CẬP NHẬT THÔNG TIN GIẢI SUPER LEAGUE HUẾ LẦN THỨ 1.

hungbongban

Moderator
Mặc dù hungbongban đang là cương vị Phó BTC (thường trực) nhưng do quá bận rộn về công việc chuyên môn của bản thân nên các công việc chính trong quá trình diễn ra giải, như điều hành giải, cập nhật thông tin, thứ hạng, kỷ luật, trọng tài, ... hầu hết do Mr Nhân (nhanhue), Mr Trung, Mr Phước, Mr Chánh và một số thành viên khác trong BTC đảm nhận hết, hungbongban chỉ là người đứng sau để hậu thuẩn và giải quyết một số vấn đề khác liên quan đến quá trình thi đấu giải.
 

ansoxvn

Trung Uý
Đọc bài anh T viết mới có thể hiểu phần nào về cảm xúc, về tâm trạng và nổi băn khoăn trăn trở của anh chị em đam mê bóng bàn Huế....bản chất của người Huế cũng được lột tả ngay tại phần mở đầu...lang thang hết bài viết người đọc lại bắt gặp đâu đó những ánh mắt buồn thăm thẳm, những ưu tư suy nghĩ và cả lời "cảnh báo" về một phong trào đang dần "mai một" nếu quý anh chị không cùng chung tay ngay từ bây...:)
Mong muốn thì nhiều, ước vọng cũng lắm, nếu xác định được "điểm đến" ắt bóng bàn Huế sẽ thành công. Cứ hy vọng <3 <3 <3

Phải cần một tập thể đồng lòng, có tiếng nói chung và phải vì tương lai, phát triển phong trào Bóng Bàn ở Huế thì lúc đó bộ môn Bóng Bàn tỉnh Thừa Thiên Huế mới thực sự trở lại có mặt trên đấu trường bán chuyên nghiệp và chuyên nghiệp của Bóng Bàn Việt Nam được chị Nga ơi. Hiện nay, giờ đây đã có tập thể như 1 đoàn tàu kéo dài, nhưng đang thiếu 1 đầu tàu thực sự để đứng ra chịu trách nhiệm để kéo cả 1 đoàn tàu dài như vậy. Đó mới chính là vấn đề nan giải thực trạng hiện nay.
PS: Chị Nga có gắng giúp cho BTC về việc ghi lại thật nhiều hình ảnh tại giải để post cho mọi người được tiện theo dõi. Luôn ghi nhận và chân thành cảm ơn những đóng góp của chị Nga trong thời gian vừa qua.
 

hungbongban

Moderator
Kính gửi BTC SPH. CLB Song Lực xin bổ sung thêm VĐV Trần Dương Tuấn Anh hạng A1 bằng với chú Chiến A1(CLB Hương Thuỷ). Kính mong BTC thông qua
Việc đặng ký bổ sung VĐV của các đội thì BTC luôn ghi nhận, tuy nhiên hungbongban thiết nghỉ: hiện tại các VĐV ở TT Huế chúng ta còn rất nhiều người chưa đăng ký tham gia thi đấu. Vì vậy BTC rất khuyết khích, động viên các VĐV của Huế đăng ký bổ sung, không khuyến khích các VĐV ngoại tỉnh đăng ký tham gia quá nhiều trọng một Đội. Giải này tổ chức nhằm mục đích phát triển phong trào bóng bàn và tạo ra được nhiều thành viên tại TT Huế tham gia thi đấu để phát triển phong trào bóng bàn trong tỉnh nhà (đồng ý là phải có giao lưu các VĐV ngoại tỉnh có trình độ cao hơn để học tập). Phong trào bóng bàn tại Đà Nẵng phát triển quá mạnh rồi nên họ mới khuyến khách các VĐV ngoại tỉnh tham gia thi đấu.
Đây là ý kiến cá nhân của hungbongban, rất mong các lãnh đội thông cảm !
 
