Không nên tổ chức giải mà phát bóng sai luật!

Status
Không mở trả lời sau này.

georgemike

Trung Uý
Tôi xem nhiều giải Dũng Cửu tổ chức và giải không tôn trọng luật bóng bàn

Đăng cử bạn Việt này giao bóng sai luật, chẳng ai bắt cả. Nếu chúng ta chơi thể thao mà không tôn trọng luật thể thao thì đừng nên làm phong trào. Nó không giúp ích được mà còn khuyến khích tật xấu

 

Hangruoi

Nộp bia khắp Việt Nam!
Staff member
Đúng là Việt HY giao bóng chưa đúng luật, nhưng chỉ vì 1 vài cá nhân mà bỏ giải thì không hợp lý. Hy vọng chú Dũng 9 làm chặt hơn về nội quy để giải đạt chất lượng cao hơn.
Chủ thớt có cao kiến gì không? Hay đứng ra tổ chức giải cho anh em? :D
 

georgemike

Trung Uý
Đúng là Việt HY giao bóng chưa đúng luật, nhưng chỉ vì 1 vài cá nhân mà bỏ giải thì không hợp lý. Hy vọng chú Dũng 9 làm chặt hơn về nội quy để giải đạt chất lượng cao hơn.
Chủ thớt có cao kiến gì không? Hay đứng ra tổ chức giải cho anh em? :D

Ý tôi là nên tạo thói quen làm phong trào thế thì tốt hơn. Tư duy "thôi kệ" sẽ hại những người tham gia

Tôi qua Singapore công tác hàng tháng. Mấy cháu thi đấu chuyên nghiệp thỉnh thoảng giao bóng hơi sai là ngay lập tức các giơ tay lên xin giao lại mặc dù các con có thể ăn điển với trái giao banh đấy

Với tôi không hiểu những người làm nghiệp trọng tài sao có thể làm ngơ với quy tắc công việc mình nhỉ ... Bác Dũng Cửu nên từ từ thắt chặt lại. Không chỉ tôi, nhiều anh em đam mê bóng bàn sẵn sàng hỗ trợ hay hiến kế :)
Thân
 

Vinasat15c

Trung Uý
Ý tôi là nên tạo thói quen làm phong trào thế thì tốt hơn. Tư duy "thôi kệ" sẽ hại những người tham gia

Tôi qua Singapore công tác hàng tháng. Mấy cháu thi đấu chuyên nghiệp thỉnh thoảng giao bóng hơi sai là ngay lập tức các giơ tay lên xin giao lại mặc dù các con có thể ăn điển với trái giao banh đấy

Với tôi không hiểu những người làm nghiệp trọng tài sao có thể làm ngơ với quy tắc công việc mình nhỉ ... Bác Dũng Cửu nên từ từ thắt chặt lại. Không chỉ tôi, nhiều anh em đam mê bóng bàn sẵn sàng hỗ trợ hay hiến kế :)
Thân
Nói thật bb phong trào VN là 1 mớ đúng sai hỗn độn, sai luật, kỳ thị với gai, chọn vũ khí ... chơi cho vui thôi bạn ý kiến làm gì vì bức xúc thì bạn ý kiến cả đời ko hết
 

archer

Đại Tá
Nói thật bb phong trào VN là 1 mớ đúng sai hỗn độn, sai luật, kỳ thị với gai, chọn vũ khí ... chơi cho vui thôi bạn ý kiến làm gì vì bức xúc thì bạn ý kiến cả đời ko hết
Kì thị gai là đúng rồi bác. Chơi gai rất phi thể thao, nên bị loại bỏ!
 

Luong Pham

Đại Uý
1. Quán triệt công tác trọng tài. Bỏ thêm kinh phí để tuyển chọn và thuê trọng tài
2. Đặt tên giải nhấn mạnh tính chuyên nghiệp, nghiêm minh. VD: Giải bóng bàn "Dũng Cửu tranh cúp ... THEO LUẬT BÓNG BÀN THẾ GIỚI MỚI NHẤT"
Tôi nghĩ chỉ cần đọc thấy tên giải là các thánh giao bẩn tự biết thân biết phận mà làm khán giả. Nếu cố đấm ăn thẻ thì chúng tôi, những khán giả yêu thể thao đẹp sẽ đạt cực khoái khi chứng kiến giao bẩn tặc bị bắt và xử thua sml. Chắc chắn sau giải sẽ còn có những clip tổng hợp kiểu như "những pha giao bẩn ở giải Dũng Cửu bị trọng tài chuẩn ITTF túm. Đảm bảo bọn giao bẩn sẽ tởn đến già. Nhưng người ức chế với đội giao bẩn sẽ có cái mà giải tỏa.
 

