Mem mới - xin làm quen và học hỏi

ruoubakich

Trung Tá
May mà bác khi cố tình không xách vợt đi giao lưu đó, chứ tầm cỡ bác ở đất Đà Lạt, gặp cô Cari, đi và nộp thèm Bia thì dễ, chứ về an toàn là hơi khó đấy.

Dù sao cũng phải thừa nhận: Bác quá Quách tỉnh ;););)



Em về tập viết lại bài đi rồi hãy vào đây "phọt" bài nhé BiaBiaBia



Em nghe tên Bác lâu rồi nhưng vẫn chưa biết tên thật của bác là gì. Mong muốn được làm quen với bác và hy vọng có dịp giao lưu với bác tại HNBiaBiaBia
Năm ngoái mình đánh anti được bác Duy tư vấn cho chút ít và giới thiệu ndbachfuv TL 0912315202 ( hình như là bác ) nhờ tư vấn tiếp , chưa có cơ hội thì nay không đánh anti nữa . Hẹn gặp bác và T 7 tại HN , nếu về Quảng Ninh phôn cho mình nhé .
 

cayngodong123

Binh Nhì
Chào mừng bạn đến với forum bóng bàn. Mình đã tới Đà Lạt, đã gặp cô Cari nổi tiếng của diễn đàn. Hy vọng có dịp gặp bạn ở Đà lạt hoặc chào đón bạn tới Hà Nội
rât hân hạnh dược làm quen với ace, em là đệ tử cưa chị cải, có gì mong ace chỉ giáo cho
 

Hải chọc

Binh Nhì
Em về tập viết lại bài đi rồi hãy vào đây "phọt" bài nhé BiaBiaBia



BiaBiaBia

Bác Hải chọc và chủ top "làm quen" với nhau đi, em làm môi giới cho. Khakhakha
@ndbachfuv: Em còn phần bác mấy chai rượu Tằm Nga Công Tửu cây nhà lá vườn, chiết xuất từ enzym con ngài đực nhá, đợi bác về để...hóa bướm luôn! Bia Bia

Đánh trái anti chính là anh
Xuân Mai là nơi vẫn tung hoành
Sài Đồng cuối tuần về sới nộp
Ấy mà vẫn xứng bậc đàn anh:confused:

Chẳng hiểu có phải bởi trình xanh
Anh chạy sang Đưc để tập tành
Không biết khi mô về cố quốc ?
Trảm Phong Quán chủ được gặp anh
:confused::confused::confused:
thèm Biathèm Biathèm Biathèm Biathèm Bia
 

Drhongson

Đại Tá
rât hân hạnh dược làm quen với ace, em là đệ tử cưa chị cải, có gì mong ace chỉ giáo cho

Chị Cari của em thì nổi tiếng khắp cả nước với tài bóng bàn, bóng đá, bi a, cờ tướng thơ phú, chuyện cười, thgức đêm cái gì cũng giỏi. Chị đang là hotgirl của mấy bác sồn sồn đó. Ráng học tập chị nghe em.
 

cari3h

Moderator
Chị Cari của em thì nổi tiếng khắp cả nước với tài bóng bàn, bóng đá, bi a, cờ tướng thơ phú, chuyện cười, thgức đêm cái gì cũng giỏi. Chị đang là hotgirl của mấy bác sồn sồn đó. Ráng học tập chị nghe em.

Bác Sì Tai Dao Rỉ chuyên nghề môi giới mại...dzô giờ lại lấn sang làm phát ngôn viên...bừa bãi nữa hả? :cool::cool:
 

ndbachfuv

Binh Nhất
Năm ngoái mình đánh anti được bác Duy tư vấn cho chút ít và giới thiệu ndbachfuv TL 0912315202 ( hình như là bác ) nhờ tư vấn tiếp , chưa có cơ hội thì nay không đánh anti nữa . Hẹn gặp bác và T 7 tại HN , nếu về Quảng Ninh phôn cho mình nhé .

Dạ, đúng là em bác ạ. Số điện thoại đó chính là của em. Như vậy cũng xem như mình đã biết nhau. Hẹn gặp bác ở HN.

Đánh trái anti chính là anh
Xuân Mai là nơi vẫn tung hoành
Sài Đồng cuối tuần về sới nộp
Ấy mà vẫn xứng bậc đàn anh:confused:

Chẳng hiểu có phải bởi trình xanh
Anh chạy sang Đưc để tập tành
Không biết khi mô về cố quốc ?
Trảm Phong Quán chủ được gặp anh
:confused::confused::confused:
thèm Biathèm Biathèm Biathèm Biathèm Bia

Chú không phải nghĩ ngợi làm gì, confuse làm chi cho thêm nếp nhăn. Chú nghĩ về anh thì chả bao giờ nghĩ ra được, don't waste the time.

