Buồn cho tuyển

NSN

Binh Nhất
Năm nào cũng vậy.
Năm nay ko biết a L. dẫn quân đi ntn?.
Ngày 5-5, bộ môn bóng bàn đã tổ chức thi đấu cho 18 VĐV (11 nam, 7 nữ) của đội tuyển bóng bàn để chọn 10 VĐV (5 nam, 5 nữ) tham dự SEA Games 28.
Theo kế hoạch, đợt 1 tuyển chọn sẽ thi đấu trong hai ngày 5 và 6-5, đợt 2 diễn ra trong hai ngày 8 và 9-5. Các VĐV cả nam, nữ sẽ thi đấu vòng tròn tính điểm xếp hạng hai lượt, các VĐV có số thứ tự từ 1- 5 sẽ là những cái tên có mặt tại SEA Games 28.
Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Đức Long, trưởng bộ môn kiêm HLV trưởng đội tuyển bóng bàn VN, nói cuộc thi được diễn ra theo yêu cầu của lãnh đạo Tổng cục TDTT. Ông Long cho biết sáng 5-5, toàn bộ VĐV và ban huấn luyện đội tuyển đã họp trước khi thi đấu. Theo đề xuất của ban huấn luyện, cuộc đấu chỉ nên diễn ra đối với các VĐV chưa có vị trí chắc chắn đi SEA Games. Với những VĐV đã có thành tích rất tốt trong thời gian qua ở các giải quốc tế như Mai Hoàng Mỹ Trang, Trần Tuấn Quỳnh, Lê Tiến Đạt... không phải dự thi. 17/18 VĐV đồng ý với phương án này và ký vào biên bản, chỉ duy nhất VĐV Đào Duy Hoàng không đồng ý và cho rằng tất cả VĐV đều phải dự thi. Vì thế thay vì cuộc thi chỉ diễn ra với các VĐV chưa chắc suất thì toàn bộ 18 thành viên đội tuyển bắt buộc phải bước vào cuộc tuyển chọn nội bộ.
“Nếu chẳng may một trong các trụ cột của đội tuyển không đứng trong top 5 sau cuộc thi nội bộ này thì có ai dám cho các VĐV này ở nhà. Tôi đã trình bày quan điểm của mình với lãnh đạo Tổng cục TDTT nhưng lãnh đạo tổng cục không đồng ý và cho rằng dù chỉ có một ý kiến phản đối của Đào Duy Hoàng, tất cả đều phải thi đấu như nhau” - ông Long nói. Còn theo tay vợt chủ lực của đội tuyển VN Trần Tuấn Quỳnh: “Theo tôi, chỉ cần dựa vào thành tích của VĐV tại các giải trong nước, quốc tế trong thời gian qua cũng có thể chọn ra 10 VĐV xuất sắc dự SEA Games 28 mà không cần phải tổ chức cuộc thi này. Dù không muốn tham gia cuộc thi nhưng tôi bắt buộc phải đấu vì chẳng có cách nào khác”.
Trong khi đó, VĐV Đào Duy Hoàng cho biết: “Tôi cho rằng phải có cuộc đấu nội bộ để tìm ra những VĐV xứng đáng nhất vì nếu xét về thành tích trước đây, tôi thấy mình cũng xứng đáng đứng trong top 5 VĐV nam dự SEA Games 28. Thi thế này, nếu thua tôi chấp nhận ở nhà”.
Ngày 5-5, phụ huynh của một VĐV có mặt tại cuộc thi cho biết các phụ huynh khác đang lo ngại việc nội bộ mâu thuẫn sẽ ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị của VĐV dự SEA Games 28.
 

Trạng .... CÁ

Đại Tá
Trong khi đó, VĐV Đào Duy Hoàng cho biết: “Tôi cho rằng phải có cuộc đấu nội bộ để tìm ra những VĐV xứng đáng nhất vì nếu xét về thành tích trước đây, tôi thấy mình cũng xứng đáng đứng trong top 5 VĐV nam dự SEA Games 28. Thi thế này, nếu thua tôi chấp nhận ở nhà”.
Em mới chơi bóng, lại không biết nhiều, nhưng em nghĩ thi là hợp lý, FB đập chết ZJK, XX, tre già măng mọc, thế thì các VĐV trẻ mới phấn đấu, các vận động viên già mới duy trì, thể thao thì phải TRUNG THỰC, dù đó là với chính bản thân mình
 

