Table tennis - 28th SEA Games Singapore 2015

duclm80

Trung Uý
Việt Nam ăn Thái Lan.
Việt Nam đánh với Sing như gà mắc tóc.
Trong khi Thái đánh với Sing nhìn ko bị lép vế quá nhiều.
Nguyên nhân vì sao?
Đó là vì chúng ta thiếu một chiến thuật đối phó với mặt cứng và dính (Điển hình là mặt H3)
 

thaythuydn

Đại Tá
Quỳnh đang có những hành động...dọa trẻ con
7-4
bình tĩnh nào, thời điểm quyết định đấy
7-7
9-7, cơ hội là đây, lên 10 thì bye thằng ku cháu.
10-7 rồi. Có thể chúc mừng sớm
Xong
11-7
Xin hỏi có phải Q thắng thần đồng Thái Lan không ? Có phải hôm trước thần đồng Thái thắng Đạt 3-1 không ? Và thần đồng này thua Gao Ning 2-4 phải không ? Cám ơn
 

duclm80

Trung Uý
Chúng ta có gì nếu gặp Sing.
Chúng ta chỉ có sức khỏe.
Vậy làm thế nào để đánh với Sing (nhìn toàn anh già, đã thi đấu mấy ngày rồi).
chúng ta cần hy vọng và một chiến thuật đối phó với mặt H3.
 

duclm80

Trung Uý
Cách đối phó với H3.
- Ép trái và chấp nhận trả bóng cao cho nó đánh (vì 1. Né điểm mạnh của đối phương; 2. vì đối phương luôn chuẩn bị để đánh forehand nên khi bị đẩy sang trái sẽ bị bất ngờ)
- Đỡ giao bóng phải vào ở điểm 0 (tức là điểm bóng vừa chạm bàn và đẩy ra đít bàn cho nó giật - cao cũng được, thấp cũng được nhưng phải là đít bàn; Nếu trả giữa bàn nó điều cho không thủ được).
- Câu vồng - tuyệt đối Ko nên đối giật ở cự li ngắn (như thế dễ đánh hơn, an toàn hơn vì đối phương ko kết thúc được).
- Đánh bền chờ đối thủ xuống sức.

BG!
 

anh lang thang

Trung Uý
Rồi VN rộng cửa có HCB vì tránh đx SIN
Từ đầu giải tới h theo quan điểm của mh thì chỉ thấy có mỗi thần đồng TL có khả năng kiếm được trận thắng với Gao Ning. Nhưng xem kết quả một số trận của đội TL thì thấy là có một khoảng cách giữa vđv trẻ TL với các vđv khác trong đội. TL thúc thủ trước Indo dù tđ TL kiếm được 2win, 3 trận còn lại các đồng đội chỉ cần kiếm 1W là TL đã thắng n vẫn không được. Với trận VN thắng TL vừa rồi có lẽ TL cũng sớm nói lời tạm biệt, dù mh đã hi vọng TL sẽ gặp Sin ở bk và làm chút gì đó bất ngờ (hoặc ít nhất là bào mòn thể lực Sin giúp VN).
Vậy cặp bán kết nếu thuận lợi thì Indo vs Sin, VN vs ML, và vẫn hi vọng VN làm gì đó bất ngờ (VN quyết tâm thắng 3 trận còn lại dù GN có 2win).
 

Nam_HaiDuong

Đại Tá
Cách đối phó với H3.
- Ép trái và chấp nhận trả bóng cao cho nó đánh (vì 1. Né điểm mạnh của đối phương; 2. vì đối phương luôn chuẩn bị để đánh forehand nên khi bị đẩy sang trái sẽ bị bất ngờ)
- Đỡ giao bóng phải vào ở điểm 0 (tức là điểm bóng vừa chạm bàn và đẩy ra đít bàn cho nó giật - cao cũng được, thấp cũng được nhưng phải là đít bàn; Nếu trả giữa bàn nó điều cho không thủ được).
- Câu vồng - tuyệt đối Ko nên đối giật ở cự li ngắn (như thế dễ đánh hơn, an toàn hơn vì đối phương ko kết thúc được).
- Đánh bền chờ đối thủ xuống sức.

BG!
Bác là em bác @CLB Xuân Diệu à?
 

Bình luận từ Facebook

Top