Bàn về giao bóng che tay, che người?

Trainee

Đại Tá

Khi trả lời phỏng vấn, Lưu Quốc Lượng đã trả lời rất tự nhiên rằng anh dùng tay trái che điểm tiếp xúc bóng để đối phương không đoán được xoáy. Xem video này thì đúng như anh nói, anh nhiều lần ghi 3 điểm liên tiếp bằng giao bóng.
Khi đó bóng 38, séc 21, lượt 5 quả và còn cho giấu bóng!
 

tla

Super Moderators
Bản luật bóng bàn 2006 đã coi như là luật hiện hành rồi anh ạ: Sec 11, không che!
Bên lề chút thì em thấy trăm năm nay che bóng, chục năm nay cấm! Vậy thì em không cho rằng về mặt kỹ thuật che bóng là xấu, nó là cả một nghệ thuật; về khía cạnh luật thì khi cấm mà cố ý phạm để hưởng lợi thì là sai và về đạo đức là không đẹp rồi; Tuy nhiên trong phạm vi nhất định, với sự đồng thuận của các bên, câu chuyện lại khác!
Thật ra lý do cấm là vđv tq che bóng giỏi quá, 1 mình 1 chợ nên ittf mới ra luật không che để hạn chế họ, nhưng tq họ vẫn thích nghi để vượt lên
 

Bình luận từ Facebook

Top