaythangkoon Supanut 1-4, (nhìn vào đây thì thấy rằng bóng bàn Thái đang tiến bộ mạnh mẽ, đồng đều còn Việt Nam đang dẫm chân tại chỗ, nếu không muốn nói là thụt lùi so với khu vực ĐNA).
Zhou Yu và Zheng Peifeng sẽ quyết đấu cho 1 chỗ ở vòng tiếp theo.
 

Coban_laNentang

Đại Uý
Nhìn chung, 2 vòng đầu của giai đoạn gửi xe diễn ra suôn sẻ với một vài bất ngờ như:
Michel Maze sau một thời gian dài ẩn dật luyện công, nay tái xuất giang hồ nhưng do tuổi già sức yếu nên đã thua trắng 0-4 trước đối thủ vô danh Hachard Antoine của Pháp. Apolonia thua tay vợt ít tên tuổi người Pháp khác là Angles Enzo. Steger Bastian của Đức cũng thua 1 tay vợt vô danh của Thụy Điển là Berglund Simon, Fegerl Stefan của Áo cũng thất thủ trước 1 tay vợt chủ nhà khác là Soderlund Hampus,
Fillus Ruwen thua tay vợt người Thái Wisutmaythangkoon Supanut 1-4, (nhìn vào đây thì thấy rằng bóng bàn Thái đang tiến bộ mạnh mẽ, đồng đều còn Việt Nam đang dẫm chân tại chỗ, nếu không muốn nói là thụt lùi so với khu vực ĐNA).
Zhou Yu và Zheng Peifeng sẽ quyết đấu cho 1 chỗ ở vòng tiếp theo.
hơ hơ, Maze vẫn thi đấu hả bác. Em có theo dõi kết quả nhưng vòng ngoài nhiều trận quá nên ko nhìn thấy tên ông này. Nhìn chung ngoài tuyển China thì có chăng là các bác: Boll, Nov, rov là an toàn khi phải đấu loại. chứ còn em nghĩ Châu Âu nó khá tương dương nhau. Hở ra là bị thịt liền. Tối qua e cũng xem trận Trul của Thụy điển thua 1 bạn nào 3-1 đó. Trông nó đánh thấy bắt đầu theo kiểu nhật là Chop Block với đánh ác nhiều rồi. Kiểu này mà cứ gặp tàu khựa là đi nhanh ạ. :D.
Nhưng 13 chú tàu đó chỉ khoảng 5 thằng là ác thật thôi. May là Malong và Fan nó cùng nhánh nên các chú khác còn có cửa. Xuxin nhánh kia nhưng ko phải là bất diệt như FAN ở thời điểm này. Nhìn chung giải này e thấy hấp dẫn.
 

ga mo

Đại Tá
hơ hơ, Maze vẫn thi đấu hả bác. Em có theo dõi kết quả nhưng vòng ngoài nhiều trận quá nên ko nhìn thấy tên ông này. Nhìn chung ngoài tuyển China thì có chăng là các bác: Boll, Nov, rov là an toàn khi phải đấu loại. chứ còn em nghĩ Châu Âu nó khá tương dương nhau. Hở ra là bị thịt liền. Tối qua e cũng xem trận Trul của Thụy điển thua 1 bạn nào 3-1 đó. Trông nó đánh thấy bắt đầu theo kiểu nhật là Chop Block với đánh ác nhiều rồi. Kiểu này mà cứ gặp tàu khựa là đi nhanh ạ. :D.
Nhưng 13 chú tàu đó chỉ khoảng 5 thằng là ác thật thôi. May là Malong và Fan nó cùng nhánh nên các chú khác còn có cửa. Xuxin nhánh kia nhưng ko phải là bất diệt như FAN ở thời điểm này. Nhìn chung giải này e thấy hấp dẫn.
Maze thỉnh thoảng vẫn thi đấu, ở giải VĐ Châu Âu vừa rồi Maze cũng vẫn ra sân, vòng bảng Maze xếp thứ 2 của bảng 17, thua Tregler Thomas của Czech, được vào vòng sơ loại, bị thua Bobocica của Italia nên không có suất ở vòng đấu chính.
13 chú China thì 2 chú bị loại rồi, một trong hai thằng là Zhou Yu hoặc Zeng Peifeng cũng sẽ bị loại do phải đối đầu trực tiếp. Chú Zeng Peifeng này cũng không vừa đâu, cầm vợt dọc tay phải có lối đánh gần giống như XX, ở giải Czech mở rộng hồi tháng 8 vừa rồi chú này thịt liên tục Steger Bastian ở TK, Pichford ở BK và Freitas ở CK để lên ngôi vô địch đầu tiên ở một giải đấu thuôc hệ thống Pro Tour.
 

