Nguyên nhân vì sao anh HÙNG Hanoi ra đi ???

Drhongson

Đại Tá
Anh Hùng Hanoi , một thành viên danh dự , một member ưu tú , luôn có những clip , hình ảnh các giải đấu
bền bỉ phục vụ diễn đàn bao năm qua .
Anh còn là 1 thành viên BQT DIỄN ĐÀN , thành viên LĐ BB VN .

Gần đây không thấy anh post bài như trước nữa , mình hỏi thăm thì anh cho biết
<< gần đây nhiều người vào dùng ngôn từ thô lỗ chửi bới LĐ BB VN cùng BHL và Tuyển thủ quá ,
cứ mỗi khi có 1 topic nào khơi gợi đề cập đến LĐ, ĐỘI TUYỂN là họ kéo NGUYÊN 1 DÀN ĐỒNG CA
VÀO CHỬI .
Láo nháo như thế , Các vị MIN MOD biết cả đấy nhưng HỌ CỨ ĐỂ IM NHƯ KHÔNG BIẾT ,
mà mình là người của LĐ , nên MÌNH RA ĐI CŨNG LÀ BÌNH THƯỜNG THÔI Sơn ạ >> .

Nguyên nhân Anh Hùng Hà nội RA ĐI là thế đấy .
Một khi CÁI ÁC , CÁI XẤU , CÁI THÔ LỖ , NHỮNG CÁ TÍNH KIÊU NGẠO được dung dưỡng ,
luôn NÚP dưới danh nghĩa <<xây dựng nền bóng bàn VN , ...>> , rồi vào dùng những từ ngữ
thô bạo nhất , bẩn thỉu nhất để chửi LĐ , chửi BHL ... TRONG KHI CÁC VỊ MIN MOD vẫn MŨ NI CHE TAI
như thế này thì các thành viên bình thường , những thành viên tốt , những thành viên ưu tú
THẤY CHÁN và RỜI BỎ diễn đàn là điều khó tránh khỏi .
Và khi đó thì cái mặt bằng văn hoá chung của diễn đàn chắc chắn sẽ bị kéo tụt xuống thấp đi không it .
Xin đừng quên chính DIỄN ĐÀN NÀY cũng là 1 thành viên của LĐ BB VN .

@ Mình là người hầu như không bỏ sót 1 từ ngữ thô lỗ , thô tục nào của TẤT CẢ các thành viên xấu tính ,
các vị MIN MOD cũng biết cả , chắc không cần liệt kê <<dẫn chứng >> nữa .
Nếu các vị vẫn để tình trạng thế này thì mình cũng xin BÓ TAY với các vị .
 
Last edited by a moderator:

fbi

Administrator
A Hùng là một người đáng kính! Diễn đàn là nơi tự do ngôn luận nhưng phải ở trong một khuôn khổ cho phép. Ae trong BQT cần cần mạnh tay hơn với các đối tượng này. Có như vậy mới có thể tạo nên một diễn đàn thiên về "chất" chứ không thiên về "số"!!!
 

hungtv2002

Đại Tá
Cũng là một mem, cũng chưa đóng góp gì được cho nền bóng bàn nước nhà, cũng có đôi khi bức xúc......các mem hãy tự kiềm chế để gây dựng một diễn đàn vững mạnh nhé.......
 

kientuong-bat

Trung Tá
Trên diễn đàn có nhiều lời công kích không nên và không cần thiết. Đề nghị BQT có hình thức ngăn chặn sự lợi dụng diễn đàn để thỏa mãn thói xấu cá nhân mà gây ảnh hưởng không tốt đến các thành viên tích cực. thân gửi!
 

binhyb

Moderator
Rất lấy làm tiếc cho Diễn đàn về việc thiếu vắng một người tốt, tâm huyết, nhiệt tình như a Hùng hà nội với những lý do như trên! Âu đây cũng là điều đáng để những người có trách nhiệm quản lý và các thành viên trên diễn đàn lưu tâm chung tay xây dựng diễn đàn ngày một tốt hơn, theo đúng tôn chỉ, mục đích của diễn đàn! Không để tiếp diễn có một số ít người lợi dụng Diễn đàn gây phương hại đến hình ảnh, uy tín của Diễn đàn!
 
