Ý tưởng không giống ai "Đề nghị sửa lại luật BB khi đánh đôi"

CLB Xuân Diệu

Đại Tá
điểm chẵn giao bên phải, điểm lẻ giao trái như cầu lông thì sao nhờ bác phân tích nốt
Luật này có vẻ hợp lý , nhưng áp dụng với Trọng tài VN thì bất khả thi , vì quá khó để TT điều hành thành công giải . Giải cấp Tĩnh hiện nay ĐẠI ĐA SỐ TT không biết luật , nhất là luật GIAO BÓNG . Theo tôi > Riêng với BB VN nên bổ sung thêm luật > không nên bỏ > Ai phát tốt hơn cho người đó phát luôn , hoặc CẤM PHÁT BÓNG XOÁY ...
 

tuyetchieu

Trung Uý
Luật này có vẻ hợp lý , nhưng áp dụng với Trọng tài VN thì bất khả thi , vì quá khó để TT điều hành thành công giải . Giải cấp Tĩnh hiện nay ĐẠI ĐA SỐ TT không biết luật , nhất là luật GIAO BÓNG . Theo tôi > Riêng với BB VN nên bổ sung thêm luật > không nên bỏ > Ai phát tốt hơn cho người đó phát luôn , hoặc CẤM PHÁT BÓNG XOÁY ...

Nói vậy chẳng lẻ cầu lông không tổ chức giải được sao?
 

CLB Xuân Diệu

Đại Tá
Nói vậy chẳng lẻ cầu lông không tổ chức giải được sao?
Cầu - lông thì được , thậm chí còn phát triển mạnh . Môn gì thi đấu mà có LÔNG là nhiều người , thậm chí CŨ quá , LÔNG rung gần hết nhưng ACE vẫn thi đấu nhiệt tình , chưa nói đến nhiều yếu tố khác .
 

bình-bung

Trung Uý
cũng vậy thôi bác ạ. Điểm lẻ giao bên trái thì đôi 1 trái + 1 phải sẽ có lợi ở điểm đó so với đôi 2 tay phải. Kiểu gì thì đôi 1 tay trái + 1 tay phải cũng quá lợi thế. Cách giao bóng hiện tại cũng có đem lại lợi thế cho đôi 1 tay trái + 1 tay phải nhưng đã là ít nhất rồi, là cách tối ưu, khó mà cải tiến thêm được.
Đôi cầu lông khác bóng bàn ở chỗ không bắt 2 người đánh lần lượt nên nó khác.
Nói như "thiếu úy" vậy trước đây ITTF đưa ra luật đánh đôi này có "ngán" mấy VĐV tay trái như Stellan Gengtsson , He Zhi Wen , Philippe Gatien ... hoặc các VĐV hiện nay cầm tay trái vô cùng lợi hại như Chen Qi , Mizutani , Shanghai , Freitas Morcos , Timo Boll hoặc Xuxin sao ? như vậy ITTF ép những người đánh tay trái trong các trận đôi rồi , vậy là thiếu công bằng.
 

backhand-ghost

Đại Tá
Nói như "thiếu úy" vậy trước đây ITTF đưa ra luật đánh đôi này có "ngán" mấy VĐV tay trái như Stellan Gengtsson , He Zhi Wen , Philippe Gatien ... hoặc các VĐV hiện nay cầm tay trái vô cùng lợi hại như Chen Qi , Mizutani , Shanghai , Freitas Morcos , Timo Boll hoặc Xuxin sao ? như vậy ITTF ép những người đánh tay trái trong các trận đôi rồi , vậy là thiếu công bằng.
Không có cái gì có thể là tuyệt đối cả, thưa bác "trung úy". Khi mà lượng người chơi tay phải chiếm phần lớn trong số những người chơi bóng thì người làm luật chỉ có thể trong khả năng làm cho cuộc chơi công bằng ở mức tối đa.
Đây là vấn đề mang tính logic chứ không chỉ hời hợt như bác "trung úy" đang tư duy đâu ạ. Anh em cũng đang phân tích một cách khoa học chứ không xuất phát từ những đánh giá cảm tính.
Có lẽ những người làm luật cũng rất tiếc khi không "chiều" được số rất ít những đôi trái - trái của các bác. Em cũng xin lưu ý với bác "trung úy" là ở góc giao bóng hiện tại thì người chơi tay trái có lợi thế cực lớn (cái này chắc chắn bác ko cần thắc mắc rồi), nó chỉ thiệt thòi cho cặp đôi trái - trái thôi bác ạ.
Dù sao thì mọi người cũng rất hoan nghênh những sáng kiến, nhất là những người chơi có thâm niên gần 1/2 thế kỷ như bác.
Chúc bác nhiều sức khỏe ạ.
 

bình-bung

Trung Uý
Không có cái gì có thể là tuyệt đối cả, thưa bác "trung úy". Khi mà lượng người chơi tay phải chiếm phần lớn trong số những người chơi bóng thì người làm luật chỉ có thể trong khả năng làm cho cuộc chơi công bằng ở mức tối đa.
Đây là vấn đề mang tính logic chứ không chỉ hời hợt như bác "trung úy" đang tư duy đâu ạ. Anh em cũng đang phân tích một cách khoa học chứ không xuất phát từ những đánh giá cảm tính.
Có lẽ những người làm luật cũng rất tiếc khi không "chiều" được số rất ít những đôi trái - trái của các bác. Em cũng xin lưu ý với bác "trung úy" là ở góc giao bóng hiện tại thì người chơi tay trái có lợi thế cực lớn (cái này chắc chắn bác ko cần thắc mắc rồi), nó chỉ thiệt thòi cho cặp đôi trái - trái thôi bác ạ.
Dù sao thì mọi người cũng rất hoan nghênh những sáng kiến, nhất là những người chơi có thâm niên gần 1/2 thế kỷ như bác.
Chúc bác nhiều sức khỏe ạ.
Chiều hôm qua bọn tớ đã thử mỗi bên có 1 trái - 1 phải thì cảm nhận ở 2 người đánh tay trái trong đó có mình là 2 người đánh tay phải ở môi bên rất lúng túng khi xử lý những quả giao bóng của người tay trái (ở góc giao bóng bên trái) , ví dụ khi mình (thuận tay trái) giao bóng bên trái thì người đỡ giao bóng (thuận tay phải) lúng túng hất bóng lên để đồng đội (thuận tay phải) dứt điểm . Có thể là chưa quen với cách này nhưng khi cùng thực hiện thì người thuận tay phải có vẻ thích ứng chậm hơn , nếu được các ACE trên diễn đàn tổ chức đánh thử nghiệm các trường hợp tay phải + tay phải và tay trái + tay trái xem , trong thời gian tới mình sẽ vận động các bạn ở CLB thể nghiệm tiếp , cái gì cũng vậy - "mới" thì có cái thú vị riêng của nó , mong được sự đóng góp của ACE xa gần .
 

bình-bung

Trung Uý
Bây giờ cái "ý tưởng không giống ai" của mình lại thêm 1 đề xuất mới là ITTF nên cho đưa thêm mút gai nhọn (gai sầu riêng) vào luật thay vì trước giờ chỉ có gai bằng (gai mít) có lẻ loại gai này mới "hạ độc thủ" được các các bác mút láng được.
 

Bình luận từ Facebook

Top