Khiếu nại đội DNT3-hạng E, bảng C làm giả biên bản kết quả thi đấu

Triền Miên

Thượng Sỹ
Kính gửi BTC: @tcgroup@hn_premiership

Mình là Miên, đội trưởng đội E, bongbanduyhung.com muốn khiếu nại đội DNT về kết quả lượt trận hôm dự định thi đấu ngày 20/8 như sau:

Như Miên đã trình bày trong link: http://www.bongban.org/threads/ket-qua-tong-hop-va-bang-xep-hang-cac-doi-tung-vong-dau.58958/page-4

Thực tế, DNT3 đã đồng ý cho bên E Duy Hưng hoãn sang tuần tiếp theo và có các chứng cứ bằng ảnh chụp màn hình điện thoại gửi kèm theo link trên.

Tuy nhiên, theo kết quả cập nhật biên bản trận đấu, Miên và anh em trong đội rất bất ngỡ thấy có biên bản các trận đấu, có cả chữ ký của Miên-với tư cách đội trưởng xác nhận????!!! Trong khi đó, các trận đấu ghi tỷ số các trận như thật.....nhưng sự thật, đây là Biên bản giả mạo hoàn toàn. Miên gửi kèm theo đây

http://www.bongban.org/threads/topi...i-super-league-2016.57644/page-12#post-789071
http://www.bongban.org/threads/topi...i-super-league-2016.57644/page-13#post-789083

Miên gửi 3 file biên bản đính kèm để BTC xem tham khảo.
1.BB do DNT đăng lên diễn đàn báo cáo kết quả trận DNT3 vs Duy Hưng, nhưng thực tế các con người có trông biên bản, tỷ số các trận như trong biên bản chưa xảy ra và do DNT3 tự nghĩ, thiết kế và tự ký xác nhận cho cả mình và cho cả đội Duy Hưng!!!!!!

2.Biên bản trận lượt về vòng trước với Làng Sét, mọi người xem chữ ký của Miên
3.
Biên bản trận lượt về vòng trước nữa với T&T, mọi người xem chữ ký của Miên

Qua BB của DNT3 và 2 Biên bản trích dẫn, cùng chữ ký của đội trưởng là Phạm Hồng Miên, BTC và ae diễn đàn có thể thấy chữ ký trong BB của DNT3 là giả mạo.

Do vậy, đề nghị BTC xem xét tư cách tham dự giải của DNT3 vì không trung thực, giả mạo biên bản, giao dịch với Duy Hưng một đằng, báo cáo BTC một kiểu, gây mất đoàn kết, mẫu thuẫn, bức xúc cho ae đội E Duy Hưng nói riêng và các ae cùng chơi và tập bóng ở CLB Duy Hưng nói chung. Anh Diệp Hồng Sơn còn đề nghị Miên chấp nhận thua 7-2 thì làm biên bản!!!! Tuy nhiên, Miên không bao giờ chấp nhận và đồng ý việc này.

Đề nghị BTC hủy kết quả trận đấu như đã đăng ở trên. Nếu DNT3 không thu xếp được lịch thi đấu trong tuần này (Duy Hưng cho DNT3 chọn bất kỳ ngày nào), BTC nên xử thua cho DNT3 là 9-0!!

Rất mong BTC quan tâm và xử lý giúp việc này!!

Trân trọng và cám ơn
Phạm Miên/Đội trưởng team E, bongbanduyhung.com
 

Attachments

  • E C 20.8.16 DNT3-BB DUY HUNG.jpg
    E C 20.8.16 DNT3-BB DUY HUNG.jpg
    31.4 KB · Đọc: 0
  • TnT-BBDH (2-7).jpg
    TnT-BBDH (2-7).jpg
    78.7 KB · Đọc: 0
  • BBDH-Lang Set (luot ve).jpg
    BBDH-Lang Set (luot ve).jpg
    119.2 KB · Đọc: 0

phuongntn

Binh Nhì
Đội DNT3 đang đứng đầu lại làm vậy nhỉ . Ae toàn người đi làm có những lúc bận công việc ko tham gia được cũng đã gọi điện xin hoãn rồi . ok rồi. mà lại làm giả giấy tờ nộp BTC thua 9-0 .
 

quy_an_giang_ho

Binh Nhất
Đề nghị BTC xử lí nghiêm về trường hợp này. Đội DNT3 không tôn trọng người chơi nói riêng và giải đấu nói chung. Làm hỏng hình ảnh cũng như tính chất của giải diễn đàn " Kết nối đam mê, rộng mở tình bạn bè "
 

