Thông tin chung kết đơn, lễ tổng kết và trao thưởng BN Premiership 2014

hiepasc

MOD Bắc Ninh
Sau gần 7 tháng thi đấu Giải bóng bàn Bắc Ninh premiership 2014 đã gần kết thúc. Năm nay giải có nhiều cải tiến mới như thể thức tính điểm cá nhân theo chuẩn chung diễn đàn, cách tính điểm mỗi trận, giải đơn cho các hạng thi đấu tranh chức vô địch đơn từng hạng.

Nhìn chung giải năm nay thành công với nhiều trận đấu hay, trình độ các VĐV được từng bước nâng lên về kỹ thuật và chiến thuật cũng như tâm lý thi đấu.

Nhiều trận đấu cống hiến cho khán giải những pha bóng hay, những cảm xúc mạnh mang dấu ấn tốt đẹp đặc biệt là nhiều đội có cổ động viên rất sôi nổi như đội Đoàn Kết, đội Hòa Đình.

Giữa mùa giải đơn mùa hè giành cho các VĐV có điểm số 1700 trở xuống, giải giành cho các VĐV từ 56 tuổi trở lên, giải trẻ giành cho các VĐV dưới 21 tuổi đã diễn ra rất sôi động góp phần rất lớn làm nóng không khí thể thao của tỉnh thực sự sôi động với sự tham gia của cả các Huyện. Thật ấn tượng với giàn VĐV trẻ của đơn vị Thuận Thành với chuyên môn tốt, tập luyện bài bản, lối đánh hiện đại cùng sự quan tâm của gia đình, cổ động viên đã mang lại cho giải ấn tượng tốt.

Tuy còn 1 vòng đấu cuối cùng nữa mới kết thúc mùa giải nhưng công tác chuẩn bị cho ngày tổng kết đã cận kề, các đội mạnh đã thực sự khẳng định được vị trí của mình.

Để chuẩn bị cho ngày tổng kết giải T/M BTC tôi thông báo đến toàn thể VĐV kế hoạch ngày tổng kết như sau :
 

hiepasc

MOD Bắc Ninh
1 - Họp chuyên môn đánh giá, lấy ý kiến các lãnh đội, VĐV, các ông cố vấn về các vấn đề như : chọn ngày, giờ, khách mời , .... dự kiến ngày họp vào đầu tháng 11.

2 - Bốc thăm chia bảng giải vô địch đơn nhóm B ( có điểm 1901 trở lên) nhóm C ( có điểm từ 1701 - 1900 ) theo quy tắc Lấy hạng cao nhất của VĐV đó để xếp nhóm.

3 - Tổ chức đăng ký giải Nữ mở rộng - Đề nghị các ông cố vấn, các VĐV liên hệ mời các VĐV nữ của các đơn vị kết nghĩa về dự và đăng ký với BTC.


4 - Phân công các cá nhân phụ trách các công việc cho ngày tổng kết, ... và nhiều việc khác

5 - Lấy ý kiến đánh giá về cách thức tổ chức, rút kinh nghiệm , lấy đề xuất cho các năm tiếp theo,...

6 - Còn khá nhiều việc nữa ....
 

hiepasc

MOD Bắc Ninh
Danh sách VĐV hạng B ( có điểm số từ 1901 trở lên , lấy theo điểm số cá nhân cao nhất ở đầu mùa và cuối mùa )

1 - Lê Minh Đức
2 - Nguyễn Văn Thưởng
3 - Nguyễn Vũ Linh
4 - Vũ Văn Thắng
5 - Nguyễn Kim Việt
6 - Nguyễn Như Hiển ( đạt đủ điểm lên B2 vòng cuối )
7 - Vũ Văn Tuấn

Danh sách VĐV hạng C ( có điểm số từ 1701 - 1900 , lấy theo điểm số cá nhân cao nhất ở đầu mùa và cuối mùa )

