BTC Thông Báo Kết Quả Thi Đấu Đồng Đội DSL 2017

TRUNG Y TẾ

Thiếu Uý
thi ca QK5 lan~ lol duoc 2 ve' vao vong sau thoi anh .... :) doi nao co 4 tran thang thi` 100% la di tiep vao vong` 2 :)[/QUOTE
Bác nguyên nói thế chưa chính xác vẫn có t/h có 4 đội cùng thắng 4 trận, t/h này cũng có thể xảy ra, nên chưa chắc là thắng 4 trận 100% đi tiếp
 

Jin - NTG

Đại Uý
khả năng là có ... nếu tuần này Đoàn kết thắng TTH , Thanh khe thắng Điện bàn , Qk5 thắng ckc , LOl thắng cầu rồng ... và vòng cuối Lol thắng qk5 :
 

ngphe

Moderator
À chú Phê ơi, cũng đã gần hết vòng bảng rồi, đã có thông tin hay thể thức gì của nội dung đơn chưa để a e biết đường cố gắng ạ ?????
Thời điểm tranh giải đơn là lúc anh Trung lên hạng C, chứ nếu cho biết ngày trước sợ các VĐV không vào được 8 đội sẽ thi đấu để xuống hạng nhằm tranh giải đơn thì giải đơn sẽ lôm côm lắm. Vậy theo các anh chị em thì BTC nên chọn thời điểm nào ?
 
Last edited:

Jin - NTG

Đại Uý
Thời điểm tranh giải đơn là lúc anh Trung lên hạng C, chứ nếu cho biết ngày trước sợ các VĐV không vào được 8 đội sẽ thi đấu để xuống hạng nhằm tranh giải đơn thì giải đơn sẽ lôm côm lắm. Vậy theo các anh chị em thì BTC nên chọn thời điểm nào ?
Hay quá anh ơi :D theo em thì nên kèm theo điều lêj là những vđv nào được thăng hạng trong mùa giải sẽ đc miễn 1 vòng ... vdv nào bị xuống hạng so với đầu mua đương nhiên ko được tham gia giải đơn :D
Ý kiến cá nhân thôi ạ :D
 

ngphe

Moderator
Hay quá anh ơi :D theo em thì nên kèm theo điều lêj là những vđv nào được thăng hạng trong mùa giải sẽ đc miễn 1 vòng ... vdv nào bị xuống hạng so với đầu mua đương nhiên ko được tham gia giải đơn :D
Ý kiến cá nhân thôi ạ :D
Quyền được chơi là quyền của mọi người. BTC chỉ có 1 quyền duy nhất là tổ chức sao cho công bằng. VĐV xuống hạng là do nhiều yếu tố trong đó có lỗi một phần của BTC xếp không đúng thứ hạng. Ngoài ra có những vđv ở ngưỡng 1,400 ; 1500 ; 1600; 1,700;.....nên lên xuống liên tục. Thật ra những vđv này lên thì yếu nhưng xuống thì mạnh. Đúng thời điểm tranh giải đơn mà họ xuống hạng nên không được tham gia thì quá không công bằng.Tạo một sân chơi là phải công bằng, chứ không tạo cơ chế xin cho. Nên tiêu chí là mọi người đều được tham gia.
BTC đang trăn trở là nên chia hạng để thi đấu hoặc ghép A,B,C một hạng . D,E,F một hạng hay tất cả các hạng đều thi đấu cùng nhau. Tuy nhiên với phương thức nào cũng chấp điểm như thi đấu đồng đội DSL.
Các anh chị em cứ góp ý và BTC sẽ lấy ý kiến của số đông nếu thấy hợp lý.
 

phúc tạ

Binh Nhì
Quyền được chơi là quyền của mọi người. BTC chỉ có 1 quyền duy nhất là tổ chức sao cho công bằng. VĐV xuống hạng là do nhiều yếu tố trong đó có lỗi một phần của BTC xếp không đúng thứ hạng. Ngoài ra có những vđv ở ngưỡng 1,400 ; 1500 ; 1600; 1,700;.....nên lên xuống liên tục. Thật ra những vđv này lên thì yếu nhưng xuống thì mạnh. Đúng thời điểm tranh giải đơn mà họ xuống hạng nên không được tham gia thì quá không công bằng.Tạo một sân chơi là phải công bằng, chứ không tạo cơ chế xin cho. Nên tiêu chí là mọi người đều được tham gia.
BTC đang trăn trở là nên chia hạng để thi đấu hoặc ghép A,B,C một hạng . D,E,F một hạng hay tất cả các hạng đều thi đấu cùng nhau. Tuy nhiên với phương thức nào cũng chấp điểm như thi đấu đồng đội DSL.
Các anh chị em cứ góp ý và BTC sẽ lấy ý kiến của số đông nếu thấy hợp lý.
a phê nói quá chuẩn, như e khi mới vào lại xếp 1450 khi thi đấu ăn may nên giờ còn 3 điểm nữa lên E, nếu lên E thì cấy tủ kính ngắm chơi chớ đánh dc với ai. buồn
 