Triền Miên

Thượng Sỹ
Đề nghị BTC xử lí nghiêm về trường hợp này. Đội DNT3 không tôn trọng người chơi nói riêng và giải đấu nói chung. Làm hỏng hình ảnh cũng như tính chất của giải diễn đàn " Kết nối đam mê, rộng mở tình bạn bè "
===========================

Chào các anh em diễn đàn,

Cảm ơn ae đã có ý kiến v/v trên!!
Nói một cách khách quan, theo Miên, có 2 vấn đề nên tách bạch trong việc này:
1. Việc xin hoãn và lịch thi đấu bù giữa hai đội
2. Việc làm giả biên bản của DNT3

Trước hết, nói về việc thứ 2, việc làm giả BB đã được chứng thực và DNT3 hoàn toàn thiếu trung thực, sai lòi tù và!!! Việc ghi biên bản chi tiết đến từng séc, của từng trận đấu như...... thật sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến thành tích thi đấu không chỉ của đội mà còn đến cả từng VĐV. Vì, thực tế, VDV không thi đấu nhưng lại có kết quả thua và sẽ bị tính thành tích. Đội có thể thua, nhưng thành tích của VDV khi tính từng trận thi đấu lại hoàn toàn khác nhau==> Tóm lại, sự việc này, đã và đang làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần
"Kết nối đam mê, rộng mở tình bạn bè" của diễn đàn. Hơn nữa, sự việc còn gây gây mâu thuần, ức chế cho ae đội E Duy Hưng, nếu không xử lý nghiêm sẽ gây tiền lệ xấu về sau!!!!

Vấn đề tiếp, việc xin và cho hoãn thi đấu đã được hai bên thống nhất, Duy Hưng đề xuất là t5 và về sau là bất kỳ ngày nào mà DNT3 thu xếp được. Việc này, về cá nhân tôi đã cung cấp bằng chứng chửng minh rằng DNT3 đã đống ý hoàn và chiều tối thứ 2 vừa rồi còn họp bàn ae là xem đánh được ngày nào trong tuần. Theo Điều lệ giải của BTC, việc hoãn thi đấu phải được hai đội trưởng chấp thuận và bố trí trước ngày đánh vòng tiếp theo. Duy Hưng hoàn toàn tuân thủ điều lệ và đã được DNT3 cho hoãn.....và việc bố trí ngày nào trong tuần, hoàn toàn do DNT3 thu xếp.

Tuy nhiên, sự việc cho tới thời điểm hiện tại, thực sự, ae đội E Duy Hưng không còn muốn "kết nối đam mê, rộng mở tình bạn" với DNT3 nữa. Vậy, BTC xem xét có nên để hai đội gặp nhau, dự là sẽ thi đấu solo kiểu mà Đạt trố và Hoàng chốp tại giải VĐ ĐNA gần đây!! Buồn và thất vọng, ngạc nhiên đến thú vị vì những gì anh nói lại khác hoàn toàn những gì anh làm...... mặc dù chưa có may mắn gặp anh Diệp Hồng Sơn-DNT3 nhưng xét tư cách thằng đàn ông như thế là không ổn!!!!!
 

Dungbvlh

Binh Nhì
Không tôn trọng giải đấu, tôn trọng đội bạn , không trung thực , làm giả BB để lừa cả BTC giải nữa không biết DNT3 coi thể thao là cái gì nữa nhỉ hay coi nó là cái chợ thích làm gì thì làm sao. Đề nghị BTC có hình phạt thích đáng đối với đối tượng ntn để thể thao trong sạch , lành mạnh , kết nối đam mê với mọi vdv, đúng là 1 con sâu sẽ làm dầu cả nồi canh.
 

mr.huylee

Trung Uý
Giải năm nay nhiều vấn nạn thật... Nếu có bằng chứng cụ thể rồi thì cứ phạt nặng vào làm gương.
 

clbtrangan

Đại Uý
Theo như nhận thức của tôi thì thấy rằng việc này cũng dễ giải quyết thôi, các bạn đừng quá gay gắt với nhau làm gì vì :
- Thứ nhất chúng ta tham gia giải vì đam mê môn bóng bàn. Bản thân tôi cũng đã ngoài 60 tuổi và đã tham gia diễn đàn từ lúc bắt đầu thành lập cho đến nay ko bỏ mùa nào. Vì thế chúng ta nên độ lượng với nhau chứ đừng giở điều lệ ra tranh luận làm gì .
-Thứ hai , chúng ta đều là người chơi nghiệp dư, vì đam mê bb mà tham gia giải với mục đích chính là giao lưu và học hỏi lẫn nhau chứ mọi người đều mỗi người mỗi ngành mỗi nghề và có thu nhập riêng để nuôi các đam mê này chứ có đc giải thì cả đội cũng một bữa bia là hết !
Vì vậy theo thiển ý của tôi thì BTC và các bạn nên thống nhất tổ chức lại trận đấu và bất kể bên nào thắng thua thì cũng ngồi lại với nhau nâng ly vài cốc bia là vui nhất vì sự kết nối đam mê bong bàn.
Chúc hai đội đạt thành tích cao trong giải và vui vẻ đoàn kết !
 

