Việt Nam rút đăng cai ASIAD 18

phungducthang

Đại Tá
Hêhê. Thằng Táo giáo dục bác lấy dẫn chứng là 1. Thằng Táo Văn Thể nó không được tổ chức ASIAD là 2. Táo xây đường cao tốc cầu Giẽ - Ninh Bình là 3 ( từ hơn 3.700 tỷ nó quyết toán thành hơn 8.900 tỷ). 4. Táo xây nhà máy lọc dầu Dung Quất (từ 1 tỷ USD khi làm quyết toán thành 3 hay 4 tỷ gì đó). 5. Táo Vinashin nó phá bằng tổng thu nhập của 1 tỉnh miền núi làm trong 100 năm không ăn, không tiêu. 6. Táo Y tế nó giết dần giết mòn thế hệ nối tiếp đất nước....E kể thì có mà không phải 9 hoặc 10 mà là 90 hoặc 100 cơ...Toàn bọn sâu bọ
Thôi chuyện quốc gia.... không bình luận nữa O3ma. Đây không phải nước Mỹ của ngài đâu.
 

phungducthang

Đại Tá
Tại bác hỏi làm e mất công thống kê. Cái này báo chí cũng có bài hết rồi. e chỉ nhắc tuồng lại thôi.
Hôm nay bộ trưởng bộ GD trả lời phóng vấn chối bay chối biến "Tôi có bảo là 3.400 tỷ đâu, chỉ là người ta tính ra như thế..."
 

o3ma

Đại Tá
Lúc đớp thì bảo tôi có há mồm ra đâu tại người ta cậy mồm tôi ra nhét vào đấy. Cái lũ này nghe thối lắm nên đừng nghe nữa cho đỡ bực bác ạ. Đề án này mà được triển khai sau đây 10 năm nữa lại công bố không thành công và phải làm cái mới với giá trị 68.000 tỉ...Quen lắm rồi.
 
Last edited:

phungducthang

Đại Tá
Lúc đớp thì bảo tôi có há mồm ra đâu tại người ta cậy mồm tôi ra nhét vào đấy. Cái lũ này nghe thối lắm nên đừng nghe nữa cho đỡ bực bác ạ. Đề án này mà được triển khai sau đây 10 năm nữa lại công bố không thành công và phải làm cái mới với giá trị 6.800 tỉ...Quen lắm rồi.
Tốt nhất là không nghe, không xem... chiều chiều đánh bóng làm mấy vại bia. Có đống than nào vô chủ hoặc chủ của nó lơ là thì tranh thủ xúc tí.
 

QuangHung

Đại Tá
Lúc đớp thì bảo tôi có há mồm ra đâu tại người ta cậy mồm tôi ra nhét vào đấy. Cái lũ này nghe thối lắm nên đừng nghe nữa cho đỡ bực bác ạ. Đề án này mà được triển khai sau đây 10 năm nữa lại công bố không thành công và phải làm cái mới với giá trị 6.800 tỉ...Quen lắm rồi.
Bác có biết cái gói 30 nghin tỷ đi đâu về đâu rồi không? E dự là nó sắp tiêu tan..lại đổ tại Malaysia bị mất con MH370 nên việt Nam phải vất vả và tốn kém lắm mới gần tìm ra được..cái bọn tham ô thì thôi rồi,, chết dân thôi,,
 

o3ma

Đại Tá
Bác có biết cái gói 30 nghin tỷ đi đâu về đâu rồi không? E dự là nó sắp tiêu tan..lại đổ tại Malaysia bị mất con MH370 nên việt Nam phải vất vả và tốn kém lắm mới gần tìm ra được..cái bọn tham ô thì thôi rồi,, chết dân thôi,,
Cái gói này nói cho vui thôi. Bạn thử vay mượn 1 tí ti trong này để giải cứu bất động sản xem có vay được không. Hồ sơ chắc phải dày cả m, làm 5 năm mới xong. Đủ kiên nhẫn không ( ví dụ là có tiền đấy )
 

