Chelsea và Pre

Drhongson

Đại Tá
Sáng nay lẩn thẩn nghĩ vẩn vơ .
Mình xem bên bóng đá , Chelsea có lúc toàn lính ngoại , Bình Dương cũng từng là Chelsea Việt nam ,
Thanh hóa thì ôm nguyên đội Thể Công , Sài Gòn Xuân Thành thì toàn lính Thanh Hóa ...

Bên bóng bàn ta cũng vậy , Đó là vấn đề MÀU CỜ SẮC ÁO TRUYỀN THỐNG CỦA CÁC ĐỘI đánh giải Pre có vẻ chưa đuoc xem trọng mấy .Đó là tên các đội thay đổi xoành xoạch hoặc đặt tên mới ngẫu hứng mỗi mùa 1 tên , và có 1
tình trạng khá phổ biến là có những đội máu ăn thua nặng quá , gom lính đánh thuê thiện chiến ở các tỉnh về
quyết ăn thua đủ với bằng hữu quanh nhà .
Có 1 << chân lý >> là hầu hết những <<đấu sỹ >> đuoc mời đều có trình độ vượt trội
(vì nếu không nổi trội thì chả ai điên mà mất công trải thảm đỏ ra mời , hic ).
Như vậy thì dù có thành tích cao cũng không hay ho gì mấy , ít đuoc anh em nể phục , có đuoc cái lợi trước mắt
mà còn cái hại rất to là tự phá hoại phong trào bóng bàn của truyền thống câu lạc bộ mình
để đổi lấy tí thành tích ảo , Chưa kể còn bị anh em khắp nơi bàn tán eo sèo mất vui nữa .
Ngẫm kỹ lại thì chơi bắng thực lực cây nhà lá vườn vẫn là ổn nhất .

Mong sao mùa tới tình trạng này bớt bớt đi thì hay quá .
 
Last edited by a moderator:

lam quang

Trung Sỹ
Đây là một thực trạng chung qua các năm của Pre... Ít có đội nào năm nay thành tích thất bát mà giữ lại phần đông đội hình để chung sức rửa hận ở năm sau. Dù vậy cũng có 1 số đội ngoại lệ ví dụ Mitadoor, Văn Thánh, .... đội của mình :eek: vẫn giữ được tinh thần này :eek:
Năm nay ít đội tham gia, luật mới + một số lý do khác nên đội không thể nào tham gia được, thật là buồn.
 
Last edited:

conghaihau

Thượng Sỹ
Tình trạng này đúng là năm nào cũng gặp. Như hạng D HN Pre năm vừa rồi có mấy đội tuyển mấy cậu Từ Sơn sang, đánh gì cả mùa giải chả thua trận nào, hết mùa nhảy phát lên B2 với C1 :D
 

Sobat

Trung Uý
Các Đội tham gia giải trong số đó chưa chắc đẫ được non nửa là các Đội truyền thống (các thành viên thường xuyên sinh hoạt trong CLB) những Đội bóng truyền thống đó là những đội thực lực là của mình, muốn tham gia cho phong trào phát triển, AE được giao lưu cọ sát muốn được bơi ra sông ra biển. Tuy nhiên cũng có nhiều CLB vì lý do này, khác đã tuyển chọn các VĐV quá sức vời mặt bằng chung của từng trình độ của hạng tham gia DĐ do đó cuộc chơi không đúng sức với các CLB truyền thống vì vậy trong mấy năm DĐ vừa qua đã có nhiều CLB truyền thông bỏ cuộc và đã có rất nhiều CLB mới đăng ký. Nhưng nhìn lại các giải và các CLB mới đăng ký có tồn tại lâu để tham gia hay không? cũng chỉ có bằng ấy các VĐV nhưng năm nay đánh CLB này mai đánh CLB khác, nhiều CLB, các VĐV muốn thử sức mình chưa kịp ra sông đã bị dìm chết đừng nói là ra biển. Vì mục đích phát triển phong trào rộng rãi, mạnh mẽ chúng ta hãy xây dựng những người đam mê thực sự, vì sức khỏe vì các CLB đoàn kết vững mạnh.
 

Bình luận từ Facebook

Top