TRUNG Y TẾ

Thiếu Uý
Thời điểm tranh giải đơn là lúc anh Trung lên hạng C, chứ nếu cho biết ngày trước sợ các VĐV không vào được 8 đội sẽ thi đấu để xuống hạng nhằm tranh giải đơn thì giải đơn sẽ lôm côm lắm. Vậy theo các anh chị em thì BTC nên chọn thời điểm nào ?
Vấn đề này dễ giải quyết thôi chú, chính vì lẽ đó mới có điểm thành tích cá nhân, nên có điều kiện nằm trong top cá nhân bao nhiêu để được tham gia giải đơn - như vậy sẽ tránh đc các vdv xuống hạng để đc tham gia hạng mục này chú !!!!!!!
 

Quoaluckyman

Trung Uý
Quyền được chơi là quyền của mọi người. BTC chỉ có 1 quyền duy nhất là tổ chức sao cho công bằng. VĐV xuống hạng là do nhiều yếu tố trong đó có lỗi một phần của BTC xếp không đúng thứ hạng. Ngoài ra có những vđv ở ngưỡng 1,400 ; 1500 ; 1600; 1,700;.....nên lên xuống liên tục. Thật ra những vđv này lên thì yếu nhưng xuống thì mạnh. Đúng thời điểm tranh giải đơn mà họ xuống hạng nên không được tham gia thì quá không công bằng.Tạo một sân chơi là phải công bằng, chứ không tạo cơ chế xin cho. Nên tiêu chí là mọi người đều được tham gia.
BTC đang trăn trở là nên chia hạng để thi đấu hoặc ghép A,B,C một hạng . D,E,F một hạng hay tất cả các hạng đều thi đấu cùng nhau. Tuy nhiên với phương thức nào cũng chấp điểm như thi đấu đồng đội DSL.
Các anh chị em cứ góp ý và BTC sẽ lấy ý kiến của số đông nếu thấy hợp lý.
Dạ, Hòa xin phép góp ý tý nhé! Như chú Phê viết ở trên muốn 1 sân chơi công bằng.Giải DSL 2017 gần kết thúc vòng loại thì chúng ta phải tuân thủ theo diễn biến từng vòng. Kết thúc vòng loại, hạng VĐV nào chốt lại tại thời điểm đó, chọn từ trên xuống dưới lấy ra 20 hoặc 30 VĐV có thành tích dương điểm đánh loại trực tiếp rồi trao giải liên hoan. Hòa xin phép góp ý mấy lời như vậy.

"Ai đã từng, sống những ngày khốn khổ
Mới hiểu nhiều, giá trị của bình an
Ai đã từng, để bây giờ có được
Xin giữ gìn đến mãi mãi về sau
Đời công bằng, luôn sẽ trả thù lao
Sau cố gắng, là ngọt ngào kết quả!!!"
 

TRUNG Y TẾ

Thiếu Uý
Dạ, Hòa xin phép góp ý tý nhé! Như chú Phê viết ở trên muốn 1 sân chơi công bằng.Giải DSL 2017 gần kết thúc vòng loại thì chúng ta phải tuân thủ theo diễn biến từng vòng. Kết thúc vòng loại, hạng VĐV nào chốt lại tại thời điểm đó, chọn từ trên xuống dưới lấy ra 20 hoặc 30 VĐV có thành tích dương điểm đánh loại trực tiếp rồi trao giải liên hoan. Hòa xin phép góp ý mấy lời như vậy.

"Ai đã từng, sống những ngày khốn khổ
Mới hiểu nhiều, giá trị của bình an
Ai đã từng, để bây giờ có được
Xin giữ gìn đến mãi mãi về sau
Đời công bằng, luôn sẽ trả thù lao
Sau cố gắng, là ngọt ngào kết quả!!!"
Like ý kiến bác Hòa !!!!
 