Last edited:

hungbongban

Moderator
VĐV Trần Dương Tuấn Anh - Đà Nẵng xép hạng B quá cứng tại ĐN, Anh em tham khảo (điểm đang đạt - 1898 so với hạng A - 1950 ĐN):
phan hang DN.png
 

dung_linh

Đại Tá
Phải cần một tập thể đồng lòng, có tiếng nói chung và phải vì tương lai, phát triển phong trào Bóng Bàn ở Huế thì lúc đó bộ môn Bóng Bàn tỉnh Thừa Thiên Huế mới thực sự trở lại có mặt trên đấu trường bán chuyên nghiệp và chuyên nghiệp của Bóng Bàn Việt Nam được chị Nga ơi. Hiện nay, giờ đây đã có tập thể như 1 đoàn tàu kéo dài, nhưng đang thiếu 1 đầu tàu thực sự để đứng ra chịu trách nhiệm để kéo cả 1 đoàn tàu dài như vậy. Đó mới chính là vấn đề nan giải thực trạng hiện nay.
PS: Chị Nga có gắng giúp cho BTC về việc ghi lại thật nhiều hình ảnh tại giải để post cho mọi người được tiện theo dõi. Luôn ghi nhận và chân thành cảm ơn những đóng góp của chị Nga trong thời gian vừa qua.
Nói như vậy bóng bàn ở Huế không có đội tuyển năng khiếu
trên đấu trường bán chuyên nghiệp và chuyên nghiệp của Bóng Bàn Việt Nam
mà Huế chỉ có đội tuyển phong trào thôi thật tiếc, thật tiếc, thật tiếc ???
 

xinvmc

Trung Uý
VĐV Trần Dương Tuấn Anh - Đà Nẵng xép hạng B quá cứng tại ĐN, Anh em tham khảo (điểm đang đạt - 1898 so với hạng A - 1950 ĐN):
View attachment 111808
Bảng xếp hạng ở ĐN SPL chỉ mang tính tham khảo để biết chính xác thực lực VĐV ngoại tỉnh như thế nào.
Về tương quan thì VĐV Trần Dương Tuấn Anh hầu như nhỉnh hơn hẳn các VĐV hạng A của Huế.
Cũng Vd thêm: VĐV Nguyễn Anh Tú đội Nguyễn Trãi đang hạng D ở ĐN SPL mùa trước nhưng vẫn hạng A2 của Huế mùa này.
Nên thiết nghĩ BTC nên xem xét cẩn thận trình độ các VĐV ngoại tỉnh để xếp hạng cho phù hợp, và vẫn nên khuyến khích các VĐV ngoại tỉnh tham gia vì như vậy sân chơi SPL Huế càng sôi động hơn.
 

anh_vip

Trung Uý
VĐV Trần Dương Tuấn Anh - Đà Nẵng xép hạng B quá cứng tại ĐN, Anh em tham khảo (điểm đang đạt - 1898 so với hạng A - 1950 ĐN):
View attachment 111808
Theo em nghỉ vẫn khuyến khích vận động viên ngoại Tỉnh ... nhưng sắp xếp phải phù hợp, Mạnh hơn A Huế thì nên xếp A+ chấp A Huế tùy BTC, để anh em được còn học hỏi.
 

nhanhue

Trung Uý
Cảm ơn tất cả những lời đóng góp ý kiến của toàn thể Ace,về trường hợp của Vdv Trần Dương Tuấn Anh của DN:
Tuấn Anh là 1 vdv xuất sắc của DN,trình độ còn cao hơn cả Nam nhỏ,mà Nam nhỏ có xin dk tham gia từ đầu đã xếp A++ nghĩa là chấp A của Huế 2 điểm rồi,vậy nên nếu Tuấn Anh đăng ký vẫn xếp A++ .
Thân
 

dung_linh

Đại Tá
Dung-linh đã biết hết về ngày, thời gian thi đấu lượt về rồi mà cứ lên đây mà hỏi BTC lung tung mãi như vậy !!!!?????? :cool::cool:
Cảm ơn tất cả những lời đóng góp ý kiến của toàn thể Ace,về trường hợp của Vdv Trần Dương Tuấn Anh của DN:
Tuấn Anh là 1 vdv xuất sắc của DN,trình độ còn cao hơn cả Nam nhỏ,mà Nam nhỏ có xin dk tham gia từ đầu đã xếp A++ nghĩa là chấp A của Huế 2 điểm rồi,vậy nên nếu Tuấn Anh đăng ký vẫn xếp A++ .
Thân
2 nho là hợp lý hahhahha...Thế thì bảng chấp điểm chỉnh sữa như thế nào nhỉ BTC hạng B(6đ),C(8đ),D(9đ) ntn........???