o3ma

Đại Tá
Tốt nhất là không nghe, không xem... chiều chiều đánh bóng làm mấy vại bia. Có đống than nào vô chủ hoặc chủ của nó lơ là thì tranh thủ xúc tí.
Thế cho nó lành bác ạ. Chính sự đau đầu lắm, nhiều lúc đọc báo để biết tình hình cũng thấy đau đầu và ngứa mồm, tự nhiên mình trở thành thằng nói tục. Mơ ước đơn giản làm thằng "than tặc" cho nó "lành"
 

phungducthang

Đại Tá
Thế cho nó lành bác ạ. Chính sự đau đầu lắm, nhiều lúc đọc báo để biết tình hình cũng thấy đau đầu và ngứa mồm, tự nhiên mình trở thành thằng nói tục. Mơ ước đơn giản làm thằng "than tặc" cho nó "lành"
Chả xúc nổi 3 tấn thì 1 tấn hay tấn rưỡu cũng ngon rồi
 

meoluoitmb

Đại Tá
Dự án mở rộng quốc lộ 1A đang làm, dự án metro tại TP HCM và rất nhiều dự án về giao thông lớn của quốc gia đang triển khai... Tiền ở đâu hả bạn? Ngân sách Quốc gia ở đâu ra- từ thuế của dân. Tiền vay nước ngoài, ai trả- thuế của dân đóng. Kinh phí tổ chức ASIAD ở đâu ra? Từ ngân sách- từ thuế của dân. Bạn không thấy người dân chúng ta càng ngày càng ngợp mặt các loại thuế, phí, trong khi chất lượng cuộc sống ngày càng giảm đi, rất nhiều rất nhiều vấn đề cần nói ở đây. Tôi, một người dân, lãnh lương 6tr.đ/ tháng để sống, ngoài ra ko còn thu nhập nào khác? Thu nhập này có đủ cho 2 vợ chồng, 2 đứa con không? Sẽ có nhiều loại thuế phí trong tương lai chúng ta phải đóng nữa.
Quyết định không tổ chức ASIAD 2019 của nước ta dù muộn vẫn là quyết định sáng suốt, hợp lý. :)
====================
Sáng cái gì, suốt cái gì, nhận rồi không làm người ta gọi là chữa cháy, biết mình sức yếu thì đừng cố mà nhận đăng cai nữa....Ngân sách quốc gia hay thuế má mà bạn nói ấy, xin lỗi bạn, người làm lãnh đạo và người có trách nhiệm trong việc này quá hiểu, bạn khỏi phải nhắc. Có tổ chức cũng không ảnh hưởng đến lương hay thu nhập của gia đình bạn và người khác đâu. Tóm lại là hèn. Hèn ở đây ko phải là xin rút đăng cai, hèn ở đây là biết yếu rồi còn đòi ra gió....Không cảm lạnh mới lạ.
 

phungducthang

Đại Tá
====================
Sáng cái gì, suốt cái gì, nhận rồi không làm người ta gọi là chữa cháy, biết mình sức yếu thì đừng cố mà nhận đăng cai nữa....Ngân sách quốc gia hay thuế má mà bạn nói ấy, xin lỗi bạn, người làm lãnh đạo và người có trách nhiệm trong việc này quá hiểu, bạn khỏi phải nhắc. Tóm lại là hèn. Hèn ở đây ko phải là xin rút đăng cai, hèn ở đây là biết yếu rồi còn đòi ra gió....Không cảm lạnh mới lạ.
Đinh xin đăng cai kiểu "đòn gió" cho oai, ai ngờ lại trúng thật...
 

phungducthang

Đại Tá
Thế cho nó lành bác ạ. Chính sự đau đầu lắm, nhiều lúc đọc báo để biết tình hình cũng thấy đau đầu và ngứa mồm, tự nhiên mình trở thành thằng nói tục. Mơ ước đơn giản làm thằng "than tặc" cho nó "lành"
Đi SaPa làm gì, xuống Hạ Long với em đi anh........Gọi cả ông Tổng Thống Mỹ kia đi cùng.
O3ma, ý ngài thế nào?
 

Bình luận từ Facebook

Top