Jin - NTG

Đại Uý
Quyền được chơi là quyền của mọi người. BTC chỉ có 1 quyền duy nhất là tổ chức sao cho công bằng. VĐV xuống hạng là do nhiều yếu tố trong đó có lỗi một phần của BTC xếp không đúng thứ hạng. Ngoài ra có những vđv ở ngưỡng 1,400 ; 1500 ; 1600; 1,700;.....nên lên xuống liên tục. Thật ra những vđv này lên thì yếu nhưng xuống thì mạnh. Đúng thời điểm tranh giải đơn mà họ xuống hạng nên không được tham gia thì quá không công bằng.Tạo một sân chơi là phải công bằng, chứ không tạo cơ chế xin cho. Nên tiêu chí là mọi người đều được tham gia.
BTC đang trăn trở là nên chia hạng để thi đấu hoặc ghép A,B,C một hạng . D,E,F một hạng hay tất cả các hạng đều thi đấu cùng nhau. Tuy nhiên với phương thức nào cũng chấp điểm như thi đấu đồng đội DSL.
Các anh chị em cứ góp ý và BTC sẽ lấy ý kiến của số đông nếu thấy hợp lý.
mình chỉ lấy hạng thi đấu lúc đầu mua thôi chứ anh nhỉ??? giải đơn mọi năm
Sáng kiến quá có khi phật lòng
mục đích chính của giải đơn là tôn vinh những cá nhân có thành tích xuất sắc trong mùa giải ??? nếu như trong mùa giải VĐV bị xuống hạng thì ko đủ tiêu chí để tuyên dương... ý kiến lấy 20 đến 30 VĐV có thành tích xuất sắc là hợp lý...
 
Hay quá anh ơi :D theo em thì nên kèm theo điều lêj là những vđv nào được thăng hạng trong mùa giải sẽ đc miễn 1 vòng ... vdv nào bị xuống hạng so với đầu mua đương nhiên ko được tham gia giải đơn :D
Ý kiến cá nhân thôi ạ :D

mình chỉ lấy hạng thi đấu lúc đầu mua thôi chứ anh nhỉ??? giải đơn mọi năm

mục đích chính của giải đơn là tôn vinh những cá nhân có thành tích xuất sắc trong mùa giải ??? nếu như trong mùa giải VĐV bị xuống hạng thì ko đủ tiêu chí để tuyên dương... ý kiến lấy 20 đến 30 VĐV có thành tích xuất sắc là hợp lý...

Ý kiến của Trung (Y tế) và Hòa (Quoaluckyman) khá hay. Nếu được BTC thông báo thể thức vòng đấu đơn sớm thì các tay vợt sẽ phấn đấu hơn để được lọt vào TOP. Nói như Nguyên (Jin-NTG) cũng có lý là lọt vào top nào đó sẽ được miễn vòng đầu thì càng thêm động lực thêm cho top trên.
Nếu không ngại vòng đơn kéo dài thì có thể như này được không ? :
- Mỗi bảng (A & B) đều chọn ra 28 VĐV xếp đầu x 2 bảng = 56 VĐV.
- Trong đó 4 hạng đầu (nhất nhì ba tư) của mỗi bảng đươc miễn vòng đầu, tức là 8 VĐV.
- Còn lại 56 – 8 = 48 VĐV (từ hạng 5 đến hạng 28 của mỗi bảng) phải tranh trực tiếp lấy 24 VĐV vào vòng 2, cộng với 8 VĐV xuất sắc nói trên tranh vòng 32.
- Như vậy 1 VĐV muốn lên ngôi vô địch phải đấu tổng cộng 6 trận.
Có nhiều quá không? Nếu nhiều quá thì giảm xuống một nữa, mỗi bảng chỉ chọn ra 16 VĐV cũng vừa (không tính ưu tiên cho các hạng đầu gì cả).
Nếu có thể thức sớm thì ACE sẽ cố duy trì xếp hạng của mình để được vào top ưu tiên hoặc top thi đấu đơn và bớt đi tình trạng hạ hạng.
Chỉ là ý kiến cá nhân để góp vui thôi. Xin cám ơn.
 
Last edited:

Quoaluckyman

Trung Uý
Ý kiến của Trung (Y tế) và Hòa (Quoaluckyman) khá hay. Nếu được BTC thông báo thể thức vòng đấu đơn sớm thì các tay vợt sẽ phấn đấu hơn để được lọt vào TOP. Nói như Nguyên (Jin-NTG) cũng có lý là lọt vào top nào đó sẽ được miễn vòng đầu thì càng thêm động lực thêm cho top trên.
Nếu không ngại vòng đơn kéo dài thì có thể như này được không ? :
- Mỗi bảng (A & B) đều chọn ra 28 VĐV xếp đầu x 2 bảng = 56 VĐV.
- Trong đó 4 hạng đầu (nhất nhì ba tư) của mỗi bảng đươc miễn vòng đầu, tức là 8 VĐV.
- Còn lại 56 – 8 = 48 VĐV (từ hạng 5 đến hạng 28 của mỗi bảng) phải tranh trực tiếp lấy 24 VĐV vào vòng 2, cộng với 8 VĐV xuất sắc nói trên tranh vòng 32.
- Như vậy 1 VĐV muốn lên ngôi vô địch phải đấu tổng cộng 6 trận.
Có nhiều quá không? Nếu nhiều quá thì giảm xuống một nữa, mỗi bảng chỉ chọn ra 16 VĐV cũng vừa (không tính ưu tiên cho các hạng đầu gì cả).
Nếu có thể thức sớm thì ACE sẽ cố duy trì xếp hạng của mình để được vào top ưu tiên hoặc top thi đấu đơn và bớt đi tình trạng hạ hạng.
Chỉ là ý kiến cá nhân để góp vui thôi. Xin cám ơn.
Like Chú Ninh. H có ý kiến này: Muốn tránh tình trạng tránh né xuống hạng thì chỉ cần chọn 16 tay vợt có dương điểm đứng từ trên xuống ra đánh. Để tôn vinh 3 cá nhân xuất sắc nhất trong Ranking DSL2017, và giải thưởng cá nhân của 3 vị trí phải chất lượng để kích cầu tính cá nhân để phấn đấu, thấy nhiều đội còn giữ "hàng" nhiều quá không tung ra trong vòng loại, làm cho giải cá nhân giảm tính sôi nổi. Đây là ý kiến cá nhân của H.
 

