Videos những trận giao hữu đầu năm của bóng bàn Laocai

Trainee

Đại Tá
Bạn này ko biết nói đùa rồi, tưởng thật à. Nhưng nói thật trông thì đơn giản vậy thôi, kiện tướng bóng bàn vào đập còn đâm vào lưới đấy.
Mấy tên chỗ em giờ đập quả block Super bị cao hài lắm. Đúng nguyên tắc rúc thì cứ nâng nên, thế là chúng nó táng bóng như kiểu tâng bóng lên trần ấy. Thế mà hiệu quả kinh! Em đang tập theo, chứ bổng hơn lưới cả 3, 4 thân vợt mà không dám táng nghĩ cũng ức :(
 

hoantopas

Đại Tá
Vì các chú ko đc học năng khiếu từ bé mà chỉ chơi tự phát thôi nên động tác xấu, thiếu cơ bản, trong khi đó lại chơi mặt gai nữa thành ra càng xấu hơn chơi mặt mút Hoàn à
Cháu thì cũng như vậy mà Chú, thích và đam mê thì chơi thôi Chú ạ không có ai dạy cơ bản cho cháu cả, cháu toàn học và bắt chước từ Video thôi ^_^
 

Duongapaco

Đại Tá
Quả giật của chú mà anh em gọi là cất vó do cũng ko đc học cơ bản, ban đầu chỉ biết kéo lên mà ko hạ trọng tậm người xuống lâu rồi thành quen và cứ thế chiến đấu. Lực giật không mạnh và điểm rơi không biến hoá nên đối thủ hay hoá giải được quả giật của chú, may là chú còn có 3 miếng là
- Giật ( cất vó ) quả 1 nhẹ đối thủ chặn sang và chú có quả 2 bạt lại sở trường
- Quả bạt phải tương đối ổn
- Gai trái với nhiều miếng tấn công khó lường
Chú đã giao lưu ở B. Giang thấy có 1 bác 70 tuổi rồi chơi mặt gai mà nhiều cháu năng khiếu Từ Sơn giật bạt ầm ầm vẫn thua đấy, mấy anh em đội chú như chú Hà, Thoả cũng chơi với bác ấy thấy khó chịu lắm
 

hoantopas

Đại Tá
Quả giật của Chú ko mạnh đc do Chú ko dùng chân và lườn, nhưng quả giật của Chú mà ko quen đỡ là bung ngay, và có lợi cho Chú kết thúc bằng quả bạt
 

Bình luận từ Facebook

Top