hnacud

Trung Uý
Theo như nhận thức của tôi thì thấy rằng việc này cũng dễ giải quyết thôi, các bạn đừng quá gay gắt với nhau làm gì vì :
- Thứ nhất chúng ta tham gia giải vì đam mê môn bóng bàn. Bản thân tôi cũng đã ngoài 60 tuổi và đã tham gia diễn đàn từ lúc bắt đầu thành lập cho đến nay ko bỏ mùa nào. Vì thế chúng ta nên độ lượng với nhau chứ đừng giở điều lệ ra tranh luận làm gì .
-Thứ hai , chúng ta đều là người chơi nghiệp dư, vì đam mê bb mà tham gia giải với mục đích chính là giao lưu và học hỏi lẫn nhau chứ mọi người đều mỗi người mỗi ngành mỗi nghề và có thu nhập riêng để nuôi các đam mê này chứ có đc giải thì cả đội cũng một bữa bia là hết !
Vì vậy theo thiển ý của tôi thì BTC và các bạn nên thống nhất tổ chức lại trận đấu và bất kể bên nào thắng thua thì cũng ngồi lại với nhau nâng ly vài cốc bia là vui nhất vì sự kết nối đam mê bong bàn.
Chúc hai đội đạt thành tích cao trong giải và vui vẻ đoàn kết !

Tinh thần giao lưu, cọ xát là ưu tiên hàng đầu rồi. Tuy nhiên, nếu có việc làm giả biên bản thì BTC phải làm rõ và xử lý để tránh các trường hợp tương tự lần sau. :)
 

Triền Miên

Thượng Sỹ
Theo như nhận thức của tôi thì thấy rằng việc này cũng dễ giải quyết thôi, các bạn đừng quá gay gắt với nhau làm gì vì :
- Thứ nhất chúng ta tham gia giải vì đam mê môn bóng bàn. Bản thân tôi cũng đã ngoài 60 tuổi và đã tham gia diễn đàn từ lúc bắt đầu thành lập cho đến nay ko bỏ mùa nào. Vì thế chúng ta nên độ lượng với nhau chứ đừng giở điều lệ ra tranh luận làm gì .
-Thứ hai , chúng ta đều là người chơi nghiệp dư, vì đam mê bb mà tham gia giải với mục đích chính là giao lưu và học hỏi lẫn nhau chứ mọi người đều mỗi người mỗi ngành mỗi nghề và có thu nhập riêng để nuôi các đam mê này chứ có đc giải thì cả đội cũng một bữa bia là hết !
Vì vậy theo thiển ý của tôi thì BTC và các bạn nên thống nhất tổ chức lại trận đấu và bất kể bên nào thắng thua thì cũng ngồi lại với nhau nâng ly vài cốc bia là vui nhất vì sự kết nối đam mê bong bàn.
Chúc hai đội đạt thành tích cao trong giải và vui vẻ đoàn kết !
=====================

Cháo chào chú @clbtrangan;

Cám ơn chú vì ý kiến và chia sẻ của chú.

Thứ nhất, theo thiển ý của cháu, Biên bản do DNT3 đã tự soạn, tự làm, tự ký và gửi cho BTC rồi thì chỉ có BTC mới có thể giải quyết. Quyết định của BTC vẫn là cuối cùng để không xảy ra tiền lệ xấu và ảnh hưởng đến giải. Điều lệ luôn cần và phải có cho bất kỳ một giải nào!! Cũng như sống phải tuân theo luật pháp vậy!! Quốc có quốc pháp, gia có gia huy!! Nên chú khuyên: Đừng giở Điều lệ ra mà cứ tranh luận thì cũng khó cho BTC xử lý và bọn cháu (mới U40 thôi) cũng khó nghĩ!!