1 - Đỗ Quang Hiệp
2 - Nguyễn Minh Đức
3 - Vũ Đức Đạt
4 - Nguyễn Thế Anh ( Đạt đủ điểm lên C2 vòng đấu cuối )
5 - Nguyễn Quốc Vinh
6 - Nguyễn Thanh Phong
7 - Trịnh Đắc Quyết
8 - Nguyễn Đình Giang
9 - Vũ Hoàng Tùng
10 - Nguyễn Văn Nghĩa
11 - Nguyễn Ngọc Hưng ( Bị kỷ luật nên không được tham gia thi đấu - chờ xét duyệt )
12 - Đỗ Đức Phát
13 - Nguyễn Minh Cường
14 - Đoàn Văn Toán
15 - Nguyễn Đắc Sơn
16 - Nguyễn Quang Vinh
17 - Trịnh Đăng Thành ( đạt đủ điểm lên C2 vòng cuối )
18 - Vũ Văn Trường ( giữ được hạng C2 đã lên ở giữa mùa và vòng đấu cuối )
19 - Nguyễn Văn Cường ( đạt đủ điểm lê C2 vòng đấu cuối )


Giải Nữ mở rộng - Các VĐV nữ quê Bắc Ninh chưa qua học chuyên nghiệp - các VĐV thuộc đơn vị kết nghĩa với các CLB trong tỉnh.

1 - Nguyễn Phương Lan
2 - Nhung ( Bách khoa )
3 -
 
Last edited:

hunghuong

Thượng Sỹ
a cho e hoi la hang c liêu co thay đổi gi ko a . Va hang b sao ko co tên a tuân lân vây a . Ngay họp la bôc thăm luôn ah hay hôm đanh moi bốc thăm

. A xem lai 2 trường hơp đa tham giai mua he rôi thi giai danh cho hag c ko nên đc tham,gia nữa . Đo là nguyễn thế anh va nguyễn quang ninh . E liêu ưu tiên dc tham gia ko a
 
Last edited:

hiepasc

MOD Bắc Ninh
Nguyễn Thế Anh đương nhiên được đánh C nếu vòng cuối không để xuống hạng. Nguyễn Quang Ninh phải ghi được điểm số cao để lên C mới được đánh C.
 

hiepasc

MOD Bắc Ninh
Phần thưởng Đội vô địch Bắc Ninh premiership 2014

Đội vô địch : 6.000.000 đ + CUP Vàng Phượng Hoàng + 6 Huy chương Vàng + Phần thưởng thêm của các nhà tài trợ.

Đội Á Quân : 4.000.000 đ + CUP Bạc Phượng Hoàng + 6 Huy chương Bạc + Phần thưởng thêm của các nhà tài trợ.

Đội Giải Ba : 3.000.000 đ + 6 Huy chương Đồng + Phần thưởng thêm của các nhà tài trợ.


Đội Giải khuyến khích : 2.000.000 đ + Phần thưởng thêm của các nhà tài trợ.


Phần thưởng vô địch đơn !

Vô địch nhóm B : Huy chương Vàng + 500K
Á quân : Huy chương Bạc + 300k
Giải Ba : Huy chương đồng + 200k
Toàn bộ các đội tham dự giải có cờ lưu niệm và nhận lại 800.000 đ tiền hỗ trợ sân bãi, bóng ... ( 06 trận trên sân nhà x 100k + 200k tiền hỗ trợ lãnh đội )
 
Last edited:

hunghuong

Thượng Sỹ
Kì họp tới a lên đưa ra y kiến chọn lấy 1 căp đôi dành nhiêu trận thắng nhất để đc nhân phân thương khích lệ .
. A hoi moi người xem e đc tham gia ko a nhe . E nghi ưu tiên cho e tham gia đánh giai vi tư lân đo đên gio e ko vi phạm gi nữa .
A cho e hoi là 6 vòng đấu cuối các vdv lên hang co đc nhân phân thưởng la quân hay ao ko a.
. Ngày nao thì họp vậy a .
 

hiepasc

MOD Bắc Ninh
Lịch họp chuyên môn : BTC xin gửi đến các đội, các ông cố vấn người hâm mộ để lấy ý kiến
Sáng 8h30 ngày Chủ Nhật 9-11-2014

Từ ngày mai BTC sẽ gửi giấy mời đến các địa phương, các lãnh đội, người hâm mộ quan tâm đến giải ,... trong trường hợp không gửi giấy được BTC sẽ liên hệ bằng điện thoại.
 

hiepasc

MOD Bắc Ninh
CHƯƠNG TRÌNH LỄ TỔNG KẾT BẮC NINH PREMIERSHIP 2014


Phần 1 : - Tổ chức giải vô địch nhóm C - có điểm số cá nhân từ 1701 đến 1900

- Tổ chức giải vô địch nhóm B - có điểm số cá nhân từ 1901 đến 2100

- Tổ chức giải Nữ mở rộng

Thời gian từ 8h đến 11h15 - Chiều từ 14h - 16h.

