GIẢI VÔ ĐỊCH BÓNG BÀN ĐỒNG ĐỘI TRANG AN E- CLASS 2014

stigahn

Binh Nhì
Theo ý kiến cá nhân thì chỉ nên 16 đội chia 4 bảng.Thứ nhất là để đảm bảo thời gian và sức khoẻ cho các vận động viên,thứ 2 là đê đảm bảo tính nghiêm túc của điều lệ và tôn trọng các đội và ban tổ chức,chúng ta ko nên sửa điều lệ vì nhưng lý do khách quan.Vì điều kiện sân bãi ở CLB Tràng An chúng ta ít bàn nên tôi nghĩ ban tổ chức chỉ cần tổ chức thật tốt,chất lượng là đủ mang lại thành công cho giải.
 

haboll

Đại Uý
Mục đích của giải tổ chức là để ae giao lưu học hỏi, 5 đội 1 bảng sẽ là 10 trận 1 bảng,sẽ giao lưu được nhiều hơn => đúng tiêu chí giải đề ra!
Điều lệ do con người tạo ra và thay đổi cũng vì nhu cầu của con người!
Nếu thêm, đánh nhiều hơn, tất nhiên là mệt hơn và tốn thời gian hơn, nhưng mệt thì mệt chung ^^
Em thiết nghĩ nên để 5 đội/ 1 bảng để được nhiều người cùng vui hơn, giao lưu nhiều hơn, cạnh tranh nhiều hơn, học hỏi nhiều hơn, tạo ra nhiều mối quan hệ hơn, ....
 

clbtrangan

Đại Uý
Nhân tiện việc các bạn tranh luận, BTC cũng xin mạn đàm như sau :là người đã từng tổ chức khá nhiều giải đấu từ chuyên nghiệp đến phong trào và cũng rất máu môn này nên hiểu tâm lý các bạn là muốn đc tham gia cái đã vì thi đấu giải nó khác với bình thường,áp lực tâm lý rất lớn,căng thẳng và quyết liệt hơn cả đánh sới cá độ(đánh đô thua thì sẵn tiền trong túi rùi) nên bạn nào cũng muốn tham gia để rèn luyện là chính.Tuy vậy do cơ sở vật chất va thời gian có hạn nên các giải Trang An lần trước chỉ tổ chức với quy mô 16 đội , lần này nếu giả sử có bảng 5 đội thì lịch đấu dự kiến như sau : 7h30 sáng loạt trận thứ nhất, 9h loạt trận 2, 10h30 loạt trận 3, chiều 13h30 loạt trận 4, 15h loạt t5 ,16h30 loạt trận 6. Buổi tối 19h loạt trận 7. 20h30 loạt trân 8. Sáng CN còn 2 loạt trận vòng bảng là 7h30 và 9h30. Buổi chiều là 13h30 bắt đầu các trận TK, 15h 2 trận BK, 17h là trận CK.
Như vậy lịch đấu là khá căng thẳng, nếu các bạn đa số cảm thấy ok thì BTC cũng sẽ cố gắng phục vụ phong trào chung và có phương án chuẩn bị.
Đề nghị các bạn cho biết ý kiến sớm ! thanks !
 
Last edited:

hiepsichuoi

Binh Nhì
Nhân tiện việc các bạn tranh luận, BTC cũng xin mạn đàm như sau :là người đã từng tổ chức khá nhiều giải đấu từ chuyên nghiệp đến phong trào và cũng rất máu môn này nên hiểu tâm lý các bạn là muốn đc tham gia cái đã vì thi đấu giải nó khác với bình thường,áp lực tâm lý rất lớn,căng thẳng và quyết liệt hơn cả đánh sới cá độ(đánh đô thua thì sẵn tiền trong túi rùi) nên bạn nào cũng muốn tham gia để rèn luyện là chính.Tuy vậy do cơ sở vật chất va thời gian có hạn nên các giải Trang An lần trước chỉ tổ chức với quy mô 16 đội , lần này nếu giả sử có bảng 5 đội thì lịch đấu dự kiến như sau : 7h30 sáng loạt trận thứ nhất, 9h loạt trận 2, 10h30 loạt trận 3, chiều 13h30 loạt trận 4, 15h loạt t5 ,16h30 loạt trận 6. Buổi tối 19h loạt trận 7. 20h30 loạt trân 8. Sáng CN còn 2 loạt trận vòng bảng là 7h30 và 9h30. Buổi chiều là 13h30 bắt đầu các trận TK, 15h 2 trận BK, 17h là trận CK.
Như vậy lịch đấu là khá căng thẳng, nếu các bạn đa số cảm thấy ok thì BTC cũng sẽ cố gắng phục vụ phong trào chung và có phương án chuẩn bị.
Đề nghị các bạn cho biết ý kiến sớm ! thanks !
Tuy có nhu cầu tham gia giải này,cháu mạo muội đóng góp ko nên thêm đội vào mỗi bảng làm j cả bởi nếu thế chất lượng của các trận vòng trong giảm đi khá nhiều bởi lịch thi đấu thế là khá dày so vs sức của ae phong trào. vậy thôi :))
 