Hangruoi

Nộp bia khắp Việt Nam!
Staff member
Muốn bóng bàn VN trở nên chuyên nghiệp thì cũng cần có lộ trình. Tôi hỏi bao nhiêu % các VĐV được đào tạo bài bản về bóng bàn, nếu họ tự học thì cũng khó phê phán vì mấy ai nắm rõ luật!
Thế hệ 5x thì quá già rồi, còn 6x hay 7x thì phần lớn tự chơi, chả có học hành gì. Luật cũng thay đổi thường xuyên, nếu không phải tập bài bản cũng khó cập nhật và thực hiện cho đúng. Ví dụ như quả giao bóng, ngày xưa thoải mái luôn vì luật không rõ ràng, tha hồ che, không tung... Sau đó luật có thay đổi và cho đến nay thì để phát đúng luật thì không dễ dàng gì, các bạn xem clip ở dưới và kiểm tra lại xem mình thực hiện có đúng không?


Với phần lớn các VĐV trình A, B, C thường trẻ tuổi và có ăn học đàng hoàng (như Việt HY hạng A trong clip đầu tiên ở trên) thì cần phát bóng đúng luật, bất kể giải gì! Khi trình độ bóng bàn ngày phổ cập thì mọi người sẽ hướng tới sự bài bản, việc chơi bóng bàn không đúng luật sẽ dần bị loại bỏ thôi, kể cả tổ chức các giải hạng thấp hơn...
Còn với các bác có tuổi để thay đổi thói quen từ ngày xưa cũng không dễ dàng, nên được thông cảm. Bản thân quả séc của tôi thỉnh thoảng vẫn bị che do vô tình vung tay tung bóng dù cũng cố gắng thực hiện cho đúng (đối thủ nói mới biết mình che :D). Điều tôi phản đối là séc ăn cắp khi đối thủ chưa chuẩn bị (nhiều bác có trò này). Nhiều bác đánh giao hữu toàn séc không tung, tôi cũng chỉ nhắc nhở và chuẩn bị tinh thần chiến đấu :p
Còn với gai hay anti thì cũng là 1 loại vũ khí, giống như mút nên không ý kiến gì, luật không quy định thì chúng ta cũng nên học cách thi đấu với loại mặt này.
Ngoài ra còn vấn đề keo tăng lực cũng bị cấm trong giải lớn ở Thế Giới...
 

georgemike

Trung Uý
Muốn bóng bàn VN trở nên chuyên nghiệp thì cũng cần có lộ trình. Tôi hỏi bao nhiêu % các VĐV được đào tạo bài bản về bóng bàn, nếu họ tự học thì cũng khó phê phán vì mấy ai nắm rõ luật!
Thế hệ 5x thì quá già rồi, còn 6x hay 7x thì phần lớn tự chơi, chả có học hành gì. Luật cũng thay đổi thường xuyên, nếu không phải tập bài bản cũng khó cập nhật và thực hiện cho đúng. Ví dụ như quả giao bóng, ngày xưa thoải mái luôn vì luật không rõ ràng, tha hồ che, không tung... Sau đó luật có thay đổi và cho đến nay thì để phát đúng luật thì không dễ dàng gì, các bạn xem clip ở dưới và kiểm tra lại xem mình thực hiện có đúng không?