Trao thưởng cho các VĐV đoạt giải.


Phần 2 : Giao lưu ca nhạc ( 16h-17h)


Phần 3 : Lễ tổng kết ( 17h-19h)


1 - Tuyên bố lý do : ( MC dẫn chương trình )

2 - Giới thiệu đại biểu : ( MC dẫn chương trình )

3 - Trưởng ban TC đọc báo cáo tổng kết, đánh giá toàn bộ giải.

4 - Phát biểu của Khách mời, Nhà tài trợ, đại diện VĐV

5 - Trao thưởng. Gồm các mục sau :

- Trao cờ lưu niệm cho các đội tham dự giải , trao tiền hỗ trợ sân bãi và lãnh đội.

- Trao cờ lưu niệm tới các nhà tài trợ, các ông bà cố vấn.

- Trao thưởng cho các VĐV có thành tích cá nhân xuất sắc.

- Trao thưởng cho đội đoạt giải Tư, Ba, Nhì, Nhất


Phần 4 :- Liên hoan giao lưu ( 19h-21h)



BÁO CÁO TỔNG KẾT GIẢI BẮC NINH PREMIERSHIP 2014

----------------------------------


Kính thưa : ..................................................................................................

Kính thưa : ..................................................................................................

Kính thưa : .......................................................................................................................

Kính thưa : ...................................................................................................

Kính thưa Ông : ......................................................... là đại diện cho nhà tài trợ chính - Công ty liên doanh du lịch quốc tế Phượng Hoàng.

Kính thưa Ông : Hoàng Cao Sơn, cùng các nhà tài trợ, khách mời

Kính thưa các Ông, bà Cố vấn, các lãnh đội và các VĐV.

Kính thưa người hâm mộ !


Hôm nay ngày 16 tháng 11 năm 2014.


Tôi T/M cho Ban tổ chức giải Bắc Ninh premiership 2014 tôi xin tổng kết và đưa ra những đánh giá về quá trình cũng như kết quả đạt được của giải như sau :


Kế tục sự thành công lớn của mùa giải năm 2013. Được sự quan tâm của lãnh đạo Tỉnh, Thành phố cùng sự đóng góp tích cực từ phía các ông bà trong ban cố vấn, lãnh đội và VĐV. Đặc biệt từ nhà tài trợ Công ty liên doanh du lịch quốc tế Phượng Hoàng. Ông Hoàng Cao Sơn - Giám đốc công ty vàng bạc Sơn Hà.


Mùa giải bóng bàn Bắc Ninh premiership 2014 năm nay được chính thức khởi tranh từ tháng 4 năm 2014 đến tháng 11 năm 2014 . Trải qua 7 tháng thi đấu với tổng số đội tham dự là 13 đội nhiều hơn năm 2013 là 2 đội. 85 VĐV đăng ký theo 7 hạng được tính điểm theo tiêu chuẩn chung của diễn đàn toàn quốc. Thi đấu theo thể thức đồng đội sân nhà, sân khách mỗi vòng đấu cách nhau 02 tuần.


Tham dự giải năm nay ngoài các đơn vị cũ với sự góp mặt của các VĐV thuộc các huyện như Quế Võ thì năm nay có cả các VĐV của đơn vị Từ Sơn, Thuận Thành về tham dự. Trong thành phần các đội có cả VĐV nam và nữ và đa dạng về lứa tuổi, trình độ chuyên môn.


Để hoàn tất mùa giải năm nay các đội đã thi đấu tổng thể 13 vòng đấu , với 391 trận đấu giữa các VĐV.