venus.tt9x

Binh Nhì
Mục đích của giải tổ chức là để ae giao lưu học hỏi, 5 đội 1 bảng sẽ là 10 trận 1 bảng,sẽ giao lưu được nhiều hơn => đúng tiêu chí giải đề ra!
Điều lệ do con người tạo ra và thay đổi cũng vì nhu cầu của con người!
Nếu thêm, đánh nhiều hơn, tất nhiên là mệt hơn và tốn thời gian hơn, nhưng mệt thì mệt chung ^^
Em thiết nghĩ nên để 5 đội/ 1 bảng để được nhiều người cùng vui hơn, giao lưu nhiều hơn, cạnh tranh nhiều hơn, học hỏi nhiều hơn, tạo ra nhiều mối quan hệ hơn, ....
Hnọ a định rủ e vào đội anh đấy :))
 

clbtrangan

Đại Uý
Khong dam bao thoi gian BTC a, danh nhu the muon qua, anh huong den suc khoe, ma minh to chUc giai nham tang cuong the chat cho cac vdv chu dau phai oanh xong rui ve lan quay ra om
Vấn đề ko phải là thời gian mà vấn đề năm ở BTC là chính vì chưa chắc bạn đã hiểu hết lịch đấu nếu một bảng có năm đội vì thực ra mỗi buổi một đội cũng chỉ đánh 1 trận thôi . chỉ có BTC và trọng tài phải vất vả thêm thôi. Mà nói cho cùng thì đội vô địch ở bất kỳ giải nào cũng là đội mạnh hơn các đội khác cả về kỹ thuật , chiến thuật và đặc biệt là thể lực.
Đay là ý kiến tham gia với tư cách cá nhân chứ ko phải với tư cách là trưởng BTC giải, mời các bạn tiếp tục tham gia ý kiến , nhất là các đội đã có trong ds tham dự giải .
Trân trọng !
 

malong_dung

Đại Tá
Thực ra đánh thêm 1 trận buổi tối cũng không có gì là ghê gớm cả, nhân sự mỗi đội cũng 4, 5 người thay nhau đánh. Mục tiêu chính do BTC đề ra là cho các anh em giao lưu, cọ xát nên càng được đánh nhiều càng thích. Bảng càng đông thì càng khắc nghiệt hơn và đội nào vào vòng trong càng xứng đáng. Có vẻ chú Ban cũng ủng hộ phương án 5 đội mặc dù chính chú sẽ là người vất vả hơn, cá nhân tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến này .
 

meorubi_nittaku

Thượng Tá
:)Em xin góp chút ý kiến, theo thông lệ, mỗi bảng thi đấu chỉ có 4 đội tranh 2 vé vào vòng trong và điều luật này áp dụng với tất cả các giải thể thao trên thế giới và Việt Nam mình cũng không ngoại lệ...:D:)Điều lệ là do BTC quy định, các đội tham gia phải tuân theo. Cá nhân em không ủng hộ phương án phát sinh (5 đội/bảng), kính đề nghị BTC kiên định với những điều lệ ban đầu. Các đội đăng ký sớm nhưng đóng lệ phí chậm phải vui vẻ chấp nhận cuộc chơi. => Em đề nghị BTC giữ nguyên 4 đội/bảng như từ trước tới nay.:rolleyes:
 

clbtrangan

Đại Uý
Để cho thực sự thoải mái , BTC tạm lấy mốc như sau : trong 16 đội đã đký nếu số đội ủng hộ cho bổ xung nhiều hơn thì btc sẽ cho bỏ xung một số đội tức là sẽ có bảng có 5 đội và ngược lại sẽ ko cho bổ xung, vẫn giữ nguyên 16 đội.
Mọi ý kiến đươc tính đến hết ngày 28/11.
Đây là giải đấu phong trào ở hạng cuối của diễn đàn nhưng rat vinh dự đươc STIGA VIET NAM chú ý và có quà tặng cho các đội đoạt giải cũng như tài trơ bóng thi đấu (40+). Mời các bạn quan tâm đến giải đấu tiếp tục tham gia giải dự đoán đội vô địch và 4 đội lot vào vòng bán kết !
 

haboll

Đại Uý
Thực ra đánh thêm 1 trận buổi tối cũng không có gì là ghê gớm cả, nhân sự mỗi đội cũng 4, 5 người thay nhau đánh. Mục tiêu chính do BTC đề ra là cho các anh em giao lưu, cọ xát nên càng được đánh nhiều càng thích. Bảng càng đông thì càng khắc nghiệt hơn và đội nào vào vòng trong càng xứng đáng. Có vẻ chú Ban cũng ủng hộ phương án 5 đội mặc dù chính chú sẽ là người vất vả hơn, cá nhân tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến này .
Chuẩn a ạ, giải mục đích là để giao lưu, nếu 5 đội là chỉ vất vả thêm cho btc, các đội được cọ xát, cạnh tranh nhiều hơn, vậy hà cớ gì mà phải từ chối khi mà btc sẵn lòng bỏ thêm sức ra để thêm nhiều người được vui!
 

Teppi2012

Thượng Sỹ
Chuẩn a ạ, giải mục đích là để giao lưu, nếu 5 đội là chỉ vất vả thêm cho btc, các đội được cọ xát, cạnh tranh nhiều hơn, vậy hà cớ gì mà phải từ chối khi mà btc sẵn lòng bỏ thêm sức ra để thêm nhiều người được vui!
Sáng nay có đi tập ko em ?
 
Mình ủng hộ 5 đội /1 bảng tăng tính giao lưu cọ sát, giải Tràng An là 1 giải có uy tín và nhiều người biết đến, mỗi hạng thi đấu 1 năm chỉ có 1 lần nên không ít đội bỏ qua cuộc đấu này, nếu BTC có thể sắp xếp được 5 đội/1 bảng thì quả là tuyệt vời!
 

Bình luận từ Facebook

Top