Coban_laNentang

Đại Uý
Maze thỉnh thoảng vẫn thi đấu, ở giải VĐ Châu Âu vừa rồi Maze cũng vẫn ra sân, vòng bảng Maze xếp thứ 2 của bảng 17, thua Tregler Thomas của Czech, được vào vòng sơ loại, bị thua Bobocica của Italia nên không có suất ở vòng đấu chính.
13 chú China thì 2 chú bị loại rồi, một trong hai thằng là Zhou Yu hoặc Zeng Peifeng cũng sẽ bị loại do phải đối đầu trực tiếp. Chú Zeng Peifeng này cũng không vừa đâu, cầm vợt dọc tay phải có lối đánh gần giống như XX, ở giải Czech mở rộng hồi tháng 8 vừa rồi chú này thịt liên tục Steger Bastian ở TK, Pichford ở BK và Freitas ở CK để lên ngôi vô địch đầu tiên ở một giải đấu thuôc hệ thống Pro Tour.
vâng, cảm ơn bác thông tin.
Giải này thì em mong bất ngờ ở nhánh dưới thôi. Xuxin cũng ko hẳn là bất khả chiến bại. Nhánh trên thấy có Ma và Fan thì ko có cửa sáng cho các đối khác rồi.
 

ga mo

Đại Tá
Vậy là đã xong vòng gửi xe, CHN còn 4 chú cộng với 4 suất hạt giống là 8 suất, tuy nhiên, theo bốc thăm thì có đến 5 người chui rúc vào một nhánh nhỏ 8 người, chỉ có 1 suất duy nhất cho 5 người này được vào BK. Khá căng và cũng thú vị cho nhánh này. Con đường vào BK của FZD hoặc ML rất chong gai khi phải đối đầu với bọn Liu Dingsuo, Zhou Yu, LJK, Freitas Marcos, Franziscka Patrick. Nhánh vào BK nhẹ nhất là của LGY, nhánh này chỉ có Niwa Koki là đáng kể, còn lại thì hơi đuối so với LGY. Nhánh của XX cũng bình thường, Ovt gặp khó khăn ngay vòng đầu khi phải đối đầu Pichford.
 

gik271

Thượng Tá
Tin mới là Malong chấn thương nên xin gnhỉ rồi. Thấy báo nói có thể tuần tới giải Áo nó sẽ trở lại. Phí thế cơ chứ. Chắc chỉ còn trận Fan - LạngJing Kun và XuXin nữa thôi.
Ko hiểu có ảnh hưởng gì tới vé dự WTF của cu Long ko nhỉ.
 

ga mo

Đại Tá
Có thể xảy ra trường hợp FZD sẽ toàn gặp gà nhà, vòng đầu là Liu Dingshuo rồi, tiếp theo là Zhou Yu, TK có thể sẽ gặp LJK, BK là LGY và CK là XX. Gia Cát Dự thế thôi.
 

