CLB gần ngã 6

liv123th

Binh Nhất
Chào các bạn ở Lạng Sơn, mình sắp đến Lạng Sơn trong một thời gian dài, ở ngã sáu (cũng ko biết đường gì) gần động Tam Thanh.
Mình muốn hỏi ở gần đó có CLB nào ko để xin đến tham gia
Xin cảm ơn!
 

cuongphong_nitaku

Trưởng bản
Bạn chịu khó xẹm trong box là tìm ra thôi

QUOTE=Khách trọ;75944]Đôi nét về các CLB bóng bàn tỉnh Lạng Sơn.

1. Nơi chơi bóng vui nhất, thời gian không hạn chế nhất, bia cũng đắt nhất luôn: CLB 30/4 ( Đường Trần Hưng Đạo, P. Chi Lăng, TP. Lạng Sơn ).
2. Nơi có mặt bằng trình độ cao nhất ( nội tỉnh ) và bia thì cũng rẻ nhất: CLB Ga Lạng Sơn ( Ga Lạng Sơn, cuối đường Lê Lợi, P. Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn ).
3. Nơi có mặt bằng, cơ sở vật chất đẹp, chất lượng nhất, ( thời gian chơi hơi hạn chế tầm từ 15h đến 19h và hơi nhiều người cao tuổi ): CLB Trang Hoàng ( Thôn Bản Viển, xã Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn ).
4. Nơi có vị trí địa lý đẹp nhất, có thể ngắm nhiều mỹ nữ nhất: CLB 17/10 ( Cung Thiếu nhi TP Lạng Sơn, 01 Yết Kiêu, P. Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn ).
5. Nơi có nguyên Nam vô địch tỉnh thường sinh hoạt ( sân nhà ) và phong trào bóng bàn sôi nổi nhất trong khối cơ quan nhà nước, doanh nghiệp: CLB Ga Đồng Đăng ( Ga Đồng Đăng, Thị trấn Đồng Đăng, Tỉnh Lạng Sơn ). Cách thành phố LS 15 km/
6. CLB Công An Tỉnh Lạng Sơn, nơi có nhiều vđv khá thành danh, từng vô địch tỉnh nhiều năm. Hiện tại thì các vđv thường sinh hoạt tại các CLB nói trên còn tại đại bản doanh của công an tỉnh chỉ có các bác chơi văn nghệ.

Còn các CLB khác nữa nhưng do ở huyện nên em không liệt kê ra đây.

Một vài thông tin chia sẻ với các bác trước thềm giải bóng bàn các câu lạc bộ toàn quốc 2012.

Các bác muốn biết thêm thông tin gì xin cứ vui lòng liên hệ với em, nếu biết em sẽ trả lời chu đáo.

Thân mến,[/QUOTE]
 

liv123th

Binh Nhất
Cảm ơn bạn đã chia sẻ
Mình muốn tìm clb nào đó để giao lưu, rèn luyện sức khỏe là chính thôi
Mình sẽ liên hệ với những địa điểm trên để xem chỗ nào phù hợp
 

liv123th

Binh Nhất
Bạn chịu khó xẹm trong box là tìm ra thôi

QUOTE=Khách trọ;75944]Đôi nét về các CLB bóng bàn tỉnh Lạng Sơn.