Last edited:

mancongtu

Trung Uý
Giải CLB Toàn Quốc vừa rồi, Mình tính hỏi Chú Hùng tại sao không cầm máy ảnh lên làm vài Video clip. thấy hơi lạ lạ vì thấy chú giải nào cũng quay chí ít vài ba trận. chắc cũng là lí do này đây
 

XeLu3b@nh

Đại Tá
Sự ra đi của anh Hunghanoi là một tổn thất lớn cho diễn đàn bbvn....Mong anh sớm quay lại để có những thước hình đẹp, những trận đấu hay cho anh em diễn đàn
 

hiepasc

MOD Bắc Ninh
Đọc topic này thấy buồn quá, có cảm giác gì đó gần giống như chuyện về sự ra đi của "..." ! mình thì không gặp mặt HungHanoi bao giờ nhưng thấy rất gần gũi quen thuộc ! thiếu Hunghanoi chắc chắn diễn đàn sẽ buồn hơn ! khi đã tắt lửa thì rất khó để lấy lại nhưng Hiệp vẫn mong Hunghanoi vẫn theo dõi và cổ vũ, đóng góp cho diễn đàn trong những ngày tới đây !

Nếu ! diễn đàn không còn nhưng người như DrHongSon, Cuongphong-nitaku, NTBB ,... thì sao nhỉ ???

Có lẽ BQT diễn đàn cần sử lý nghiêm hơn, ngay từ khi có những topic mang hàm ý nhạy cảm ! đơn giản bằng cách set quyền chỉ những thành viên có số lượng bài viết, lượng Thank đạt mức mới có thể viết bài. Và đồng thời đưa vào danh sách đen vài nick thường hay phát biểu không nghiêm túc ! như vậy mới đảm bảo diễn đàn bóng bàn là nơi sinh hoạt cộng đồng có văn hóa !
 

bien_tanbinh

Binh Nhì
Đọc topic này thấy buồn quá, có cảm giác gì đó gần giống như chuyện về sự ra đi của "..." ! mình thì không gặp mặt HungHanoi bao giờ nhưng thấy rất gần gũi quen thuộc ! thiếu Hunghanoi chắc chắn diễn đàn sẽ buồn hơn ! khi đã tắt lửa thì rất khó để lấy lại nhưng Hiệp vẫn mong Hunghanoi vẫn theo dõi và cổ vũ, đóng góp cho diễn đàn trong những ngày tới đây !

Nếu ! diễn đàn không còn nhưng người như DrHongSon, Cuongphong-nitaku, NTBB ,... thì sao nhỉ ???

Có lẽ BQT diễn đàn cần sử lý nghiêm hơn, ngay từ khi có những topic mang hàm ý nhạy cảm ! đơn giản bằng cách set quyền chỉ những thành viên có số lượng bài viết, lượng Thank đạt mức mới có thể viết bài. Và đồng thời đưa vào danh sách đen vài nick thường hay phát biểu không nghiêm túc ! như vậy mới đảm bảo diễn đàn bóng bàn là nơi sinh hoạt cộng đồng có văn hóa !

Một trong những cụ cần phải đưa vào danh sách đen là son_canloc. Cụ này hết thuốc chữa rồi
 

hoangtdsi

Đại Uý
Bác Sơn nói thực sự là chuẩn quá đi. Đôi khi em thấy một bộ phận không nhỏ trong chúng ta, cứ thích hưởng ứng, cứ quá tôn vinh cái gọi là "nói thẳng", "có gì nói đấy", rồi "tính thẳng như ruột ngựa"...Đồng ý rằng về bản chất đó là những tính cách, phẩm chất tốt của con người, nhưng để nó thực sự là tốt thì lại là vấn đề không dễ. Muốn thẳng thì phải chuẩn, muốn chuẩn thì phải có nhận thức tốt, có thông tin chính xác, hiểu rõ bản chất vấn đề, có tính xây dựng. Đó là những thứ cốt lõi để có thể nói thẳng tắp. Ngoài ra, nếu có thêm sự thông cảm, chia sẻ, biết mình biết ta, nhân vô thập toàn; thẳng cũng phải đúng lúc, đúng chỗ, đúng người, đúng tội.

Nhiều khi, tế nhị nhưng cũng rất thẳng.

Thẳng mà không chuẩn lại thành phi lý, thiếu căn cứ; lại thành thô lỗ, mạt sát lẫn nhau. Thẳng đôi khi lại thành áp đặt, vu cáo, làm mất danh dự, thù oán lẫn nhau;

Thẳng là rất tốt, nhưng cần chuẩn. Chuẩn rồi thì nên thẳng. Đừng thô lỗ, thô tục mà mất đi phần nào cái hay của thẳng.


Anh Hùng Hanoi , một thành viên danh dự , một member ưu tú , luôn có những clip , hình ảnh các giải đấu
bền bỉ phục vụ diễn đàn bao năm qua .
Anh còn là 1 thành viên BQT DIỄN ĐÀN , thành viên LĐ BB VN .