conduongs

Đại Tá
Tin mới là Malong chấn thương nên xin gnhỉ rồi. Thấy báo nói có thể tuần tới giải Áo nó sẽ trở lại. Phí thế cơ chứ. Chắc chỉ còn trận Fan - LạngJing Kun và XuXin nữa thôi.
Ko hiểu có ảnh hưởng gì tới vé dự WTF của cu Long ko nhỉ.
Các giải WorldTour với MaLong đã có đủ rồi, nhiều giải còn có lần 2 lần 3 ôm huy chương. Giờ tham dự có tên để đủ tiêu chuẩn dự GrandFinal. Còn đâu để lại cho đồng đội, đàn em sưu tầm chứ. Tinh thần đồng đội của Tàu hơi bị được. Cứ xem rồi sau này chú Fan đủ cả cũng sẽ lại để dành cho đồng đội hay đàn em thế hệ sau sưu tầm tiếp
 

gik271

Thượng Tá
Em Hirano Miu sau chức vô địch Asia 2017 có vẻ xuống tay quá, lại thua trước Petricia Solja.
em thấy bé này xuống toàn tập. Bây h cực kì "mong manh dễ vỡ". Hở ra là thua, :(.
Trc mình cũng thích em Miu nhưng giờ thích Ito hơn vì Ito đánh có máu lửa và toàn diện hơn, trừ cái mặt gai là dở hơi 1 chút (với mình). :D.
 

gik271

Thượng Tá
Các giải WorldTour với MaLong đã có đủ rồi, nhiều giải còn có lần 2 lần 3 ôm huy chương. Giờ tham dự có tên để đủ tiêu chuẩn dự GrandFinal. Còn đâu để lại cho đồng đội, đàn em sưu tầm chứ. Tinh thần đồng đội của Tàu hơi bị được. Cứ xem rồi sau này chú Fan đủ cả cũng sẽ lại để dành cho đồng đội hay đàn em thế hệ sau sưu tầm tiếp
vâng, có nghĩa là chỉ cần có tên để đủ tiêu chuẩn dự WTF ạ. Em cứ nghĩ là phải vào đến vòng nào của giải mới dc xét cơ. Cảm ơn bác.
 

ha_hadinh

Trung Uý
Lin Gaoyuan đã ra đi sau khi thua Mattias Falck (chú này trước đây hay được viết là Mattias Karllson, chả hiểu sao giờ đổi thành thế này). Anh em nhà Karllson trước đây chủ yếu có thành tích nhờ đánh đôi mà dạo này đánh đơn khá phết
 

conduongs

Đại Tá
vâng, có nghĩa là chỉ cần có tên để đủ tiêu chuẩn dự WTF ạ. Em cứ nghĩ là phải vào đến vòng nào của giải mới dc xét cơ. Cảm ơn bác.
Về cơ bản điều kiện tham dự WTGrand final phải có hai yếu tố:
1. nằm trong bảng xếp hạng 15 tay vợt xuất sắc theo bảng xếp hạng ITTF
2. Với VDV nam phải tham dự tối thiểu 5 World Tour, nữ thì là 4.
Malong nằm trong top 15 rồi, nhưng chưa đủ số lần tham dự là 5 lần. Phải tham dự cả giải Úc nữa mới đạt. Nên giải vừa rồi ML chỉ góp mặt thôi, dự là giải Úc Ml tham dự đánh một hai trận vòng loại cho đỡ quên động tác để khởi động cho grand final
 

gik271

Thượng Tá
Vâng, rất may là còn có em Ito này. Ito vừa rất cố gắng khi thắng ngược Liu Shiwen 4-3. Một trận đấu nhiều kịch tính nhưng nó đã cứu giải đấu năm nay. Một giải đấu mà tàu mang toàn bộ binh hùng, tướng khỏe đến giải đấu. Người ta vẫn nói nếu TQ được đăng kí 20 vđv 1 giải thì gần như ko còn cơ hội cho các nước khác. Tàu nhìn chung là quá khỏe.

Một lần nữa xin chúc mừng Ito Mina và giải Swedish Open 2018 đã ko có 1 vòng bán kết nữ toàn tàu.

Ovtcharov nữa, cố lên nào.
 

Bình luận từ Facebook

Top