Anh sang Đức để trình bóng kém đi 1 tí cho chú có thêm tí cơ hội chứ anh mà ở nhà sợ chú nản quá, bỏ vợt thì anh em mất chỗ kiếm BiaBiaBia của anh em. Như thế thì không nên.
 

ndbachfuv

Binh Nhất
Chị Cari của em thì nổi tiếng khắp cả nước với tài bóng bàn, bóng đá, bi a, cờ tướng thơ phú, chuyện cười, thgức đêm cái gì cũng giỏi. Chị đang là hotgirl của mấy bác sồn sồn đó. Ráng học tập chị nghe em.

Bác Sì Tai Dao Rỉ chuyên nghề môi giới mại...dzô giờ lại lấn sang làm phát ngôn viên...bừa bãi nữa hả? :cool::cool:

Bác Sờ Tai thì chuyên môi giới, cô Cà Dê thì chuyên cung cấp ... 2 người này kết hợp lại quả là CẶP ĐÔI HOÀN HẢO
 

Drhongson

Đại Tá
Bác Sờ Tai thì chuyên môi giới, cô Cà Dê thì chuyên cung cấp ... 2 người này kết hợp lại quả là CẶP ĐÔI HOÀN HẢO

Thầy Bách thì đang tẩm bổ nhiều thừa năng lường, tiền chả biết tiêu gì, bóng bàn thì không chơi lại đang xa vợ...
 

xuananhcsct

Thượng Sỹ
May mà bác khi cố tình không xách vợt đi giao lưu đó, chứ tầm cỡ bác ở đất Đà Lạt, gặp cô Cari, đi và nộp thèm Bia thì dễ, chứ về an toàn là hơi khó đấy.

Dù sao cũng phải thừa nhận: Bác quá Quách tỉnh ;););)

Bác Hải chọc và chủ top "làm quen" với nhau đi, em làm môi giới cho. Khakhakha
@ndbachfuv: Em còn phần bác mấy chai rượu Tằm Nga Công Tửu cây nhà lá vườn, chiết xuất từ enzym con ngài đực nhá, đợi bác về để...hóa bướm luôn! Bia Bia

Nếu biết cô cari3h có rượu ngon, theo gợi ý của thầy Bách trên FB đợt đó tôi đã alo rồi :D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
 
Dạ, đúng là em bác ạ. Số điện thoại đó chính là của em. Như vậy cũng xem như mình đã biết nhau. Hẹn gặp bác ở HN.



Chú không phải nghĩ ngợi làm gì, confuse làm chi cho thêm nếp nhăn. Chú nghĩ về anh thì chả bao giờ nghĩ ra được, don't waste the time.

Anh sang Đức để trình bóng kém đi 1 tí cho chú có thêm tí cơ hội chứ anh mà ở nhà sợ chú nản quá, bỏ vợt thì anh em mất chỗ kiếm BiaBiaBia của anh em. Như thế thì không nên.
ĐÚng là gần về có khác, thầy giáo chém cũng tơi ghớm. Ngày xưa anh nổi tiếng là chở củi về rừng, giờ anh mang "Ơ Rô" về uống bia HN thì xem ra anh em hài lòng lắm anh ạ!!
Thầy giáo nhớ găm vào mông nhiều "tiền tây" về nhé.thèm Biathèm Biathèm Bia
 

cayngodong123

Binh Nhì
Chị Cari của em thì nổi tiếng khắp cả nước với tài bóng bàn, bóng đá, bi a, cờ tướng thơ phú, chuyện cười, thgức đêm cái gì cũng giỏi. Chị đang là hotgirl của mấy bác sồn sồn đó. Ráng học tập chị nghe em.

sao bác spy biết chị Cari nhiều tài lẻ vậy, bác được tiếp chiêu môn nào rồi em mới vào nghề nên chưa biết gì cả
 

ndbachfuv

Binh Nhất
Nếu biết cô cari3h có rượu ngon, theo gợi ý của thầy Bách trên FB đợt đó tôi đã alo rồi :D:D:D:D:D:D:D:D:D:D

;););) Bác "đa râm" như thế chưa đủ ợ :confused::confused::confused: Bác ko đọc kỹ à, rượu đó là dành cho "ai em" đó, bác muốn uống thì gặp em 1 trận, thắng là bác được uống ngay thèm Bia

sao bác spy biết chị Cari nhiều tài lẻ vậy, bác được tiếp chiêu môn nào rồi em mới vào nghề nên chưa biết gì cả