 
Last edited:

ansoxvn

Trung Uý
Giải Bóng Bàn Super League Huế 2017 – Tranh cúp Mizuno Sanwei: Các đội bắt đầu tăng tốc ở lượt về (Vòng 8).
logo.jpg

Sau khi kết thúc lượt đi, trên bảng xếp hạng đã phân định các vị trí rất rõ rang, phần nào đánh giá được thực lực các đội. Song sự chênh lệch về thứ hạng cũng như trình độ giữa các đội vẫn chưa lớn, cuộc đua vẫn chưa ngã ngũ, mọi vấn đề yếu tố bất ngờ đều có thể xảy ra với 7 vòng lượt về còn lại. Vì vậy, từ các trận đấu của lượt về các đội đều có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng để chuẩn bị cho cuộc chiến tiếp theo. Trên thị trường chuyển nhượng, vẫn đang còn nóng, các đội tiếp tục tăng cường bổ sung về nhân lực nhằm mong muốn cải thiện vị trí cho đội trên bảng xếp hạng và quyết tâm giành được thành tích cao nhất tại giải.

1 . CLB Nguyễn Trãi (hạng 4 (103 điểm): 4 trận thắng, 3 trận thua) quyết chiến CLB Song Lực (hạng 3 (104 điểm): 5 trận thắng, 2 trận thua).
NT-SL.jpg


- CLB Nguyễn Trãi với nhân lực đồng đều, có nhiều VĐV hạng A đẳng cấp nhưng bước vào giải đấu chưa thể hiện đúng phong độ của mình; đồng với sự sa sút của đội trưởng Chánh (xịn) vì do chấn thương tay cho nên những vòng đầu liên tiếp nhận kết quả thua trước các đội được đánh giá thấp hơn. Nhưng các vòng sau, Nguyễn Trãi hồi sinh với sự xuất sắc của các cá nhân, điển hình là Thiện (paragame) đã liên tiếp dành những chiến thắng cho đội cũng như tích điểm dành cho riêng mình và đã từ hạng A2 lên hạng A1. Là 1 đội mà giới chuyên môn cũng như người hâm mộ là đội mạnh nằm trong top 3 của giải với trận thua lượt đi trước CLB Song Lực, liệu Nguyễn Trãi có dành chiến thắng để phục hận cho trận thua ở lượt đi hay không hay là lại 1 lần nữa bại trận trước ứng cử viên Song Lực. Hãy chờ và đón xem.
- Nói đến Song Lực club, điều đầu tiên phải đáng nói đó là sự hào phóng của bầu Phước, sự khát khao đạt thành tích cao tại giải Super League Huế 2017 lần thứ 1 tại Huế được thể hiện rất rõ khi hoạt động sôi nổi trên thị trường chuyển nhượng và đã đem về cho đội của mình các ngoại binh rất chất lượng. Trong lượt đi, dưới sự dẫn dắt của bầu Phước đội Song Lực liên tiếp dành những trận thắng trước các đối thủ cạnh tranh trực tiếp, liên tục nhiều tuần liền đội Song Lực dẫn đầu bảng xếp hạng. Song với 2 tuần thiếu vắng ngoại binh với nhiều lý do khác nhau đã làm ảnh hưởng rất lớn đến kết quả của đội, đội đã có thất bại đầu trước CLB Nhật Lệ (làm đánh mất vị trí đầu bảng vào đội Nhà Thiếu Nhi) và thất bại thứ 2 ở vòng cuối cùng của lượt đi trước đội Mizuno, cũng chính thất bại đó chính đội Mizuno đã chiếm vị trí thứ 2 của mình và đẩy đội Song Lực xuống thứ 3 của bảng xếp hạng. Để chuẩn bị cho lượt về, bầu Phước lại tiếp tục mạnh chi khi tham gia chuyển nhượng bổ sung thêm 2 VĐV hàng khủng của Bóng Bàn Đà Nẵng nhằm bổ sung thêm sức mạnh cho đội mình và quyết tâm chiến thắng để giành lại vị trí độc tôn của mình tại giải. Với cuộc đối đầu của mình trước CLB Nguyễn Trãi, đội mà từng chiến thắng với tỉ số 4-3 ở lượt đi thì liệu Song Lực có thêm 1 trận thắng nữa để khẳng định là đội mạnh khi đã tốn biết bao triệu USD để chiêu mộ ngoại binh hay tiếp tục thất thủ trận trận thứ 2 liên tiếp tại giải. Đây là cuộc đối đầu đầy hấp dẫn, đáng được chờ đợi của người hâm mộ.