Với phần lớn các VĐV trình A, B, C thường trẻ tuổi và có ăn học đàng hoàng (như Việt HY hạng A trong clip đầu tiên ở trên) thì cần phát bóng đúng luật, bất kể giải gì! Khi trình độ bóng bàn ngày phổ cập thì mọi người sẽ hướng tới sự bài bản, việc chơi bóng bàn không đúng luật sẽ dần bị loại bỏ thôi, kể cả tổ chức các giải hạng thấp hơn...
Còn với các bác có tuổi để thay đổi thói quen từ ngày xưa cũng không dễ dàng, nên được thông cảm. Bản thân quả séc của tôi thỉnh thoảng vẫn bị che do vô tình vung tay tung bóng dù cũng cố gắng thực hiện cho đúng (đối thủ nói mới biết mình che :D). Điều tôi phản đối là séc ăn cắp khi đối thủ chưa chuẩn bị (nhiều bác có trò này). Nhiều bác đánh giao hữu toàn séc không tung, tôi cũng chỉ nhắc nhở và chuẩn bị tinh thần chiến đấu :p
Còn với gai hay anti thì cũng là 1 loại vũ khí, giống như mút nên không ý kiến gì, luật không quy định thì chúng ta cũng nên học cách thi đấu với loại mặt này.
Ngoài ra còn vấn đề keo tăng lực cũng bị cấm trong giải lớn ở Thế Giới...


Còn với gai hay anti thì cũng là 1 loại vũ khí, giống như mút nên không ý kiến gì, luật không quy định thì chúng ta cũng nên học cách thi đấu với loại mặt này ---> Cái này tôi đồng ý. Đây là 1 chiến thuật. Như trong bóng đá cũng có bóng đá tấn công và bóng đá phòng ngự. Cái hay của BB là không nhất thiết bạn thắng trực tiếp đối thủ mới gọi là thắng, mà khi đối thủ tự thua thì mình cũng thắng

Muốn bóng bàn VN trở nên chuyên nghiệp thì cũng cần có lộ trình. Tôi hỏi bao nhiêu % các VĐV được đào tạo bài bản về bóng bàn, nếu họ tự học thì cũng khó phê phán vì mấy ai nắm rõ luật! ------> cái này thì tôi không đồng ý, người Việt mình rất thường ngụy biện. Thứ nhất luật thay đổi biết bao nhiêu năm, các bạn không muốn mất lợi thế, vì muốn thắng nên không chịu thay đổi. Bạn nói nhiều đến thế hệ 5x, 6x ... nhưng trong giải toàn những anh em chuyên đi thi đấu giải. Ngoài ra vai trò trọng tài là gì khi tổ chức giải?
Khi tổ chức các giải là các bác đang làm phong trào để thúc đẩy bóng bàn Việt Nam nhưng cái cơ bản nhất là cái luật không tuân thủ thì khác gì làm giáo dục mà không quan tâm chất lượng đào tạo và dạy về đạo đức. Những sản phẩm đó càng ngày càng ảnh hưởng và trở thành cái thói của phong trào --> chẳng biết về lâu dài có hại ra sao phong trào bóng bàn
 

Trainee

Đại Tá
Luật còn lệ, VN cả nghìn năm nay nó thế rồi, không riêng bóng bàn. Cách đây ít năm, kéo dài cả trăm năm vẫn coi giao bóng che là điều hiển nhiên, ...
Các bác nghĩ thoáng ra chút cho nhẹ nhàng, đời còn nhiều chuyện để mình gay gắt, đây cũng chỉ là một kênh giải trí.
Tất cả những ông nói tâm huyết, nghìn nguời có nổi một, hay chỉ là làm ăn!?
 

Vinasat15c

Trung Uý
Luật còn lệ, VN cả nghìn năm nay nó thế rồi, không riêng bóng bàn. Cách đây ít năm, kéo dài cả trăm năm vẫn coi giao bóng che là điều hiển nhiên, ...
Các bác nghĩ thoáng ra chút cho nhẹ nhàng, đời còn nhiều chuyện để mình gay gắt, đây cũng chỉ là một kênh giải trí.
Tất cả những ông nói tâm huyết, nghìn nguời có nổi một, hay chỉ là làm ăn!?
Đúng đấy bạn
 

georgemike

Trung Uý
1. Quán triệt công tác trọng tài. Bỏ thêm kinh phí để tuyển chọn và thuê trọng tài
2. Đặt tên giải nhấn mạnh tính chuyên nghiệp, nghiêm minh. VD: Giải bóng bàn "Dũng Cửu tranh cúp ... THEO LUẬT BÓNG BÀN THẾ GIỚI MỚI NHẤT"
Tôi nghĩ chỉ cần đọc thấy tên giải là các thánh giao bẩn tự biết thân biết phận mà làm khán giả. Nếu cố đấm ăn thẻ thì chúng tôi, những khán giả yêu thể thao đẹp sẽ đạt cực khoái khi chứng kiến giao bẩn tặc bị bắt và xử thua sml. Chắc chắn sau giải sẽ còn có những clip tổng hợp kiểu như "những pha giao bẩn ở giải Dũng Cửu bị trọng tài chuẩn ITTF túm. Đảm bảo bọn giao bẩn sẽ tởn đến già. Nhưng người ức chế với đội giao bẩn sẽ có cái mà giải tỏa.
Đúng đấy bạn