LELAO

Trung Sỹ
Quyền được chơi là quyền của mọi người. BTC chỉ có 1 quyền duy nhất là tổ chức sao cho công bằng. VĐV xuống hạng là do nhiều yếu tố trong đó có lỗi một phần của BTC xếp không đúng thứ hạng. Ngoài ra có những vđv ở ngưỡng 1,400 ; 1500 ; 1600; 1,700;.....nên lên xuống liên tục. Thật ra những vđv này lên thì yếu nhưng xuống thì mạnh. Đúng thời điểm tranh giải đơn mà họ xuống hạng nên không được tham gia thì quá không công bằng.Tạo một sân chơi là phải công bằng, chứ không tạo cơ chế xin cho. Nên tiêu chí là mọi người đều được tham gia.
BTC đang trăn trở là nên chia hạng để thi đấu hoặc ghép A,B,C một hạng . D,E,F một hạng hay tất cả các hạng đều thi đấu cùng nhau. Tuy nhiên với phương thức nào cũng chấp điểm như thi đấu đồng đội DSL.
Các anh chị em cứ góp ý và BTC sẽ lấy ý kiến của số đông nếu thấy hợp lý.
Theo em hạng A hiện tại có khoảng 12 VDV lấy hết,B khoảng 22 VDV lấy hết,CDEF mỗi hạng lấy 16 VDV từ trên xuống sau khi kết thúc vòng loại DSL 2017.Vậy giải đơn sẽ có đơn hạng A,đơn hạng B và đơn hạng gộp CDEF. VDV nào rớt hạng so với đầu giải ko dc tham gia thi đấu để khuyến khích VDV trụ ,lên hạng...
khi lên bục nhận huy chương mà thắng do mình ko đánh ở đúng hạng của mình(thấp hơn hạng that mình)thì đối thủ ko phục,lại mình thắng củng chẳng vẻ vang gì!!!
 

Quoaluckyman

Trung Uý
Theo em hạng A hiện tại có khoảng 12 VDV lấy hết,B khoảng 22 VDV lấy hết,CDEF mỗi hạng lấy 16 VDV từ trên xuống sau khi kết thúc vòng loại DSL 2017.Vậy giải đơn sẽ có đơn hạng A,đơn hạng B và đơn hạng gộp CDEF. VDV nào rớt hạng so với đầu giải ko dc tham gia thi đấu để khuyến khích VDV trụ ,lên hạng...
khi lên bục nhận huy chương mà thắng do mình ko đánh ở đúng hạng của mình(thấp hơn hạng that mình)thì đối thủ ko phục,lại mình thắng củng chẳng vẻ vang gì!!!
Sao hạng A,B lại lấy hết được anh Lê? Vậy bảng Rangking xếp hạng cá nhân hàng tuần để làm gì? Rồi tình trạng tránh né xuống hạng,rồi giữ "hàng"? Chúng ta phải công bằng với thực tại là DSL 2017.
 

LELAO

Trung Sỹ
Sao hạng A,B lại lấy hết được anh Lê? Vậy bảng Rangking xếp hạng cá nhân hàng tuần để làm gì? Rồi tình trạng tránh né xuống hạng,rồi giữ "hàng"? Chúng ta phải công bằng với thực tại là DSL 2017.
Hạng A,B lấy hết vì ít VDV.Muốn lôi kéo khán giả thì hạng A,B là số 1 rồi,khán giả đến xem muốn các pha bóng hay ,đối giật qua lại mới hào hứng Hòa ạ!(hạng A,B làm điều này rất tốt)Bảng Ranking là căn cứ để tính điểm chấp khi các hạng gặp nhau.Chẳng ai muốn chứng kiến trận chung kết trong mơ giữa VDV hạng A và hạng F đâu nữa...với lại đây là giải đơn phát sinh không phải chính thức DSL 2017 nên tùy BTC thôi.
 

Bình luận từ Facebook

Top