Dự đoán kết quả: CLB Nguyễn Trãi vs CLB Song Lực : 5-2
2 . CLB Nhật Lệ (hạng 7 (60 điểm): 2 trận thắng, 5 trận thua) song đấu CLB Nhà Thiếu Nhi (hạng 1 (112 điểm): 5 trận thắng, 2 trận thua).
NTN-NL.jpg


- Nhật lệ là một trong các đội tham gia tại giải lần này không có trong đội hình VĐV hạng A nào, với tập thể đồng đều hạng B1, B2, C1 và với tuổi đời cao cho nên không được đánh giá là đội ứng cử viên của giải. Nhưng với những thành viên trong đội có thâm niên lâu năm chơi Bóng Bàn và dưới sự dẫn dắt của đội trưởng Trí có biệt danh “gã đầu bạc” Nhật Lệ là một cán trở lớn cho các đội khác khi tỉ thí với đội này, không dễ bị đánh bại, hầu hết các VĐV có lối đánh đặc trưng riêng, không bài bản “rơ chợ” thì tất nhiên cũng ít nhiên gây khó khăn cho mọi đối thủ. Với trình độ có hạn, được giới chuyên môn và người hâm mộ đánh giá là đội hạng trung bình, cho nên những trận thất bại liên tiếp diễn ra với đội Nhật Lệ không được xem là bất ngờ. Lượt đi, đội Nhật Lệ đã giành được 2 chiến thắng trong 7 vòng, một chiến thắng với tỉ số 6-1 trước đội Đồng Hải Bakery yếu nhất bảng và một chiến thắng được xem là bất ngờ đầu tiên của giải, đó là có chiến thắng thuyết phục, hợp lý dưới sự dẫn dắt của Trí “gã đầu bạc” trước đội dẫn đầu bảng xếp hạng Song Lực với tỉ số 5-2. Bước vào vòng lượt về này, bầu Trí vẫn không bổ sung thêm nhân tố mới nào, vẫn trong tay đội hình đó, liệu bầu Trí có toan tính về chiến thuật để dẫn dắt đội của mình giành các chiến thắng nhằm cải thiện vị trí của đội mình trên bảng xếp hạng hay không. Và trận đầu tiên của lượt về, Nhật Lệ lại tiếp tục gặp đội Nhà Thiếu Nhi đang đứng đầu bảng xếp hạng, cũng là ứng cử viên của chức vô địch, liệu là một chiến thắng bất ngờ hay thêm một thất bại nữa, đây cũng là vấn đề mà bầu Trí “gã đầu bạc” đau đầu để suy nghĩ.
- CLB Nhà Thiếu Nhi bước vào tham gia giải lần này với nhân lực là trẻ hóa là chủ yếu, nam nữ đồng đều, với tiêu chí “Nhanh-mạnh-hiệu quả” thì dưới sự dẫn dắt của “mai cồ Trung” đội Nhà Thiếu Nhi liên tiếp dành những chiến thắng thuyết phục và chứng tỏ là đội ứng cử viên vô địch của giải. Khi liên tiếp 2 tuần dẫn đầu bảng xếp hạng cùng bằng điểm với đội Song Lực, thì qua vòng 3 phải nhận thất bại chính đối thủ đang cạnh tranh ngôi đầu bảng đành chấp nhận vị trí thứ 2. Nhưng rồi vị trí đầu bảng lại 1 lần nữa trở lại với đội Nhà Thiếu Nhi khi đội Song Lực thất thủ bất ngờ trước CLB Nhật lệ. Và cũng chính từ đó đội Nhà Thiếu Nhi liên tiếp đứngvị trí dẫn đầu bảng xếp hạng mặc dù ở vòng cuối cùng ở lượt đi, đội lại nhận thêm một thất bại lần thứ 2 trước đội Văn Thể Mỹ. Kết thúc lượt đi đội Nhà Thiếu Nhi đứng vị trí số 1 của giải. Với là tư thế là đội đứng đầu bảng xếp hạng, chắc chắn lượt về sẽ rất khó khăn cho đội Nhà Thiếu Nhi khi các đội còn lại sẽ rất quyết tâm để gây khó khăn, giành trước chiến thắng trước đội Nhà Thiếu Nhi để cải thiện vị trí, hay các đối thủ cạnh tranh trực tiếp sẽ có những thay đổi chiến thuật để chiến thắng đối đầu đội Nhà Thiếu Nhi nhằm cản trở sự lên ngôi vô địch của đội Nhà Thiếu Nhi tại giải lần này. Liệu đội trưởng “mai cồ” Trung có tiếp tục có phong độ xuất sắc để thể hiện giành những chiến thắng quan trọng cho đội và dẫn dắt đội Nhà Thiếu Nhi liên tiếp giành chiến thắng để đăng quang ngôi vô địch tại giải lần này hay không, chắc chắn bây giờ chưa có thể trả lời được vì mọi yếu tố bất ngờ có thể xảy ra. Với trận đụng độ đầu tiên của lượt về trước Nhật Lệ lần này, “mai cồ” Trung sẽ tiếp tục tận dụng lợi thế khi đã từng dẫn dắt đội Nhà Thiếu Nhi có chiến thắng 6-1 ở lượt đi trước đội Nhật Lệ. Những toan tính bắt đầu, tỉ mỉ và thận trọng sẽ giúp cho đội Nhà Thiếu Nhi từng bước, từng bước giành các trận thắng để nâng khoảng cách với các đội xếp sau. Đây cũng là trận đấu đáng xem, một bên là sức mạnh, khéo léo của tuổi trẻ và một bên là sức bền, kinh nghiệm của tuổi già. Hãy đón xem.