Thứ hai, không chỉ bên chú và cả bên đội cháu, các đội khác nữa, đều muốn giao lưu và học hỏi với nhau nhưng không phải bằng mọi cách để chiến thằng và chẳng coi ai ra gì khi tự mình làm BB và tự mình ký cả đội khách lẫn đội chủ nhà..... DNT3 có nghĩ về hậu quả của việc mình làm không?? Họ bảo họ là U40-50 rồi???? Vậy mà bồng bột trẻ trâu vậy sao???? Về giá trị giải, chắc đến hiện tại, chi phí đóng góp và tài chính đội cháu giao lưu với nhau sơ sơ bằng 10 cái giải nếu vô địch rồi!! Nên thực tế, và thực lực, bên cháu không có tham vọng đi sâu và cũng không có ý định bằng mọi cách để chiến thắng!!

Trận đấu chưa xảy ra thì chưa thể gọi là đánh lại đc. Chưa xảy ra mà cứ thuyết phục cháu ký biên bản thua 9-0 hoặc 7-2 đi vì "Đằng nào bên em cũng thua" và ......khi không thuyết phục đc thì tự làm BB và tự làm diễn viên lẫn đạo diễn. Vậy, chú còn muốn "ngồi lại với nhau nâng ly vài cốc bia" không??!!! Cháu thì khác, vô tư, U40 rồi, chỉ sợ mấy ông trẻ trâu hai bên thôi!!

Cám ơn chú đã góp ý một lần nữa!! Cám ơn ae diễn đàn quan tâm!! Và cũng xin lỗi đã làm phiền BTC @hn_premiership và mọi người vì sự việc này!!!
 

clbtrangan

Đại Uý
Ý kiến của cháu là đúng rồi tuy nhiên việc chú nói "....Ko nên mang điều lệ ra tranh luận làm gì..." vì theo chú cả 2 đội đều sai, một bên thì ko đến thi đấu theo lịch khi chưa có yw kiến dứt khoát cuói cùng của bên kia. Một bên thì tự ý làm biên bản trận đấu khi mà trận đấu ko diễn ra lại còn sử dụng chữ ký của người khác..v.v.
Vì vậy ý kiến của chú là chúng ta nên bỏ qua cho nhau và cùng BTC tổ cức lại trận đấu cho vui vẻ cả nhà, giữ đc mục tiêu của những người sáng lập ra diễn đàn là : Mở rộng tình bè bạn- Kết nối niềm đam mê !
Xin chúc hai đội giữ đc niềm đam mê với trái bóng bàn !
 

Sobat

Trung Uý
Ý kiến của cháu là đúng rồi tuy nhiên việc chú nói "....Ko nên mang điều lệ ra tranh luận làm gì..." vì theo chú cả 2 đội đều sai, một bên thì ko đến thi đấu theo lịch khi chưa có yw kiến dứt khoát cuói cùng của bên kia. Một bên thì tự ý làm biên bản trận đấu khi mà trận đấu ko diễn ra lại còn sử dụng chữ ký của người khác..v.v.
Vì vậy ý kiến của chú là chúng ta nên bỏ qua cho nhau và cùng BTC tổ cức lại trận đấu cho vui vẻ cả nhà, giữ đc mục tiêu của những người sáng lập ra diễn đàn là : Mở rộng tình bè bạn- Kết nối niềm đam mê !
Xin chúc hai đội giữ đc niềm đam mê với trái bóng bàn !
Giả mạo chữ ký bỏ tù cũng được đó. Tình còn mấy mê thì không thấy mà có khi còn chán bông là khác, Hạng D mà gặp mấy ông E DNT các chú đó cho 2 bóng chắc gì ăn được..
 

hadinhgaucacon

Binh Nhì
=====================

Cháo chào chú @clbtrangan;

Cám ơn chú vì ý kiến và chia sẻ của chú.

Thứ nhất, theo thiển ý của cháu, Biên bản do DNT3 đã tự soạn, tự làm, tự ký và gửi cho BTC rồi thì chỉ có BTC mới có thể giải quyết. Quyết định của BTC vẫn là cuối cùng để không xảy ra tiền lệ xấu và ảnh hưởng đến giải. Điều lệ luôn cần và phải có cho bất kỳ một giải nào!! Cũng như sống phải tuân theo luật pháp vậy!! Quốc có quốc pháp, gia có gia huy!! Nên chú khuyên: Đừng giở Điều lệ ra mà cứ tranh luận thì cũng khó cho BTC xử lý và bọn cháu (mới U40 thôi) cũng khó nghĩ!!