Ngoài các tài đó ra, chị Cà D còn có 1 tài đặc biệt khác, chắc pác Sờ tai cũng chưa được thử qua :p:p:p Môn này em nên nhờ chị Cà D truyền cho. Chị ý nổi tiếng trong môn Vật Tự Do đó em :D:D:D

ĐÚng là gần về có khác, thầy giáo chém cũng tơi ghớm. Ngày xưa anh nổi tiếng là chở củi về rừng, giờ anh mang "Ơ Rô" về uống bia HN thì xem ra anh em hài lòng lắm anh ạ!!
Thầy giáo nhớ găm vào mông nhiều "tiền tây" về nhé.thèm Biathèm Biathèm Bia

Găm nhiều về đó chứ nhưng ngại lắm, mang tiếng là mang $ đi mà ko được tiêu, toàn anh em trả hộ :D
 

Drhongson

Đại Tá
sao bác spy biết chị Cari nhiều tài lẻ vậy, bác được tiếp chiêu môn nào rồi em mới vào nghề nên chưa biết gì cả

Chuyện chị Cà ri thì dài lắm kể cả mấy đêm trắng cũng không hết. Đại khái là có môn mình đã được thử, có môn nhìn thấy, có môn nghe thấy còn có môn thì tưởng tượng đang tỷ thí với. Em có vẻ xinh giống chị nhỉ.
 

ndbachfuv

Binh Nhất
Chuyện chị Cà ri thì dài lắm kể cả mấy đêm trắng cũng không hết. Đại khái là có môn mình đã được thử, có môn nhìn thấy, có môn nghe thấy còn có môn thì tưởng tượng đang tỷ thí với. Em có vẻ xinh giống chị nhỉ.

Đúng là pác Sờ Pai có khác ;)) ;)) mới qua vài sms đã biết em nó xinh như chị :D:D:d và buông ngay flirt words thèm Biathèm Biathèm Bia
 

cari3h

Moderator
Nếu biết cô cari3h có rượu ngon, theo gợi ý của thầy Bách trên FB đợt đó tôi đã alo rồi :D:D:D:D:D:D:D:D:D:D

Lần sau bác vào nhớ mang theo mồi nhé!thèm Bia

Chị Cari của em thì nổi tiếng khắp cả nước với tài bóng bàn, bóng đá, bi a, cờ tướng thơ phú, chuyện cười, thgức đêm cái gì cũng giỏi. Chị đang là hotgirl của mấy bác sồn sồn đó. Ráng học tập chị nghe em.


Ngoài các tài đó ra, chị Cà D còn có 1 tài đặc biệt khác, chắc pác Sờ tai cũng chưa được thử qua :p:p:p Môn này em nên nhờ chị Cà D truyền cho. Chị ý nổi tiếng trong môn Vật Tự Do đó em :D:D:D

Chuyện chị Cà ri thì dài lắm kể cả mấy đêm trắng cũng không hết. Đại khái là có môn mình đã được thử, có môn nhìn thấy, có môn nghe thấy còn có môn thì tưởng tượng đang tỷ thí với. Em có vẻ xinh giống chị nhỉ.

Chuyện choc ghẹo nhau vui vẻ e không ý kiến (em cũng hay chém đó thôi) nhưng hình như mấy bác hơi... quá đà rồi đấy! Thử tưởng tượng xem nếu một ngày đẹp trời, người em thương vào đây đọc được chắc về xử tội em mất, nhẹ thì truy sát, nặng thì cắt cổ luôn. Người khôn thì chọn giải pháp IM LẶNG LÀ VÀNG, em ngu dại chọn giải pháp nói ra, mong các bác hiểu. Em không tạo thương hiệu hình ảnh hay gây scandal để được nổi tiếng, cũng không đủ thời gian và công sức thanh minh thì... mà...là...khi mỗi ngày có hàng trăm thành viên và hàng nghìn khách viếng thăm trang web này. Nếu thấy em nói đúng thì các bác thanks em nhé, nếu sai xin góp ý chân thành, e cần sự TÔN TRỌNG. xin ĐA TẠ!
 
Last edited:

dangthanh2013

Binh Nhì
Em cũng là Member mới, rất vui được làm quen với mọi người. Có bác nào chơi ở câu lạc bộ Dũng Cửu, Đoàn kết hoặc Tăng Bạt Hổ ko cho em giao lưu tý nhỉ.
 

Bình luận từ Facebook

Top