Dự đoán kết quả: CLB Nhà Thiếu Nhi vs CLB Nhật Lệ: 5-2

3 . CLB Văn Thể Mỹ (hạng 6 (69 điểm): 2 trận thắng, 5 trận thua) tỉ thí với CLB Đồng Hải Bakery (hạng 8 (46 điểm): 1 trận thắng, 6 trận thua).
VTM-DH.jpg


- Đội Văn Thể Mỹ tham gia giải lần này dưới sự quan tâm, dẫn dắt của bầu Thanh đã có lực lượng rất đồng đều. bà bầu Thanh đã chiêu mộ một số VĐV nội tỉnh chất lượng thành lập nên 1 đội khá hùng mạnh. Nhưng có lẽ chưa có duyên khi thi đấu trên sân nhà, thêm với phong độ thất thường của các tuyển thủ làm cho đội Văn Thể Mỹ đánh rơi những chiến thắng đáng tiếc liên tiếp. Với vị trí hiện tại chắc chắc không làm cho bầu Thanh hài lòng vì không đúng tầm với thực lực hiện tại của đội. Kết quả 5 trận thua và 2 chiến thắng trước đội Nhật Lệ và Nhà Thiếu Nhi thì hạng 6 lượt đi phản ánh đúng với kết quả hiện tại. Ở vòng đầu tiên của lượt về gặp đội nhẹ ký cuối bảng Đồng Hải Bakery, chắc bầu Thanh yên tâm hơn trong cuộc đối đầu lần này trong khi vừa mới có chiến thắng đầy nghẹt thở trước đội đầu bảng Nhà Thiếu Nhi với tỉ số 4-3 ở trận cuối ở lượt đi. Nhưng bầu Thanh nên nhớ lại ở quá khứ tại lượt đi, trong số trận thua đội Văn Thể Mỹ đã thất bại trước đội Đồng Hải Bakery với tỉ số 3-4. Đây là cơ hội để đội Văn Thể Mỹ phục thù để giành chiến thắng nhằm cải thiện vị trí của đội trên bảng xếp hạng. Một chiến thắng được dự đoán từ trước, mong rằng kết quả trận này làm cho bầu Thanh hài long.
- Đăng ký tham gia giải lần này, đội Đồng Hải Bakery cũng là một trong số 2 đội không có VĐV chất lượng hạng A, nhân lực tham gia là vừa đủ để đánh nội dung dồng đội 7 trận. Trong lượt đi, đội chỉ dành 1 chiến thắng duy nhất trước đối thủ Văn Thể Mỹ, còn lại đón nhận các trận thua liên tiếp và triền miên. Với lực lượng hơi yếu cho nên đây cũng là đội có điểm cá nhân âm nhiều nhất, gần sắp sửa khu vực xuống hạng. Với nguồn tài chính eo hẹp, bầu Huy chưa thể tham gia thị trường chuyển nhượng để mang về cho đội mình những VĐV chất lượng giúp đội giành những trận thắng quan trọng. Vì vậy, kết thúc lượt đi, vị trí hạng 8 đã phần nào đánh giá đúng với thực lực hiện tại của đội Đồng Hải Bakery. Bước vào lượt về, bầu Huy vẫn không động tĩnh gì khi tham gia chuyển nhượng, bổ sung VĐV,.. có thể với đội hình hiện tại, lượt về đội Đồng Hải Bakery lại được xếp trong đội yếu, lót đường cho các đội còn lại tại giải. Giới đánh gia chuyên môn cũng như người hâm mộ rất mong muốn Đồng Hải Bakery tạo ra những bất ngờ hoặc giành các chiến thắng để tạo thêm không khí sinh động cho giải. Với trận đấu với đội Văn Thể Mỹ lượt về, đội Đồng Hải Bakery nên mang khí thế đã giành chiến thắng đội Văn Thể Mỹ tỉ số 4-3 ở lượt đi để làm động lực để quyết đấu cho trận này. Mong là sẽ có bất ngờ xảy ra tại đây.

Dự đoán kết quả: CLB Văn Thể Mỹ vs CLB Đồng Hải Bakery: 6-1

4 . CLB Hương Thủy (hạng 5 (93 điểm): 4 trận thắng, 3 trận thua) quyết đấu với CLB Mizuno (hạng 2 (108 điểm): 5 trận thắng, 2 trận thua).
Mizuno-HT.jpg