NSN

Binh Nhất
Em mới chơi bóng, lại không biết nhiều, nhưng em nghĩ thi là hợp lý, FB đập chết ZJK, XX, tre già măng mọc, thế thì các VĐV trẻ mới phấn đấu, các vận động viên già mới duy trì, thể thao thì phải TRUNG THỰC, dù đó là với chính bản thân mình
ah, ý mình khác khi post cái này. Có mỗi tiêu chí để chọn VDV đi dự SG mà Liên đoàn cũng ko có! Chả hiểu liên đoàn làm cái ji? Còn theo quan điểm cá nhân, bb là môn đối kháng, VDV có thành tích tốt trong thời điểm hoặc trong các giải gần SG nhất thì VDV đó OK. Kiểu điểm rơi phong độ. Còn tất nhiên về trình độ thì mỗi VDV mỗi kiểu, đã lên tuyển phải xác định thôi.
Hơn nữa ý thứ 2 của mình là trc đây a P. làm HLV trưởng, năm nay a L. liệu có ji mới ko trong kỳ SG này, liệu có thua Lao với bạn Cam. ko?
 

D'Artagnan

Đại Uý
ah, ý mình khác khi post cái này. Có mỗi tiêu chí để chọn VDV đi dự SG mà Liên đoàn cũng ko có! Chả hiểu liên đoàn làm cái ji? Còn theo quan điểm cá nhân, bb là môn đối kháng, VDV có thành tích tốt trong thời điểm hoặc trong các giải gần SG nhất thì VDV đó OK. Kiểu điểm rơi phong độ. Còn tất nhiên về trình độ thì mỗi VDV mỗi kiểu, đã lên tuyển phải xác định thôi.
Hơn nữa ý thứ 2 của mình là trc đây a P. làm HLV trưởng, năm nay a L. liệu có ji mới ko trong kỳ SG này, liệu có thua Lao với bạn Cam. ko?
Thằng TQ nó chả có tiêu chí gì sất! Lần nào đi thi đấu cũng có 2, 3 vòng tuyển chọn thi đấu một cách minh bạch, lấy từ trên xuống dưới... Tuấn Quỳnh già rồi, giờ đánh như shit, sợ thua các đàn em nên đếch dám thi đấu. Hèn!!!!
Dù cả năm thành tích tốt, nhưng đến giải không có điểm rơi phong độ, cũng như thể lực thì cũng vứt đi để làm gì cho tốn tiền của nhà nước! Xem lực lượng của các nước khác thì... chả cần tuyển chọn làm gì sất, cho hú họa bất cứ ông, bà nào đi thì cũng về... tay trắng thôi!
 

NSN

Binh Nhất
Thằng TQ nó chả có tiêu chí gì sất! Lần nào đi thi đấu cũng có 2, 3 vòng tuyển chọn thi đấu một cách minh bạch, lấy từ trên xuống dưới... i!
Prof lấy tt này ở đâu vậy?, cho mình xin link tham khảo với? Tiếng ji cũng đc. Thanks.
 
Quá kém để mà nói như vậy.Đến thằng Trung Quốc nó làm cái này bao nhiêu lâu rồi để có tính cạnh tranh như bây giờ.Nên tổ chức đánh toàn bộ hai lược đi và về như thế này thì mới tốt hơn cho đội tuyển.
 
"Ngày 5-5, phụ huynh của một VĐV có mặt tại cuộc thi cho biết các phụ huynh khác đang lo ngại việc nội bộ mâu thuẫn sẽ ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị của VĐV dự SEA Games 28"
Tại sao lại mâu thuẩn.Bó tay đúng là chỉ có ở Việt Nam
 