Giải năm nay đánh dấu môt sự tiến bộ mạnh về chuyên môn của các VĐV, các đội xuất hiện nhiều ngương mặt mới triển vọng hứa hẹn sự thay thế tích cực cho lớp trước . Đặc biệt năm nay các đơn vị thuộc vùng trắng bóng bàn Bắc Ninh như Trà Xuyên, Châm Khê cũng đã hình thành được đội tham dự, đầu tư kinh phí xây dựng sân bãi tiêu chuẩn theo mô hình xã hội hóa, thu hút rất nhiều VĐV tập luyện trình độ chuyên môn tiến bộ từng ngày. Đơn vị Hòa Đình cũng tạo được sức bật lớn khi xây dựng được cơ sở vật chất hiện đại với 3 bàn thi đấu ngoài các thành viên trong đội tham dự giải thì còn có rất nhiều các VĐV ở nhiều lứa tuổi tham gia sinh hoạt. Nhiều đơn vị mới được tái đầu tư nâng cấp như CLB Ga Thị Cầu, CLB Đoàn Kết , CLB Quế Võ 2, CLB Chợ Tre Từ Sơn,...


Một nét mới của giải năm nay là các VĐV được áp dụng thể thức tính điểm cá nhân theo chuẩn chung của toàn quốc. Các VĐV tham dự được quy đổi điểm số ứng với trình độ chuyên môn của mình. Qua quá trình thi đấu mỗi VĐV sẽ được cộng, trừ điểm ứng với tỷ số và đối thủ của của mình để khẳng định trình độ chuyên môn.


Nếu như năm trước chỉ có giải cá nhân giành cho 16 cây vợt xuất sắc nhất của giải thì năm nay các VĐV ở tất cả các hạng được thi đấu giải vô địch cá nhân riêng cho nhóm hạng của mình và đồng thời BTC giải cũng đưa các giải mở rộng như giải giành cho các VĐV trên 55 tuổi, các VĐV dưới 21 tuổi, giải đơn Nữ tạo được không khí giao lưu rất vui với sự góp mặt của hầu hết các VĐV từ các huyện trong tỉnh đến dự.


Đánh giá về quá trình diễn ra giải đấu :


Mặt tích cực :


Về phía các địa phương, các CLB đều rất hứng khởi khi tham dự giải số đội đã tăng lên nhiều hơn 2 đội so với năm trước. Cơ sở vật chất chuyên môn được nâng cấp khang trang, hiện đại hơn, giải đã thu hút thêm rất nhiều lớp VĐVmới.


Về cá nhân : Các VĐV đều rất hăng hái và xác định đây thực sự là một sân chơi bổ ích, góp phần tạo cơ hội cho mỗi VĐV có dịp tốt được thi đấu cọ sát với nhiều VĐV, được thi đấu trên nhiều CLB mà không ảnh hưởng đến thời gian sinh hoạt của mỗi người. Hơn nữa đây là cơ hội được giao lưu mở rộng quan hệ nảy nở nhiều cơ hội mới. Mỗi cá nhân sau một thời gian tham gia thi đấu đều khẳng định sự tiến bộ rõ rệt.


Với sự điều chỉnh, rút kinh nghiệm từ mùa giải trước cùng với việc áp dụng phương pháp tính điểm cá nhân đã quy chuẩn hóa được cách xếp hạng của VĐV có căn cứ khoa học không còn mang cảm tính.


Với kết quả đạt được của các đội, cá nhân tham dự giải BTC khẳng định giải năm thực sự thành công khi mà các đội được đánh giá cao đều nằm trong những vị trí dẫn đầu, và thực sự ấn tượng khi đội được đánh giá chưa cao là đội Hòa Đình lọt vào tốp đầu. Như vậy đã chứng minh giải đấu, thể thức thi đấu,... giải bóng bàn Bắc Ninh premiership 2014 là giải đấu thực sự phù hợp với bóng bàn phong trào.



Về mặt hạn chế :


Sau sự thành công của giải thì bên cạnh đó vẫn còn nhiều mặt hạn chế mà giải cần phải khắc phục để thực sự mang lại cảm xúc tốt cho các đội, các VĐV tham dự.


