GIẢI BÓNG BÀN DOUBLE FISH CÁC CLB QUẬN HÀ ĐÔNG

Minh B

Binh Nhì
Kính thưa anh em bóng bàn xa gần .
Hướng tới kỷ niệm 61 năm giải phóng thị xã Hà Đông 8-10-1954 , 61 năm giải phóng Thủ đô Hà Nội 10-10-1954. Giải bóng bàn Double Fish các CLB quận Hà Đông 2015 sẽ diễn ra vào ngày 20 thắng 9 năm 2015 . Giải qui tụ 19 câu lạc bộ nằm trên địa bàn quận Hà Đông với 96 vận động viên các thứ hạng là con em hay đang sinh sống , sinh hoạt trên địa bàn quận Hà Đông . Các vận động viên chia theo các hạng C, D ,E Hà Đông theo qui chuẩn của hệ thống Premiship . Giải diễn ra tại Trung tâm thể thao quận Hà Đông thời gian một ngày ,nội dung đánh đơn .
Vậy thay mặt BTC xin kính mời anh em bóng bàn xa gần đến cổ vũ cho giải .
 

duytranct5

Trung Sỹ
Giải tổ chức tốt, chất lượng các vận động viên đồng đều ở từng thứ hạng. Nhiều trận đấu diễn ra kịch tính, chuyên môn cao. Đặc biệt ở hạng C, vdv Đồng ở clb Yên Nghĩa đã không may bị chấn thương khi đang dẫn Tuấn Anh với tỷ số 2-0 ở lượt bán kết, qua đó bỏ lỡ cơ hội bảo vệ chức vô địch.
Nhưng cuối cùng, sự nuối tiếc đó cũng được bù đắp phần nào vì Tuấn Anh, người hàng xóm của Đồng xuất sắc vượt qua một hàng xóm khác là Dũng cận để lên ngôi vô địch. Hơn nữa, qua giải đấu cũng thấy chức vô địch các hạng đều thuộc về người có kỹ thuật được đào tạo cơ bản. Điều đó khẳng định thêm rằng, bóng bàn muốn phát triển theo chiều sâu, nhất định phải theo hướng đào tạo căn bản, mặc dù không phủ nhận sức mạnh, sức phát triển lan rộng của bóng bàn "phủi".
Hy vọng, những giải chất lượng tương tự sẽ diễn ra nhiều hơn trên mảnh đất Hà Đông, và ngày càng có nhiều nhà hảo tâm, Doanh nghiệp quan tâm, tài trợ. Họ là yếu tố không thể thiếu nếu muốn bóng bàn phát triển theo hướng xã hội hóa.
 

Minh B

Binh Nhì
Giải tổ chức tốt, chất lượng các vận động viên đồng đều ở từng thứ hạng. Nhiều trận đấu diễn ra kịch tính, chuyên môn cao. Đặc biệt ở hạng C, vdv Đồng ở clb Yên Nghĩa đã không may bị chấn thương khi đang dẫn Tuấn Anh với tỷ số 2-0 ở lượt bán kết, qua đó bỏ lỡ cơ hội bảo vệ chức vô địch.
Nhưng cuối cùng, sự nuối tiếc đó cũng được bù đắp phần nào vì Tuấn Anh, người hàng xóm của Đồng xuất sắc vượt qua một hàng xóm khác là Dũng cận để lên ngôi vô địch. Hơn nữa, qua giải đấu cũng thấy chức vô địch các hạng đều thuộc về người có kỹ thuật được đào tạo cơ bản. Điều đó khẳng định thêm rằng, bóng bàn muốn phát triển theo chiều sâu, nhất định phải theo hướng đào tạo căn bản, mặc dù không phủ nhận sức mạnh, sức phát triển lan rộng của bóng bàn "phủi".
Hy vọng, những giải chất lượng tương tự sẽ diễn ra nhiều hơn trên mảnh đất Hà Đông, và ngày càng có nhiều nhà hảo tâm, Doanh nghiệp quan tâm, tài trợ. Họ là yếu tố không thể thiếu nếu muốn bóng bàn phát triển theo hướng xã hội hóa.
Thêm ảnh đi em ơi .
 

Bình luận từ Facebook

Top