Trình vđv nghiệp dư đi lên trình trọng tài đi xuống ?

Toàn Bị Tán

Đại Uý
Nếu theo đúng đẳng cấp thế giới thì người ngồi đó là trọng tài chính, mọi vấn đề thắc mắc khiếu nại vui lòng báo với trọng tài chính, vì vậy trọng tài chính là người am hiểu luật nhất .
Còn nhà mình thì ko biết, nhiều khi vđv tự xử luôn :D
 

tuyetchieu

Trung Uý
Xem nhều giải lớn của VN đều có 1 thắc mắc . Chỉ cần 1 người ngồi lật bảng điểm là được rồi , cần gì cái người ngồi ở ghế cao cho thêm tốn kinh phí nhỉ , tôi chưa thấy một người nào ngồi ở vị trí đó mà biết luật BB cả .

Cần người ngồi cao để thấy được những quả cạnh bàn, sượt lưới, lộn chuồng (đánh đôi). Ngồi thấp khó thấy lắm.
 

haibahaiba

Đại Uý
tôi chưa thấy một người nào ngồi ở vị trí đó mà biết luật BB cả .
Bác XuanDieu lại bức xúc cú giao bóng che tay trái luật , thực ra biết mà không dám bắt lỗi, sợ vỡ giải ... Giải bb CAND toàn quốc trọng tài bắt lỗi giao bóng sau khi cảnh cáo 1 lần, liền bị các VĐV chửi thẳng vào mặt , tội nghiệp cô trọng tài hưởng có mấy chục ngàn / ngày đành im chứ biết nói sao giờ.

 

CLB Xuân Diệu

Đại Tá
tôi chưa thấy một người nào ngồi ở vị trí đó mà biết luật BB cả .
Bác XuanDieu lại bức xúc cú giao bóng che tay trái luật , thực ra biết mà không dám bắt lỗi, sợ vỡ giải ... Giải bb CAND toàn quốc trọng tài bắt lỗi giao bóng sau khi cảnh cáo 1 lần, liền bị các VĐV chửi thẳng vào mặt , tội nghiệp cô trọng tài hưởng có mấy chục ngàn / ngày đành im chứ biết nói sao giờ.
Vừa rồi Đài Loan tổ chức giải BB Fomosa HT mở rộng có nhiều vđv Thủ đô tham gia , có 1 vđv không phải là che nữa mà là ném lựu đạn . BTC không chấp nhận nhưng vđv đó vẫn thực hiện , do ngôn ngữ bất đồng nên cãi nhau hơn 30 ph vẫn kg có kết quả . Vì là Người Thủ đô và đang đánh ở VN nên yêu cầu phải theo luật VN nhưng vđv đội bạn và BTC kg chấp nhận . Cũng do sợ bể giải nên BTC Đài Loan đành chấp nhận yêu sách của vđv Thủ đô là trong 2 quả phát phải đc phép ném 1 quả Lựu đạn ...
Trớ trêu do kg thỏa thuận trước quy đinh chỉ đc ném quả 1 hoặc quả 2 nên vđv Thủ đô thích khi nào thì ném khi đó miễn sao trong 2 quả chỉ ném 1 quả ...
Và phải mất mấy chục phút khiếu nại nữa nhưng kg có kết quả cuối cùng vđv của đội Đài Loan buông xuôi nhừơng vé vào vòng trong cho vđv Thủ đô
VĐV Thủ đô này cũng tham gia DĐBB.ORG đấy , hihi anh ấy sẻ vào xác nhận cho mà xem
 

backhand-ghost

Đại Tá
Xem clip này thấy vừa buồn lại vừa tức.
Buồn vì ĐTQG gặp một ông nửa chuyên nửa phủi mà "ke cóng" cứng đờ cả người.
Tức vì thấy trọng tài phải nhường nhịn, cho qua một trò bẩn, một tư cách thể thao thấp kém. Ông em Phú này chơi phủi cũng "che" mà chơi chuyên cũng "che". Mỗi ván nó ăn không 2 quả giao bóng, có khoảng 3 quả "giò gà" sau khi giao bóng.
Nhưng khó trách Phú, chỉ trách Đạt còn chưa đủ "phủi", trách dân phong trào VN chưa đủ "chuyên".
 

HOANG MINH

Đại Tá
Xem nhều giải lớn của VN đều có 1 thắc mắc . Chỉ cần 1 người ngồi lật bảng điểm là được rồi , cần gì cái người ngồi ở ghế cao cho thêm tốn kinh phí nhỉ , tôi chưa thấy một người nào ngồi ở vị trí đó mà biết luật BB cả .