1 - Giải đấu cần huy động một số lượng tiền mặt đủ lớn nên rất khó khăn cho BTC về việc tìm nhà tài trợ cho các năm tiếp theo.


2 - Lịch thi đấu tuy rất chặt chẽ nhưng vì lý do khách quan nên BTC rất khó có thể áp dụng một cách khắt khe đối với các trường hợp vi phạm. Như chậm giờ, xếp sai vị trí, hoãn thi đấu không báo BTC,...v.v


3 - Cách tính điểm cá nhân theo chuẩn chung của diễn đàn còn bộc lộ nhiều hạn chế khi áp dụng vào thể thức thi đấu của địa phương. BTC đã và sẽ có điều chỉnh cho phù hợp cho các năm tiếp theo.


4 - Giải vẫn còn tình trạng xin, cho điểm, cố tình thi đấu không đúng với khả năng.


5 - Cách xác định đội vô địch chưa chặt chẽ nên dễ để xảy ra tiêu cực.


6 - Việc truyền thông còn nhiều hạn chế nên chưa truyền tải được hết không khí mà bộ môn bóng bàn mang lại đến đông đảo người hâm mộ.


7 - Các đội còn chưa mạnh rạn đưa các VĐV trẻ, các VĐV nữ vào thi đấu, chưa có sự chuẩn bị chu đáo về nhân sự, trang phục thi đấu,..


8 - Các CLB trong địa bàn tỉnh còn thiếu thốn nhiều về cơ sở vật chất, đội ngũ HLV,... trên toàn tỉnh chưa có một trung tâm thực sự đủ tiêu chuẩn đáp ứng được nhu cầu tập luyện bài bản, nâng cao chuyên môn.

9 - Các đội còn chưa quan tâm đến trang phục thi đấu.


KẾT LUẬN


Từ sự đánh giá những điều tích cực, và những thiếu sót nêu trên Tôi T/M cho toàn thể VĐV đề nghị BTC giải năm 2015 lấy làm căn cứ chỉnh sửa, bổ xung điều lệ cho hoàn thiện hơn. Đề nghị các đội rút kinh nghiệm, các VĐV cần phấn đấu tốt hơn nữa để đưa Bóng bàn Bắc Ninh từng bước bắt kịp với những địa phương có truyền thống bóng bàn tốt như Hà Nội, Hải Dương,...



Nhìn lại từ quá trình hình thành và phát triển của giải bóng bàn Bắc Ninh qua hệ thống giải Premiership đến hôm nay Tôi trưởng ban tổ chức giải, Quản trị diễn đàn bóng bàn Bắc Ninh xin tuyên bố đến toàn thể anh em VĐV, người hâm mộ bóng bàn Bắc ninh giải bóng bàn Bắc Ninh premiership 2014 chính thức khép lại với thành công rực rỡ ! Một lần nữa T/M những người hâm mộ cám ơn toàn thể các Ông, bà là những Nhà tài trợ, các lãnh đội, chủ nhiệm các CLB, các VĐV, cổ động viên , cám ơn sự nhìn nhận tích cực từ lãnh đạo tỉnh, thành phố ! Chúc cho phong trào thể thao ngày càng lớn mạnh !


Trưởng BTC giải : Nguyễn Trọng Hiệp
 

hiepasc

MOD Bắc Ninh
BTC GIẢI BẮC NINH RPEMIERSHIP 2014 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

---------------------------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------o0o-----------------


GIẤY MỜI HỌP CHUYÊN MÔN


Kính mời (Ông,Bà) : .........................................................................................................



- Sau mùa giải Bắc Ninh premiership 2014 rất thành công.

- Để đánh giá rút kinh nghiệm.

- Để đảm bảo sự thống nhất của các Đội.

- Bốc thăm chia bảng đấu giải C,B, Nữ open


15h30 , ngày Chủ nhật . 9 tháng 11 năm 2014. BTC giải kính mời Ông, Bà là khách mời, là đại diện lãnh đội, chủ nhiệm các CLB, các VĐV,... Đến dự buổi họp chuyên môn , chuẩn bị cho ngày tổng kết Bắc Ninh premiership 2014, bốc thăm chia bảng cho giải vô địch đơn nhóm B,C,Nữ open.