Gần đây không thấy anh post bài như trước nữa , mình hỏi thăm thì anh cho biết
<< gần đây nhiều người vào dùng ngôn từ thô lỗ chửi bới LĐ BB VN cùng BHL và Tuyển thủ quá ,
cứ mỗi khi có 1 topic nào khơi gợi đề cập đến LĐ, ĐỘI TUYỂN là họ kéo NGUYÊN 1 DÀN ĐỒNG CA
VÀO CHỬI .
Láo nháo như thế , Các vị MIN MOD biết cả đấy nhưng HỌ CỨ ĐỂ IM NHƯ KHÔNG BIẾT ,
mà mình là người của LĐ , nên MÌNH RA ĐI CŨNG LÀ BÌNH THƯỜNG THÔI Sơn ạ >> .

Nguyên nhân Anh Hùng Hà nội RA ĐI là thế đấy .
Một khi CÁI ÁC , CÁI XẤU , CÁI THÔ LỖ , NHỮNG CÁ TÍNH KIÊU NGẠO được dung dưỡng ,
luôn NÚP dưới danh nghĩa <<xây dựng nền bóng bàn VN , ...>> , rồi vào dùng những từ ngữ
thô bạo nhất , bẩn thỉu nhất để chửi LĐ , chửi BHL ... TRONG KHI CÁC VỊ MIN MOD vẫn MŨ NI CHE TAI
như thế này thì các thành viên bình thường , những thành viên tốt , những thành viên ưu tú
THẤY CHÁN và RỜI BỎ diễn đàn là điều khó tránh khỏi .
Và khi đó thì cái mặt bằng văn hoá chung của diễn đàn chắc chắn sẽ bị kéo tụt xuống thấp đi không it .
Xin đừng quên chính DIỄN ĐÀN NÀY cũng là 1 thành viên của LĐ BB VN .

@ Mình là người hầu như không bỏ sót 1 từ ngữ thô lỗ , thô tục nào của TẤT CẢ các thành viên xấu tính ,
các vị MIN MOD cũng biết cả , chắc không cần liệt kê <<dẫn chứng >> nữa .
Nếu các vị vẫn để tình trạng thế này thì mình cũng xin BÓ TAY với các vị .
 
Last edited:

Drhongson

Đại Tá
Thứ nhất :mình hoàn toàn nhất trí ủng hộ việc BQT cần xử lý mạnh Tay hơn với các phần tử quá khích,góp ý thiếu tinh thần xây dựng,chụp mũ thiếu chứng cứ,lời lẽ thô tục thậm chí có cả tính chất phản động.Vừa qua BQT cũng đã xử lý 1 số phần tử như thế,nặng thì band nick,nhẹ hơn thì cảnh cáo nhắc nhở mang tính giáo dục với Hy vọng họ hiểu ra vấn đề và sửa đổi(dân tộc ta Vốn có truyền thống nhân văn như vậy)Nếu họ vẫn tái phạm thì sẽ lập tức bị band nick.
Thứ hai:Về bác Hunghanoi Hy vọng là bác ấy đang nghỉ dưỡng và sẽ quay trở lại với Trọng trách là 1 SMOD,là người có nhiều uy tín và nhièu bài viết chất lượng được mọi người quý mến
Thứ ba:Nhân đây cũng đề nghị bác drHongSon 1 người luôn cháy bỏng tâm huyết với diễn đàn,1 người đang có nhiều điều kiện thuận lợi hơn nhiều AE đang ở trong BQT đang vác Tù và hàng tổng,hãy tham gia vào BQT cùng AE chung vai vác Tù và,có Bác Sơn tham gia với tâm huyết và có điều kiện như bác chắc chắn bác sẽ giúp cho việc quản trị diễn đàn tốt hơn
Thân
 
Last edited by a moderator:

bien_tanbinh

Binh Nhì
(Nhân đây cũng đề nghị bác drHongSon 1 người luôn cháy bỏng tâm huyết với diễn đàn,1 người đang có nhiều điều kiện thuận lợi hơn nhiều AE đang ở Trong BQT đang vác Tù và hàng tổng,hãy tham gia vào BQT cùng AE Chung vai vác Tù và,có Bác Sơn tham gia với tâm huyết và có điều kiện như bác chắc chắn bác sẽ giúp cho việc quản trị diễn đàn tốt hơn)

TÔi ủng hộ việc này. bạn drhongson có thời gian online nhiều, có nhiều bài chất lượng, lại rất am hiểu mọi việc...
 