Nghĩ thoáng khác với nghĩ sai. Đậu xe đèn đỏ, thì lỡ đậu lấn lane chút hoặc đè vạch người đi bộ thì nghĩ thoáng chút ---> thế cho thiên hạ nhờ.... Ý bác là thế đúng hơm??? .... Đại dĐại cho số đông người Việt Nam đây. Cả nhà thấy tự hào nhỉ :)
 

georgemike

Trung Uý
Luật còn lệ, VN cả nghìn năm nay nó thế rồi, không riêng bóng bàn. Cách đây ít năm, kéo dài cả trăm năm vẫn coi giao bóng che là điều hiển nhiên, ...
Các bác nghĩ thoáng ra chút cho nhẹ nhàng, đời còn nhiều chuyện để mình gay gắt, đây cũng chỉ là một kênh giải trí.
Tất cả những ông nói tâm huyết, nghìn nguời có nổi một, hay chỉ là làm ăn!?

Còn nhớ giải Cây Vợt Vàng năm 2018 không? Ông trọng tài người Việt Nam bị đứa nhỏ vận động viên người Hàn Quốc chỉ cho bắt giao bóng như thế nào là đúng. Bác đánh giá tình huống đó như thế nào? Đáng tự hào không?

Nhiều bác ngụy biện:
- Giải amateur: giải chưa chuyên nghiệp là do cách tổ chức giải và quy trình tổ chức giải , chứ không phải không tuân thủ luật lệ môn thể thao

- Các vận động viên phong trào: xin lỗi ,các clip post lên toàn vận động viên hạng A,B ... Họ thi đấu biết bao nhiêu lâu, thực hiện nhiều động tác khó khi bóng di chuyển và giao bóng khó thì đổi thừa để không giao bóng đúng luật là phi lý và ngụy biện
 

Hangruoi

Nộp bia khắp Việt Nam!
Staff member
Còn với gai hay anti thì cũng là 1 loại vũ khí, giống như mút nên không ý kiến gì, luật không quy định thì chúng ta cũng nên học cách thi đấu với loại mặt này ---> Cái này tôi đồng ý. Đây là 1 chiến thuật. Như trong bóng đá cũng có bóng đá tấn công và bóng đá phòng ngự. Cái hay của BB là không nhất thiết bạn thắng trực tiếp đối thủ mới gọi là thắng, mà khi đối thủ tự thua thì mình cũng thắng

Muốn bóng bàn VN trở nên chuyên nghiệp thì cũng cần có lộ trình. Tôi hỏi bao nhiêu % các VĐV được đào tạo bài bản về bóng bàn, nếu họ tự học thì cũng khó phê phán vì mấy ai nắm rõ luật! ------> cái này thì tôi không đồng ý, người Việt mình rất thường ngụy biện. Thứ nhất luật thay đổi biết bao nhiêu năm, các bạn không muốn mất lợi thế, vì muốn thắng nên không chịu thay đổi. Bạn nói nhiều đến thế hệ 5x, 6x ... nhưng trong giải toàn những anh em chuyên đi thi đấu giải. Ngoài ra vai trò trọng tài là gì khi tổ chức giải?
Khi tổ chức các giải là các bác đang làm phong trào để thúc đẩy bóng bàn Việt Nam nhưng cái cơ bản nhất là cái luật không tuân thủ thì khác gì làm giáo dục mà không quan tâm chất lượng đào tạo và dạy về đạo đức. Những sản phẩm đó càng ngày càng ảnh hưởng và trở thành cái thói của phong trào --> chẳng biết về lâu dài có hại ra sao phong trào bóng bàn

Tôi không hiểu anh đánh trình thế nào, giao lưu nhiều chưa?
Tôi chỉ nói đến CLB nào đó giao lưu mà yêu cầu các bác giao đúng luật (đơn giản là tung bóng, không che, không đục chọi...) thì phần lớn các bác không đáp ứng được, đó là ở trung tâm đó. Nhiều người còn chả rõ luật cơ. Cái đó được gọi là "phủi" vốn đã tồn tại bao năm :)
Khi đó anh xử lý thế nào, chả lẽ ra về? :D
Tôi rất đồng ý việc suy nghĩ thoang thoáng với thế hệ có tuổi. Còn đội trẻ thì cần kêu gọi đánh đúng luật.
 