CHƯƠNG TRÌNH BUỔI HỌP BẮC NINH PREMIERSHIP 2014

Thời gian từ 15h30 đến 19h30


Phần 1 : Trưởng BTC báo cáo kết quả mùa giải. Thông qua bảng xếp hạng cuối cùng chuẩn bị cho mùa giải năm 2015. Thông báo danh sách VĐV đủ điều kiện dự giải B,C, Nữ và các VĐV đoạt thành tích tốt trong mùa giải 2014.

Phần 2 : Thảo luận lấy ý kiến , đăng ký cầu thủ,..

Phần 3 : Thảo luận lịch, đăng ký danh sách cho giải Nữ open , ngày tổ chức , ..

Phần 4 : Thông qua kinh phí. Hình thức tổ chức,

Phần 5 : Giao lưu bóng bàn, ...


ĐỊA ĐIỂM : TRUNG TÂM BÓNG BÀN XIOM KINH BẮC

( Nhà thi đấu trường thống kê Trung ương - Đường Thành Cổ - P. Vệ An - TP Bắc Ninh )


Sự góp mặt của Ông,Bà là sự cổ vũ tích cực cho phong trào thể thao của Bắc Ninh.


Bắc Ninh, Ngày 4 tháng 11 năm 2014

T/M BTC - Trưởng ban




Nguyễn Trọng Hiệp


* Lưu ý : Các Lãnh đội nhận được thông báo cần thông qua ý kiến thành viên ngay để đưa ý kiến vào cuộc họp chuyên môn cho thuận lợi.


Danh sách mời : 1 - Ban tổ chức - Nguyễn Chí Thanh - Phó ban 2 - Ông Lê Minh Đức - Phó ban . Ban cố vấn Ông Sinh, Ông Hùng, Ông Phú, Ông Trường .

2 - Các lãnh đội : Xóm Đồng, Xóm Đồng 1; Đoàn Kết ; Thị Cầu , 2Cua, YNA, Yên Mẫn, Trà Xuyên, Quế Võ, Hòa Đình, Thanhsport, Xiom Kinh Bắc, Giang Nam.

3 - Các cá nhân : Ông Phượng - Xóm Đồng, Ông Tuấn - Suối Hoa, và các ông bà có tấm lòng, quan tâm đến môn bóng bàn trong Tỉnh.
 

tcgroup

Bố cu Tít
Chúc mừng Bắc Ninh Premiership đã thành công tốt đẹp, chúc mừng anh Hiệp!

Nếu còn lưu tất cả biên bản anh chuyển cho em để em cập nhật lên bongbanplus.vn anh nhé, hoặc nếu anh có người nhập trực tiếp thì em sẽ chuyển tài khoản quản trị cho anh ạ!
 

hiepasc

MOD Bắc Ninh
Chúc mừng Bắc Ninh Premiership đã thành công tốt đẹp, chúc mừng anh Hiệp!

Nếu còn lưu tất cả biên bản anh chuyển cho em để em cập nhật lên bongbanplus.vn anh nhé, hoặc nếu anh có người nhập trực tiếp thì em sẽ chuyển tài khoản quản trị cho anh ạ!

Đưa tài khoản cho anh nhập vào là được Thuận ơi !
 

hiepasc

MOD Bắc Ninh
Đã gửi giấy mời đến :
CLB Xóm Đồng
CLB Đoàn Kết
CLB Hòa Đình
CLB Thị Cầu
CLB 2Cua
Đội Giang Nam
TT XIOM Kinh Bắc
CLB Quế Võ 2 - Liên hệ qua điện thoại.

Cố vấn : Ông Sinh, Ông Hùng, Ông Phú

Còn một số khách, CLB nữa BTC sẽ tiếp tục đi mời vào ngày tiếp theo.
 

hiepasc

MOD Bắc Ninh

Xem lại đoạn video đài truyền hình Bắc Ninh quay về ngày Bế mạc giải Bắc Ninh premiership 2013. Đến dự có Ông Trần Văn Túy bí thư Tỉnh ủy, Ông Nguyễn Quốc Liêm chủ tịch UBND thành phố, cùng các quan khách của Sở thể dục thể thao, ... một vinh dự lớn cho bóng bàn phong trào của Bắc Ninh.