1. Nơi chơi bóng vui nhất, thời gian không hạn chế nhất, bia cũng đắt nhất luôn: CLB 30/4 ( Đường Trần Hưng Đạo, P. Chi Lăng, TP. Lạng Sơn ).
2. Nơi có mặt bằng trình độ cao nhất ( nội tỉnh ) và bia thì cũng rẻ nhất: CLB Ga Lạng Sơn ( Ga Lạng Sơn, cuối đường Lê Lợi, P. Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn ).
3. Nơi có mặt bằng, cơ sở vật chất đẹp, chất lượng nhất, ( thời gian chơi hơi hạn chế tầm từ 15h đến 19h và hơi nhiều người cao tuổi ): CLB Trang Hoàng ( Thôn Bản Viển, xã Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn ).
4. Nơi có vị trí địa lý đẹp nhất, có thể ngắm nhiều mỹ nữ nhất: CLB 17/10 ( Cung Thiếu nhi TP Lạng Sơn, 01 Yết Kiêu, P. Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn ).
5. Nơi có nguyên Nam vô địch tỉnh thường sinh hoạt ( sân nhà ) và phong trào bóng bàn sôi nổi nhất trong khối cơ quan nhà nước, doanh nghiệp: CLB Ga Đồng Đăng ( Ga Đồng Đăng, Thị trấn Đồng Đăng, Tỉnh Lạng Sơn ). Cách thành phố LS 15 km/
6. CLB Công An Tỉnh Lạng Sơn, nơi có nhiều vđv khá thành danh, từng vô địch tỉnh nhiều năm. Hiện tại thì các vđv thường sinh hoạt tại các CLB nói trên còn tại đại bản doanh của công an tỉnh chỉ có các bác chơi văn nghệ.

Còn các CLB khác nữa nhưng do ở huyện nên em không liệt kê ra đây.

Một vài thông tin chia sẻ với các bác trước thềm giải bóng bàn các câu lạc bộ toàn quốc 2012.

Các bác muốn biết thêm thông tin gì xin cứ vui lòng liên hệ với em, nếu biết em sẽ trả lời chu đáo.

Thân mến,
[/QUOTE]


Nhờ bác cuongphong cho tôi số điên thoại của ai đó tại các clb ở LS dc ko?
 

Hải111221

Binh Nhì
Bạn chịu khó xẹm trong box là tìm ra thôi

QUOTE=Khách trọ;75944]Đôi nét về các CLB bóng bàn tỉnh Lạng Sơn.

1. Nơi chơi bóng vui nhất, thời gian không hạn chế nhất, bia cũng đắt nhất luôn: CLB 30/4 ( Đường Trần Hưng Đạo, P. Chi Lăng, TP. Lạng Sơn ).
2. Nơi có mặt bằng trình độ cao nhất ( nội tỉnh ) và bia thì cũng rẻ nhất: CLB Ga Lạng Sơn ( Ga Lạng Sơn, cuối đường Lê Lợi, P. Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn ).
3. Nơi có mặt bằng, cơ sở vật chất đẹp, chất lượng nhất, ( thời gian chơi hơi hạn chế tầm từ 15h đến 19h và hơi nhiều người cao tuổi ): CLB Trang Hoàng ( Thôn Bản Viển, xã Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn ).
4. Nơi có vị trí địa lý đẹp nhất, có thể ngắm nhiều mỹ nữ nhất: CLB 17/10 ( Cung Thiếu nhi TP Lạng Sơn, 01 Yết Kiêu, P. Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn ).
5. Nơi có nguyên Nam vô địch tỉnh thường sinh hoạt ( sân nhà ) và phong trào bóng bàn sôi nổi nhất trong khối cơ quan nhà nước, doanh nghiệp: CLB Ga Đồng Đăng ( Ga Đồng Đăng, Thị trấn Đồng Đăng, Tỉnh Lạng Sơn ). Cách thành phố LS 15 km/
6. CLB Công An Tỉnh Lạng Sơn, nơi có nhiều vđv khá thành danh, từng vô địch tỉnh nhiều năm. Hiện tại thì các vđv thường sinh hoạt tại các CLB nói trên còn tại đại bản doanh của công an tỉnh chỉ có các bác chơi văn nghệ.

Còn các CLB khác nữa nhưng do ở huyện nên em không liệt kê ra đây.

Một vài thông tin chia sẻ với các bác trước thềm giải bóng bàn các câu lạc bộ toàn quốc 2012.

Các bác muốn biết thêm thông tin gì xin cứ vui lòng liên hệ với em, nếu biết em sẽ trả lời chu đáo.

Thân mến,
[/QUOTE]
Bác cho e hỏi clb bóng bàn ga đồng đăng có địa chỉ cụ thể hơn không ạ ? E ở Ga mà không thấy clb nào
 

Bình luận từ Facebook

Top