Thứ hai, không chỉ bên chú và cả bên đội cháu, các đội khác nữa, đều muốn giao lưu và học hỏi với nhau nhưng không phải bằng mọi cách để chiến thằng và chẳng coi ai ra gì khi tự mình làm BB và tự mình ký cả đội khách lẫn đội chủ nhà..... DNT3 có nghĩ về hậu quả của việc mình làm không?? Họ bảo họ là U40-50 rồi???? Vậy mà bồng bột trẻ trâu vậy sao???? Về giá trị giải, chắc đến hiện tại, chi phí đóng góp và tài chính đội cháu giao lưu với nhau sơ sơ bằng 10 cái giải nếu vô địch rồi!! Nên thực tế, và thực lực, bên cháu không có tham vọng đi sâu và cũng không có ý định bằng mọi cách để chiến thắng!!

Trận đấu chưa xảy ra thì chưa thể gọi là đánh lại đc. Chưa xảy ra mà cứ thuyết phục cháu ký biên bản thua 9-0 hoặc 7-2 đi vì "Đằng nào bên em cũng thua" và ......khi không thuyết phục đc thì tự làm BB và tự làm diễn viên lẫn đạo diễn. Vậy, chú còn muốn "ngồi lại với nhau nâng ly vài cốc bia" không??!!! Cháu thì khác, vô tư, U40 rồi, chỉ sợ mấy ông trẻ trâu hai bên thôi!!

Cám ơn chú đã góp ý một lần nữa!! Cám ơn ae diễn đàn quan tâm!! Và cũng xin lỗi đã làm phiền BTC @hn_premiership và mọi người vì sự việc này!!!
Tôi chủ nhiệm CLB Hạ Đình, dựa vào những gì đã nhìn và trải nghiệm 6 năm tham gia giải diễn đàn, tôi ủng hộ quan điểm và đề xuất của anh Miên.
 

hadinhgaucacon

Binh Nhì
Ý kiến của cháu là đúng rồi tuy nhiên việc chú nói "....Ko nên mang điều lệ ra tranh luận làm gì..." vì theo chú cả 2 đội đều sai, một bên thì ko đến thi đấu theo lịch khi chưa có yw kiến dứt khoát cuói cùng của bên kia. Một bên thì tự ý làm biên bản trận đấu khi mà trận đấu ko diễn ra lại còn sử dụng chữ ký của người khác..v.v.
Vì vậy ý kiến của chú là chúng ta nên bỏ qua cho nhau và cùng BTC tổ cức lại trận đấu cho vui vẻ cả nhà, giữ đc mục tiêu của những người sáng lập ra diễn đàn là : Mở rộng tình bè bạn- Kết nối niềm đam mê !
Xin chúc hai đội giữ đc niềm đam mê với trái bóng bàn !
Cá nhân cháu nghĩ: Với phương diện 1 người chơi phong trào, CLB với các thành viên là những người đều có công việc riêng, đến với bóng bàn hoàn toàn là đam mê, rèn luyện sức khỏe...thì : Có thể đơn giản về điều chỉnh time thi đấu, tiếc nuối nếu thua đối phương nhưng không bao giờ chấp nhận chuyện coi thường , xem nhẹ những cống hiến, hy sinh của người phong trào để có những trận Thắng or Thua nhưng đầy cảm xúc với 1 cái biên bản tự biện tự diễn như thế ...( Cháu ko cụ thể chuyện nội bộ, điểm ... của 2 đội.) nhưng nếu như đúng những gì anh Miên nói cá nhân cháu nếu gặp phải cũng sẽ phải giải quyết đến cùng.
 

Triền Miên

Thượng Sỹ
Kính gửi BTC @hn_premiership,

1. Đề nghị BTC xem xét và có hình thức phân xử sớm vụ việc trên.
2. Khi chưa có cuộc họp để trao đổi cả 3 bên như Thuận để xuất, cũng như chưa có việc phân xử, chưa có quyết định cuối cùng của BTC, đề nghị Duy Anh tạm thời không tính điểm cho cả hai đội. Hiện tại, BTC vẫn đang tính cho DNT3 14đ và Duy Hưng là 1đ, theo cách tính ban đầu khi DNT3 gửi biên bản giả lên cho BTC là 9-0 cho DNT3.

Rất mong sớm nhận được thông tin phản hồi của BTC về sự việc trên và tạm thời không công nhận 14đ của DNT3 cho vòng CHƯA thi đấu ĐÃ có biên bản với đội E của Duy Hưng.

Trân trọng
Phạm Miên
 

ha_hadinh

Trung Uý
Cứ chiếu theo điều lệ mà xử thôi, kể cả có người bỏ giải cũng phải chấp nhận thương đau. Cứ xuê xoa, dĩ hòa vi quý thì các sai phạm còn tái diễn dài dài.
 

Bình luận từ Facebook

Top