- Đội Hương Thủy là đội duy nhất đóng xa Thành phố nhất, là CLB mới được thành lập chưa được lâu. Với tiêu chí đăng ký tham gia giải lần này là “Học hỏi-giao lưu-nâng cao trình độ” đội Hương Thủy dưới sự dẫn dắt của đội trưởng Hà “ngân hàng” đã thành lập đội trong đó không có nhân tố nổi bật, chủ yếu là “gà nhà”. Nhưng khi bước vào tham gia giải mới cảm thấy được, đội mình vẫn chưa đủ tầm để tham gia 1 giải như vậy trong khi các đội khác có quá nhiều VĐV hay, đẳng cấp, chất lượng. Nhìn nhận được vấn đề này và giải quyết ngay, từ vòng 3 đội trưởng Hà “ngân hàng” đã lao vào thị trường chuyển nhượng và mang ngay về cho đội mình 3 nhân tố là cựu binh đạt chất lượng ISO2017, đó là anh Thuần, anh Chiến đều hạng A1 và anh Mỹ hạng C1. Sau khi đã có sự bổ sung như vậy, đội Hương Thủy đã liên tiếp có những chiến thắng trước các đội mạnh. Kết thúc lượt đi, số trận thắng là 4 và 3 trận thua. Đó là kết quả đã phản đánh được trị giá đồng tiền triệu đô khi đội trưởng Hà “ngân hàng” đã bỏ ra trong thị trường chuyển nhượng có hiệu quả. Tăng tốc ở lượt về, với đội hình đầy đủ như hiện nay, thì đội Hương Thủy lại được các nhà chuyên môn đánh giá là đội mạnh có khả năng cạnh tranh trong top 3 khi về đích. Ở trận này phải gặp đội đang hừng hực khí thế chiến thắng Mizuno đang xếp thứ 2 ở bảng xếp hạng, chắc chắc ông bầu vừa là đội trưởng Hà “ngân hàng” phải tung ra hết các con bài chiến lượt của mình để mong quyết tâm giành chiến thắng trước đội Mizuno. Đây sẽ là trận đấu trí hấp dẫn giữa hai bên. Kính mời quý vị khan giả đón xem và theo dõi.
- CLB Mizuno, đây là đội duy nhất có tài trợ lớn tại giải Super League Huế 2017, vừa là đội phải ôm luôn phần công tác tổ chức giải đấu. Với nhân sự có 2 thành viên trong Ban tổ chức, vừa lo tổ chức giải và vừa thi đấu cho nên đã ít nhiều ảnh hưởng đến kết quả cho đội Mizuno. Những với 1 tập thể đồng đều đã vượt qua khó khăn, sau khi trận đầu ra quân thua ngay chính đối thủ lần này đội Hương Thủy tỉ số 3-4 thì sau đó liên tiếp giành