Nguyễn Thị Mai ( post lại )

Duongapaco

Đại Tá
Chị Nguyễn Thị Mai ( Mai trọc ) vừa rồi có lên Lào Cai thi đấu giai bóng bàn mở rộng trong màu áo của đội Thái Nguyên, chị tham gia 3 nội dung: Đồng đội nữ, đôi nữ, đôi nam nữ, kết quả:
- Giải nhì đồng đội nữ
- Giải ba đôi nữ
- Giải ba đôi nam nữ ( cặp với Lâm mặt sắt )
Lối đánh chủ yếu của chị là lừa đối thủ vào thế đôi công trái phải và giao bóng xoáy lên xong bạt phải trái là chủ yếu
Trong trận chung kết đồng đội nữ với đội công ty Apatit VN chị thắng Lê Cẩm Tú: 3-1 ( Tú là VĐV bóng bàn nữ số 1 Lào Cai ) và thua Trần Thị Hương Giang: 1-3
Với lối đánh lỳ lợm ít biểu thị sắc mặt mỗi khi thắng thua điểm đó là đặc trưng của Mai " trọc "
 
Last edited:

Duongapaco

Đại Tá
Chị Nguyễn Thị Mai ( thứ 4 từ phải sang trái ) chụp ảnh lưu niệm với đội bóng bàn nữ Công ty Apatit VN và Thái Nguyên tại giải bóng bàn tỉnh Lào Cai mở rộng năm 2015

 
Last edited:

Duongapaco

Đại Tá
Hy vọng giải lần sau sẽ còn gặp lại chị Nguyễn Thị Mai nữa nhưng chưa biết trong màu áo đơn vị nào
 
Last edited:

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Các cô các chú có thông tin chính xác gửi lại cho chủ topic hoặc yêu cầu chủ topic edit lại bài mở màn đi ạ, TMB, ML, ZJK, ... toàn hảo thủ ở xa tít thì chả sai cái gì, cây đa cây đề bb Việt Nam mà sai linh tinh thế này thì .... BÓNG BÀN VIỆT NAM ƠI :(:(:(:(
 

clbtrangan

Đại Uý
Thực tình nhiều bạn trẻ bây giờ vì ko sinh ra lớn lên ở HN nên cứ lầm lẫn giữa 2 vđv này. Mai trọc ( hiện đang chơi ỏ Tăng bạt hổ) là mai trẻ (thành tích cao nhất là nhì đơn nữ giải báo Nhan dân) còn vđv Nguyễn thị Mai được nhắc đến trong bài viết này với 18 chức vô địch QG (khi đó là giải miền bắc) và nhiều giải Á-Phi- Mỹ la tinh là chị Mai già, nay đã gần 70t rồi và cũng ko hoạt động bb nữa vì lý do sức khỏe.
 
các bạn nhầm rồi , đây là chị mai trọc nhà ở lò đúc , trước kia là vận động viên đội đường sắt , còn cô Nguyễn thị mai kia là thời chú phan và nguyễn đình phiên cơ , năm nay cô cũng khoảng ngót 70 tuổi rồi nhà ở phố bích câu
 
Thực tình nhiều bạn trẻ bây giờ vì ko sinh ra lớn lên ở HN nên cứ lầm lẫn giữa 2 vđv này. Mai trọc ( hiện đang chơi ỏ Tăng bạt hổ) là mai trẻ (thành tích cao nhất là nhì đơn nữ giải báo Nhan dân) còn vđv Nguyễn thị Mai được nhắc đến trong bài viết này với 18 chức vô địch QG (khi đó là giải miền bắc) và nhiều giải Á-Phi- Mỹ la tinh là chị Mai già, nay đã gần 70t rồi và cũng ko hoạt động bb nữa vì lý do sức khỏe.
cô nguyễn thị mai năm nay khoảng 70 tuổi rồi nhà ở phố bích câu , hiện nay cô bị tai biến nên không chơi được bóng nữa , đấy mới là nguyễn thị mai các bác nhé
 

Bình luận từ Facebook

Top