Một mùa giải nữa đã lại khép lại chỉ còn một tuần nữa thôi giải đấu lại kết thúc mới một lễ tổng kết mùa giải. Cám ơn toàn thể Các VĐV cám ơn sự quan tâm từ phía lãnh đạo tỉnh, thành phố, nhà tài trợ.

Hiệp - Trưởng BTC giải hi vọng sẽ còn có có thể giúp phong trào bóng bàn Bắc Ninh tiếp tục đi lên từ chính những giải đấu phong trào. Kính mời các bạn yêu mến bóng bàn tới dự lễ tổng kết mùa giải với anh em bóng bàn Bắc Ninh !
 

hiepasc

MOD Bắc Ninh
Hôm nay cuộc họp giữa BTC cùng các lãnh đội đã diễn ra thành công tốt đẹp . Tại cuộc họp đã giải quyết được nhiều vấn đề tồn ại và đi đến những quyết định như sau :

1 - Khách mời dự khai mạc : Gồm tất cả các CLB tham gia giải và không tham gia giải trong địa bàn Tỉnh. Gửi báo cáo, giấy mời đến Ông Bí thư tỉnh ủy, UBND thành phố, Sở TDTT, TT thể thao thành phố.

2 - Chọn ngày 16 tháng 11 làm ngày tổ chức Lễ tổng kết và giải vô địch đơn nhóm B,C. Do tình hình không mời được đủ số VĐV nữ tham dự giải nên hủy giải Nữ Open số tiền giải từ giải này sẽ được phân bổ sang giải B = 650k , Giải C = 350k . Như vậy giải B sẽ có phẩn thưởng ngoài bộ uy chương là Nhất = 700k , nhì 500k ; Ba 300k ; KK = 150k . Giải C : Nhất = 600k ; nhì = 400k; Ba 200k ; KK = 150k

3 - Địa điểm tổ chức : TT bóng bàn XIOM Kinh Bắc : 8h-16h thi đấu giải đơn B,C ; 14-17h Lễ tổng kết; 17-20h liên hoan tiệc mặn, ca nhạc

4 - Góp ý xây dựng điều lệ giải cho năm 2015 :

a - Xác định điểm đầu mùa 2015 cho các VĐV : trên cơ sở điểm số năm nay ghi được làm tròn về hàng chục để chuẩn bị cho mùa giải mới.

b - Điều chỉnh cách tính điểm theo phương pháp sau : Thắng 3-0 = +- 15 điểm ; Thắng 3-1 = +- 10 điểm ; Thắng 3-2 = +- 5 điểm ( +- được hiểu là VĐV thắng được + lên, VĐV thua bị trừ đi ).

c - Áp dụng thể thức tính điểm đồng đội như năm 2014 để xác định 4 đội có thứ hạng cao nhất vào trung kết tranh chức vô địch.

d - Áp dụng luật thi đấu giới hạn số trận được thi đấu của các VĐV : Tất cả các VĐV chỉ được thi đấu 1 trận đơn, và 1 trận đôi nếu có. Không giới hạn số lượng VĐV theo trình độ.

e - Thay đổi thang quả chấp bóng về giống năm 2013 . Để đảm bảo tỷ lệ thắng thua 50/50 .

f - Bổ xung hạng A2( điểm 2150) ,A1(2250) và xác định quả chấp mới .
 

hiepasc

MOD Bắc Ninh
BTC GIẢI BẮC NINH RPEMIERSHIP 2014 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
-------------------------------- ---------------------------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc​

GIẤY MỜI

Kính mời (Ông,Bà) : .........................................................................................................​


Sau mùa giải rất thành công. Ngày 16 tháng 11 năm 2014. BTC giải kính mời Ông, Bà là khách mời, là đại diện lãnh đội, chủ nhiệm các CLB, các VĐV,... Đến dự, cổ vũ và tham gia giải đấu vô địch đơn nhóm B ( có điểm số từ 1901 trở lên ) và nhóm C ( có điểm số tư 1701 đến 1900) Bắc Ninh premiership 2014 và dự Lễ tổng kết mùa giải :



CHƯƠNG TRÌNH LỄ TỔNG KẾT BẮC NINH PREMIERSHIP 2014

Phần 1 : - Tổ chức giải vô địch nhóm C - có điểm số cá nhân từ 1701 đến 1900

- Tổ chức giải vô địch nhóm B - có điểm số cá nhân từ 1901 đến 2100

Thời gian từ 8h đến 11h15 - Chiều từ 14h - 16h.