những trận thắng và luôn cải thiện được thành tích của đội trên bảng xếp hạng. Trong lượt đi, đội cũng có thất bại thêm 1 trận trước nhà vô địch lượt đi đội Nhà Thiếu Nhi nữa. Kết thúc lượt đi đội Mizuno đã cùng với đội Nhà Thiếu Nhi, Song Lực có 5 trận thắng, 2 trận thua xếp thứ 2 ở bảng xếp hạng. Quyết đấu trận đầu tiên ở lượt về với Hương Thủy, ông bầu Nhân “nhảy” sẽ quyết tâm, tính toán, tung ra đội hình hợp lý để giành chiến thắng trước đội Hương Thủy, rửa hận ở lượt đi. Liệu mọi tính toán của đội Mizuno giành chiến thắng hay đội bóng có sự tham gia đầy đủ cựu binh giành chiến thắng ở trận này. Trận đấu cân sức cân tài sẽ đáng được chờ đợi và đón xem.

Dự đoán kết quả: CLB Hương Thủy vs CLB Mizuno: 3-4
 

hungbongban

Moderator
ansoxvn bình luận hay quá ! không khí lượt về ngày càng sôi động, nhiệt huyết hơn.
hungbongban mài kiếm cho sắc để chém, cuồi cùng tay lại đau ... sai lầm !!! hy vọng ngày CN tơi tay sẽ trở lại bình thường.
 

dung_linh

Đại Tá
ansoxvn bình luận hay quá ! không khí lượt về ngày càng sôi động, nhiệt huyết hơn.
hungbongban mài kiếm cho sắc để chém, cuồi cùng tay lại đau ... sai lầm !!! hy vọng ngày CN tơi tay sẽ trở lại bình thường.
CN này nhiệt độ ở Huế lúc 1h30 là 40 độ C...Hy vọng là có những trận cầu hấp dẫn siêu kinh điển đáng xem!!!hahhaha
 
Last edited:

dung_linh

Đại Tá
CLB Văn Thể Mỹ vs CLB Đồng Hải Bakery: 4- 3.
Chúc mừng đội CLB Văn Thể Mỹ có chiến thắng thứ 3.Dù nhiệt độ trong sân thi đấu quá nóng, oi bức trên 40 độ c, đánh xong uống bia quá tốt.hahaha
 
Last edited:

hungbongban

Moderator
Hungbongban thành thật xin lỗi toàn thể VĐV, cổ động viên vì CN vừa rồi không có điều hòa tại sân thi đấu, làm ảnh hưởng đến chất lượng thi đấu và tinh thần cổ vũ nhiệt huyết của cổ động viên. Mặc dù đã liên hệ nhiều lần nhưng vẫn không được phản hồi của thầy Hiệu trưởng. Rất mong ACE thông cảm.
Hungbongban sẽ tiếp tục liên hệ làm việc để những tuần tới chắc chắn sẽ có điều hòa phục vụ VĐV, CĐV...
 

Bình luận từ Facebook

Top