Lào cai: Thử xếp trình bóng bàn Lào Cai theo A, B, C, D, E...

duclc

Binh Nhì
Bình lô siêu thế mà còn xếp sau Thỏa, chưa hợp lý lắm, chú Bình lô thích làm trận độ với Thỏa 1 mâm chó ko để anh sắp xếp đánh ghép với mấy trận đôi BBC gặp APT trong cuối tháng 9. Chú Bình lô mà xếp sau Thỏa thì bóng bàn Lào Cai hiếm nhân tài thế à?
trận này nên tổ chức phân ngôi cho rõ, chắc bình lô ko dám đánh
 

Dũng Gai

Moderator
Để phân ngôi có lẽ chú Bình lô thử làm 1 trận độ với Thỏa xem sao. Có thể kết hợp với BBC và APT gá trận này vào dịp giao lưu cuối tháng 9.
 

Duongapaco

Đại Tá
Theo mình thì Lào Cai: Vinh gai số 1 không nói làm gì, số mấy anh em trẻ có thể xếp hạng như sau:
1. Phước Điện lực
2. Đức con
3. Bình lô
4. Thỏa Apaco
5. Giang còi
6. Dương Hạnh
7. Cường Ngân hàng
Thỏa Apaco mới lên Lào Cai chưa đủ thời gian để thi đấu cọ sát nhiều nên chưa xác định được vị trí tương đối chính xác của Thỏa trên bản đồ bóng bàn Lào Cai, nhưng chắc chắn: Phước điện lực, Đức con, Bình lô, Thỏa nếu thi đấu sòng phẳng sẽ 5 ăn 5 thua với nhau thôi. Ưu điểm của Thỏa so với các cháu trên là: Giao bóng nhiều kiểu và biến hóa hơn còn các kỹ năng khác thì một chín một mười thôi )
( Chưa kể Hưng Ronando dạo này ở đâu không biết có tập không vì đã lâu rồi mình không thấy bạn ấy ra CLB APT tập bóng bàn hay là giải nghệ rồi không biết, vì thế mình không xếp Hưng vào danh sách trên, nếu Hưng chơi thường xuyên, tập đều thì sẽ sếp trong tốp 5 tỉnh là hợp lý )
Mình có ý tưởng sẽ tổ chức giải cây vợt vàng Lào Cai trong 8 bạn trẻ trên trong thời gian gần nhất và 16 - 32 cây vợt " chì " cho những VĐV còn lại của Lào Cai không biết có nên không mong mọi người ủng hộ nhé
 
Last edited:

zero

Trung Sỹ
1 phiếu ủng hộ chú Yên .Tổ chức được 1 giải như vậy sẽ phân nhóm được thứ hạng bóng bàn Lc.Mà bạn chemgio là ai vậy nhỉ? vào đăng mục xong biến mất luôn làm a Bình lo mất ăn mất ngủ
 

Duongapaco

Đại Tá
1 phiếu ủng hộ chú Yên .Tổ chức được 1 giải như vậy sẽ phân nhóm được thứ hạng bóng bàn LC.Mà bạn chemgio là ai vậy nhỉ? vào đăng mục xong biến mất luôn làm a Bình lo mất ăn mất ngủ
Nếu có giải hạng " chì " cháu đăng ký tham gia nhé
 

Duongapaco

Đại Tá
Đấy mới là ý tưởng thôi để xem mọi người có ủng hộ không đã mà cháu, giải 8 cây vợt xuất sắc Lào Cai thì Đức con đang đi học nên tổ chức sẽ gặp khó khăn hơn, còn giải hạng " chì " thì dễ thôi bởi ai tham gia cũng được mà. Cái khó bây giờ là:
- Ai cũng muốn đấu giải nhiều để cọ sát và cho vui
- Một năm muốn đấu nhiều giải để được gặp nhiều loại bóng khác nhau
- Nếu tổ chức giải mà tiền thưởng thấp thì không hay lắm không hấp đẫn người chơi
- Nếu tổ chức xong giải mà không liên hoan để: chém gió, họp báo, tâm sự thì không vui
- Nếu tổ chức nhiều trong một năm thì không có đủ tiền để làm giải
Ý tưởng như thế sẽ phải xã hội hóa thể thao bằng cách:
+ Cá nhân tham gia giải đóng góp tiền thêm cho BTC
+ Kêu gọi sự ủng hộ của những người có lòng hảo tâm
+ Hạn chế liên hoan ăn uống dành tiền để tổ chức giải và thưởng cao cao cho mọi người có thành tích
+ Liên hoan chỉ dành cho các trận cá độ vui vui thôi ( như mấy trận vịt cỏ, chó mẹt... )
 