Đây là clip hồi đó đó bác lôi ra làm gì :D, giờ này ko ai giao banh như vậy đâu :p
 

CLB Xuân Diệu

Đại Tá
Đây là clip hồi đó đó bác lôi ra làm gì :D, giờ này ko ai giao banh như vậy đâu :p
Cái này mới toanh này , giờ chắc giao theo kiểu này nhể .
Có 1 số vđv nam và một vđv nữ trong video thì bạn nghỉ sao

P/s mấy Video trên chỉ mang tính minh họa thôi nhé
 

LamITO

Trung Uý
Vừa rồi Đài Loan tổ chức giải BB Fomosa HT mở rộng có nhiều vđv Thủ đô tham gia , có 1 vđv không phải là che nữa mà là ném lựu đạn . BTC không chấp nhận nhưng vđv đó vẫn thực hiện , do ngôn ngữ bất đồng nên cãi nhau hơn 30 ph vẫn kg có kết quả . Vì là Người Thủ đô và đang đánh ở VN nên yêu cầu phải theo luật VN nhưng vđv đội bạn và BTC kg chấp nhận . Cũng do sợ bể giải nên BTC Đài Loan đành chấp nhận yêu sách của vđv Thủ đô là trong 2 quả phát phải đc phép ném 1 quả Lựu đạn ...
Trớ trêu do kg thỏa thuận trước quy đinh chỉ đc ném quả 1 hoặc quả 2 nên vđv Thủ đô thích khi nào thì ném khi đó miễn sao trong 2 quả chỉ ném 1 quả ...
Và phải mất mấy chục phút khiếu nại nữa nhưng kg có kết quả cuối cùng vđv của đội Đài Loan buông xuôi nhừơng vé vào vòng trong cho vđv Thủ đô
VĐV Thủ đô này cũng tham gia DĐBB.ORG đấy , hihi anh ấy sẻ vào xác nhận cho mà xem
Nghe mà nản quá. Đấy là bác nói ở các giải đấu rồi, thậm chí còn có giải do nước ngoài tổ chức, vậy mà buồn thay. Nếu BTC nhà mình cứ câu cửa miệng "Sợ vỡ giải" thì chính là tiếp tay cho các VĐV ko tuân thủ luật cho các giải sau này nữa, vậy đến bao giờ các bác ấy mới nghe bài "Đổi thay" của Bằng Kiều đây:(. Tiện ở đây, em cũng xin nhắc lại 1 câu chuyện trên diễn đàn mà em đọc, do lỗi trọng tài không biết quy định được hay không được sử dụng mặt gai không lót mà làm ảnh hưởng đến trận đấu, rồi bắt lỗi sai. Lỗi hệ thống cmnr:(
 

waa

Đại Uý
Dầu khí hay Vũng Tàu đều che chắn chọi trắng trợn (2 nơi có dàn vận động viên phong trào bb cực mạnh) ... mà trọng tài cứ ngồi đếm điểm bình thường, đúng là các giải kiểu này không cần ông trọng tài ĐẾM, chỉ cần 1 ông LẬT ...
Trừ Tiến béo và Thành Daklak giao bóng gọi là xem được , các cu cậu khác đều có trò ma từ đầu, hay về cuối (Thịnh Dầu Khí).
Chắc anh em cũng phải tập che chọi chứ trong bóng bàn phong trào Ma nhiều hơn Người !!! Em cũng phải mua áo giấy để đi với người cõi âm.
 
Last edited:

mancongtu

Trung Uý
Xem nhều giải lớn của VN đều có 1 thắc mắc . Chỉ cần 1 người ngồi lật bảng điểm là được rồi , cần gì cái người ngồi ở ghế cao cho thêm tốn kinh phí nhỉ , tôi chưa thấy một người nào ngồi ở vị trí đó mà biết luật BB cả .