Trao thưởng cho các VĐV đoạt giải.


Phần 2 : Giao lưu ca nhạc ( 16h-17h)


Phần 3 : Lễ tổng kết ( 17h-19h)


1 - Tuyên bố lý do : ( MC dẫn chương trình )

2 - Giới thiệu đại biểu : ( MC dẫn chương trình )

3 - Trưởng ban TC đọc báo cáo tổng kết, đánh giá toàn bộ giải.

4 - Phát biểu của Khách mời, Nhà tài trợ, đại diện VĐV

5 - Trao thưởng. Gồm các mục sau :

- Trao cờ lưu niệm cho các đội tham dự giải , trao tiền hỗ trợ sân bãi và lãnh đội.

- Trao cờ lưu niệm tới các nhà tài trợ, các ông bà cố vấn.

- Trao thưởng cho các VĐV có thành tích cá nhân xuất sắc.

- Trao thưởng cho đội đoạt giải Tư, Ba, Nhì, Nhất


Phần 4 :- Liên hoan giao lưu ( 19h-21h)


- Các VĐV, cổ động viên và khách mời tại nhà hàng ( thông báo địa điểm tại ngày tổ chức). Địa điểm liên hoan có cả hệ thống âm thanh để phục vụ văn nghệ.


ĐỊA ĐIỂM : TRUNG TÂM BÓNG BÀN XIOM KINH BẮC

( Nhà thi đấu trường thống kê Trung ương - Đường Thành Cổ - P. Vệ An - TP Bắc Ninh )


Sự góp mặt của Ông,Bà là sự cổ vũ tích cực cho phong trào thể thao của Bắc Ninh.


Bắc Ninh, Ngày 10 tháng 11 năm 2014

T/M BTC - Trưởng ban




Nguyễn Trọng Hiệp

* BTC lưu ý đến các VĐV, các lãnh đội, các ông cố vấn,.. sử dụng trang phục tiêu chuẩn : Quần áo thi đấu, trang phục thể thao, áo vest hoặc sơ mi,.. để buổi lễ được trang trọng. Tất cả các đội, các CLB nhắc nhở anh em VĐV mặc đồng phục của đội. Các đội chú ý BTC sẽ không trao huy chương cho những VĐV vắng mặt khi lên nhận giải mà không có lý do chính đáng.
 

hiepasc

MOD Bắc Ninh
Danh sách mời dự tổng kết :

1 - Các đội tham dự giải
2 - Các CLB bóng bàn trong tỉnh ( Nếu không gửi giấy mời đến tận nơi được , thông báo này thay giấy mời )
3 - Các Ông , bà, tập thể là nhà tài trợ cho giải, các Ông cố vấn.
4 - Ông Bí thư tỉnh ủy, Ông chủ tịch UBND thành phố - Những lãnh đạo đã ủng hộ và động viên trực tiếp phong trào.
5 - Sở Văn hóa thể thao và du lịch , TT thể thao thành phố
6 - Đơn vị truyền thông : Đài phát thanh và truyền hình Bắc Ninh, Báo Bắc Ninh.
7 - Toàn thể người hâm mộ bộ môn bóng bàn trong tỉnh. ( thông báo này thay giấy mời )

Người nhận nhiệm vụ : Ông Nguyễn Chí Thanh phó BTC phụ trách mời các đơn vị , lãnh đạo tỉnh, thành phố ,...
Ông Nguyễn Trọng Hiệp phụ trách gửi đến các CLB, đội bóng, ...

BTC : Phối hợp các công việc , soạn thảo văn bản liên quan, dựng chương trình,... thuê Nhà hàng Hà Phong để tổ chức liên hoan.
 

Bình luận từ Facebook

Top