binhlo

Binh Nhất
1 phiếu ủng hộ chú Yên .Tổ chức được 1 giải như vậy sẽ phân nhóm được thứ hạng bóng bàn Lc.Mà bạn chemgio là ai vậy nhỉ? vào đăng mục xong biến mất luôn làm a Bình lo mất ăn mất ngủ
anh thì không quan trọng gì việc đấy chú vũ ạ thỏa apatit mà gặp long giao phay cũng chắc out luôn ấy chứ. nói thế thôi lắm núc vào BOX LÀO CAI nhà mình chán quá ...............quá chán
 

zero

Trung Sỹ
HHIHIHI , Thiếu mất cao thủ Long dao phay chú Yên ah.trong 8 cao thủ ấy hầu như ai gặp Long cũng 50/50
 

Duongapaco

Đại Tá
Long " dao phay " nếu ai hay giật thì là món mồi ưa thích của bạn đấy rồi vì quả chặn đẩy của Long rất hiểm hóc khó lường lắm nhưng nếu thi đấu giải và thật tập trung các đối thủ kia sẽ không để Long chiến thắng được đâu ( dù khá vất vả để dành chiến thắng ). Nhưng nếu Long gặp người bạt, cắt nặng tốt thì Long không chặn được và khó thắng ( hình như từ trước đến nay mình gặp Long 2, 3 lần rồi nhưng Long chưa thắng mình lần nào cả thì phải ) Mình có suy nghĩ thế này:
- Nhìn cách đánh của Long mọi người hay rất mất tập trung trong thi đấu nên hay thua vì Long cầm vợt như cầm dao phát và xoa rất mạnh các góc khi đối thủ giật, càng giất mạnh Long đè càng hay ( vả lại đấu chơi thua thắng cũng ko quan trọng lắm )
- Nếu Đức con không về thì bổ sung Long thay cũng ok
Không biết cháu Long dạo này đã đi làm ở đâu chưa đấy nhỉ ?
 
Last edited:

zero

Trung Sỹ
Vâng a.Chú bàn bạc với mọi người xem thế nào rồi tổ chức luôn chú ah .Đây là 1 í tưởng rất hay cũng là tiền đề để LC chúng ta có thể tổ chức 1 giải Premiership nghiệp dư
 

duccon_laocai

Binh Nhì
ních name duclc là ai vậy nhỉ ??? Nếu có giải 8 cây vợt lào cai thì bác yên lên lịch rồi thông báo cho cháu nhé. cháu sẽ cố gắng thu xếp
 

long_baothang

Binh Nhì
tam thang 11,12 chau moi di lam bac yen ah.chau dang co gang cai thien ki nang cat bong, giao bong.neu chau dc tap thuong xuyen tren lao cai thi se len 1 chut nua.
 

Duongapaco

Đại Tá
tam thang 11,12 chau moi di lam bac yen ah.chau dang co gang cai thien ki nang cat bong, giao bong.neu chau dc tap thuong xuyen tren lao cai thi se len 1 chut nua.
Sao cháu không lên chỗ bác chơi, dạo này có Thỏa lên công tác trên này chiều nào cũng ra tập thường xuyên, hôm nào cháu lên thi đấu với em ấy một trận nhé. Cháu xin đi làm ở đâu đấy Long ? Có dạo thấy bảo cháu xin vào NMT Tằng Loỏng tập việc cơ mà
 

Bình luận từ Facebook

Top