Trainee

Đại Tá
Chém gió là giỏi, đó là chúng ta, ví dụ ngay cái khởi đầu topic này.
Đưa ra một điều kết luận tiêu cực, không đưa ra giải pháp. Xin lỗi chủ topic, trẻ nít, chuyện tương tự vậy, nói nhiều, nói lâu, cũ rồi.
Cái chúng ta cần là giải pháp thực tế, chứ chỉ trích, so đo, người VN là thánh hết rồi, không cần thêm một ông nữa đâu!
 

tosiosHD

Đại Tá
Chủ topic giật tít và chỉ trích vấn đề có vẻ căng và muốn nó hoàn hảo ngay lập tức quá! Chủ topic thử thay D9 tổ chức 1 giải như ý muốn và áp dụng công nghệ Var trong giao bóng xem ntn?
Cái vấn đề giao bóng nó tế nhị lắm, tôi nghĩ các lãnh đạo ngành, các trưởng BTC các giải đã nghĩ đến từ lâu lắm rồi.
 

tosiosHD

Đại Tá
Muốn bóng bàn VN trở nên chuyên nghiệp thì cũng cần có lộ trình. Tôi hỏi bao nhiêu % các VĐV được đào tạo bài bản về bóng bàn, nếu họ tự học thì cũng khó phê phán vì mấy ai nắm rõ luật!
Thế hệ 5x thì quá già rồi, còn 6x hay 7x thì phần lớn tự chơi, chả có học hành gì. Luật cũng thay đổi thường xuyên, nếu không phải tập bài bản cũng khó cập nhật và thực hiện cho đúng. Ví dụ như quả giao bóng, ngày xưa thoải mái luôn vì luật không rõ ràng, tha hồ che, không tung... Sau đó luật có thay đổi và cho đến nay thì để phát đúng luật thì không dễ dàng gì, các bạn xem clip ở dưới và kiểm tra lại xem mình thực hiện có đúng không?


Với phần lớn các VĐV trình A, B, C thường trẻ tuổi và có ăn học đàng hoàng (như Việt HY hạng A trong clip đầu tiên ở trên) thì cần phát bóng đúng luật, bất kể giải gì! Khi trình độ bóng bàn ngày phổ cập thì mọi người sẽ hướng tới sự bài bản, việc chơi bóng bàn không đúng luật sẽ dần bị loại bỏ thôi, kể cả tổ chức các giải hạng thấp hơn...
Còn với các bác có tuổi để thay đổi thói quen từ ngày xưa cũng không dễ dàng, nên được thông cảm. Bản thân quả séc của tôi thỉnh thoảng vẫn bị che do vô tình vung tay tung bóng dù cũng cố gắng thực hiện cho đúng (đối thủ nói mới biết mình che :D). Điều tôi phản đối là séc ăn cắp khi đối thủ chưa chuẩn bị (nhiều bác có trò này). Nhiều bác đánh giao hữu toàn séc không tung, tôi cũng chỉ nhắc nhở và chuẩn bị tinh thần chiến đấu :p
Còn với gai hay anti thì cũng là 1 loại vũ khí, giống như mút nên không ý kiến gì, luật không quy định thì chúng ta cũng nên học cách thi đấu với loại mặt này.
Ngoài ra còn vấn đề keo tăng lực cũng bị cấm trong giải lớn ở Thế Giới...
Xem cái video giao bóng này ko rõ Việt Nam ai giao bóng ĐÚNG LUẬT?
 

BAC SUP

Đại Tá
các giải phong trào giao bóng có tung lên là tốt rồi , nếu nén bóng vào vợt hoặc không tung thì nên bắt lỗi....
 
Status
Không mở trả lời sau này.

Bình luận từ Facebook

Top