tranvietanh

Trung Tá
Hoàn toàn ủng hộ những người có tâm huyết!!! Mong chú Sơn hãy đứng vào hàng ngũ những người "vác tù và hàng tổng" của Diễn Đàn để làm cầu nối ngày càng gắn kết hơn nữa tình bạn giữa AE bóng bàn 2 miền Nam Bắc...Nhiệt liệt và nhiệt liệt
 

return

Thượng Sỹ
Gần đây không thấy anh post bài như trước nữa , mình hỏi thăm thì anh cho biết
<< gần đây nhiều người vào dùng ngôn từ thô lỗ chửi bới LĐ BB VN cùng BHL và Tuyển thủ quá ,
cứ mỗi khi có 1 topic nào khơi gợi đề cập đến LĐ, ĐỘI TUYỂN là họ kéo NGUYÊN 1 DÀN ĐỒNG CA
VÀO CHỬI .
Láo nháo như thế , Các vị MIN MOD biết cả đấy nhưng HỌ CỨ ĐỂ IM NHƯ KHÔNG BIẾT ,
mà mình là người của LĐ , nên MÌNH RA ĐI CŨNG LÀ BÌNH THƯỜNG THÔI Sơn ạ >> .

Và khi đó thì cái mặt bằng văn hoá chung của diễn đàn chắc chắn sẽ bị kéo tụt xuống thấp đi không it .
Xin đừng quên chính DIỄN ĐÀN NÀY cũng là 1 thành viên của LĐ BB VN .

Diễn đàn là một xã hội thu nhỏ bao gồm hàng ngàn con người đam mê bộ môn bb, với hàng ngàn người như vậy sẽ có nhiều tiếng nói đa dạng và góc nhìn khác nhau là chuyện đương nhiên. Bởi vì không thể đồng nhất về trình độ, góc nhìn, thông tin, tuổi tác, chuyên môn của tất cả mọi người để có thể phát biểu theo kiểu "ngàn người như một" và chỉ phát biểu "theo định hướng", "hồng hơn chuyên". Vì nếu "được" như thế thì diễn đàn sẽ nhanh chóng tàn lụi và đi ngược khẩu hiệu Rộng mở tình bạn bè, kết nối niềm đam mê. Cho nên dù muốn hay không, tính đa cực của diễn đàn cũng là một trong những cấu thành cho DĐ luôn có sức hấp dẫn.
Sự ra đi của anh Hùng HN là một việc rất đáng tiếc, đáng tiếc cho DĐ, đáng tiếc cho thông tin chuyên nghiệp, và đáng tiếc cho cả Liên Đoàn. DĐ sẽ thiếu những thông tin về các giải do LĐ tổ chức cũng những tiến bộ về chuyên môn của bb chuyên nghiệp. Nhưng Liên đoàn cũng mất dịp để tạo cầu nối với thế giới bb người việt lớn nhất thế giới ở đây. Với những phát biểu nóng tính do thiếu thông tin hay do hiểu lầm, nên có sự giải thích hợp lý tạo tâm lý ủng hộ hoặc cảm thông là điều cần làm hơn là ra đi đơn giản. Nếu chỉ biết lên án những phát biểu được cho là chỉ trích, nói xấu, thì chúng ta lẽ ra nên làm ngược lại: giải thích, vận động, thông tin chuẩn xác, thiết nghĩ đó là những điều mà các vị Admin, Smod, Mod cần giữ đúng theo tinh thần của DĐ.
 

nhimpitt

Trung Sỹ
yêu cầu tất cả mọi người ko được nói lên sự thật về BBVN -tất cả èu tốt đẹp và đi đúng hướng -ban HL nhiệt tình công minh -các VĐV đoàn kết -trung thực -ko đánh nhau , ko cờ bạc,chỉ cãi nhau tý thôi ,đánh bài búng tai ko đánh tiền -ai nói BBVN xấu đề nghị các AE và BQT xóa luôn -diễn đàn là nơi ca ngợi ,không phải nơi bới móc xấu xa ,vì nhà ai mà quét chả có rác -bóng bàn VN sẽ VĐ ĐNA và châu á -thằng em hunghanoi hãy quay lại để BBVN pt
-cấm mọi hành vi nói xấu VĐV-HLV lãnh đạo

Thế rốt cục ông là ai thì hiện hình luôn đi chứ chơi nick clone thế này là không đàng hoàng. Mỗi sân chơi đều có luật lệ cả. Ông cảm giác chán, không thích nữa thì xin mời ông đi ra chứ làm sao phải tạo nick rồi phá bĩnh như thế. Tôi thừa hiểu ông biết sự cống hiến của bác hunghanoi cho phong trào bóng bàn Việt Nam la như thế nào rồi sao ông còn dùng những lời lẽ như vậy. Hy vọng lần sau, nếu còn tham gia diễn đàn, ông sẽ có những post mang tính xây dựng hơn. Cảm ơn!
 
Last edited:

Bình luận từ Facebook

Top