Giải bóng bàn 12 cây vợt xuât sắc toàn quốc tại Hải Phòng

traithanhdong

Trung Sỹ
Tuấn Quỳnh = Huy Hoàng V1

Chung cuộc Tuấn Quỳnh thắng 3-1

[video=youtube_share;Uo_Yd_9sENI]http://youtu.be/Uo_Yd_9sENI[/video]
 
Last edited:

windq_hp

Thượng Sỹ
Cám ơn ace đã cập nhật video nhưng góp ý tý , các bác chịu khó post luôn cả trận nhé, cứ nhỏ rọt như thế này thì anh em chết thèm,...
 

Dũng Gai

Moderator
MÌnh có góp ý thế này: Thông tin các bạn Hải Phòng đưa ra rất hay. Tuy nhiên cái cần đọc nhất lại ko có, ví dụ: 12 cây vợt xuất sắc ấy gồm những ai? Nội dung đánh theo cây hay theo bảng? Lịch trình đánh đấm ra sao?
Hy vọng chủ topic cho anh em ăn món ăn đầy đủ nhất, chứ cứ cho gắp rau muống chấm nước cáy đợi cơm thế này khó ở lắm.
Vài điều chân thật, thẳng thắn.
 
Tình hình là bây giờ người hâm mộ hình như không còn quan tâm đến bóng bàn đỉnh cao nước nhà nữa rồi thì phải. Em cũng xem các vận động viên hàng đầu của nước ta đánh bao năm nay vẫn thế, không thấy hay hơn tí nào cả. Dù vây, mình vẫn mong bóng bàn Việt Nam phát triển. Có bác nào có thông tin về giải thì update cho anh e biết với ạ, kết quả thi đấu ngày hôm qua, sáng nay, dự kiến lịch thi đấu chiều, tối nay, những ứng cử viên cho chức vô địch, nếu ngày mai e có điều kiện e sẽ xuống Hải phòng và update kết quả cho a em theo dõi. E cảm ơn.
 

dangcapnhatthoi

Trung Sỹ
rong các tay vợt nam dự giải, không có á quân vô địch quốc gia 2013 Đoàn Kiến Quốc - xin rút lui vì bận học ĐH TDTT, Đoàn Bá Tuấn Anh (Hải Dương) - tập huấn tại Hàn Quốc. BTC giải đã đưa Phan Huy Hoàng (Hà Nội T&T), Phạm Thanh Sơn (Bộ Công an) thay thế hai tay vợt trên. Tại giải, các tay vợt thi đấu vòng tròn tranh ngôi vô địch.

Đến tối ngày 3-10, ở bảng nam, Trần Tuấn Quỳnh đang dẫn đầu với 5 trận thắng. Một số trận khác đáng chú ý: Nguyễn Anh Tú (Hà Nội) - Dương Văn Nam (Quân đội) 3-0, Lê Tiến Đạt (Quân đội) - Nguyễn Anh Tú (Hà Nội) 3-2, Dương Văn Nam (Quân đội) - Lê Tiến Đạt (Quân đội) 3-1, Đinh Quang Linh (Quân đội) - Lê Tiến Đạt (Quân đội) 3-1, Đinh Quang Linh - Nguyễn Văn Ngọc (Hải Dương) 3-1, Nguyễn Văn Ngọc - Đào Duy Hoàng (Petrosetco) 3-2…

Ở bảng nữ, Mai Hoàng Mỹ Trang (Petrosetco TP Hồ Chí Minh), Phan Hoàng Tường Giang (Bộ Công an) cùng có 4 trận thắng để dẫn đầu giải.( trich twf báo tin thể thao)
 
Các bác cho em hỏi hôm qua kênh nào truyền hình trực tiếp lễ khai mạc và trận khai mạc với ạ? Ngày mai khi nào thì tường thuật trực tiếp trận cuối ạ?
 

traithanhdong

Trung Sỹ
Tranh thủ giải lao cung Đinh Quang Linh

[url=http://upanh.com/view/?id=0ri9at4zaav][img]http://i1.upanh.com/2013/1004/15//57706498.dscn0664.jpg[/url][/IMG]




[video=youtube_share;gVaWWJ-iibY]http://youtu.be/gVaWWJ-iibY[/video]
 
Last edited:

kientuong-bat

Trung Tá
vô đối quá!

rong các tay vợt nam dự giải, không có á quân vô địch quốc gia 2013 Đoàn Kiến Quốc - xin rút lui vì bận học ĐH TDTT, Đoàn Bá Tuấn Anh (Hải Dương) - tập huấn tại Hàn Quốc. BTC giải đã đưa Phan Huy Hoàng (Hà Nội T&T), Phạm Thanh Sơn (Bộ Công an) thay thế hai tay vợt trên. Tại giải, các tay vợt thi đấu vòng tròn tranh ngôi vô địch.