“Nếu chẳng may một trong các trụ cột của đội tuyển không đứng trong top 5 sau cuộc thi nội bộ này thì có ai dám cho các VĐV này ở nhà. Tôi đã trình bày quan điểm của mình với lãnh đạo Tổng cục TDTT nhưng lãnh đạo tổng cục không đồng ý và cho rằng dù chỉ có một ý kiến phản đối của Đào Duy Hoàng, tất cả đều phải thi đấu như nhau” - ông Long nói. Còn theo tay vợt chủ lực của đội tuyển VN Trần Tuấn Quỳnh: “Theo tôi, chỉ cần dựa vào thành tích của VĐV tại các giải trong nước, quốc tế trong thời gian qua cũng có thể chọn ra 10 VĐV xuất sắc dự SEA Games 28 mà không cần phải tổ chức cuộc thi này.
11 người đánh hai lược mà không vào được top 05 thì cho em hỏi các Bác là VĐV đó có xứng đáng đại diện cho Tổ Quốc đại diện cho tất cả người yêu Bóng Bàn cả nước đi thi đấu với các khác hay không.Tự mình không chiến thắng được nỗi sợ hãi của mình thì làm sao chiến đấu với người khác được.Quá thất vọng:(:(:(
 

itca_fanz

Binh Nhì
Trong hai ngày 5 và 6-5, lượt đi của vòng tuyển chọn nội bộ đã diễn ra giữa 10 tay vợt ở đội tuyển nam và 6 tay vợt đội tuyển nữ.

Sau lượt đi, 5 hạng đầu của đội tuyển nam lần lượt là Lê Tiến Đạt (Quân Đội-nhất), Trần Tuấn Quỳnh ( T&T- nhì), Đoàn Bá Tuấn Anh (Hải Dương- ba), Dương Văn Nam (Quân Đội- tư), Nguyễn Anh Tú (Hà Nội - năm). Vị trí thứ 6 thuộc về Đinh Quang Linh (Quân Đội) trong khi Đào Duy Hoàng xếp thứ bảy. So với danh sách sơ bộ dự SEA Games của đội tuyển nam thì chỉ có trường hợp Đinh Quang Linh không có mặt mà thay vào là trường hợp của Dương Văn Nam. Tất nhiên, vòng tuyển chọn còn lượt về nên có thể thứ tự sau lượt đi còn thay đổi.

Ở đội tuyển nữ, ngay sau khi tập huấn ở Trung Quốc cùng đội tuyển Hà Nội về vào ngày 5-5 thì ngày 6-5, tay vợt Nguyễn Thị Nga (Hà Nội) đã dự ngay vòng tuyển chọn. Tuy nhiên thành tích của Nguyễn Thị Nga là tốt nhất khi cô đánh bại cả Mai Hoàng Mỹ Trang với tỉ số 3-1 để dẫn đầu lượt đi vòng tuyển chọn nữ. Xếp nhì là Mai Hoàng Mỹ Trang (TP Hồ Chí Minh), thứ ba là Phan Hoàng Tường Giang (Bộ Công an), thứ tư là Vũ Thị Hà (Quân Đội), Phạm Thị Thiên Kim (Tiền Giàng) đứng thứ năm và Nguyễn Thị Việt Linh thứ sáu.

Nếu sau lượt về mà thứ hạng không thay đổi thì những tay vợt như Đinh Quang Linh, Đào Duy Hoàng, Nguyễn Thị Việt Linh sẽ không có mặt ở SEA Games 28 vì như thông tin từ HLV đội tuyển bóng bàn Việt Nam Nguyễn Đức Long thì trước mắt vẫn sẽ chọn VĐV xếp từ 1 đến 5 ở mỗi đội tuyển tham dự SEA Games. Nếu vậy, đội tuyển nữ sẽ mất một tay vợt có thể gây đột biến, nhất là ở nội dung đồng đội, là Nguyễn Thị Việt Linh. Lối đánh của tay vợt này có thể quen thuộc với các VĐV đội tuyển quốc gia khác, dễ bị bắt bài nhưng khi thi đấu tại SEA Games thì vẫn là vũ khí có tác dụng cao.
 

hungvotdoc

Thượng Tá
Đúng là tôi cũng chả hiểu làm sao năm ngoái đã bị bê bối một lần rồi mà các bác Liên đoàn không rút kinh nghiệm gì cả để đến năm nay lại bị gần như thế. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý thi đấu, chất lượng chuyên môn của đội tuyển. Đáng ra, trình độ hạn chế thì phải phát huy 200% yếu tố tinh thần (như có lần tôi đã nói về đội Triều Tiên). Đằng này thì lại ngược lại...
 