Bác này rất hay chuyên môn đâm chọt, e xin lỗi bác đa số vđv Việt Nam! Đều vậy đừng nói chuyê hay ko chuyên nghiệp, e thề với bác là bác cũng chưa chắc là đúng hết đâu, nói vậy là bác quá ko tôn trọng trọng tài rồi. Còn B bức xúc thì cũng ko nên nói vậy. Có cái B sử dụng hàng ngày biết luật mà Bác vẫn sai luật đó, thích tính thẳng của B nhưng cách nói của B e ko thích tí nào, B thích thì cứ chửi E
 

CLB Xuân Diệu

Đại Tá
Bác này rất hay chuyên môn đâm chọt, e xin lỗi bác đa số vđv Việt Nam! Đều vậy đừng nói chuyê hay ko chuyên nghiệp, e thề với bác là bác cũng chưa chắc là đúng hết đâu, nói vậy là bác quá ko tôn trọng trọng tài rồi. Còn B bức xúc thì cũng ko nên nói vậy. Có cái B sử dụng hàng ngày biết luật mà Bác vẫn sai luật đó, thích tính thẳng của B nhưng cách nói của B e ko thích tí nào, B thích thì cứ chửi E
Tôi thấy mấy vđv này như mấy a tài xế lái xe quá tải còn mấy người trọng tài như ..... Hehe khiếu nại không những bị đối thủ chửi vào mặt mà có khi trọng tài còn nhảy bổ vào đánh như mấy Clips ...... thuê côn đồ đánh người ghi hình ở Đồng Nai ấy chứ .
Chỉ khác ở điểm . Các vđv và trọng tài bb công khai trắng trợn trước ống kính cũng như trước hàng trăm khán giả , điều đáng nói nhất rất nhiều người còn gọi họ là Th... nữa đấy . và còn 1 số theo sau bợ đỡ kéo bè kéo cánh khi có ai lên án họ và dọa ban nick ... nhưng lại hay nói giong đạo đức . Chán
VIDEO TRÊN CHỈ MANG TÍNH MINH HỌA THÔI NHÉ AE
 
Last edited by a moderator:

ngtrantoan

Đại Tá
Dầu khí hay Vũng Tàu đều che chắn chọi trắng trợn (2 nơi có dàn vận động viên phong trào bb cực mạnh) ... mà trọng tài cứ ngồi đếm điểm bình thường, đúng là các giải kiểu này không cần ông trọng tài ĐẾM, chỉ cần 1 ông LẬT ...
Trừ Tiến béo và Thành Daklak giao bóng gọi là xem được , các cu cậu khác đều có trò ma từ đầu, hay về cuối (Thịnh Dầu Khí).
Chắc anh em cũng phải tập che chọi chứ trong bóng bàn phong trào Ma nhiều hơn Người !!! Em cũng phải mua áo giấy để đi với người cõi âm.
e chơi trình D giao bóng đúng luật sao k thấy ai khen em nhỉ :D:D:D
 

CLB Xuân Diệu

Đại Tá
e chơi trình D giao bóng đúng luật sao k thấy ai khen em nhỉ :D:D:D
Chú còn định đòi ai khen nữa .
Thứ nhất chú được tinh thần thoải mái nên luôn đc vui vẻ bên gđ và người thân
Thứ 2 chú đc sức khỏe vì không phải lăn tăn đục chọi nên giấc ngủ sâu
Thứ 3 ....
Chú bớt tý thời gian lên Youtube mà xem , có mấy người giao bóng xấu mà béo tốt đâu , lý do làm sao thì chú vào trang SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG sẻ có câu trả lời
 

lion

Đại Tá
Em không quan tâm đến tính hệ thống, nhưng nhìn trận Đạt vs Phú thấy có 3
người đáng trách:

1. Trọng tài lởm khởm, không dám bắt sai, ai phản đối cho xử thua luôn, sợ gì
2. Phú chơi sai luật (không nói là không đẹp, không đẹp mà đúng luật vẫn OK)
3. Đạt không dám phản kháng mạnh mẽ, như vậy là tiếp tay cho Phú liên tục
làm sai.
 

lion

Đại Tá
Trình thế giới chúng nó còn che huống chi là mình

Không đồng ý với bác, tay thằng Japan giơ lên, nhưng khi tiếp xúc bóng nó banh
tay ra, có điều nó vào bóng quá nhanh, lắc tay cũng nhanh, body cũng nhanh và
phải nói là nó phát bóng rất xoáy nên những người phong trào như mình có cảm
giác nó che bóng thôi. Trọng tài quốc tế, họ không bắt sai đâu.
 

ngtrantoan

Đại Tá
đồng quan điểm với bác, trọng tài quốc tế họ bắt k sai :D:D:D, do thằng Japan nó che quá kín hoặc quá đúng luật hoặc trong phạm vi luật cho phép :D
 

Bình luận từ Facebook

Top