Đến tối ngày 3-10, ở bảng nam, Trần Tuấn Quỳnh đang dẫn đầu với 5 trận thắng. Một số trận khác đáng chú ý: Nguyễn Anh Tú (Hà Nội) - Dương Văn Nam (Quân đội) 3-0, Lê Tiến Đạt (Quân đội) - Nguyễn Anh Tú (Hà Nội) 3-2, Dương Văn Nam (Quân đội) - Lê Tiến Đạt (Quân đội) 3-1, Đinh Quang Linh (Quân đội) - Lê Tiến Đạt (Quân đội) 3-1, Đinh Quang Linh - Nguyễn Văn Ngọc (Hải Dương) 3-1, Nguyễn Văn Ngọc - Đào Duy Hoàng (Petrosetco) 3-2…

Ở bảng nữ, Mai Hoàng Mỹ Trang (Petrosetco TP Hồ Chí Minh), Phan Hoàng Tường Giang (Bộ Công an) cùng có 4 trận thắng để dẫn đầu giải.( trich twf báo tin thể thao)

Nhìn vào các tỷ số này thì thấy các tay vợt của chúng ta mặt bằng rất sát nhau. Nhưng lối đánh còn bập bõm quá. Trận đánh rời rạc quá!
 

nhimpitt

Trung Sỹ
Mỹ Trang, Quang Linh vô địch

TTO - Ngày 5-10, Mai Hoàng Mỹ Trang (CLB Petrosetco) và Đinh Quang Linh (Quân đội) đã lần lượt bảo vệ thành công ngôi vô địch đơn nữ và đơn nam Giải bóng bàn các tay vợt xuất sắc toàn quốc 2013 diễn ra tại Hải Phòng.

Sau 3 ngày tranh tài sôi nổi, Mỹ Trang đã có danh hiệu vô địch đơn nữ lần thứ 5 tại giải này. Nội dung đơn nữ có 13 tay vợt hàng đầu cả nước hiện nay nhưng Mỹ Trang đã xuất sắc giành chức vô địch sớm một vòng đấu sau 11 trận toàn thắng. Ở trận thủ tục, Mỹ Trang để thua Nguyễn Thị Việt Linh (Bộ Công An) với tỉ số 2-3. Tuy nhiên, chiến thắng này không đủ giúp Việt Linh giành được vị trí thứ hai với Phan Hoàng Tường Giang (Bộ Công An) dù có cùng 10 trận thắng, 2 trận thua vì thua đối đầu trực tiếp.

Ở giải đơn nam, tay vợt Đinh Quang Linh (đoàn Quân đội, tay vợt xếp hạng 316 thế giới) bảo vệ thành công ngôi vô địch với 11 trận toàn thắng. Hai vị trí tiếp theo thuộc về Nguyễn Văn Ngọc (XMHT Hải Dương) và Đào Duy Hoàng (CLB Petrosetco) (hai tay vợt có cùng 9 thắng, 2 thua nhưng Ngọc thắng trực tiếp Hoàng). Bất ngờ lớn nhất là tay vợt Trần Tuấn Quỳnh (CLB T&T Hà Nội, xếp hạng 283 thế giới) chỉ giành hạng 4 chung cuộc với 8 trận thắng và 3 trận thua.

Ông Nguyễn Đức Long, trưởng bộ môn bóng bàn Tổng cục TDTT kiêm HLV trưởng ĐT bóng bàn Việt Nam tại SEA Games 27, cho biết: “Sau giải này, bóng bàn Việt Nam sẽ tìm ra 4 VĐV nam và 4 VĐV nữ có thành tích tốt tại giải cũng như đang có phong độ tốt ở những giải đấu cấp quốc gia trước đó để gọi và thành phần ĐT bóng bàn Việt Nam tham dự SEA Games 27”.

Tại SEA Games 26 trên đất Indonesia, bóng bàn Việt Nam giành được 4 HCĐ trên tổng số 8 nội dung. Tuy nhiên, ông Long cũng cho biết thêm, tại SEA Games 27, môn bóng bàn chỉ có 4 nội dung và ĐT bóng bàn Việt Nam sẽ đặt chỉ tiêu 2 HCĐ. Bên cạnh đó, ông Long cũng cho nhấn mạnh rằng, nếu thi đấu đúng sức và tránh được Singapore ở bán kết, bóng bàn Việt Nam hoàn toàn có thể đổi màu huy chương tại SEA Games sắp tới.
 
Last edited:

Bình luận từ Facebook

Top