hungvotdoc

Thượng Tá
Còn rút kinh nghiệm thế nào ư? Theo tôi cần phải có quy chế cụ thể, rõ ràng, minh bạch về vấn đề lên tuyển thì mới được. Cái này tôi nghĩ Liên đoàn nhà ta cũng đã có nhưng có thể tiêu chí còn chung chung, không rõ ràng, chưa cụ thể chi tiết hoặc nhiều tình huống bất thường chưa được tính tới ...nên khó áp dụng tuyệt đối được.
Theo tôi nên quy định đấu trường cấp độ nào thì phải thi đấu loại; đấu loại trước bao lâu là vừa điểm rơi phong độ; Lúc đó thì các tiêu chí thành tích huy chương vàng, bạc, đồng giải này giải nọ chỉ nên là điều kiện cần để tham gia vào vòng tuyển chọn mà thôi. Còn ở những cấp độ thấp hơn thì có thể theo tiêu chí thành tích của VĐV hoặc giao cho HLV trưởng chịu trách nhiệm tuyển chọn...
 
  • Like
Reactions: NSN

Ma_Long

Thượng Sỹ
Sao không chọn chỉ 3 VĐV qua đợt thi đấu này thôi. Còn lại 2 suất sẽ do HLV chọn bổ sung. Như vậy sẽ hợp lý hơn. Đội China họ cũng làm vậy.
 

dk.neu

Thượng Sỹ
Sao không chọn chỉ 3 VĐV qua đợt thi đấu này thôi. Còn lại 2 suất sẽ do HLV chọn bổ sung. Như vậy sẽ hợp lý hơn. Đội China họ cũng làm vậy.
Mình cũng đồng ý với b. Chỉ cần ngâm cứu chút là đưa ra đc tiêu chí ngay. K hiểu mấy ông Liên Đoàn làm gì mà chuyện đơn giản vậy mà bao năm vẫn k có sự tiến bộ nào
 

miziru

Thượng Tá
Ủng hộ Đào Duy Hoàng, cần phải có những cải cách nhỏ như vậy thì bóng bàn quốc gia mới tiến bộ được.Sự cạnh tranh của CNT còn khốc liệt hơn rất nhiều, các bác có thấy với CNT nhiều thằng đánh trong các cuộc tuyển chọn, thậm chí là cả những giải ko phải là danh giá nhất chúng nó vẫn đánh giữ bài ko? Xem WTTC 2015 trình độ CNT đã quá chênh lệch với phần còn lại của thế giới, nhưng nhìn mấy chú CNT tranh đoạt thì như muốn ăn tươi nuốt sống nhau vậy.
 

dk.neu

Thượng Sỹ
Ủng hộ Đào Duy Hoàng, cần phải có những cải cách nhỏ như vậy thì bóng bàn quốc gia mới tiến bộ được.Sự cạnh tranh của CNT còn khốc liệt hơn rất nhiều, các bác có thấy với CNT nhiều thằng đánh trong các cuộc tuyển chọn, thậm chí là cả những giải ko phải là danh giá nhất chúng nó vẫn đánh giữ bài ko? Xem WTTC 2015 trình độ CNT đã quá chênh lệch với phần còn lại của thế giới, nhưng nhìn mấy chú CNT tranh đoạt thì như muốn ăn tươi nuốt sống nhau vậy.
cần phải cạnh tranh như vậy để lớp trẻ có cơ hội thể hiện tài năng
 

duclm80

Trung Uý
Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi.
Trần Tuấn Quỳnh cũng không phải là không có lý (thi đấu tuyển chon cũng chỉ là 1 giải thôi, nếu dựa vào giải này mà ko tính đến các giải khác gần đây thì cũng là không hợp lý).
 

chanphong

Thượng Sỹ
Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi.
Trần Tuấn Quỳnh cũng không phải là không có lý (thi đấu tuyển chon cũng chỉ là 1 giải thôi, nếu dựa vào giải này mà ko tính đến các giải khác gần đây thì cũng là không hợp lý).
Có thể có điều k hợp lý! nhưng cũng lên làm để thay đổi nền bóng bàn của Việt Nam. Hi Sinh một cái gì đó để được một cái tốt hơn cho tương lai- CŨNG TỐT;)
 
Phải có thay đổi thì mới có hy vọng.Chỉ khi có hy vọng thì chúng ta mới có niềm tin vào tương lai.Chứ bây giờ có ai sẽ tin là điều thần kỳ sẽ đến với BBVN trong hiện tại và những năm tới nếu không thay đổi ????
 

Bình luận từ Facebook

Top