Phản đối phạt nồng độ cồn từ mức 0!!!

tosiosHD

Đại Tá
Mọi lý sự của bạn đều đúng, riêng dòng này: "
Thêm nữa, chưa có trường hợp nào là ăn trái cây hay uống thuốc ho mà bị phạt cả." có gì đó sái sái??? Điều này không có nghĩa là: Ăn trái cây hay uống thuốc ho sẽ không bị phạt.;).
Chú chỉ ra xem ai đã bị phạt tình huống đó?
 

minato141

Trung Sỹ
Mọi lý sự của bạn đều đúng, riêng dòng này: "
Thêm nữa, chưa có trường hợp nào là ăn trái cây hay uống thuốc ho mà bị phạt cả." có gì đó sái sái??? Điều này không có nghĩa là: Ăn trái cây hay uống thuốc ho sẽ không bị phạt.;).
Dạ vâng, e chỉ nói là CHƯA có ai bị phạt vì ăn trái cây hay uống thuốc ho cả. Nếu bác nói e SAI thì chỉ cần chỉ ra dẫn chứng 1 trường hợp bị phạt như vậy là được rồi.

Còn không thì e vẫn nói đúng.

Update: VTV đã làm lại thực nghiệm, cồn trong khí thở do trái cây hoặc thuốc ho là có, tuy nhiên đều không còn sau một vài phút (Khoảng 2p) kể từ khi ăn/ uống

Xác suất bị thổi trong vài phút đó là cực thấp. Hoặc hoàn toàn có thể nói lí do cho CSGT và đợi 5p rồi thổi lại.
 

Daoky09

Đại Tá
Dạ vâng, e chỉ nói là CHƯA có ai bị phạt vì ăn trái cây hay uống thuốc ho cả. Nếu bác nói e SAI thì chỉ cần chỉ ra dẫn chứng 1 trường hợp bị phạt như vậy là được rồi.

Còn không thì e vẫn nói đúng.

Update: VTV đã làm lại thực nghiệm, cồn trong khí thở do trái cây hoặc thuốc ho là có, tuy nhiên đều không còn sau một vài phút (Khoảng 2p) kể từ khi ăn/ uống

Xác suất bị thổi trong vài phút đó là cực thấp. Hoặc hoàn toàn có thể nói lí do cho CSGT và đợi 5p rồi thổi lại.
Thứ nhất: Mình không nói bạn sai. Thứ hai: Dòng "
"CHƯA có ai bị phạt vì ăn trái cây hay uống thuốc ho cả". Không phải do bạn nói? Đây là câu của CẢNH SÁT nói. Mình bảo nó "sái sái" nghĩa là câu ngụy biện của mấy ông CS ( vì các vị ấy bảo "chưa bị phạt", không có nghĩa là: "không bị phạt", sau này nếu có ai bị phạt bởi lý do đó thì họ vẫn đúng? ). Bao giờ các ông ấy nói chắc chắn rằng: Ăn trái cây hay thức ăn và uống si rô hay thuốc ho, chắc chắn không bị phạt thì mới tin được - đó mới là nói đúng!
 
Last edited:

nvdu574

Thượng Tá
Không thể chấp nhận dc
Có quyền phạt nặng mức có nồng độ cồn ảnh hưởng tới hành vi của con ng
Làm như này thì chả thằng nao phạt dc thằng nào cả
 

minato141

Trung Sỹ
Thứ nhất: Mình không nói bạn sai. Thứ hai: Dòng "
"CHƯA có ai bị phạt vì ăn trái cây hay uống thuốc ho cả". Không phải do bạn nói? Đây là câu của CẢNH SÁT nói. Mình bảo nó "sái sái" nghĩa là câu ngụy biện của mấy ông CS ( vì các vị ấy bảo "chưa bị phạt", không có nghĩa là: "không bị phạt", sau này nếu có ai bị phạt bởi lý do đó thì họ vẫn đúng? ). Bao giờ các ông ấy nói chắc chắn rằng: Ăn trái cây hay thức ăn và uống si rô hay thuốc ho, chắc chắn không bị phạt thì mới tin được - đó mới là nói đúng!
Vậy là em hiểu nhầm ý bác rồi, xin lỗi bác vì thực sự e không biết từ "Sái sái" nên nghĩ là bác gõ vô tình thêm dấu. =)
Cái này thì đồng ý với bác.
Nhưng em vẫn giữ quan điểm là xác suất bị phạt do uống thuốc ho và ăn trái cây ~ 0. Nên chắc ko cần bàn tới nữa.
 

minato141

Trung Sỹ
Tối qua đi giao lưu tổng kết CLB, anh mất tiền cho xe ôm cho lành. Mà đợt này mấy hãng xe công nghệ đắt khách hẳn :)
Cứ vậy cho chắc bác ạ. Hôm cty e tất niên, cũng bố trí xe ôm với taxi hết. Khách thì đông mà bãi giữ xe của nhà hàng thì lèo tèo đc vài chiếc. =='
 

Bình luận từ Facebook

Top